Chương 17: Chương 17
Giờ đây tôi với con dao trên tay của mình, mà định giết chết Bạch Linh. Trong sự sợ hãi đến tột cùng của cô ta, ánh mắt cô ta mở to mà bảo: “Này, tốt nhất cô đừng làm gì tôi, không thì cô sẽ ngồi tù một gông đó, thậm chí gia đình của cô cũng không yên đâu...”
Tôi cười trong sự thê lương nói: “Hahahaha, cô chính là người đã giết chết đứa con của tôi, chính là người đã phá hủy đi cuộc đời của tôi. Tôi vô cùng căm hận cô, mà chỉ muốn giết chết cô để trả thù thôi. Vậy thì cô thử hỏi xem, tôi có thể tha cho cô được à!”
Thế là tôi bắt đầu tiến đến chỗ của cô ta, trong khi cô ta thì không ngừng lùi bước. Giờ đây cô ta nói: “Này, các người còn đứng đờ người ra đó làm gì, hãy mau xong và bắt lấy cô ta, nếu không các người chẳng nhận được một đồng nào đâu!”
Nghe vậy, ba, bốn người bắt đầu lao đến chỗ của tôi, với định đến bắt tôi. Thì tôi với con dao trên tay mà hầm hừ, đe doạ họ rằng: “Được, để hôm nay tao xem thử ai, dám cứu bà ta. Và ai đến tao giết chết người đó!”
Tôi không ngừng quơ con dao khắp nơi, thậm chí làm trúng một người phụ nữ ả ta ôm tay mình đầy máu, mà nước mắt không ngừng trào ra. Ai ai cũng sợ tôi...
Giờ đây tôi chẳng khác gì một con quỷ hóa điên vậy, còn bọn họ như những con cừu non chờ đợi sự phán xét, tử thần đến từ tôi...
Và sau một lát, tôi càng tiến gần đến bà ta hơn. Lúc này tôi dùng con dao đó định đâm vào người bà ta, thì từ đằng sau tôi cảm nhận được một cơn đau đớn, khi có một khúc cây đập vào đầu của mình. Người đánh khúc cây đó vào đầu tôi không là ai khác, mà chính là người đã mách lẻo với bà ta...
Nhìn tôi đau đớn như vậy, bà ta cùng đám người đó cười: “Hahahaha, cứ tưởng như thế nào. Mày nghĩ mày có thể giết chết được tao hả con đĩ. Và mày cũng chỉ mãi là một con chó, không bao giờ làm được gì tao đâu, không những chẳng có quyền lực, mà cũng chẳng đủ trình để động vào một cọng tóc của tao nữa...”
Dứt lời, ả ta đã vuốt tóc của mình qua một bên, trong sự đắc thắng mà bảo: “Còn giờ tao sẽ cho mày nhìn thấy địa ngục mà tao bày ra cho mày là gì. Tao sẽ tặng cho mày vài nhát dao, để mày chết không được yên!”
Dứt lời, ả tiến đến với ý định nhặt con dao ở dưới mặt đất để giết tôi. Nhưng may mắn tôi đã lấy lại được con dao. Tôi cố gắng gạt qua đi sự đau đầu của mình, sau đó nắm lấy tay của ả ta mà dùng con dao đó rạch vào tay ả ta...
Bạch Linh cảm thấy vô cùng đau đớn mà rên rỉ, nước mắt của cô ta không ngừng trào ra. Còn tôi thì bật cười bảo: “Hahahaha, mày nghĩ tao không làm được gì mày, nhưng bây giờ mày đã nhìn thấy rồi đó những gì tao đã làm. Tao sẽ bắt mày trả giá gấp đôi, giống như việc lúc trước mày đã làm với tao...”
Nói xong, tôi tiếp tục rạch vào tay của ả. Đầu tiên chỉ là một nhát, sau đó lại đến nhát thứ hai, rồi đến nhát thứ ba. Chốc lát tôi đâm con dao qua tay của ả...
Tiếng la hét đầy đau đớn của ả ta khiến cho tôi bật cười đầy thỏa mãn. Trái tim đau khổ của tôi giờ đây cũng được xoa dịu phần nào. Tôi nói: “Con, nếu ở trên trời có linh thiêng hãy nhìn xuống. Hãy nhìn mẹ giết chết người phụ nữ độc ác này để trả thù cho con. Và bà ta hôm nay sẽ phải chết!”
Nghe vậy, Bạch Linh cũng đã sợ hãi. Chốc lát, cũng quỳ xuống đất mà nói: “Đừng! Tôi cầu xin cô đó, hãy tha cho tôi. Tôi xin lỗi bởi những gì đã làm, bởi vì tôi quá ghen, thậm chí cô đã giật chồng của tôi, nên tôi mới làm như vậy thôi!”
Tôi bật cười trong sự đắc thắng, nụ cười vang vọng khắp nơi giống như phát ra từ địa ngục. Tôi bảo: “Vậy sao? Nhưng sự thật thì tôi không có ngoại tình với chồng cô, cô hãy về tự hỏi chồng của mình, rốt cuộc anh ta đã làm gì với tôi? Và cô đã giết chết con của tôi rồi, lúc đó tôi cầu xin cô, cô có tha cho nó không? Mà bây giờ lại cầu xin cho bản thân của mình? Nhưng để tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi căm hận cô đến tận xương tủy, mà chỉ muốn cô chết để đền tội cho con mình... Nhưng trước khi chết, tôi phải hành hạ cô!”
Dứt lời, tôi cũng đã lấy hũ muối dưới đất, sau đó sát vào vết thương của ả ta, khiến cho ả la lên đầy đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau đó tôi lại cắt từng nhát trên tay ả...
Nhưng rồi một cơn đau buốt bỗng xuất hiện, khiến cho đầu của tôi choáng váng, con dao trên tay cũng đã rơi xuống dưới mặt đất. Cả người run rẩy bẩy, tôi cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa. Không lẽ vì các vết thương kia nên khiến cho tôi bị như vậy sao, khi quá mệt mỏi...
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình, thì ngay lập tức, Bạch Linh đã đứng dậy mà vung tay tát vào mặt của tôi. Giọng nói của ả đầy đắc ý bảo: “Nào, mau bắt lấy con đĩ đó cho tao!”
Đám người kia cũng xông tới bắt lấy tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, trong khi ả bảo, mà cầm con dao bắt đầu tiến dần đến chỗ tôi: “Mày dám làm ra những chuyện này với tao, mày khiến tao phải đau đớn như vậy, thì bây giờ mày phải chết. Và tao đã quá nhân nhượng, để cho mày leo lên đầu tao ngồi đúng không? Được! Vậy thì bây giờ chấp nhận số phận, đó là cái chết của mày đi!”
Dứt lời, ả tính dùng dao để đâm vào người tôi một lần nữa. Thì giờ đây Ali cùng với chồng của ả đã đến. Họ nhìn thấy cảnh tượng này mà vô cùng hoang mang. Trước khi con dao kịp đâm vào người của tôi, hai người lên tiếng: “Này, hãy mau dừng lại!”
“Dừng lại! Cô đang làm gì vậy hả?”
Ả nghe như vậy mà cũng dừng lại, sau đó nhìn chăm chăm hai người. Trong khi hai người đó chạy đến chỗ tôi, ngay lập tức lên tiếng: “Mau! Hãy thả cô ấy, thả nhanh lên!”
Đám nhân viên cũng đã thả tôi ra. Tôi được Ali ôm vào trong vòng tay. Chốc lát, cô ấy lên tiếng: “Tại sao các người lại hành hạ? Cô ấy như thế này?”
Giờ đây Bạch Linh đã đưa tay của mình lên mà bảo: “Đây, cô hãy nhìn những gì người phụ nữ này đã gây ra với tôi. Cô ta đã khiến tay tôi thành như thế này, ném chút nữa là bị phế rồi. Và cô ta cũng chính là người đã giật chồng của tôi. Tôi có mọi bằng chứng về việc cô ta cướp chồng tôi, thậm chí cô ta còn mang thai đứa con tạp chủng nữa. Chính tôi là người đã phá hủy cái thai đó rồi!”
Chồng Bạch Linh nghe những lời này mà cũng đã vung tay tát vào mặt cô, mang theo sự tức giận của bản thân. Anh gầm lên quát: “Gì? Cô đã giết chết đứa con trong bụng của cô ấy rồi sao?”
Bạch Linh với ánh mắt căm hận hét lớn, thậm chí đôi bàn tay chỉ về phía tôi mà bảo: “Sao bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi đó. Cô ta đã quyến rũ anh để có thai. Và anh còn bao biện, để có thể bảo vệ đứa con hoang đó và cô ta. Và để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để chuyện này chìm đâu. Tôi sẽ không để cho các người sống yên đâu... Và tôi phải khiến cho các người sẽ trả giá, như vậy thì tôi mới cam lòng...”
Anh nghe những lời này, đã dùng chân đạp vào bụng cô mà bảo: “Mày câm miệng lại đi, con khốn! Những gì mà cô ấy phải chịu, thậm chí đứa con đó, chính là do tao tự làm tự chịu, khi tao đã muốn lên giường với cô ấy. Chứ không phải cô ấy tự chủ động đâu. Hơn hết, mày đừng nghĩ rằng, chỉ có một mình mày có cổ phần trong công ty, thì mày muốn làm gì thì làm. Thậm chí tao rút cổ phần, mà không quản lý công ty này nữa, thì công ty này cũng coi như bỏ. Và tao vô cùng căm hận mày, tao cũng không muốn yêu một cái loại đàn bà độc ác giống như mày đâu...”