Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Giao lộ của những trái tim

Dưới sân cỏ xanh mướt, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Nguyệt Vy đứng đối diện với Đình Quân. Phía xa, San San vừa bước vào lớp đã bị Hoài Ngọc hớt hải kéo tay ra ngoài.

“San San, đi theo mình.” Hoài Ngọc nói nhanh, vẻ mặt khẩn trương.

“Chuyện gì thế, sao gấp vậy?” San San ngơ ngác hỏi.

“Nguyệt Vy vừa gọi Đình Quân ra sân cỏ cuối trường, hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.”

“Thật sao, vậy chúng ta tới đó thôi. Nhanh lên.”

Hai cô gái vội vã chạy về phía ban công, từ đây có thể nhìn xuống sân cỏ để chứng kiến thời khắc quyết định của một chuyện tình vừa chớm nở đã vội tàn.

Dưới sân, Đình Quân nhìn sâu vào đôi mắt đang tránh né của Nguyệt Vy. Sau bao nhiêu dằn vặt, cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Em hẹn anh ra đây là muốn nói gì?”

Nguyệt Vy biết lời nói tiếp theo sẽ là nhát dao chí mạng nhưng cô không thể tiếp tục lừa dối chính mình. “Em là một cô gái thiếu thận trọng, em không thể tiếp tục hẹn hò với anh được nữa. Đó là lỗi của em, đã xem việc ngưỡng mộ anh thành yêu anh. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này em sợ lại làm anh tổn thương thêm nữa. Em đã thích người khác, người đó anh cũng biết, chính là Hạo Phong. Em xin lỗi.”

Thế giới quanh Đình Quân như sụp đổ. Sự thật phũ phàng hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tuy nhiên, thay vì gào thét hay oán giận, anh nở nụ cười nhạt, đầy vẻ kiêu hãnh của một đội trưởng. “Không sao, không cần phải xin lỗi, anh cũng không hoàn toàn thích em.”

Đình Quân chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Bóng lưng anh đơn độc và vững chãi đến đau lòng. San San đứng trên hành lang nhìn thấy tất cả, cô chạy theo anh, miệng gọi khẽ. “Đình Quân.”

Anh quay lại nhìn San San một cái rồi lại tiếp tục bước đi trong im lặng. San San nhìn theo anh, lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Anh ấy đúng là người tốt. Mình có nên nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết không? Dù sao Nguyệt Vy cũng đã từ chối anh ấy rồi.

Cơn mưa bất chợt kéo đến, tầm tã và nặng hạt như muốn rửa trôi đi mọi muộn phiền. Đình Quân ngồi bệt xuống đất, để mặc những giọt mưa lạnh buốt thấm đẫm vai áo. Anh ngồi đó một mình giữa trời mưa bão, giống như vị vua vừa đánh mất vương quốc của mình.

Một chiếc ô màu xanh bỗng chốc che khuất tầm nhìn của anh. San San đứng đó, thở hồng hộc vì chạy nhanh. “Đừng dầm mưa nữa, anh sẽ bị cảm đó.”

Đình Quân ngước nhìn cô, ánh mắt vô hồn. “Cô đến chế nhạo tôi à?”

“Tại sao tôi phải chế nhạo một người mà tôi nghĩ người đó rất tuyệt vời và tốt bụng chứ?” San San chân thành đáp.

Đình Quân đứng lên, định bỏ đi. “An ủi, thông cảm, hay thậm chí là chế nhạo, tôi đều không muốn nghe.”

“Này, tôi chưa nói xong mà.” San San hét lên, chặn bước chân anh. “Ai nói tôi sẽ an ủi, thông cảm, chế nhạo anh chứ. Tôi chỉ muốn nói… anh hẹn hò với em được không?”

Đình Quân khựng lại, anh quay đầu nhìn cô giữa làn mưa trắng xóa, giọng đầy chua chát. “Làm sao mà một trận mưa có thể xóa bỏ mọi hình bóng và ký ức? Tại sao cô lại muốn hẹn hò với một người đã mang hình bóng người khác?”

San San nhìn thẳng vào mắt anh, sự dũng cảm của cô gái đang yêu bùng cháy mạnh mẽ. “Vậy nếu là như thế, có thể hẹn hò được không?”

Chẳng đợi anh trả lời, San San buông rơi chiếc dù xuống đất. Cô bước tới, kiễng chân lên và chạm môi Đình Quân. Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mưa và vị ngọt của tình đơn phương bền bỉ. Đình Quân đứng sững, anh không đáp lại nhưng cũng không cách nào từ chối được nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Ngay sau đó, sự xấu hổ ập đến. San San buông anh ra, quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy, cô vừa mỉm cười giữa những giọt nước mắt hạnh phúc vì hành động ngớ ngẩn và táo bạo vừa rồi. Cảm giác này có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên được trong cuộc đời. Thật tốt khi đã nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết.

Tối hôm đó, Đình Quân ngồi bên bàn học. Cuốn vở trước mặt vẫn trắng tinh, đầu óc anh chỉ toàn hình bóng Nguyệt Vy và câu nói vô tình của cô. Em đã thích người khác, người đó anh cũng biết, chính là Hạo Phong. Vết thương vẫn còn rát buốt nhưng rồi tiếng nói của San San giữa màn mưa lại vang vọng trong tâm trí anh. Ai nói tôi sẽ an ủi, thông cảm, chế nhạo anh chứ. Tôi chỉ muốn nói… anh hẹn hò với em được không?

Đình Quân tựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt. Một trái tim chân thành đã rời đi nhưng một trái tim khác lại đang nỗ lực sưởi ấm anh. Anh tự nhủ với lòng. Hay là mình thử cho mình một cơ hội, cũng như cho cô ấy một cơ hội.

Trong bóng tối của căn phòng, một chương mới của những mối quan hệ chồng chéo đang dần được mở ra, âm thầm nhưng đầy hy vọng.

*** Sáng sớm, không gian trước cửa nhà Nguyệt Vy bị đánh thức bởi tiếng gầm giòn giã của động cơ phân khối lớn. Hạo Phong ngồi trên chiếc mô tô, mái tóc hơi rối dưới ánh bình minh, trông anh thật nam tính và cuốn hút. Nguyệt Vy bước ra, thoáng chút ngạc nhiên nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ xa cách.

“Hôm qua, cảm ơn anh.” Nguyệt Vy nói, nhắc về chuyện anh đã tìm thấy cô ở công viên.

“Không cần, lên đi, tôi chở cô đến trường.” Hạo Phong đáp gọn lỏn, thái độ vẫn lạnh lùng nhưng hành động lại chứa đầy sự quan tâm.

“Nhưng tôi không có nón bảo hiểm.” Nguyệt Vy chần chừ nhìn chiếc xe cao ngất mà cô thì quá lùn.

“Đây, tôi đã chuẩn bị rồi.” Hạo Phong lấy chiếc nón bảo hiểm được giắt cẩn thận trên móc xe đưa cho cô. Anh chờ cô đội xong rồi mới nói tiếp. “Mẹ cô ở dưới quê lên thành phố lại rồi, ba tôi nói tối nay là bữa gặp mặt đầu tiên của gia đình. Ba tôi đã đặt chỗ trước ở nhà hàng Pháp. Cô phải có mặt đó.”

“Tôi biết rồi.” Cô đáp nhẹ nhàng.

“Nhớ phải sửa soạn và trang điểm thật đẹp trước khi đến.” Anh dặn dò thêm, ánh mắt lướt qua gương mặt cô trong tích tắc rồi quay đi.

Nguyệt Vy hơi đỏ mặt, làu bàu để che giấu sự bối rối. “Tôi biết rồi mà, sao hôm nay anh nói nhiều vậy?”

Hạo Phong định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh giục cô lên xe. “Chúng ta… thôi, lên xe đi. Tối gặp ở nhà hàng.”

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí Nguyệt Vy cứ lơ lửng trên mây. Những con số, những bài thuyết trình trên bục giảng chẳng thể lọt vào tai. Trong đầu cô lúc này chỉ quẩn quanh hình ảnh tấm lưng rộng của Hạo Phong khi anh chở cô đến trường và cái cách anh dặn cô phải chuẩn bị thật đẹp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình hồi hộp trước một buổi tiệc gia đình đến thế.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Nguyệt Vy vội vã chạy về nhà. Cô mở tủ quần áo, phân vân đứng trước hàng loạt lựa chọn. Cô chọn chiếc váy màu kem nhã nhặn, vừa sang trọng lại không quá phô trương. Mẹ cô, bà Du, bước vào phòng, nhìn con gái đang loay hoay trước gương với vẻ mặt trìu mến. Bà cài lại sợi dây chuyền cho cô, bảo rằng Nguyệt Vy của mẹ hôm nay trưởng thành và xinh đẹp lạ thường. Hai mẹ con cùng nhau trang điểm, cùng nhau trò chuyện về tương lai, về mái ấm mà họ sắp sửa bước vào. Nguyệt Vy cảm nhận được tay mẹ khẽ run vì xúc động, bởi sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng mẹ cô cũng đã tìm được bến đỗ bình yên.

Bên kia thành phố, Hạo Phong cũng đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách tỉ mỉ. Anh vốn ghét sự gò bó của những buổi tiệc tùng sang trọng nhưng lần này lại khác. Anh muốn mình trông thật tươm tất, không phải vì ba mà vì một người con gái đặc biệt sẽ xuất hiện ở đó. Chiếc xe xịn của ông Hữu Tuấn đã chờ sẵn dưới sảnh biệt thự, khi cả hai gia đình cùng tiến về phía nhà hàng, không khí thành phố về đêm trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Nhà hàng Pháp sang trọng với ánh nến lung linh và giai điệu violin êm ái là nơi diễn ra buổi gặp mặt chính thức của gia đình. Cả bốn thành viên đều có mặt đúng giờ, diện những bộ trang phục trang trọng nhất. Ông Hữu Tuấn như trẻ ra vài tuổi, cứ nhìn bà Du chằm chằm bằng ánh mắt si tình khiến bà không khỏi ái ngại.

“Đừng có nhìn nữa.” Bà Du nhắc, đôi gò má ửng hồng dưới ánh nến.

“Đôi mắt của bà thật đẹp.” Ông Tuấn không ngần ngại tán dương vợ sắp cưới của mình.

“Ông dẻo miệng quá.” Bà cười hiền hậu, xua tay đầy ngượng ngùng.

Ông Tuấn cười rạng rỡ, cầm ly rượu vang lên cao. “Chúc mừng vì tương lai của chúng ta.”

Bà Du cũng mỉm cười cầm ly rượu lên. Khi hai người chuẩn bị thực hiện nghi thức uống giao bôi tình cảm, Hạo Phong bất ngờ hắng giọng thật mạnh, cắt ngang bầu không khí màu hồng đang lan tỏa.

“Hạo Phong, con sao thế?” Ông Tuấn ngơ ngác hỏi cậu con trai.

“Ba già rồi, đừng có thể hiện tình yêu như thế.” Hạo Phong nói khiến toàn thân ông Tuấn như cứng đơ.

Nguyệt Vy thấy vậy liền lên tiếng đỡ lời cho ông. “Chú là người lãng mạn mà, làm vậy cũng có sao đâu.”

“Đúng, thật tốt khi có đứa con gái như Nguyệt Vy.” Ông Tuấn sướng rơn, gật đầu lia lịa nhìn Vy, cảm kích.

Nguyệt Vy cũng nâng ly của mình lên, ánh mắt chân thành nhìn hai người lớn. “Nâng ly vì hạnh phúc của ba mẹ.”

Trong khi mọi người đang tận hưởng khoảnh khắc này, Hạo Phong lại cắm cúi ăn giống như chỉ có mình anh và đĩa thức ăn trên bàn. Nguyệt Vy nhìn biểu cảm bất cần của anh mà thấy tức giận, cô huých tay anh dưới bàn. “Này, hợp tác chút đi. Cầm ly rượu lên.”

“Đúng là giả tạo.” Hạo Phong thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, gương mặt vẫn vô cảm.

“Nhanh lên.” Nguyệt Vy nghiến răng ra lệnh, mắt trừng trừng cảnh cáo.

Hạo Phong miễn cưỡng cầm ly rượu lên theo ý cô. Ông Hữu Tuấn nhìn cảnh đó, xúc động cất lời. “Chúc mừng gia đình chúng ta hạnh phúc. Cạn ly. Từ bây giờ tôi đã chính thức có thêm cô con gái xinh đẹp là Nguyệt Vy, còn bà thì có thêm cậu con trai là Hạo Phong. Chúng ta là một gia đình. Bà đồng ý cùng tôi chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta chứ?”

“Tất nhiên là tôi đồng ý.” Bà Du cười viên mãn, mắt lấp lánh niềm vui.

Thấy Hạo Phong vẫn giữ vẻ lầm lì, ông Hữu Tuấn ân cần hỏi han. “Hạo Phong, có phải con đang ghen tị với dì Du và Nguyệt Vy. Bây giờ gia đình chúng ta có thêm hai thành viên mới nhưng ba vẫn yêu thương con, điều đó không thay đổi. Ba thương hai đứa như nhau mà hai đứa cũng nên thân với nhau đi, chuẩn bị về sống chung một nhà rồi đó.”

Bà Du quan sát hai đứa trẻ, bắt gặp cảnh Nguyệt Vy gắp món ngon bỏ vào chén cho Hạo Phong. Bà mỉm cười hạnh phúc. “Hai đứa tiến triển tốt đấy. Mẹ thật hạnh phúc, hai đứa khác tuổi nhau nên mẹ lo lắng sợ cuộc hôn nhân của ba mẹ gây rắc rối cho tụi con.”

Hạo Phong bỗng đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn bà Du bằng ánh mắt rất khác, chín chắn và nghiêm túc hơn nhiều so với vẻ ngông cuồng thường ngày. “Không có đâu dì Du, tụi con thấy rất vui, tụi con nhất định sẽ sống tốt và yêu thương nhau.”

Câu khẳng định của anh khiến Nguyệt Vy sững người. Câu nói ấy nghe như một lời hứa, một sự cam kết cho tương lai của cả bốn người. Bà Du cảm động đáp lại. “Nghe con nói câu này, dì thấy yên tâm hơn rồi.”

Nguyệt Vy ngồi lặng yên nhìn cảnh ông Tuấn gắp thức ăn cho mẹ, khung cảnh ấm áp mà cô tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn sau khi ba qua đời. Lòng cô lâng lâng niềm vui khó tả. Lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được cái gọi là gia đình hạnh phúc thật sự, có ba, có mẹ và… cả người anh trai bất đắc dĩ kia nữa.

Nhưng rồi một nỗi lo âu thầm kín len lỏi vào tim khi cô lén nhìn sang gương mặt góc cạnh của Hạo Phong. Nhưng mình phải làm thế nào đây? Mình lỡ thích anh ấy mất rồi. Mối quan hệ "anh em" mới thành hình này liệu có trở thành rào cản lớn nhất cho tình cảm đang lớn dần trong cô?