Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Khi oan gia trở thành điểm tựa

Nguyệt Vy ngồi bất động trong phòng thông tin. Trong phòng không có ai càng làm cho những luồng suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn. Cô tự vấn bản thân bằng nỗi khắc khoải mơ hồ. Bởi vì mình cảm thấy tội lỗi sao? Tại sao mình không muốn Đình Quân nghe bất cứ điều gì về Hạo Phong? Mình cảm thấy như mình có lỗi với anh ấy vậy.

Vừa đứng lên định trở về lớp, cô giật mình khi thấy Đình Quân đứng chắn ở cửa từ lúc nào. Khuôn mặt anh không còn vẻ ôn hòa thường ngày mà mang nét u uất, trầm mặc đến đáng sợ.

“Anh tìm em có chuyện gì sao?” Nguyệt Vy hỏi.

Đình Quân bước tới, giọng anh nghẹn lại như đang cố kiềm chế cơn sóng lòng. “Anh có nên làm điều gì đó tốt hơn không? Mặc dù em không đưa nó cho anh nhưng anh thấy tình yêu thật sự trong lá thư, anh biết anh và cô gái đó có một sức hút với nhau. Em có biết anh hạnh phúc như thế nào không? Nhưng… anh… đã thấy cô gái đó… hôn một chàng trai khác.”

“Đó là vì anh ấy cưỡng hôn em.” Nguyệt Vy vội vàng giải thích.

Nhưng Đình Quân lắc đầu, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, nhức nhối. “Ở buổi hòa nhạc, ánh mắt của em chỉ hướng về người đeo mặt nạ biểu diễn guitar, chính là Hạo Phong. Mặc dù anh không biết lúc đó em có nhận ra cậu ta không nhưng ánh mắt em nhìn cậu ta rất đặc biệt. Giống như anh không hề tồn tại vậy. Đó không phải là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao?”

“Điều đó… em… em không cố ý mà.” Nguyệt Vy ấp úng, trái tim cô thắt lại khi nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương anh sâu sắc đến thế.

“Tại sao em không nghĩ tới cảm giác của anh? Anh mới là người yêu của em chứ không phải cậu ta.” Đình Quân đột ngột cao giọng, vai anh run lên. “Anh rất giận, ghen tị và cả tổn thương, nó làm anh cảm thấy lạ lẫm. Anh phải làm gì đây? Làm người tốt… cũng đã chán nản, em hiểu không?”

Trong khi đó, tại lớp học, San San đi ra đi vào đầy sốt ruột. “Hoài Ngọc, cậu nói xem. Sao Nguyệt Vy đến phòng thông tin lâu vậy? Giờ chưa quay lại lớp nữa, mình lo quá.”

“Đình Quân hồi nãy ở đây rồi anh ấy cũng bỏ ra ngoài, có khi nào anh ấy đi tìm Nguyệt Vy không?” Hoài Ngọc phỏng đoán.

“Ừ ha, cậu ngày càng thông minh hơn rồi đó. Nhưng nếu là thật, Đình Quân sẽ làm theo cách riêng của anh ấy và…” Đang nói, San San đột nhiên im bặt, rùng mình một cái. “Sao đột nhiên mình cảm thấy ớn lạnh thế này, gió ở đâu thổi vào thế?”

“Là gió thổi vào lớp chúng ta một nhân vật đặc biệt, đang đứng sau lưng cậu kìa.” Hoài Ngọc ái ngại nhìn ra phía sau.

San San quay người lại, bắt gặp Hạo Phong đứng im như pho tượng đá, ánh mắt lạnh lẽo. Anh nhếch môi. “Cô đang nói gì thế, tôi đáng sợ đến vậy sao? Nguyệt Vy đâu?"

Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Hạo Phong, San San không thể không trả lời. "Cô ấy đến phòng thông tin rồi."

Nghe xong, Hạo Phong đi ngay.

Trở lại phòng thông tin, không khí trở nên căng thẳng. Đình Quân đẩy Nguyệt Vy vào góc tường, cánh tay anh chặn đứng lối thoát của cô. “Nguyệt Vy, em nói thật đi, em cũng thích anh đúng không?”

“Em… xin anh đừng nhìn em như thế. Trông anh rất đáng sợ, anh không phải là Đình Quân mà em biết.” Nguyệt Vy run run nói, cảm giác xa lạ xâm chiếm lấy cô.

“Vậy em nghĩ anh là ai? Nếu em không biết thì đừng nói, đừng dùng những điều em đang nghĩ mà áp đặt lên anh.” Đình Quân rít lên trong cay đắng.

“Đình Quân, bỏ cô ấy ra.” Giọng nói ngạo nghễ của Hạo Phong vang lên khi anh bước vào.

Đình Quân quay đầu lại, ánh mắt rực lửa. “Lại là cậu nữa à? Đây là chuyện giữa tôi và Nguyệt Vy, không liên quan đến cậu.”

Hạo Phong nhếch mép, bước lại gần, khiêu khích. “Nếu cậu muốn làm điều gì bí mật thì ít nhất phải tìm một nơi bí mật để làm chứ. Nếu không, sẽ bị người khác nhìn thấy đúng không?”

“Làm ơn đi, mọi người bình tĩnh được không?” San San và Hoài Ngọc từ lớp chạy tới vì linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, hớt hải can ngăn.

Hoài Ngọc lo lắng, ghé tai San San. “Trông như họ sắp đánh nhau vậy.”

Cuộc ẩu đả không diễn ra ngay lúc đó. Đình Quân nhìn Nguyệt Vy lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ dứt khoát không một lần ngoái lại. Hạo Phong bước đến bên Vy, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tôi để bữa trưa trong lớp, là ba đã nấu cho cô đó."

Nhưng Nguyệt Vy không nghe thấy Hạo Phong nói gì, cô chạy theo hướng Đình Quân vừa rời đi nhưng bóng anh đã mất hút.

Hoài Ngọc và San San cũng nối gót chạy theo. Hoài Ngọc tiến lại đặt tay lên vai bạn. “Tụi mình không định phá vỡ hai người. Xin lỗi cậu, tại mình đã nói cho Hạo Phong biết cậu và Đình Quân ở phòng thông tin. Tụi mình không cố ý đâu, chỉ tại anh ta đe dọa tụi mình nên… chỉ có thể nói cho anh ta biết thôi.”

San San nắm tay Nguyệt Vy an ủi. “Yên tâm đi, tụi mình sẽ tìm cơ hội khác để cậu và Đình Quân nói rõ ràng mọi hiểu lầm với nhau.”

Nguyệt Vy lắc đầu. “Không phải thế, mình không trách gì hai cậu hết. Ngược lại mình thấy an tâm hơn. Mình không biết tại sao Đình Quân lại trở thành con người đáng sợ như thế, mình đã nói anh ấy không phải là người như mình nghĩ rồi anh ấy nổi giận với mình. Giống như mình không thể thấy được điểm mình thích ở anh ấy nữa. Mình có nên tiếp tục đặt tình cảm của mình vào một người như thế không? Vì thế khi Hạo Phong xuất hiện ở phòng thông tin, mình đã thở phào nhẹ nhõm.”

Nghe đến đây, San San sững sờ rồi vỗ mạnh vào trán mình. “Chờ đã. Nguyệt Vy, không phải cậu đã thích tên khốn Hạo Phong rồi chứ? Cậu có biết cậu đang nói sai về Đình Quân không? Có lẽ anh ấy ghen tị, cảm thấy bị tổn thương nên mới có hành động như thế. Cậu không biết hẹn hò là gì sao? Lúc hẹn hò, Đình Quân chỉ để ý mỗi cậu, anh ấy cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Vậy cuối cùng, điều anh ấy nhận được là gì? Buồn bã, thất vọng và cả tổn thương. Người như cậu thật lộn xộn và vô trách nhiệm. Nếu cậu thích Hạo Phong thì hãy chấm dứt với Đình Quân và nói rõ cho anh ấy biết, chứ đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Mình cảm thấy thật ngốc khi cố hết sức giúp cậu, từ giờ cậu hãy tự lo đi."

Sau khi nói một tràng dài ngoằng, San San vụt bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Hoài Ngọc và Nguyệt Vy.

***

Tại sân bóng rổ, bầu không khí nặng nề bao quanh. Các thành viên xì xào khi thấy vẻ mặt Đình Quân hầm hầm, ai làm gì cũng không thấy vừa ý.

“Có chuyện gì với cậu ấy thế? Trông cậu ấy thật đáng sợ.”

“Cậu ấy vừa mới to tiếng với những người tới trễ. Có khi nào cậu ấy bị bồ đá không?”

Hạo Phong bước vào sân, tiến thẳng đến chỗ Đình Quân. “Này, cậu có điều gì muốn nói với tôi à?”

Đình Quân im lặng, Hạo Phong lại tiếp tục châm chọc. “Bản chất của cậu thật đáng sợ, cảm thấy lạc lõng khi trút giận vào mọi người, tôi nói vậy có đúng không? Nếu cậu nói cậu đang bị ức chế thì có hơi lộ liễu đó. Nguyệt Vy không có ở đây nên cậu không cần phải tỏ vẻ đáng thương đâu, dù gì cô ấy cũng không nhìn thấy.”

“Cậu nói xong chưa?” Đình Quân gằn giọng.

“Xong rồi, cậu muốn nói gì nói đi.”

Bất thình lình, Đình Quân tung một cú đấm như trời giáng khiến Hạo Phong ngã nhào xuống sàn gỗ. Hạo Phong lau vết máu ở khóe môi, không đánh trả mà chỉ cười. Khi thấy họ đánh nhau, các thành viên khác dần rút lui.

“Tại sao cậu không đánh lại tôi, tôi đã đánh cậu mà?” Đình Quân quát.

“Không có lý do gì cả. Tôi chỉ muốn thấy cậu nổi điên lên mà thôi.” Hạo Phong thản nhiên đáp.

Đình Quân tức tối. “Cậu nghĩ tôi là tên ngốc sao? Đột nhiên xuất hiện phá vỡ chuyện tình cảm của tôi và Nguyệt Vy. Chúng tôi thành ra như vậy cậu vui lắm à? Nếu không vì cậu, tôi đã thành công rồi. Cậu là một tên khốn.”

“Nguyệt Vy là em gái của tôi đấy. Có em rể nào mà chửi anh vợ mình là tên khốn không?” Hạo Phong bật cười trêu tức.

“Đừng bao giờ lấy tư cách anh trai Nguyệt Vy ra nói chuyện với tôi. Cậu không xứng. Thật nực cười khi Nguyệt Vy sắp có một người anh như vậy.”

Hạo Phong đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi buông một câu. “Nhưng mà tôi quý cậu lắm đó."

“Đồ đê tiện.” Đình Quân lại xông vào tiếp tục đánh Hạo Phong.

Hạo Phong vẫn không đánh lại, anh chỉ nhìn đối thủ bằng ánh mắt chế giễu. “Khuôn mặt cậu lúc giận dữ trông thật đáng sợ. Bây giờ cậu thấy thoải mái chưa? Tôi sẽ không xin lỗi cậu bởi vì tôi không làm gì sai cả. Cậu cứ ở đây từ từ mà suy nghĩ chuyện của cậu, tôi đi đây."

Hạo Phong quay lưng đi, để lại một Đình Quân đang kiệt sức vì cơn giận giữa sân bóng vắng lặng và những mảnh vỡ của lòng tin tan nát.

***

Hoàng hôn buông xuống công viên, Nguyệt Vy ngồi thu mình trên chiếc xích đu, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Những lời mắng nhiếc của San San lúc sáng như vẫn còn văng vẳng bên tai, đau nhói.

Ngay cả San San cũng không quan tâm đến mình nữa, mình biết phải làm sao đây. Cô thầm nghĩ, cảm giác bị cả thế giới quay lưng khiến lồng ngực cô nhói buốt.

Trong lúc đó, tại căn biệt thự xa hoa, Hạo Phong vừa về đến nơi đã mệt mỏi lăn ra nằm dài trên sofa. Vết bầm từ cú đấm của Đình Quân bắt đầu sưng tấy nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Ông Hữu Tuấn từ trong bếp bước ra, lo lắng nhìn quanh.

“Con về rồi à? Thế Nguyệt Vy đâu, con bé không đi chung với con sao?”

Hạo Phong hơi nhướng mày, ngồi dậy. “Cô ấy về trước con mà, lẽ ra giờ này phải có mặt ở nhà chứ.”

“Con bé chưa về. Ba nghĩ hai đứa đi chung với nhau nên sẽ về chung chứ.” Ông Tuấn sốt sắng, vẻ lo âu hiện rõ.

Hạo Phong không nói thêm lời nào, anh lập tức đứng dậy, lấy chiếc xe đạp rồi lao vút ra khỏi nhà. Anh đạp vòng quanh những con phố quen thuộc, lòng bồn chồn một cảm giác khó tả. Khi đạp ngang qua công viên gần nhà, anh thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang cô độc trên xích đu.

Hạo Phong dừng xe, lững thững bước lại gần, giọng điệu vẫn không bỏ được vẻ châm chọc thường ngày. “Tôi đang tự hỏi ai ngồi một mình mít ướt ở đây, hóa ra là em gái yêu quý của tôi.”

Nguyệt Vy giật mình, vội lau nước mắt, thầm nhủ. Mình không muốn gặp anh ta, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Cô quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn đặc.

“Tại sao cô lại khóc?” Hạo Phong hỏi.

“Tôi không khóc.”

“Mọi thứ đã quá rõ ràng, khóc mà còn chối.”

“Tôi đã nói là tôi không khóc.” Nguyệt Vy bướng bỉnh cãi lại.

“Hai mắt sưng lên hết rồi kìa còn nói không khóc.”

Nguyệt Vy uất ức nhìn anh. “Anh thích châm chọc người khác đến như vậy sao?”

“Làm vậy tôi thấy rất sảng khoái.” Hạo Phong cười khì nhưng rồi ánh mắt anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc. “Mà tôi hỏi thật nha, cô khóc có liên quan đến tôi không?”

Nguyệt Vy cúi đầu nhìn xuống mũi giày. “Không, đó là chuyện riêng của tôi. Tại sao tôi phải thay đổi thành thế này chứ? Muốn bảo vệ bản thân mà tôi đã làm tổn thương người khác. Tôi thật ích kỷ đúng không? Tôi không nhận ra cho đến ngày hôm nay, tôi đã che giấu phần xấu xa của mình. Anh có biết tôi xấu xa như thế nào không?”

Hạo Phong lặng im nghe cô trút bầu tâm sự. Anh không mắng cô cũng không cười nhạo như cô tưởng mà chỉ bình thản nói. “Vậy bây giờ, làm sao cô lấy lại lòng tin của họ? Bạn của cô hình như rất quan tâm đến cô.”

“San San ghét tôi rồi.” Vy nấc nghẹn.

“Vậy thì nghĩ cách đi, để cô ấy tin cô trở lại. Nếu không thì IQ của cô bằng không rồi. Không ai bộc lộ cảm xúc cho một người mà họ không quan tâm đến bởi vì họ tin cô sẽ hiểu.”

Câu nói của Hạo Phong như gáo nước lạnh làm Nguyệt Vy sực tỉnh. Cô nhìn anh, cảm nhận được sự thấu hiểu kỳ lạ. Thật kỳ lạ, khi nói chuyện với anh ấy cảm xúc buồn bã của mình cũng vơi đi bớt.

Cô hỏi. “Hạo Phong, anh đến đây không phải để đưa tôi về nhà đấy chứ?”

Hạo Phong quay đầu xe, vẻ mặt tỉnh bơ. “Đùa à, tôi đâu có rảnh mà đến đây đưa cô về. Tôi đi công chuyện, ngang qua đây thấy cô ngồi khóc nên dừng lại hỏi thăm thôi. Bây giờ thì không sao rồi, có muốn quá giang không, tôi cho đi nhờ xe.”

Nguyệt Vy chần chừ một lúc, nhìn dáng lưng vững chãi của Hạo Phong, cuối cùng cô cũng bước tới và ngồi lên phía sau. Lúc trước mình cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ mình lại thấy ấm áp. Lẽ nào mình đã thích anh ấy rồi sao?

Hạo Phong gồng mình đạp bàn đạp, la lên. “Nặng quá đi, cô nặng bao nhiêu ký vậy hả?”

“Dạo này tôi ăn nhiều, tăng lên mấy ký rồi. Xin lỗi nha, vất vả cho anh.” Vy cười ngượng nghịu.

“Nếu cô không muốn té thì tốt nhất nên ôm chặt tôi vào.” Hạo Phong ra lệnh.

Anh bắt đầu tăng tốc, chiếc xe lao nhanh trên con phố đã lên đèn. Nguyệt Vy hoảng hốt, cô đưa tay ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh. Cảm giác an toàn lạ lùng bao bọc lấy cô.

“Tại sao mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi đều thấy an tâm hơn vậy?”

“Đó là vì tình cảm của tôi quá chân thành.” Hạo Phong đáp, giọng anh tan vào gió nhưng cô vẫn nghe thấy.

Nguyệt Vy mỉm cười, tựa đầu lên lưng anh. “Trước đây tôi với anh gặp nhau chỉ toàn cãi lộn, không thì cũng chọc tức đến chết thôi.”

“Có cãi nhau thì mới có yêu thương nhau chứ.” Câu nói của Hạo Phong khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.

Vy nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát và mùi hương dễ chịu từ sau lưng anh. Cô thầm nghĩ. Mình chưa bao giờ nghĩ ở bên cạnh anh ấy lại có cảm giác như thế này. Nó thật sự rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi mình không thể diễn tả bằng lời được.

Buổi tối ấy, dưới bóng đèn đường hiu hắt, có hai trái tim vốn là "oan gia" đang xích lại gần nhau mặc kệ giông bão vẫn còn chờ ở phía trước.