Chương 6: Chương 6
Người quản lý lúc này cũng đã lấy điện thoại ra xem, nhưng bởi vì điện thoại hết pin nên chẳng xem được gì hết. Điều này khiến cho người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cũng nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt căm hận, sau đó vung tay tát vào mặt tôi mà bảo:
“Này, sự thật đã rành rành như vậy rồi mà cô vẫn còn cố chối à? Để tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không thể thoát tội của mình đâu. Và tôi chắc chắn cô ta là người của công ty đối thủ được cử qua bên đây để phá chúng ta. Vậy nên hãy xử lý cô ta theo quy định của công ty đi!”
Người quản lý nghe đến đây cũng bán tín bán nghi. Anh không biết là tôi có làm ra những chuyện đó hay không, nhưng ngay lập tức cũng hùa theo bà ta, bởi vì sợ rằng nếu chuyện này sếp mà biết, thậm chí không tìm ra được ai là nghi phạm đã phá hủy đồ đạc thì lúc đó anh ta sẽ bị trách tội.
Nên chốc lát anh ta cũng nói với tôi rằng:
“Đúng, những cái áo này chỉ một mình cô may. Nếu như cô không làm thì ai làm chứ? Và bây giờ cô hãy nhận tội đi, may ra lúc đó tôi còn khuyên cấp trên mà bỏ qua cho cô!”
“Đúng, quản lý đã cho cô một cơ hội rồi. Nên tốt nhất là hãy chấp nhận đi, không thì đừng hỏi sao thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối mà lại vào...”
Tôi nghe những lời vu khống từ bọn họ mà khóc, chốc lát tôi lên tiếng:
“Không, tôi thật sự không có làm mà. Để ngày mai giải quyết chuyện này được không? Với lại cũng đã là 6 giờ tối rồi, con của tôi còn ở nhà và cần chăm sóc. Nếu tôi không về thì cũng chẳng biết dì của tôi sẽ chăm sóc nó như thế nào. Vậy nên hãy cho tôi về đi. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại, lúc đó sẽ tính chuyện này sau ha!”
Bởi vì quá lo lắng cho con nên tôi đã xin về. Nhưng điều này càng khiến quản lý nghi ngờ tôi hơn. Ngay lập tức anh ta lại vung tay tát vào mặt tôi mà bảo:
“Cô định bỏ trốn mà đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi đúng không? Quả nhiên tôi đoán không sai mà. Lúc đầu tôi tưởng cô không phải là hung thủ, là người bị đổ oan. Nhưng không, cô chính là người đã gây ra những chuyện này. Và cô là người của công ty đối thủ phái tới. Khi bị phát hiện cô ngay lập tức muốn chuồn đi, nhưng đừng mơ rời khỏi nơi này mà không chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra...”
Tôi nghe vậy mà khóc nức nở. Tôi đã chìm trong sự bất lực đến tột cùng, một phần thì lo lắng cho con của mình, một phần thì không biết làm sao để thoát khỏi những rắc rối này. Chốc lát tôi không ngừng dập đầu mà van xin:
“Làm ơn, hãy tin tưởng tôi dù chỉ một lần. Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không hề làm. Các người cũng không có bằng chứng, nên đừng vu oan cho tôi như vậy!”
Quản lý nghe vậy liền dùng chân đạp tôi ngã xuống mặt đất, giọng nói giận dữ vang lên:
“Hứ, chúng tôi vu oan cho cô à? Nếu vậy không lẽ những thứ này đều là do chúng tôi làm? Cô hãy mau giải thích đi, tại sao cô lại đi vào nhà vệ sinh và khiến cho những bộ đồ này bị hư? Với lại nếu như tôi không phát hiện ra, chắc chắn cô đã trốn thoát rồi. Hơn hết, công ty chúng tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp này. Và từ khi cô vào, chuyện này mới diễn ra. Cô vào nhà vệ sinh để tìm đường thoát đúng không? Nhưng cô đã sai lầm rồi. Giờ những hành vi của cô đã bị vạch trần, hãy chấp nhận sự thật mà đền bù hoặc vào tù đi!”
Tôi chìm trong sự hoang mang của chính mình. Lúc này tôi không ngừng suy nghĩ:
“Cho dù mình có hàng trăm cái miệng đi chăng nữa, thì khi giải thích bọn họ cũng không chịu chấp nhận. Mình phải làm gì để cho họ hiểu ra, mình không phải là kẻ đã gây ra những chuyện này đây?”
Thế là tôi ngồi đó trong sự bất lực, trong khi tổng giám đốc lúc này cũng đang đi khảo sát. Ngay lập tức ông ta đã xuống chỗ tôi đang ngồi. Nhìn cảnh tượng tôi bị bàn tán xôn xao, vì sự tò mò ông ta ngay lập tức tiến đến.
“Này, cô gái đó thật đáng thương mà. Cô ấy có phải là người đã làm ra những chuyện này không?”
“Đúng, mặc dù không biết mọi chuyện như thế nào, nhưng nếu cô ấy là người làm thì cũng đáng...”
Nghe như vậy, tổng giám đốc Tuấn vô cùng thắc mắc. Ngay lập tức ông hỏi nhân viên ở đó:
“Các người có chuyện gì mà đứng đây xầm xì to nhỏ vậy? Mau nói cho tôi biết!”
Họ liền kể lại mọi thứ cho Tuấn nghe:
“À, thật ra thì cô ta chính là người mới vào công ty này. Không hiểu sao những cái áo cô ta làm lại hư. Vì vậy bọn họ nghĩ rằng cô ta chính là người của công ty đối thủ, nên bắt cô ấy đền áo, thậm chí còn tác động vật lý cô ấy nữa...”
“Gì, có chuyện như vậy sao? Bây giờ hãy mau tránh ra để tôi giải quyết!”
Nghe lời của tổng giám đốc Tuấn, ngay lập tức bọn họ tránh ra. Trong khi ông tiến vào bên trong đám đông, lập tức đưa mắt nhìn chăm chăm tôi đang ngồi dưới đất, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn, quần áo xộc xệch, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Và rồi tôi lại tiếp tục bị bọn họ hành hạ, khi người phụ nữ đã vu oan tôi dùng chân đạp vào người tôi, rồi nắm tóc tôi mà bảo:
“Này, bọn ta đã nhân nhượng mày đến như vậy mà mày vẫn chưa chịu nói sự thật cho bọn tao biết sao? Hôm nay mày không nói ra thì đừng trách tại sao bọn tao lại vô tình...”
Tôi chỉ có thể khóc, mang theo nỗi ấm ức tôi đáp:
“Làm ơn, hãy tin tôi dù chỉ một lần. Tôi không làm gì hết. Tôi không phải là người của công ty đối thủ, tôi không hề phá hủy đồ của các người. Tôi đến đây chỉ muốn tìm kiếm vài đồng lương ít ỏi để có thể trang trải cuộc sống, nuôi con của mình. Hơn hết, cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi, các người đừng khiến nó càng thêm rắc rối nữa...”
Ông nghe những lời này mà cảm thấy thương xót cho tôi khi bị bọn họ hành hạ đến như vậy. Chốc lát ông càng tiến tới để ngăn cản, trong khi bọn chúng lại tiếp tục đánh đạp vào người tôi, thậm chí buông lời cay độc:
“Mày nói nhanh lên con kia, đừng giả vờ đáng thương. Ở đây không một ai ưa loại như mày. Hôm nay mày không thừa nhận mọi tội lỗi của mình thì đừng mơ rời khỏi công ty này, nghe rõ chưa?”
Thế là ngay lập tức ả ta dậm vào tay tôi, khiến tay tôi vô cùng đau đớn, chốc lát cũng đã bầm tím. Trong khi đó tổng giám đốc Tuấn đã chen qua được đám đông mà đến chỗ tôi đang chịu cực hình.
Ngay lập tức ông đã vung tay tát vào mặt ả ta, với khuôn mặt đầy tức giận, mà xô ả ta ngã nhào xuống dưới mặt đất, làm đầu ả va vào nền chảy rất nhiều máu trên khuôn mặt kia...
“Này, hãy mau dừng những hành động của cô. Công ty của tôi không chứa chấp những người như vậy. Trước khi sự thật được phơi bày, tại sao các người lại làm như thế với cô ấy?”
Tên quản lý cùng với ả ta nghe giọng nói ấy thì cũng đã nhận ra ai đang nói. Ngay lập tức với sắc mặt hoang mang, họ quay lại nhìn thì thấy người đứng đằng sau không ai khác, chính là tổng giám đốc, người cấp cao của tập đoàn, nắm trong tay 50% cổ phần công ty này. Hơn hết, vợ của ông ta cũng chính là chủ tịch ở đây.