Chương 12: Chương 12
Cái thai bất ngờ khiến cho tôi bối rối, lúc này tôi mới liên tưởng lại những chuyện đã xảy ra, thì giờ mới nhận ra rằng, phải thật những biểu hiện gần đây của tôi, thực chất là mang thai, khi tôi không ngừng nôn ngữa, thậm chí thèm chua bất chợt...
Tôi lúc này dùng tay của mình hất anh ta ra mà bảo: “không anh không có liên quan gì đến chuyện này. Mặc kệ tôi không muốn anh bận tâm đến tôi!”
Trái tim cùng với cảm xúc của tôi dâng trào, tôi không hiểu tại sao số phận này lại nghiệt ngã đến như vậy, khi lúc nào cũng mang đến những rắc rối cho tôi, tôi không biết bao lâu những rắc rối này sẽ kết thúc, khi số phận cứ luôn bắt tôi phải gánh chịu những thảm họa tàn khốc trong tình yêu...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, tay tôi siết chặt lại, tôi như không thể nói ra được những lời tuyệt vọng của chính mình, trong khi anh ta lại lên tiếng bảo: “này anh sẽ chịu trách nhiệm về cái thai. Và em hãy đồng ý cho anh một cơ hội đi!”
Tôi nghe đến đây mà như mất đi lý trí, tôi gào lên trong sự khó chịu, khi tôi sợ bản thân của mình sẽ bị phản bội một lần nữa, khi tôi không thể chấp nhận được, tình yêu mà anh ta dành cho tôi, bởi tôi đang làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người khác, chính tôi sẽ phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ta...
“không tôi sẽ phá hủy đứa bé này, tôi không muốn liên quan gì đến anh, rời khỏi đây đi!”
Anh ta nghe vậy mà sững sốt, giọng nói của anh đang vang lên cố gắng thuyết phục tôi: “Đừng em đừng làm như vậy mà, anh xin em đó, đừng phá hủy đứa con của chúng ta, anh nhất định sẽ chăm sóc nó mà!”
Tôi bấy giờ lên tiếng quát: “Mau hãy mau cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nghe một câu nói nào của anh nữa!”
Anh thấy tôi mất bình tĩnh như vậy, chốc lát cũng chọn cách rời đi, bởi vì anh ta biết được rằng, cho dù có cố gắng đến máy, cũng không thể thuyết phục một người đang nóng giận như tôi.
Và anh ta định dùng thời gian để khiến cho tôi nguội lại, khi không còn sóc bởi những chuyện này, sau đó anh ta lại tiếp tục thuyết phục tôi thêm một lần nữa...
Tôi nằm trong căn phòng trống vắng đó, sự mệt mỏi bao trùm lấy bản thân của tôi, tôi suy nghĩ đến đứa con của mình, thậm chí suy nghĩ về cuộc đời này, tôi không biết mình có nên bỏ đứa con này hay không, vì nếu như tôi bỏ nó thì, giống như mình đã giết một sinh mạng vô tội...
Tôi khóc nức nở mà mất đi lý trí của mình, khi tôi đã có một đứa con, nếu bây giờ có thêm một đứa nữa thì tôi nuôi nó như thế nào? Và cuộc sống của nó sẽ rất khổ sở, vậy nên tôi quyết định sẽ leo xuống bằng cửa sổ trốn anh ta, đi phá đứa con này...
Thế là từ lầu một nhìn xuống chỗ này cũng không cao, thậm chí có một cái ống nước bắt ngang, tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi giường của mình, sau đó trèo ra cửa sổ, mà bám vào cái ống nước kia men theo đường ống leo xuống, thật may mắn khi tôi leo xuống cũng không sao, nếu không thì tôi đã chết. Và tôi cũng mong rằng mình có thể rớt xuống, để có thể phá hủy đứa con này, nhưng mà tôi lại không đành lòng...
Tôi ngay lập tức bước vào bên trong bệnh viện, thì đã có một người phụ nữ mặc áo đỏ chạy đến, cô ấy lúc này lên tiếng bảo: “Này vì nguyên nhân gì mà cô lại leo từ tầng một xuống vậy. Và nếu như cô xảy ra chuyện gì thì sao?”
Tôi khóc nức nở trong sự đau đớn, tôi lên tiếng nói với người phụ nữ kia: “Tôi thật sự đã tuyệt vọng rồi, tôi không biết phải làm gì khi số phận luôn trớ trêu như vậy, tôi đã bị chồng của mình bỏ và nuôi một đứa con, bây giờ lại tiếp tục có thêm một đứa con, khi lên giường với một người đàn ông khác, và tôi không thể nuôi hai đứa cùng một lúc, thậm chí người đàn ông đó cũng có gia đình rồi, mặc dù anh ta muốn chịu trách nhiệm, nhưng tôi không muốn phá hủy gia đình của anh ta...”
Nói đến đây tôi không ngừng khóc nức nở, trong khi cô gái kia đặt tay lên vai tôi an ủi: “Này cô hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đứa bé trong bụng của cô cũng là một sinh mạng mà, tại sao cô lại chọn cách từ bỏ nó? Và nếu như cô đồng ý, tôi có thể giúp đỡ cô trong việc nuôi đứa bé còn lại, coi như gánh thay cho cô một phần trách nhiệm...”
Tôi nghe những lời của người phụ nữ này, mà cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, tôi không hiểu tại sao một người vừa mới gặp, lại ngỏ lời muốn nhận nuôi con dùm tôi như vậy?
Thế là ngay lập tức tôi lên tiếng từ chối cô ấy: “Thôi không cần đâu!”
Giờ đây cô ấy đã đưa cho tôi một tờ giấy mà bảo: “Này cô đừng bỏ đứa con của mình, nếu như cô cần tiền hay cần giúp gì đó thì cứ liên hệ với tôi. Và tên của tôi chính là Ali...”
Tôi không còn cách nào mà lấy tờ giấy trên tay của cô ta, tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này đây, trong khi cô ấy lại tiếp tục bảo: “Này cô bình tĩnh lại, chẳng qua tôi thấy người khổ sở nên mới giúp cô. Và tôi không có ý xấu gì đâu, nếu như cô không đưa con của mình cho tôi thì cũng được vậy, cô có thể tự nuôi, nhưng mà đừng bỏ đứa con trong bụng, bởi vì tội nó...”
Tôi nghe những lời người phụ nữ này thuyết phục, mà cũng có một chút dao động, khi tôi thật sự không muốn bỏ đứa bé này, thế là tôi khóc nức nở trong khi cô ấy nói: “Này hãy dắt tôi đi tìm chồng của cô đi, sau khi giao tận tay cho anh ta tôi mới yên lòng được. Và tôi không muốn cô phá hủy đứa bé này đâu!”
Tôi giống như bị thôi miên vậy, ngay lập tức cũng đồng ý theo lời cô ấy, mà dắt cô ấy đi gặp tên đàn ông đã làm chuyện đó với mình, sau khi gặp được anh ta cô ấy đã vung tay lên tát vào mặt anh ta, hơn hết chỉ trích rằng: “Này để tôi nói cho anh biết, anh là một tên khốn nạn, anh đã có gia đình rồi mà còn bắt cá hai tay như vậy, hơn hết còn khiến cô ấy có bầu, lại không quan tâm gì, mà để cô ấy một mình từ trên lầu một leo xuống, ném chút nữa cô ấy đã chết rồi, thậm chí đứa con của anh cũng bị cô ấy bỏ, ...
Anh nghe những lời này mà nước mắt rơi, anh liền nói với tôi: “Gì em định bỏ đứa con này thật sao? Và không phải anh đã nói với em rồi à, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nó mà!”
Tôi ngay lập tức hất anh ta ra mà bảo: “Này anh đừng có đụng đôi bàn tay bẩn thỉu vào người của tôi, như thế là quá đủ rồi, bây giờ hãy tránh xa cuộc đời của tôi, còn đứa bé tôi sẽ không bỏ nó, nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái thứ đàn ông rẻ mạt như anh, một người đàn ông bắt cá hai tay, hãm hại cuộc đời của phụ nữ, thì chắc gì mang lại hạnh phúc cho tôi hả?”
Thế là tôi khóc trong sự đau lòng mà bắt đầu tiến vào bên trong phòng bệnh, sau đó đóng sầm cửa lại không cho anh ta vào, còn Ali thì ở bên cạnh an ủi tôi: “Hazz cô đừng nghĩ đến những điều dại dột nữa, mà hãy nghĩ tích cực lên cho cuộc sống của mình đi. Bởi cuộc sống này còn dài, chúng ta cần phải trải qua những giông tố, thì mới có thể đạt được mục đích của mình. Và cuộc đời luôn trớ trêu như vậy đó, nó sẽ dìm chúng ta xuống vực thẳm không hồi kết để leo lên, nếu leo lên được thì chúng ta sẽ chiến thắn...
Tôi nghe đến đây mà ôm chầm lấy Ali lại, trong tiếng khóc nức nở của chính mình, sau đó Ali vỗ tay lên vai của tôi mà bảo: “Được rồi cô cứ bình tĩnh đi đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng đó. Và tôi có việc rồi thôi tôi cũng về đây, nếu cô cần giúp thì cứ liên hệ với tôi qua tờ giấy tôi đã đưa cô nhé...”