Chương 7: Chương 7
Sau khi nhận ra ông Tuấn, lúc này người phụ nữ kia lên tiếng bảo:
“Tổng giám đốc à, tôi biết ông xô ngã tôi bởi vì đang tức giận người phụ nữ kia. Và ông đến thật đúng lúc, để có thể đuổi cổ cái kẻ đang muốn phá hủy công ty của chúng ta, và chính cô ta là người của công ty đối thủ, đã được cử qua đây phá công ty chúng ta đó!”
Nghe những lời này trong sự tức giận, ông ngay lập tức tát vào mặt của cô mà bảo:
“Này, trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, cô không được vu khống người khác như vậy. Và bây giờ tôi sẽ xem camera, xem thử ai là người đã phá hủy đồ trong công ty này!”
Ả nghe những lời này mà bảo:
“Tổng giám đốc, ngài đừng xem camera làm gì. Với lại, chính cô ấy là người đã làm ra những điều này. Và cho dù ông xem camera cũng như vậy, chỉ phí thời gian thôi. Thế nên hãy đưa cô ấy vào tù, bắt cô ấy đền bù thiệt hại đi!”
Ông lại tiếp tục tát vào mặt của cô mà bảo:
“Thôi, cô đừng nghĩ tôi không biết gì. Tôi biết loại mưu mô như cô là như thế nào. Và hằng năm công ty này vẫn có rất nhiều người bị đuổi, không phải cô gây ra sao? Với lại bởi vì nghe việc có nhiều người bị đuổi, nên tôi mới đến đây để khảo sát, để có thể đảm bảo được lực lượng cho công ty.
Chứ lúc nào cũng đuổi người như vậy, thì công ty này còn nhân tài đâu nữa mà làm, hơn hết sẽ càng ngày càng đi xuống...”
Ả nghe những lời này mà không biết nói gì, trong khi tổng giám đốc cũng đã lấy điện thoại ra. Nó làm ả sợ hãi, đã giả vờ vô tình ngã nhào vào tổng giám đốc, điều đó khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới mặt đất. Ngay lập tức, ả dẫm vào khiến cho chiếc điện thoại tan nát.
Điều này khiến cho tổng giám đốc vô cùng khó chịu, trong khi ả lên tiếng:
“Này, tôi cảm thấy đau đầu quá nên tôi mới bị như vậy thôi. Và tôi chắc chắn chính cô ấy là người đã gây ra những chuyện này. Nên ông cũng đừng nên xem camera làm gì. Giờ thì hãy mau bắt cô ấy đi!”
Ông nghe những lời này mà sát khí đùng đùng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Sau đó, ông lấy điện thoại ra mà gọi cho một ai đó:
“Này, quản lý ở phòng nhân sự, cậu hãy mau trích xuất camera cho tôi. Và mang đoạn clip ai đã làm hư đồ ở phòng may đến cho tôi. Tôi cần gấp trong vòng một phút, nghe rõ chưa?”
Người ở phòng nhân sự nghe lời của ông mà cũng đồng ý. Ngay lập tức, cậu ta vội vàng mang đoạn camera giám sát sau khi trích từ máy tính của mình ra. Đến nơi, cậu ta ngay lập tức nói:
“Đây chính là những bằng chứng về việc người đã phá hoại tài sản công ty của chúng ta. Bây giờ ngài có thể xem được rồi...”
Thế là ông ngay lập tức lấy chiếc điện thoại đó mà xem thử. Thì quả nhiên, như những gì ông dự đoán, người đã làm ra những chuyện này không ai khác mà chính là người đàn bà kia...
Qua khung hình, thấy ả đang cầm kéo mà cắt những bộ quần áo với khuôn mặt đầy khó chịu:
“Hừ, tao sẽ phá hủy tất cả. Tao không muốn có một đứa xinh đẹp hơn tao ở trong đây. Và vừa vào tao đã không ưa mày rồi, con đĩ!”
Thế là sau khi xem xong camera, ông cũng đã tắt nó mà nói:
“Bây giờ cô còn gì để có thể giải oan cho mình không? Mọi bằng chứng đều có đây. Cũng đến lúc cô nên ngồi tòa rồi đó!”
Nghe những lời mà người đàn ông nói, ngay lập tức ả ta vô cùng tức giận, sau đó lên tiếng bảo:
“Tôi làm những điều này cũng vì muốn tốt cho công ty. Và lúc nào ông cũng tuyển nhiều nhân viên vào như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của công ty. Tôi chỉ giáo huấn một bài học, thậm chí muốn cho ông có một chút kinh phí thôi...
Và tất cả những gì tôi làm là vì cái công ty này. Thế nên mong ông hãy tha cho tôi. Và không phải công ty của ông luôn phát triển, bởi vì nhờ những đồng tiền mà tôi bắt nhân viên bồi thường sao?”
Ông Tuấn nghe những lời này mà tát vào mặt cô ả, sau đó lên tiếng bảo:
“Mày đúng là cái loại phụ nữ không ra gì. Tao không ngờ công ty lại nuôi được cái loại như mày. Còn bây giờ tao sẽ cấm mày trong toàn ngành, để mày không gây hại cho người khác. Với lại, chờ đợi mà bóc lịch đi! Còn giờ, hãy mau cút khỏi đây!”
Dứt lời, ả ta dường như không khống chế được bản thân của mình nữa. Khi nghe rằng mình sẽ ngồi tù, thậm chí đã mất đi tương lai khi không còn làm được việc gì, ngay lập tức nhìn sang mà thấy cái kéo cắt chỉ. Chốc lát, ả cầm lấy cây kéo đó, ngay lập tức xông đến tính đâm vào người ông mà bảo:
“Tao làm tất cả cũng chỉ vì công ty này. Mày dám sa thải tao, thậm chí không cho tao một con đường sống. Vậy thì, hôm nay mày hãy chết đi, con chó!”
Dứt lời, khi cây kéo đó sắp đâm vào bụng của ông, tôi ngay lập tức tiến đến chắn trước mặt của ông. Điều đó khiến cho cây kéo đâm vào bụng của tôi. Tôi la lên trong sự đau đớn, máu từ bụng không ngừng chảy ra...
Ông ấy nhìn chăm chăm tôi mà trở nên hoang mang, ngay lập tức đã đỡ lấy tôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tay còn lại cũng dính đầy máu khi chạm vào vết thương của tôi...
Ông lên tiếng nói với tôi:
“Này, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại nhận lấy nhát đâm này giúp tôi?”
Tôi giờ đây trong sự đau đớn mà hấp hối nói:
“Tôi làm tất cả những điều này bởi vì lòng tốt của chính mình. Và tôi cũng không muốn có một chút lợi ích gì cả. Chỉ mong rằng nếu ai đó gặp nguy hiểm, mình có thể cứu được, coi như tích đức cho con của mình...”
Dứt lời, tôi bắt đầu thở hỗn hển trong sự mệt mỏi, thậm chí đầu óc của tôi cũng đã trở nên mơ hồ, ánh mắt tôi dần nặng trĩu mà bắt đầu nhắm lại...
Thấy vậy, người đàn ông đó trở nên vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, anh ta lay người tôi mà bảo:
“Này, em hãy mau tỉnh lại đi, và đừng có chuyện gì nghe rõ chưa. Không thì tôi sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này...”
Thế là giờ đây anh ta khóc trong sự đau lòng của chính mình. Trong khi xe cấp cứu thì cũng đã đến, là bác sĩ cùng với một cái băng chuyền.
Sau đó, họ cũng đã đưa tôi lên cái băng chuyền kia, rồi bỏ lên xe, lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Trong khi người đàn ông đó cũng đã đi theo...
Giờ đây anh ta ở bên ngoài với sự lo lắng, khi không biết tôi sẽ như thế nào. Trong khi ca cấp cứu của tôi cũng đã bắt đầu. Bọn họ cấp cứu khoảng tầm một tiếng, trong những lời cầu xin của ông ấy:
“Ông trời ơi, làm ơn để cô ấy không sao. Và nếu không thì con sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này. Hãy giúp cho cô ấy tai qua nạn khỏi dùm con...”
Thế là thời gian dài cũng đã bắt đầu trôi qua. Lúc này bác sĩ cũng đã đi ra ngoài. Sau đó ông ấy lên tiếng hỏi bác sĩ trong sự hoang mang của chính mình:
“Này bác sĩ, người phụ nữ trong phòng bệnh đó như thế nào rồi?”
Bác sĩ đưa mắt nhìn chăm chăm:
“À, hiện tại cô ấy đã không sao cả, ông cứ vào thăm đi. Và cô ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Với lại, ông nhớ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Bởi vì tình trạng của cô ấy không những bị thương khá nặng, mà còn bị suy dinh dưỡng, hơn hết bị trầm cảm một thời gian dài...”
Ông nghe những lời này mà lên tiếng đáp:
“Được, tôi cũng đã hiểu rồi bác sĩ ạ. Và tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà...”
Dứt lời, bác sĩ cũng đã rời đi mà gật đầu bảo:
“Ừ, chỉ cần nhớ những lời tôi nói là được. Và bây giờ ông có thể vào thăm cô ấy rồi...”
Thế là ông bắt đầu tiến vào bên trong thăm tôi, mà trong lòng không ngừng nghĩ rằng:
“Ha, cô ấy đúng thật là tội nghiệp. Và mình cảm thấy thật thương xót cho cô ấy, khi bản thân đã không ổn định về sức khỏe vì khổ sở, mà lại bảo vệ mình như vậy...”