Chương 8: Chặn đường cướp rể
Thanh Uyển đứng ở sảnh lớn, chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt cô đỏ bừng vì chạy bộ, mái tóc mai ướt mồ hôi dính sát vào trán, trông vừa chật vật vừa… rất thật. Ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm phải một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc lẹm như lưỡi dao mỏng.
Hàn Phi Vũ.
Anh đứng giữa sảnh, dáng người cao thẳng trong bộ vest xám tro chỉnh tề, khí chất lạnh đến mức xung quanh như tụt vài độ. Ánh mắt anh dừng trên người cô chỉ một nhịp tim—nhưng cũng đủ lâu để thu trọn bộ dạng “thảm họa công sở” của cô lúc này: tóc rối, áo vest hơi lệch, giày cao gót… không mang mà đang nằm gọn trong tay. Phi Vũ khựng lại đúng một giây. Khóe môi anh rất khẽ nhếch lên. Không rõ là cười, hay chỉ là một cái nhếch môi đầy ẩn ý của kẻ đang nắm thế thượng phong. Thanh Uyển thì không còn tâm trí đâu mà phân tích. Cô lao thẳng vào sảnh, phổi gần như muốn nổ tung. Không cần nhìn cũng biết—trễ thật rồi.
“Thanh Uyển!”
Lâm Tuệ An từ phía thang máy gần như chạy bổ tới, gương mặt căng thẳng như vừa đánh mất hợp đồng trăm triệu. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Thanh Uyển - tóc mai bết bát vì mồ hôi,chiếc ao hơi lệch, Tuệ An vừa tức vừa thương. Chị đảo mắt từ đầu xuống chân cô một lượt, cuối cùng dừng lại ở… đôi giày cao gót đang bị xách như chiến lợi phẩm.
“Cái con bé này!” Tuệ An đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, giọng mắng mà như xót, “Nhìn em xem, có giống biên dịch viên trưởng của công ty không hả?”
Thanh Uyển thở hổn hển, chỉ kịp cười gượng.
“Mau vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai, tô lại son!” Tuệ An kéo tay cô, “Sếp Thẩm với đối tác đang chờ bên trong rồi!”
Thanh Uyển gật đầu như giã tỏi, ôm túi lao vào nhà vệ sinh. Gương phản chiếu một cô gái trông còn thảm hơn cô tưởng: son trôi gần hết, tóc bết, mắt hơi đỏ vì chạy gấp. Cô hít sâu vài lần, dặm lại son, buộc lại tóc, chỉnh vest—tự ép mình quay về trạng thái quen thuộc của một người làm nghề bằng cái đầu. Cô cố lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp vốn có. Cô bước đến trước cửa phòng họp, khẽ gõ cửa rồi bước vào. Cửa phòng họp mở ra. Thanh Uyển bước vào.
Và ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên—hơi thở của cô bỗng chốc nghẹn lại.
Ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện sếp Thẩm, không phải ông chủ ngoại quốc nào đó như cô vẫn tưởng. Người đàn ông đó khoác vest xám tro, khí chất cao ngạo, lạnh lùng đến mức cả căn phòng như bị hút hết không khí. Đôi mắt anh sâu thẳm như hố đen đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hàn Phi Vũ.
Chủ tịch Tập đoàn Viễn Đông. Tám năm. Chỉ tám năm. Cô không ngờ sau tám năm anh đã đứng trên đỉnh của một đế chế quyền lực với cái tên Thanh Vũ. Phi Vũ nhìn cô, không một chút biểu cảm thân quen, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến Thanh Uyển cảm thấy sống lưng mình nổi gai ốc.
Buổi đàm phán bắt đầu trong bầu không khí đặc quánh áp lực. Thẩm Đình Thâm vừa giới thiệu xong, còn chưa kịp để Thanh Uyển mở lời, Phi Vũ đã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, âm thanh vang lên rõ ràng đến mức như gõ thẳng vào thái dương cô. Giọng nói trầm thấp đầy vẻ mỉa mai vang lên:
“Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên với đối tác chiến lược mà nhân sự chủ chốt đã đi muộn tận 15 phút. Sếp Thẩm, phải chăng công ty Thanh Vân quá xem nhẹ dự án này, hay đây là phong cách làm việc ‘linh hoạt’ của quý công ty?”
Không khí trong phòng họp lập tức đông cứng.
Thanh Uyển tái mặt, cô đứng dậy khẽ cúi đầu, giọng rõ ràng:
"Tôi thật lòng xin lỗi Chủ tịch Hàn, đây là lỗi cá nhân của tôi do sự cố giao thông. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt từ phía công ty, nhưng hy vọng anh đừng vì sai sót của tôi mà đánh giá thấp năng lực của toàn đội ngũ."
Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi khuôn mặt cô:
"Nguyên tắc làm việc của tôi là sự chính xác tuyệt đối. Một người không quản lý nổi thời gian của mình thì lấy gì đảm bảo tính chính xác cho hàng nghìn trang tài liệu quan trọng?"
Dù bị dằn mặt ngay từ đầu, Thanh Uyển không để mình gục ngã. Cô bắt đầu phần trình bày về các điều khoản đàm phán và phương án dịch thuật cho dự án. Từng câu chữ cô đưa ra đều sắc sảo, logic và đầy thuyết phục. Cô xử lý những câu hỏi hóc búa từ phía trợ lý của Phi Vũ một cách mượt mà, thậm chí còn đưa ra những đề xuất tối ưu hóa lợi ích cho cả hai bên khiến sếp Thẩm cũng phải gật đầu hài lòng.
Căn phòng dần im lặng—không phải vì áp lực, mà vì bị thuyết phục.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ căng thẳng, Thanh Uyển gấp hồ sơ lại, nhìn thẳng vào Phi Vũ:
“Đó là toàn bộ phương án của chúng tôi. Hy vọng sự chuyên nghiệp trong chuyên môn có thể bù đắp cho sự cố đáng tiếc lúc sáng nay.”
Cả phòng họp im phăng phắc chờ đợi cái gật đầu của người đàn ông quyền lực nhất. Phi Vũ im lặng hồi lâu, anh đứng dậy, cài lại khuy áo vest, gương mặt vẫn giữ vẻ xa cách:
"Phần trình bày của cô Tô quả thực rất xuất sắc, tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên..." — Anh dừng lại một chút — "...nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Tôi cần thêm thời gian để cân nhắc xem liệu một đối tác thiếu kỷ luật có xứng đáng để Thanh Vũ đặt niềm tin lâu dài hay không. Tôi sẽ trả lời sau."
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng họp, không để cho ai kịp phản ứng. Thanh Uyển đứng đó, nhìn theo bóng lưng dứt khoát của anh mà lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Anh rõ ràng đang trả thù, đang dùng công việc để giày vò cô, nhưng trong ánh mắt ấy, cô vẫn thấy một tia dao động rất nhỏ khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô sau màn chạy bộ thục mạng lúc sáng.
Sau khi bóng dáng cao lớn của Phi Vũ và đoàn tùy tùng biến mất sau cánh cửa thang máy, không khí trong phòng họp vẫn còn đặc quánh sự căng thẳng. Thanh Uyển đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô hít một hơi thật sâu, quay sang cúi đầu thật thấp trước Thẩm Đình Thâm:
"Sếp Thẩm, em thực sự xin lỗi. Vì sai sót của em mà dự án lớn thế này bị treo lại. Em sẽ nhận mọi hình thức kỷ luật."
Thẩm Đình Thâm không hề giận dữ, anh thở dài một tiếng rồi tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự trân trọng:
"Thôi, đừng tự trách mình nữa. Chuyện tắc đường là ngoài ý muốn. Uyển Uyển, em thừa biết anh tin tưởng em thế nào mà. Những ngày đầu anh khởi nghiệp đầy gian nan, chính em là người thức trắng đêm cùng anh dịch từng trang tài liệu, vượt qua bao nhiêu sóng gió. Một buổi đi muộn không làm thay đổi giá trị của em trong mắt anh."
Nghe những lời an ủi của sếp, Thanh Uyển không thấy nhẹ nhõm hơn mà càng thấy cắn rứt. Cô biết dự án này quan trọng với công ty Thanh Vân đến mức nào. Ánh mắt cô trở nên kiên định, cô ngẩng lên nói với Thẩm Đình Thâm:
"Sếp, anh yên tâm. Bằng mọi giá em sẽ lấy được hợp đồng này. Nếu Hàn Phi Vũ muốn kỷ luật, em sẽ để anh ta kỷ luật một mình em, không để ảnh hưởng đến công ty."
Thanh Uyển hiểu rất rõ tính cách của Phi Vũ. Tám năm trước anh có thể vì cô mà đánh nhau với cả đám du đãng, nhưng cũng có thể vì sự tự trọng mà biến mất không một dấu vết. Bây giờ, anh đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, sự cao ngạo đó chắc chắn tăng gấp bội.
Cô tự nhủ: "Muốn thắng được kẻ ngạo mạn, chỉ có thể dùng sự chân thành... và mặt dày."
Chiều hôm đó, ngay sau khi kết thúc giờ làm việc tại Thanh Vân, Thanh Uyển không về nhà ngay. Cô thay đôi giày cao gót bằng một đôi giày bệt êm ái hơn rồi thẳng tiến đến tòa nhà tập đoàn Thanh Vũ. Cô biết Phi Vũ là kẻ cuồng công việc, chắc chắn anh sẽ ở lại muộn. Cô ngồi ở quán cà phê ngay sảnh lớn, mắt không rời khỏi thang máy dành riêng cho Chủ tịch. 3 tiếng trôi qua, ly cà phê đã cạn, trời đã sập tối và thành phố bắt đầu lên đèn, bóng dáng người đàn ông ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Phi Vũ bước ra khỏi sảnh với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm. Thư ký định mở cửa xe thì một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột chắn trước mặt anh. Phi Vũ khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt khi nhận ra đó là Thanh Uyển. Nhìn cô vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, gương mặt có chút nhợt nhạt vì bỏ bữa, tim anh khẽ thắt lại nhưng giọng nói vẫn lạnh như tiền:
"Cô Tô vẫn chưa tan làm sao? Hay là công ty Thanh Vân nợ lương nên cô định chuyển sang làm bảo vệ cho Thanh Vũ?"
Thanh Uyển không hề nao núng, cô bước tới một bước, đối diện trực tiếp với anh:
"Chủ tịch Hàn, tôi đến đây để nộp 'bản kiểm điểm'. Nếu anh chưa hài lòng về thái độ làm việc của tôi sáng nay, tôi sẵn sàng đợi ở đây cho đến khi anh đồng ý hợp tác."
Phi Vũ nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai:
"Tôi không có thời gian cho những cuộc hẹn ngoài giờ."
"Tôi sẽ chờ!" — Thanh Uyển dứt khoát — "Anh đi tiệc, tôi chờ trước cửa tiệc. Anh về nhà, tôi chờ trước cổng nhà. Hàn tổng, anh biết tính tôi rồi đấy, một khi tôi đã quyết tâm lấy cái gì, tôi sẽ không buông tay đâu. Kể cả là... cái hợp đồng này!"
Phi Vũ khựng lại. Câu nói của cô khiến anh nhớ về 8 năm trước, khi cô từng kiên trì theo đuổi để dạy anh học bù. Anh nhìn sâu vào mắt cô, thấy trong đó là sự bướng bỉnh pha chút liều lĩnh. Phi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Thanh Uyển trong giây lát. Trái tim anh vốn dĩ đã dao động, nhưng ngay khoảnh khắc định đưa tay mở cửa xe cho cô, những ký ức đen tối của 8 năm trước lại ùa về như một cơn bão. Hình ảnh gia đình cô nhìn anh như một "vết nhơ" khiến anh khựng lại. Anh sợ. Anh sợ rằng nếu mình mềm lòng một giây thôi, anh sẽ lại kéo cô vào cái thế giới đầy rẫy những rắc rối và tổn thương của mình. Anh không sợ cô làm phiền, anh chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt để bảo vệ cô thêm một lần nữa. Phi Vũ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, dứt khoát bước lên xe.
"Chủ tịch, còn cô Tô..." — Trợ lý ngập ngừng hỏi.
"Lái xe." — Phi Vũ buông một câu cụt ngủn, thanh âm không một chút gợn sóng.
Chiếc xe đen sang trọng từ từ lăn bánh, lướt qua dáng người nhỏ bé của Thanh Uyển đang đứng cô độc giữa sảnh tòa nhà lộng lẫy. Qua gương chiếu hậu, Phi Vũ thấy cô vẫn đứng đó, tay siết chặt quai túi xách, bóng người đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh nhắm nghiền mắt lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
"Uyển Uyển, đừng đến gần tôi nữa... Tôi không muốn lại là người phá nát cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa."
Thanh Uyển nhìn theo chiếc xe dần mất hút trong dòng người đông đúc. Một cơn gió đêm thổi qua khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh, bụng lại bắt đầu cào thắt vì cả ngày chưa có gì vào bụng. Cảm giác hụt hẫng và một chút tủi thân dâng lên, nhưng cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu để xua tan nó. Cô tự nhủ: "Hàn Phi Vũ, cậu tưởng cậu là Chủ tịch rồi thì tôi sẽ sợ sao? Đừng hòng!"
Thanh Uyển dậy thật sớm, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Cô không đến công ty ngay mà ghé qua một quán bánh bao nhỏ – nơi ngày xưa Phi Vũ cực kỳ thích ăn mỗi khi trốn học. Cô mua một phần nóng hổi, cẩn thận bọc trong túi giữ nhiệt. Lần này, cô không đứng ở sảnh nữa. Thanh Uyển rút điện thoại ra, gọi cho Trương Thừa Tuấn.
"Này Thừa Tuấn, cậu là cổ đông của Thanh Vũ đúng không? Giúp tớ một việc, hôm nay Phi Vũ có lịch trình gì đặc biệt không?"
Đầu dây bên kia, Thừa Tuấn cười khoái chí:
"A ha! Cuối cùng cậu cũng ra tay rồi sao? Để tớ xem... chiều nay hắn có một buổi khảo sát dự án tại ngoại ô, đi một mình đấy. Cơ hội ngàn năm có một cho cậu 'chặn đường cướp rể'!"
Thanh Uyển mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tự tin:
"Cảm ơn nhé, hợp đồng này mà ký được, tớ sẽ bao cậu lẩu cả tháng!"