Chương 8: Chương 9
Nhìn thấy ông bước vào, tôi lên tiếng bảo: “May ông không sao là tốt rồi. Tôi còn tưởng ông xảy ra chuyện gì khi cô ta phát điên chứ...”
“Ừ, cảm ơn cô vì đã quan tâm tôi. Nhưng lần sau nếu người khác có gặp chuyện gì, thì đừng xen vào nữa nhé, bởi nó cũng chỉ làm cô tổn thương thôi...”
Nghe vậy, tôi cười nhẹ nhàng nói: “Ừ, không sao hết, chỉ cần cứu được người thì cho dù tôi có chết cũng cam lòng... Mà thôi, anh đừng nói về chuyện đó nữa. Anh đến thăm tôi như vậy là được rồi, mà hãy về lo công ty đi. Tôi nghĩ anh chắc bận nhiều việc lắm. Với lại, mong anh cho tôi làm công việc đó, để tôi có thể nuôi con mình. Hiện tại tôi không có công việc nào để làm, nên chỉ có thể sống nhờ công việc này...”
“Được, cô chính là ân nhân của tôi mà. Vậy thì làm sao tôi có thể bỏ công việc của cô? Cho dù cô có cứu mạng tôi hay không, thì cô vẫn làm bình thường, miễn là cô theo đúng quy định của chúng tôi là được...”
Nói rồi, ông ấy thở dài nhìn tôi, sau đó bảo: “Mà cô có cảm thấy đói không? Để tôi đi mua gì đó cho cô ăn nhé!”
“Được, cảm ơn ông!”
Thế là ông ấy cũng bắt đầu rời đi, trong khi tôi nằm ở bệnh viện, mà không biết ở nhà dì Ba chăm sóc con của tôi như thế nào. Tôi mong rằng nó sẽ ổn. Thậm chí tôi vẫn chưa thể về nhà, mà chỉ có thể lấy điện thoại gọi cho dì Ba, bởi tôi sợ dì ấy lo lắng cho tôi...
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Sau một lát, dì Ba cũng đã bắt máy. Trong sự lo lắng, dì ấy ngay lập tức lên tiếng: “Alo, con đi đâu cả ngày hôm qua không về? Con của con không ngừng khóc đây này. Mau về đi, đừng làm việc nữa, không thì dì sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà đó!”
Tôi nghe đến đây mà cảm thấy nghẹn ngào. Cuộc đời đâu có ai muốn khổ sở như vậy, nhưng biết làm gì? Khi số phận đã nghiệt ngã, thì bắt buộc phải chịu. Tôi cố gắng giấu đi sự đau lòng, kiềm chế cảm xúc rồi bảo: “Dì, hiện tại con đã kiếm được một công việc ở công ty, nơi này bao ăn bao ở. Chắc con còn ở lại vài ngày rồi sẽ về... Và dì chăm sóc con dùm con nhé...”
Dì nghe những lời này mà cảm thấy rất tức, bà ấy ngay lập tức quát tôi: “Mày đúng là cái loại mẹ không ra gì. Con của mày còn nhỏ xíu, mà mày bắt ai nuôi giùm. Với lại tao không có rảnh đâu. Còn giờ mày về cho tao, không thì tao ném con của mày, ráng chịu!”
Tôi nghe những lời tức giận của dì Ba, nhưng tôi biết bà ấy không đành lòng làm như vậy. Thế là tôi dường như không thể giữ được cảm xúc nữa. Trước khi để dì Ba biết rằng tôi đã khóc, tôi vội vàng tắt máy, trong tiếng chửi rủa không ngừng của dì Ba: “Mày đúng là cái loại mẹ không ra gì! Bây giờ mày đã bỏ con rồi, tao biết phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ tao phải nuôi con của mày, sau này nó lớn lên mày lại bắt đi sao? Thật tức chết đi được...”
Sau đó, dì Ba lại tiếp tục vào trong nhà để dỗ dành con của tôi. Trong khi đó, tôi ở bệnh viện không ngừng khóc nức nở. Tôi rất nhớ con của mình, tôi cũng rất muốn quay trở về nhà để đoàn tụ với nó, nhưng bản thân tôi biết làm sao đây?
Khi cuộc sống này quá bấp bênh, với tiền xe về nhà cũng khá đắt, nên tôi quyết định sẽ ở lại đây làm việc. Sau khi có tiền thì sẽ về. Hơn hết, tôi cũng đang lo không biết mình có nên thuê nhà hay không, hay xin ông ta cho mình ngủ lại ở công ty...
Trong sự lo lắng của tôi, chốc lát ông ấy cũng đã bước vào, trên tay cầm một bịch cháo. Ông ấy nhìn tôi đang khóc mà nói: “Này, tại sao cô lại khóc? Có chuyện gì với cô à?”
Tôi dùng tay lau đi nước mắt của mình, bảo: “Không, tôi chỉ nhớ nhà, nhớ con của mình, hơn hết không có chuyện gì. Bây giờ ông đưa cháo cho tôi tự ăn, ông có thể quay về công ty làm việc được rồi...”
Ông ấy dường như không chịu, mà muốn chăm sóc tôi đến cùng, ngay lập tức trả lời: “Ừ, công việc của tôi đã có người lo rồi, còn việc chính là tôi cần phải chăm sóc ân nhân của đời mình. Và cô đừng ngại ngùng gì hết, coi như tôi đang trả ơn cho cô!”
Nghe vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm, trong khi ông ấy đã đổ cháo ra tô, sau đó bắt đầu đút cho tôi ăn, còn thổi cho nguội. Mặc dù tôi ngăn cản, không muốn ông ấy đút vì ngại ngùng...
Chốc lát thời gian trôi qua, tôi không ngừng ở bên cạnh ông ấy. Thậm chí tôi cảm thấy ông ấy ấm áp, dịu dàng. Nếu như chồng tôi được một phần như vậy thì hay biết mấy. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy đau lòng, mà lại cười chua chát, khi cảm nhận số phận của mình thật nghiệt ngã, bởi tôi đã lấy một tên chồng tệ bạc như thế...
Ông ấy chăm sóc tôi một lúc, thì từ bên ngoài có một người bước vào. Kẻ đó không ai khác chính là chồng tôi. Hắn nhìn tôi đang được ông ấy chăm sóc, ngay lập tức hùng hổ, đầy tức giận quát:
“Hừ, tao tìm mày mấy bữa nay, con đĩ! Thì ra mày cặp kè với ông già này à? Ồ, nhìn ông cũng ngon đó! Mày moi được bao nhiêu tiền rồi? Hơn hết, cho tao một ít tiền đi nhậu coi. Với lại, mày hãy về nhà với tao, không thì đừng có trách tao nghe rõ chưa, con đĩ...”
Nghe những lời này, ông Tuấn lập tức đứng dậy. Khuôn mặt ông toát ra rất nhiều sát khí, ngay lập tức lao đến, không ngừng đấm vào mặt chồng tôi. Giọng nói đầy hùng hổ đó khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Trái tim bỗng nhiên đập rất nhanh, như đang mong đợi một điều gì đó...
Ông không ngừng đánh chồng tôi, vừa đánh vừa bảo: “Mày là một tên khốn. Ai lấy chúng mày, quả thật là xui bảy đời. Và cô ấy bỏ được tên khốn như mày là may mắn lắm rồi. Hơn hết, để tao nói cho mày biết, cô ấy không phải làm đĩ, cô ấy cũng không phải cặp kè với tao. Cô ấy chính là vợ của tao! Thậm chí tao là Tổng giám đốc của tập đoàn Tuấn Thị. Còn mày, xem lại mình đi, sao không soi gương hả?
Một bên chính là một bông sen, còn một bên là một vũng bùn. Vậy mà mày cũng đòi xứng với cô ấy? Người xứng đáng làm chồng của cô ấy chỉ có thể là tao!”
Thế là ông ta không ngừng đấm vào mặt chồng tôi. Ngay lập tức mặt hắn bầm tím, máu chảy ra từ mũi, còn bị gãy một cái răng. Sau đó, ông ta ném chồng tôi vào bức tường, khiến hắn đập đầu chảy máu...
Chồng tôi nhìn thấy sự hùng hổ ấy mà hoảng sợ, khi bản thân không thể đánh lại. Ngay lập tức, hắn quỳ xuống mà nói: “Này, làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm này. Tôi sẽ không bao giờ đụng đến người yêu của anh... Và hãy cho tôi rời khỏi đây đi!”
Ông Tuấn bật cười, đáp: “Hahahaha, cái tên khốn như mày làm tổn thương vợ tao như vậy, thì làm sao tao có thể tha cho mày? Và bây giờ để tao nói cho mày biết, chuẩn bị mà ngồi tù đi. Hơn hết, tao sẽ kêu người bẻ tay của mày, cho mày tàn phế ra đường ăn xin. Với lại, đừng bao giờ động vào người yêu của tao nữa, nghe rõ chưa, tên khốn?”
Dứt lời, ông ấy đạp vào mặt hắn, sau đó lấy điện thoại ra, định gọi cho cảnh sát cùng đàn em của mình tới để xử lý chồng tôi. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện bị làm to, hơn hết tôi cũng còn chút lòng nhân từ với chồng mình, nên tôi đã nói: “Này, hãy bỏ qua cho anh ta đi, mặc kệ anh ta. Còn giờ, anh hãy mau rời khỏi đây!”
Nghe những lời tôi nói, ông ấy cũng đồng ý mà tha cho chồng tôi. Trong khi hắn thì sợ hãi, đứng dậy bỏ chạy như một con chó vừa bị chủ đánh vậy...