Chương 18: Chương 18
Nghe vậy ả ta quát lớn: “Hahahaha. Mày nghĩ gì? Mày rời khỏi tập đoàn này, thì lúc đó mày được gì hả? Mày không được gì đâu. Và không có tao, cuộc đời của mày coi như bị phá hủy rồi. Và mày tính sống cùng cái con đĩ này á hả? Rồi mày cũng sẽ nhận ra được rằng nó cũng chỉ là thứ vô dụng, nó sẽ lên giường với nhiều người đàn ông khác, chứ không bao giờ tốt như tao!”
Nghe vậy, anh lại tát vào mặt của cô mà bảo: “Câm! Tao không cho mày xúc phạm đến cô ấy. Và bây giờ hãy mau biến khỏi đây, biến cút mắt tao đi. Thậm chí ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Với lại, tao còn thấy mày đụng vào cô ấy, tao sẽ giết chết mày đó!”
Dứt lời, ông ngay lập tức lao đến bóp cổ của ả ta, khiến cho ả ta không ngừng vùng vẫy: “Thả... Thả! Hãy mau thả tôi ra. Ông định giết chết tôi thật à?!”
Ông lúc này bật cười thật lớn trả lời: “Đúng, ai dám đụng vào người tao yêu thương nhất, tao sẽ giết chết người đó. Huống hồ gì mày đã giết chết đứa con của tao, mày đã khiến người tao yêu thương nhất thành ra như vậy...
Và để tao nói thật cho mày biết luôn, bấy lâu nay tao yêu mày cũng chỉ vì tiền của mày mà thôi. Và bây giờ mà tao giết chết mày, tao sẽ có được gia sản của mày. Lúc đó tao cùng với cô ấy sẽ sống bên nhau, chứ không phải sống với cái loại phụ nữ độc ác, suốt ngày kiểm soát chồng giống hệt mày!”
Hắn bóp cổ ả khiến cho ả trợn trắng mắt, thở hổn hển trong sự mệt mỏi, nhưng may mắn đã bị Ali ngăn cản lại mà thả ra: “Này, như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ án mạng hay điều gì ở đây. Và tôi cũng xin thông báo chính thức cho các người biết: Mai chính là bạn của tôi. Và các người đụng vào cô ấy cũng giống như đụng vào tôi vậy. Tôi xin phép sẽ hủy hợp đồng với các người, thậm chí tôi sẽ nhờ cảnh sát điều tra việc này để các người phải trả giá!”
Dứt lời, ngay lập tức Ali đã đưa tôi rời đi, trong khi tôi với sự mệt mỏi của bản thân đã bất tỉnh rồi. Giờ đây Bạch Linh vô cùng tức giận, khi không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Và công ty của cô bây giờ đã không còn nhà đầu tư, cô không biết phải làm gì. Nếu như trong vòng vài ngày nữa không kiếm ra nhà đầu tư mới, chắc chắn lúc đó công ty của cô sẽ bị phá sản...
Lúc này cô nhìn tên chồng khốn kiếp của mình mà bảo: “Được. Hôm nay mày gan lắm rồi. Mày đã ăn gan hùm mật gấu, nên mới trở nên như vậy. Và để tao nói cho mày biết: Tao sẽ khiến cho mày phải trả giá. Tao sẽ cho mày rời khỏi công ty này, và phong sát mày trên mọi thị trường để coi thử mày sống ra sao!”
Thế là ả ta cũng ngay lập tức rời đi, trong khi ông Tuấn đứng đó với sự hoang mang. Ông cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, khi không ngờ những rắc rối lại xảy ra liên tiếp như vậy.
Giờ đây ông vô cùng lo lắng cho Mai, nên cũng quyết định chạy theo tôi, nhưng mà không tìm thấy dấu vết của tôi đâu hết; ông cũng không biết Ali đã đưa tôi đi đâu rồi...
Giờ đây Ali đã đưa tôi về nhà của mình, thậm chí gọi bác sĩ đến chăm sóc cho tôi. Sau khi khám tổng quát mọi thứ xong xuôi, thậm chí băng bó vết thương cho tôi, lúc này bác sĩ cũng lên tiếng bảo: “Thật may là vết thương của cô ấy chỉ nằm ngoài da, nên cũng không có gì đáng kể. Nhưng đứa con của cô ấy đã mất rồi, với lại cô ấy bị tổn thương tinh thần khá nặng. Tôi nghĩ người nhà nên chăm sóc cô ấy thật cẩn thận, nếu không cô ấy sẽ bị trầm cảm và dẫn đến các vấn đề về tâm lý... Và đây là thuốc an thần, một ngày cho cô ấy uống hai lần nhé...”
Ali cũng đã đồng ý theo lời của bác sĩ, trong khi bác sĩ cũng đã rời đi. Lúc này cô tự mình chăm sóc cho tôi. Sau một lúc Ali cười trong sự đắc ý, giống như là đang có một âm mưu gì đó...
Thì tôi cũng đã bắt đầu tỉnh. Ngay lập tức trong sự mơ màng, tôi nhìn xung quanh, thậm chí tôi ôm bụng của mình, nó có một chút đau đớn mà khóc nức nở: “Con... con của mẹ! Mẹ xin lỗi khi không thể bảo vệ được con. Và bây giờ mẹ đã thực sự mất con rồi. Tại sao ông trời lại làm những điều này, khi để cho cuộc đời của mẹ rơi vào những bi kịch nghiệt ngã? Cuối cùng thì mất con mãi mãi rồi!”
Nghe vậy, Ali đặt tay lên vai tôi rồi bảo: “Này cô hãy bình tĩnh lại đi. Coi như đây là một bài học cho bản thân mình. Và đừng quá đau buồn làm gì, thậm chí cô hãy phát triển bản thân tốt hơn và trả thù bọn họ để họ trả giá cho những gì đã làm...”
Lúc này tôi lên tiếng nói: “Vậy tôi phải làm gì để trả thù bọn họ? Khi thế lực của tôi không bằng bọn họ? Và tôi chẳng có gì để đấu với bọn họ chứ?”
Giờ đây Ali lên tiếng trả lời: “Ừ, bây giờ cô không đủ năng lực để trả thù cô ta. Nhưng cô cứ việc theo tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô trong việc trả thù!”
Tôi nghe những lời này mà đáp: “Được. Tôi rất muốn trả thù. Và bây giờ tôi cần phải làm gì?”
Ali cười nham hiểm bảo: “Ừ bây giờ, cô hoàn thành nhiệm vụ giúp tôi, rồi tôi sẽ giúp cô trong việc trả thù, giúp cô cải thiện bản thân mình và trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Chứ nếu cô trở thành một người phụ nữ yếu đuối như thế này, thì chắc chắn cuộc sống của cô sẽ luôn là số phận nghiệt ngã. Và cô hãy nhìn tôi, cuộc sống của tôi đã vô cùng ổn, không có một bi kịch hay gì có thể khiến cho tôi bị gục ngã, bởi tôi có công thức của chính mình...”
Giờ đây trong sự tuyệt vọng như vớ được một sợi dây cứu mạng từ Ali, chốc lát tôi cũng đồng ý.
Giờ đây Ali lên tiếng nói: “Thôi, cô hãy nghỉ ngơi đi. Rồi thời gian tới tôi sẽ bắt đầu cho cô làm việc, thậm chí trả tiền cho cô. Và tôi sẽ không để cô gặp lại những người đó trong một thời gian dài, cho tới khi nào cô có thể trả thù được bọn họ!”
Tôi nghe đến đây mà ứa lòng hận thù. Tôi cũng mong chờ ngày mình có thể quay trở lại trả bọn họ. Và lúc đó tôi sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết...
Giờ đây đã trôi qua đến ngày hôm sau, lúc này Ali nói với tôi: “Này cô hãy mang cái vali này, đến cho một người đàn ông. Và sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ có một số tiền lớn... Và đây chính là địa điểm...”
Tôi nghe những lời này mà vô cùng bối rối. Tôi không biết trong cái vali này có gì mà người phụ nữ này lại tỏ vẻ bí ẩn như vậy? Giờ đây tôi lên tiếng trong sự tò mò, thậm chí là muốn từ chối: “Này cô, cho tôi xem ở trong đây có gì được không?”
Ali nở nụ cười nham hiểm bảo: “Ừ, cô không cần xem làm gì, chỉ biết mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ phải nhận lấy một hình phạt đó!”
Tôi nghe mà trở nên bối rối. Giờ đây tôi không biết phải làm gì mà nghe theo lời ả ta. Chốc lát tôi cũng đã leo lên một chiếc xe con, một mình lái nó đi đến địa điểm giao dịch. Nhưng bởi vì sự tò mò của bản thân, tôi không thể kiềm chế được mà bắt đầu mở để xem cái vali này như thế nào. Thì giờ đây tôi phát hiện trong đó không là gì khác mà tất cả đều là bột mì. Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra Ali tiếp xúc với mình là có mục đích, khi cô ấy đang lợi dụng tôi để có thể bắt đầu trong đường dây vận chuyển ma túy...
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng người này rất quen thuộc, thậm chí dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu. Lúc đó một dòng ký ức cũ dần hiện về. Lúc mà tôi chưa đi lấy chồng, tôi cũng từng hoạt động trong một băng đảng trong việc giao ma túy như thế này. Và có lẽ vì điều đó nên cô ta mới âm thầm tiếp cận tôi để tôi đầu quân cho cô ta. Suy nghĩ đến đây, tôi vô cùng sốc, tôi lại trách bản thân mình khi tin tưởng ngời khác. Và tôi lại trách số phận tại sao nghiệt ngã, khi lại đưa tôi vào con đường sai lầm này chứ?