Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chương 11

Ngày hôm sau lại đến, tôi cũng đã tỉnh lại và nấu gì đó cho anh ta ăn, tôi quyết định hôm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với anh ta...

Anh ta tỉnh lại đưa mắt nhìn tôi, trong khi tôi lên tiếng nói: “Này mau dậy xuống ăn sáng cùng đi, sau đó như lời hứa hôm qua anh hãy rời khỏi, đừng làm phiền tôi nữa...”

Anh nghe những lời này mà có chút tiếc nuối, anh không biết phải nói gì trong tình huống này, sau đó anh cũng bắt đầu ăn cơm cùng với tôi, nhìn khuôn mặt của tôi anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối khi không có được tôi...

Khi lúc này đã ăn xong, tôi ngay lập tức nắm lấy tay của anh ta đuổi ra khỏi nhà, sau đó ngồi trong phòng với sự buồn bã, tôi không biết phải làm gì đây, bản thân mình có nên đến công ty đó làm việc nữa không?

Vì nếu như tôi không làm việc ở đó thì làm việc ở đâu, với lại công việc này đang ổn định mà, sau khi suy nghĩ, tôi cũng thở dài trong sự bất lực mà bảo: “Hazz số phận cuộc đời đã như vậy rồi, cho dù mình có làm gì cũng không thay đổi được. Và công việc thì vẫn là công việc, mình chỉ cần làm việc không bận tâm đến người ta là được, nếu như anh ta làm phiền mình mình chỉ cần đuổi đi...”

Thế là giờ đây tôi tiếp tục đến công ty để làm việc, trong khi cũng chẳng gặp anh ta nữa, tôi lúc này thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng anh ta cũng không làm phiền tôi...

Nhưng đến trưa khi tới giờ ăn, lúc này có một người mang hộp cơm đến cho tôi, điều này khiến tôi tò mò mà hỏi: “Này là ai mang cơm đến cho tôi vậy?”

“À chính tổng giám đốc là người đã bảo tôi mang đến đó, cô hãy mau ăn đi!”

Tôi không biết phải làm gì, chẳng lẽ bây giờ trả hộp cơm lại, nên ngay lập tức cũng nhận mà bảo: “Ừ gửi lời cảm ơn ảnh khi đã giúp tôi...”

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà trầm trồ, tất cả bọn họ không ngừng bàn tán: “Này tại sao tổng giám đốc lại gửi cơm cho cô ta vậy?”

“Đúng thật là kỳ lạ, chắc là tổng giám đốc bởi chuyện cô ta cứu ngài ấy nên mới làm vậy thôi. Và cứ mặc kệ đi...”

“À mà sao cô ta từ chức thư ký lại xuống dưới làm nhân viên bình thường rồi chứ?”

“Ừ cũng lạ thật...”

Tôi nghe những lời bàn tán của bọn họ mà cũng chẳng quan tâm, bởi tôi biết bọn họ đang ganh tị với tôi, và nói dì thì nói, họ cũng chỉ như những con chó đang sủa, hay cắn người mà thôi...

Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ấy chẳng xuất hiện bên cạnh tôi nữa, điều đó khiến cho trái tim của tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí cái cảm giác quen thuộc kia cũng không ngừng làm tôi nhung nhớ...

Mặc dù đã cố gắng hết sức để gạt bỏ những suy nghĩ về anh ta, hơn hết dặn lòng rằng anh ta cũng chẳng yêu mình đâu, mà chỉ là một trò chơi tình ái bình thường...

Nhưng càng cố dối lòng, trái tim tôi càng đau, tình yêu của tôi dành cho anh ta càng lớn, chả khác gì một con sóng, cứ liên tục đập vào bờ, nhưng cũng chẳng thấy điểm dừng là ở đâu...

Cứ thế chốc lát đã trôi qua được một tháng, tôi giờ đây cảm thấy rất lạ trong người, khi không ngừng suy nghĩ về anh ấy, hơn hết tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi. Và dạo gần đây tôi cũng hay nôn mửa, tôi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tôi lại như vậy, không lẽ nguồn nước nhà tôi sử dụng có vấn đề sao?

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm, cho tới lúc đó khi anh ta lại đi khảo sát một lần nữa, giờ đây tôi lén nhìn anh ta, anh ta cũng lén nhìn tôi, cũng chẳng biết là một sự trùng hợp hay gì mà ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau...

Tôi ngại ngùng thu ánh mắt của mình lại, chốc lát đã liếc nhìn sang chỗ khác, trong khi anh ấy vẫn nhìn chăm chăm tôi, hơn hết anh ấy đang tiến đến, sau một lát anh ấy lên tiếng bảo: “Này dạo này em khỏe không?”

Tôi trở nên bối rối, câu chuyện cũ lại ùa về, trái tim tôi như thắt lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh lạnh lùng trả lời: “Khỏe, có chuyện gì không giám đốc? Cứ nói tôi sẽ làm hết mình!”

“À không có gì đâu, tôi chỉ hỏi về vết thương của cô đã lành chưa? Và nếu như lành rồi thì tốt, cảm ơn cô vì đã giúp tôi!”

Tôi im lặng không nói gì mà tiếp tục làm, trong khi anh ta cũng bắt đầu rời đi, ngay lập tức tôi cảm thấy đầu của mình choáng váng, cảm giác buồn nôn dần diễn ra, giờ đây bao tử của tôi cồn cào, ngay lập tức đã nôn ra sàn nhà, thậm chí ngã gục xuống dưới mặt đất, trong sự hoang mang của mọi người mà lên tiếng: “Này cô xảy ra chuyện gì vậy, đừng làm chúng tôi sợ mà!”

Tôi đầu óc trở nên mơ hồ thở hổn hển, tôi cảm thấy vô cùng mệt trong người, tôi không biết rốt cuộc là mình bị bệnh gì hay sao? Vẫn đang chìm trong sự mệt mỏi thì đã có một đôi tay ấm áp dịu dàng, ngay lập tức bế tôi lên, thậm chí mùi hương từ đôi tay này rất quen thuộc, không là ai khác mà chính là giám đốc, người mà tôi đã bảo vệ khi bị thương, mà cũng ẫm tôi vào bệnh viện như lúc trước...

Anh ta với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, ngay lập tức hét lên với mọi người: “Này mau gọi xe cấp cứu cho tôi, nhanh lên!”

Họ cũng đồng ý theo lời của anh, chốc lát đã lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu, sau một hồi xe cấp cứu cũng đã đến nơi, anh liền đưa tôi lên xe cấp cứu, ngay lập tức xe cấp cứu chở chúng tôi đến bệnh viện...

Đến nơi tôi đã được đưa vào bên trong để khám, trong khi anh ngồi ở bên ngoài, tâm trạng không ngừng lo lắng sốt ruột, anh không biết là tôi đang bị gì, tại sao đột nhiên bất tỉnh như vậy? Và anh mong trời hãy phù hộ cho tôi bình an...

Sau một lát bác sĩ cũng từ bên trong bước ra, lúc này anh lên tiếng hỏi: “Này người phụ nữ trong căn phòng đó như thế nào rồi?”

“À thật ra bởi vì cô ấy mang thai, nên mới như vậy khi làm quá mệt thôi. Và người nhà của bệnh nhân hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu không cái thai sẽ bị ảnh hưởng, cô ấy sẽ sảy thai mất!”

Anh nghe những lời này mà vô cùng hoang mang, ngay lập tức anh nhớ đến ngày hôm đó của một tháng trước, chốc lát anh lên tiếng hỏi: “Này vậy cái thai trong bụng của cô ấy bao nhiêu tháng rồi?”

“Gì, vợ ông có thai mà ông không biết à? Cô ấy đã có thai 1 tháng rồi, với lại ông thật là nhẫn tâm khi để vợ của mình làm những công việc này, nếu tôi mà là cô ấy, tôi đã bỏ ông từ lâu rồi...”

Anh nghe những lời y tá vừa nói liền trở nên sốc, ngay lập tức trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn...”

Nữ y tá bây giờ nhận một cuộc gọi mà bảo: “Thôi tôi có công việc rồi, ông vào chăm sóc vợ mình đi, tôi phải đi đây!”

Thế là người y tá đó cũng rời đi, trong khi anh thì tiến vào bên trong phòng bệnh, chốc lát anh đưa mắt nhìn chăm chăm tôi mà cảm thấy vui trong lòng, ngay lập tức nụ cười hiện rõ trên môi, ông liền lao đến ôm chầm lấy tôi, trong khi tôi khó chịu mà bảo: “Này rốt cuộc anh muốn gì chứ, tôi cảm ơn anh khi đã đưa tôi vào bệnh viện, nhưng tôi không muốn ông tiếp cận với tôi. Và bây giờ hãy mau rời khỏi đây, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa...”

Anh chốc lát đã khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má anh bảo: “Em tại sao lại giấu anh về chuyện đó chứ? Và đứa con trong bụng của em không phải là của anh sao?”

Tôi nghe đến đây mà vô cùng hoảng loạn, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức tôi lên tiếng nói với anh rằng: “Gì, anh đang nói gì vậy? Đứa con nào?”

Anh ta đưa tay chạm vào bụng của tôi mà nói: “Bác sĩ đã cho anh biết tất cả rồi, em đang mang thai đứa con của anh...”