Chương 5: Tiến thêm một bước
Đã gần hai tuần kể từ ngày Thái Lam xuất viện.
Cơ thể cô hồi phục cũng khá nhanh, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy vẫn có cảm giác hụt hơi và mơ hồ, như thể bản thân vẫn chưa kịp quay về cùng nhịp sống cũ.
Nghĩ đến công việc ở khu công nghiệp cách nhà gần hai mươi cây số, gia đình hai bên cũng khuyên cô nên nghỉ, ở nhà tĩnh dưỡng, hoặc buồn chán có thể phụ giúp nhẹ nhàng ở trang trại cũng được.
Vậy nên cô quyết định nghỉ việc, giờ cô chỉ muốn tăng tần suất hiện diện của mình ở trước mặt Minh Hùng.
Sáng hôm nay, cô phải đến văn phòng ở khu công nghiệp để bàn giao công việc.
Thái Lam nhìn gương mặt mình trong gương, vẫn cứ thấy có gì đó không đúng lắm.
Có lẽ lần tái khám sắp tới, cô sẽ đề nghị được gặp thêm cả bác sĩ tâm lý.
Mấy hôm nay cô cứ mơ thấy những hình ảnh rời rạc như một bộ phim chắp vá không rõ nội dung, thật sự khiến cô rất khó chịu.
Cô bước ra sân đúng lúc Minh Hùng đang khởi động xe.
Chiếc xe Van đỗ ngay ngắn trước sân, thân xe phủ một lớp bụi mỏng chưa kịp rửa.
Minh Hùng ngồi trong khoang lái, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Mấy ngày nay anh đều như vậy, không cáu gắt, không lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là xa cách hơn một chút so với mấy hôm trước.
Xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà.
Khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy đều đều. Thái Lam dựa lưng ghế, nhìn những dãy nhà xưởng lùi dần phía sau cửa kính, bất chợt thấy lòng mình trống rỗng.
Giải quyết xong công việc ở khu công nghiệp, hai người nhanh chóng lên xe trở về, vì sáng nay Minh Hùng còn phải đón khách ở homestay của mình.
“Sau hôm nay, em là người thất nghiệp rồi.” Thái Lam muốn thử thăm dò anh.
Thật ra cô muốn đến trang trại làm việc, nhưng lại sợ thái độ trước kia không tốt. Lúc trước khi nhảy sông, cô còn xúc phạm anh và nghề nghiệp của anh thậm tệ, cô sợ anh sẽ không bao giờ để cô bước chân vào trang trại nữa.
Minh Hùng không đáp ngay. Anh lái xe thêm một đoạn, rồi mới chậm rãi nói: “Ừ.”
Chỉ một tiếng đó, không hỏi thêm, cũng không mời lời.
Điều này khiến Thái Lam hơi bất ngờ. Gần hai tuần rồi, anh vẫn trưng ra bộ dạng như này.
Cảm xúc trong lòng có hơi chùng xuống, cô không thích cảm giác này. Thái Lam không muốn bị anh thờ ơ.
Đủ lắm rồi!
Cô đã nhận sai, đã nói hết những gì mình nghĩ về tương lai với anh. Vậy mà anh vẫn im lặng, xa cách, từng chút một đẩy cô vào cảm giác ngột ngạt không nhìn thấy được.
Cô quay đầu nhìn anh, hốc mắt nóng lên.
“Dừng xe.” Cô nói lớn, vừa nói xong thì nước cũng lã chã rơi.
Minh Hùng bị lời này làm cho ngây người, anh khó hiểu quay sang nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng vì xúc động. Anh khẽ nhíu mày, đánh lái vào vệ đường.
Xe vừa dừng, Thái Lam liền cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Minh Hùng vẫn ngơ ngác, không hiểu gì, sau đó cũng cởi dây an toàn, bước xuống xe.
“Lại giở trò gì đây?” Anh đi theo sau cô.
Thái Lam bực mình quay lại lườm anh.
“Anh còn hỏi tôi. Anh xem tôi như không khí hơn một tuần nay mà đối đãi, anh lại còn dám hỏi tôi đang giở trò gì, anh… anh…” Thái Lam đem hết uất ức mấy ngày nay tuôn ra.
Cô khóc nấc lên, rồi nói tiếp: “Anh quá đáng lắm. Anh biết đầu óc tôi không ổn định, vậy mà còn đối xử với tôi như vậy!”
“Tôi nói đến thế rồi mà anh cũng không hiểu, tôi muốn đi làm ở trang trại, muốn sống thật tốt với anh. Anh còn muốn như thế nào nữa.”
Lửa giận bùng nổ trong lòng, dường như còn cảm thấy chưa đủ, cô lại mắng tiếp: “Cái đồ gia trưởng, đồ đàn ông bất… bất… lực. Vợ nằm bên cạnh cũng không động vào!” Thái Lam lắp bắp nói xong thì quệt mũi một cái, dáng vẻ như mèo con đang giận dữ vì chịu uất ức.
Minh Hùng nhướng mày khi nghe thấy câu nói cuối của cô.
Nhưng Thái Lam nói xong, thì mới nhận ra mình đã buột miệng nói quá nhiều, cô liền cúi thấp đầu.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe, sống mũi hồng lên vì khóc, cả dáng đứng vừa hung dữ vừa yếu ớt kia.
Tất cả dồn lại, anh chỉ nghĩ đến hai từ “làm nũng”.
Những lời mắng chửi vừa rồi của cô, không hiểu sao lại không khiến anh tức giận như trước kia.
Ngược lại, trong lòng anh dâng lên một ý nghĩ… có lẽ đây là những lời thật lòng nhất từ trước đến nay của cô.
Nghĩ đến đó, nét căng thẳng nơi lông mày cũng vô thức giãn ra.
“Em mắng xong chưa?” Giọng anh trầm xuống, không lớn tiếng, cũng không lạnh lùng như cô tưởng.
Thái Lam sững lại một chút. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ anh nổi giận, thậm chí là quay lưng bỏ đi. Nhưng phản ứng này lại khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô mím môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn ồn ào nữa.
Minh Hùng thở ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ giữa mày, như đang kiềm chế thứ gì đó.
“Lên xe.” Anh nói.
“Không.” Thái Lam lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: “Anh còn chưa nói rõ ràng, em không lên.”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt như đáy hồ sâu thẳm: “Em muốn tôi nói gì?”
“Nói những gì trong đầu anh đang nghĩ.” Thái Lam dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nói cho em biết vì sao mấy hôm nay anh lại cư xử thờ ơ như vậy? Chẳng phải lúc ở bệnh viện và ở trước mặt bố mẹ hai bên, em đã nói rõ rồi sao? Sao anh vẫn không tin.”
Anh nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức Thái Lam bắt đầu sợ, sợ mình lại nói sai điều gì.
“Em nghĩ tôi đang lạnh nhạt với em sao?” Anh hỏi.
Cô cắn môi, không trả lời, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả.
Minh Hùng bật cười khẽ, đi đến nắm lấy cổ tay cô: “Đi vào xe trước đã, đứng lúc nữa, nước mũi của em cũng đóng băng mất.”
Thế là Thái Lam đành lật đật đi theo anh.
Vào trong xe ấm áp, cô vẫn không quên câu trả lời của anh.
“Giờ anh nói đi, nhớ nói gì cảm động chút, biết đâu lại làm nước mũi của em tan ra.”
Minh Hùng nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ.
Còn biết nói móc anh.
Sau đó lại nghiêm túc nhìn vào mắt cô, giọng trầm xuống.
“Hôm từ trên đồi mận trở về, tôi có đọc được tin nhắn mà bạn đại học gửi cho em, cái người tên Vũ Nhiên ấy… và đã xoá tin nhắn.”
Thái Lam khẽ sững lại, nhưng cô im lặng, để anh nói tiếp.
“Trước đây, chúng ta cãi nhau không ít vì người này.” Anh nói tiếp, giọng đều đều, như đang kể lại một chuyện đã nghĩ rất lâu: “Dường như lúc nào em cũng ám ảnh về cuộc sống của cô ta, rồi áp đặt vào cuộc sống của mình. Cho nên bất kể người bạn nào từ thời đại học của em, đều khiến tôi trở nên hung dữ.”
“Là vì em nhắc đến bạn đại học, nên anh khó chịu sao?” Thái Lam không ngờ lại là lý do này, làm cô cứ tưởng anh đang hắt hủi mình.
“Ừm” Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: “Và có một chuyện, nó khiến tôi rất bối rối, không biết phải đối mặt với em ra sao.”
“Khi em nói mình vẫn còn sót lại những ký ức của trước kia, tôi cũng không hy vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này.”
“Nhưng từ ngày em nói muốn sống tốt với cuộc hôn nhân này, tôi cảm giác mình như có một người vợ mới. Em khác trước đến mức tôi không biết nên tin tưởng hay nên đề phòng.”
Bàn tay anh đặt trên vô lăng siết chặt.
“Bởi vì sợ… sợ em lại đang diễn một vở kịch để lừa tôi.”
Anh nhìn cô, ánh mắt không né tránh, rất nghiêm túc nói: “Thái Lam, sang năm tôi hai mươi chín tuổi rồi. Cũng không còn là thẳng trẻ ranh, muốn bị lừa nữa.”
Giọng anh lại trầm đi một chút: “Người ngoài có lừa tôi thế nào cũng được. Nhưng người không được phép lừa tôi nhất… chính là vợ của tôi.”
Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng: “Bởi vì người vợ sẽ ở cạnh tôi mỗi ngày. Gắn bó với tôi cả đời.”
Không khí trong xe lặng đi.
“Và tôi cũng cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.” Minh Hùng nói rất chậm, dường như anh phải suy nghĩ câu từ cẩn thận trước khi nói ra.
Anh cúi đầu nói tiếp: “Vì trước khi kết hôn chúng ta không có bất kỳ nền móng tình cảm nào, và kể cả sau khi về chung nhà cũng vậy. Nên những cảm xúc mới lạ gần đây, khiến tôi cũng không nhận ra chính mình nữa.”
Anh khẽ thở ra, như trút được gánh nặng đã mang theo suốt thời gian qua.
Nghe được nguyên nhân thật sự, Thái Lam chầm chậm nhích lại gần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Minh Hùng hơi bất ngờ, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Vậy… chúng ta cứ từ từ thôi, như lần đầu quen biết, rồi dần dần tìm hiểu nhau. Được không?” Đôi mắt vừa khô lệ, nay lại long lanh như hồ nước căng đầy, chỉ chực trào ra.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cả hai người đều có cảm giác nếu mình nhích thêm nửa bước, mọi thứ sẽ vượt qua ranh giới.
Ngay lúc ấy…
Cốc… cốc… cốc…
Đột nhiên có tiếng gõ lên cửa kính xe.
Thái Lam giật mình, vội rụt người lại. Mặt cô nóng bừng, tim đập loạn xạ, cứ như vừa làm chuyện gì mờ ám.
Minh Hùng khẽ nhíu mày, quay sang nhìn ra ngoài.
Bên cửa xe là mấy người trẻ tuổi, balô đeo sau lưng, trên ngực có gắn camera, dáng vẻ phong trần đúng kiểu dân du lịch.
Anh hạ kính xe.
Một cậu trong nhóm bước lên trước, lịch sự hỏi: “Xin hỏi anh có phải người dẫn đường của homestay Na Khương không ạ? Tụi em thấy biển số xe giống bên đó gửi, nhưng hình như điểm đón không phải ở đây.”
Nghe đến đây, Minh Hùng nhận ra là khách anh phải đón sáng nay, liền mở cửa xuống xe.
Anh nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi các bạn, thật ra điểm đón ở trên kia, có chút việc nên tôi dừng lại ở đây.”
“Không sao đâu anh.” Một người khác vội xua tay: “Gặp được là may rồi.”
Một cô gái đi cùng, nhìn thấy người phụ nữ mắt đỏ hoe ngồi trong xe, liền hì hì trêu: “Dạ, tụi em hiểu. Các cặp đôi hay vậy mà.”
Anh chỉ cười nhẹ, rồi nói: “Vậy chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đi trước, các bạn theo sau.”
Anh mở cửa xe, quay đầu nói thêm một câu: “Nhớ đi chậm chú ý quan sát, khúc sau đường hơi hẹp.”
Lúc lên xe, anh còn không quên liếc nhìn Thái Lam một cái.
Cô ngồi đó ngoan ngoãn, khuôn mặt đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì màn bày tỏ bị cắt ngang vừa rồi, trông có chút đáng yêu.
Minh Hùng khẽ bật cười, rồi đóng cửa xe, nổ máy.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhóm khách cũng vội vàng lên xe theo sau.
Ở trên xe, thấy Thái Lam im lặng, không nói gì.
Minh Hùng mở lời trước: “Khối văn phòng ở trang trại hiện giờ có ba người, nếu thêm em sẽ là bốn. Công việc không phức tạp, nhưng khi thiếu người, ai rảnh thì sẽ đi hỗ trợ ở trang trại hoặc homestay.”
“Em biết.” Cô gật đầu rất nhanh, như sợ anh đổi ý: “Em không ngại.”
Minh Hùng hạ giọng: “Hôm nay tới làm thử luôn, nếu thấy mệt, thì về nghỉ cũng được.“
Thái Lam vội phản bác: “Cũng đâu có yếu tới mức đó.”
Nói rồi, cô lại chần chừ, càng nói giọng càng thấp hơn: “Chỉ là… trước đây tính tình không tốt lắm.”
Minh Hùng khẽ nhếch môi: “Giờ mới nhận ra sao?”
Anh lại nói tiếp, giọng rất bình thản: “Không sao, em là vợ anh. Không ai dám tỏ thái độ trước mặt đâu, cùng lắm là nói xấu sau lưng thôi.”
Thái Lam liếc anh một cái: “Anh nói vậy mà cũng nói được.”
Minh Hùng cười khẽ: “Đùa thôi, đừng lo.”
Thái Lam quay mặt ra cửa kính, khóe môi lại khẽ cong lên.
Cô cảm thấy con đường phía trước vẫn rất dài, nhưng mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước.