Chương 8: Dấu hiệu
Nhà nghỉ nằm ở lưng chừng sườn núi, phía trước mở ra một khoảng không mờ sương, đèn vàng hắt xuống trông vừa ấm áp vừa yên bình.
Nhận phòng xong, hai người đi lên phòng, ngày thường ở nhà nằm chung giường không cảm thấy gì hết. Hôm nay tới môi trường xa lạ, trí óc của Thái Lam lại hoạt động hết công suất.
Thấy cô vẫn im lặng từ nãy giờ.
Minh Hùng lên tiếng: “Em tắm rửa trước đi.”
Thái Lam nghe vậy thì ậm ừ đi vào phòng tắm, vành tai đã đỏ lên không ít.
Tất cả những hình ảnh ấy, đều lọt vào tầm nhìn của Minh Hùng.
Anh đứng bất động, vẫn dõi mắt nhìn theo, bàn tay siết chặt như kìm nén.
Trong khoảnh khắc ấy, vùng đất cằn cỗi bị bỏ quên đã lâu trong tâm trí, đang lặng lẽ được khai mở.
Anh bật cười nhẹ, hơi thở thoát ra giữa không khí lạnh, tạo thành làn khói mỏng. Minh Hùng phải thừa nhận rằng, mình đã không còn muốn chừa đường lui nữa. Dù là anh hay là cô, anh sẽ không cho phép ai quay đầu.
Khi Thái Lam tắm xong bước ra, hơi nước theo cô toả ra như sương mờ.
Cô nhìn thấy anh đứng quay lưng lại, dáng người cao lớn dưới ánh đèn vàng nhạt, mang theo một cảm giác cô độc rất quen mắt… giống như người đàn ông đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Đầu óc bỗng chốc trở nên mụ mị, giờ phút này, cô chỉ biết mình muốn ôm lấy tấm lưng rộng lớn trước mặt.
Thái Lam bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau.
Minh Hùng vì hành động này của cô mà giật mình, theo phản xạ định quay người lại. Nhưng ngay lúc đó, giọng cô vang lên, rất khẽ, gần như dán sát vào lưng anh: “Anh đừng quay lại.”
“Hôm nay anh cảm thấy em thế nào?” Thái Lam vẫn ôm chặt lấy anh mà hỏi.
Minh Hùng im lặng một lúc lâu, đến khi cô hỏi lại lần nữa, anh mới như hoàn hồn, trả lời rất dứt khoát: “Ngoan lắm.”
Cô dường như vẫn chưa hài lòng: “Chỉ thế thôi?”
“Còn rất thích giận hờn.” Anh bật cười bất lực.
Nói xong, anh bất ngờ quay người lại, bàn tay rắn chắc, gân guốc chằng chịt đỡ lấy cái eo thon mảnh của cô.
Tư thế trong phút chốc đã chuyển thành đối mặt với nhau, những nơi riêng tư đều dán sát lại gần. Khiến Thái Lam quên cả thở.
Minh Hùng không nói gì thêm, anh chỉ im lặng nhìn cô.
Vẫn là ánh mắt vừa rồi, nhưng sâu hơn một chút, mang theo cảm giác mơ hồ khó đoán.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào môi cô. Dáng vẻ nghiêm túc, như đang cân nhắc rất kỹ xem sẽ làm gì tiếp theo.
“Em muốn biết anh nghĩ gì đúng không…” Giọng anh hơi khàn. Đầu ngón tay miết nhẹ một cái trên đôi môi căng mềm của cô.
“Lúc đó anh đang nghĩ, nếu cắn vào đôi môi này… sẽ như thế nào.”
Thái Lam hơi bất ngờ với lời này của anh.
Cô ngước lên nhìn Minh Hùng với đôi mắt long lanh ánh nước: “Vậy… anh có muốn thử không?”
Vừa dứt lời, cô dường như cảm nhận được, bàn tay đặt ở eo của mình, hơi siết nhẹ.
Bờ môi khô lạnh bất chợt ấn xuống, Thái Lam bị tấn công bất ngờ, tay chân không biết bấu víu vào đâu. Đến hơi thở cũng không sao điều khiển cho đúng.
Cô chỉ có thể để mặc anh, mang theo làn gió cảm xúc mới lạ cuốn đi tâm hồn cô. Tới khi sự tê dại bắt đầu lan toả, Thái Lam mới đập đập vào vai anh, nhưng càng đập, Minh Hùng lại càng xâm lấn sâu hơn.
Cả người Thái Lam mềm nhũn đỏ ửng, nước mắt long lanh như kim tuyến, tràn ra khỏi khoé mắt.
Minh Hùng nhìn cảnh sắc trước mắt, thật sự chỉ muốn đi đến bờ vực thẳm kia. Nhưng anh không muốn tạm bợ ở nơi xa lạ.
Nhất định phải về nhà… phải về cái ổ do chính anh đắp lên.
Sự giao thoa vừa dứt, Thái Lam thở hổn hển, như thể đang cố lấy lại dưỡng khí, sau một trận ngụp lặn trong biển sâu.
Trong đầu loé lên một thắc mắc…
Sao anh nông dân thường ngày chỉ biết chuyện trâu bò lợn gà, lại hôn giỏi như thế? Là tài năng thiên bẩm hay là anh đã từng…?
Thấy cô ngây người, Minh Hùng khẽ bật cười: “Đợi về nhà nhé.”
Thái Lam hiểu điều anh nói là gì, cô lại đỏ mặt, xấu hổ quay đi.
“Ai thèm chứ.” Cô lầm bẩm.
“Đã vui hơn chưa?” Anh bỗng dưng ôm lấy cô từ phía sau, tiếp nối cho sự giận hờn lúc ở trạm dừng nghỉ của cô.
“Anh… anh nói gì vậy? Em có không vui bao giờ à?” Thái Lam tỏ vẻ giả vờ mình chẳng biết gì hết.
Những lúc như thế này, cứ tỏ ra không biết gì là tốt nhất.
Người này cứ luôn tỏ ra không lạnh không nóng, nhưng thực chất là luôn quan sát cô, đúng là một tên nông dân tư bản toàn nói một đằng làm một nẻo.
Nếu bình thường, anh cũng tỏ ra “hừng hực” như vừa rồi, cô cũng chẳng giận dỗi vô cớ về mấy thứ vớ vẩn.
Nhưng mà sao lại phải đợi về nhà?
Chẳng lẽ anh bị bất lực thật, chỉ cảm thấy hưng phấn qua cảm xúc, còn thực hành thì… nhưng khi nãy cô đã cảm nhận rõ ràng, rất rõ ràng như thế mà.
Tâm trí của cô đang bay xa, thì một luồng hơi phả vào sau cổ.
Minh Hùng vùi vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu như thể kìm lại sự bùng nổ của bản thân, sau đó mới buông cô ra.
“Đi nghỉ ngơi thôi.” Giọng anh khàn đi, nói xong thì đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước bắt đầu chảy róc rách.
Thái Lam vẫn ngơ ngác đứng đó, rồi bỗng dưng nhận ra, mình và Minh Hùng, chưa từng thật sự đi đến bước cuối cùng của một cặp vợ chồng.
Nghĩ tới chuyện này, mặt cô lại càng nóng hơn, còn có chút mong chờ.
Đến khi Minh Hùng tắm xong, Thái Lam đã không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập tới.
Suốt cả ngày hôm nay, chỉ quanh quẩn đi khám rồi lại đi khám, đến khi lên xe, vì muốn trò chuyện với Minh Hùng, nên cũng không có lúc nào cô chợp mắt.
Nhìn gương mặt cô ửng hồng vì máy sưởi, anh khẽ hạ nhiệt độ xuống. Có lẽ ban nãy đã để hơi cao.
Sau đó anh tắt đèn, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dưới bầu không khí lạ lùng này, lại tiếp tục đánh thức một dòng cảm xúc vừa được dập xuống.
Anh như nhìn thấy một cảnh đẹp không thể chạm tới.
Minh Hùng đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấm áp của Thái Lam, anh khẽ cúi sát người, thì thầm một câu gần như không nghe thấy: “Em là ai vậy?”
Thái Lam bị cái lạnh chạm vào, làm cô khẽ cựa người. Khi mở mắt ra, cô đã thấy gương mặt của người đàn ông đang ghé sát lại gần. Cô tưởng mình lại rơi vào giấc mơ kỳ lạ kia, trong vô thức, cô vòng tay qua cổ anh, rồi khẽ chạm môi với anh.
Cái chạm nhẹ như gió thoảng khiến Minh Hùng cảm thấy chưa đủ. Anh nhích người lại gần cô hơn, cạy mở khoang miệng, quấn quýt mạnh mẽ.
Lúc này Thái Lam đã tỉnh táo hơn chút, nhưng cảm giác cơ thể lại mềm nhũn, không cử động được.
“Anh hôm nay sao thế? Cứ như…” Câu nói còn đang dang dở đã bị nuốt trọn khi Minh Hùng cúi xuống lần nữa.
Anh như ép chặt cô trong vòng tay, vừa cứng rắn vừa nâng niu, như sợ chạm mạnh, cô sẽ như làn khói trắng tan biến giữa không trung.
Đôi tay của Thái Lam luồn nhẹ vào mái tóc ngắn của Minh Hùng, rồi dần dần hai tay trượt xuống tấm lưng rắn chắc của anh.
Hơi thở ấm nóng xen lẫn cùng khí lạnh, như đốt cháy lên ngọn lửa âm ỉ bao ngày qua, khiến đầu ngón tay của cô hơi cào nhẹ lên tấm lưng trần vài vệt nhỏ.
Căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của những màn trao đổi cảm xúc và tiếng sột xoạt của chăn ga.
Một lát sau, Minh Hùng đột ngột dừng lại.
Anh rời khỏi môi cô, cúi đầu để trán chạm vào trán cô, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt anh rũ xuống, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
“Ngủ đi.” Giọng anh trầm khàn, dường như đang kéo mình lại trước bờ vực sâu thẳm.
Thái Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh đã kéo chăn lên, rồi ôm cô vào lòng, hai người cứ nằm như vậy, cho đến khi hơi thở dần đều trở lại.
Căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Chỉ là lần này, Thái Lam chưa thể ngủ lại ngay được.
Cô nằm yên trong vòng tay Minh Hùng, cảm nhận thấy hơi thở của anh đã đều trở lại, cánh tay đặt ngang eo cô như một thói quen rất tự nhiên.
Trong ánh sáng mờ hắt vào từ khe cửa sổ, đường hàm sắc gọn và sống mũi cao của anh hiện ra rõ ràng đến mức, khiến cô muốn đưa tay lên chạm vào.
Minh Hùng không cần làm gì nhiều, chỉ cần làm vài hành động đơn giản, cũng đủ khiến lòng cô chao đảo.
Thái Lam nhắm mắt lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng nhắm mắt, trong đầu cô lại càng hiện lên những hình ảnh rời rạc, không liền mạch, như đứng trước rất nhiều mảnh vỡ.
Rồi cuối cùng, cô cũng thiếp đi.
Hôm nay cô lại mơ, cứ nghĩ dành trọn vẹn tâm trí cho cuộc sống hằng ngày, thì giấc mơ kia sẽ không tiếp nối diễn ra nữa.
Nhưng càng ngày, những giấc mơ đều móc nối với nhau, chân thật đến từng nhịp thở.
Trong bữa tiệc xa hoa rực rỡ ánh đèn, người phụ nữ đứng yên lặng giữa những tiếng cười nói. Váy áo lộng lẫy, gương mặt được trang điểm tinh xảo, nhưng dáng vẻ lại thấp thoáng sự hèn mọn. Những ánh mắt xung quanh vừa thương hại vừa chế giễu, chỉ trỏ thì thầm rằng cô ta chỉ là cái bóng của người khác.
Khung cảnh đột nhiên đảo ngược.
Lần này, người đứng ở trung tâm lại chính là Thái Lam. Rồi cô nhìn thấy chính mình trong quá khứ, trước khi rời thành phố, trước khi quyết định về quê lấy chồng. Cô từng muốn nói ra tâm tư của bản với một người đàn ông, nhưng rồi lại nhận được thông báo, anh ta sẽ là chồng chưa cưới của bạn thân.
Hình ảnh cứ theo đó tuôn trào, ngày một nhiều hơn.
Thái Lam đứng ở phía sau, nhìn bạn thân hạnh phúc bên người đàn ông ấy, còn chính mình thì lặng lẽ quay lưng đi. Cô đã lui về chấp nhận một lựa chọn khác, chỉ vì nghĩ rằng… không có người đàn ông kia, thì đời này về sau có như thế nào cũng được.
Rồi tất cả lại đổi chỗ cho nhau, dường như cuộc sống hiện tại mới thật sự là của bạn thân.
Còn thứ mơ hồ lấp lửng kia, mới là cuộc sống thật của Thái Lam.
Một tiếng thét “Thái Lam”, “Vũ Nhiên” đồng thanh vang lên, vang vọng tới mức từng dây thần kinh cũng phải rung động theo.
Thái Lam tỉnh dậy.
Cô thở gấp một hơi, đưa tay sờ sang bên cạnh, phải đến khi chạm vào thân nhiệt quen thuộc, lúc này cô mới chậm rãi bình tĩnh lại. Minh Hùng vẫn đang ngủ, cánh tay còn vòng qua eo cô, động tác vô thức nhưng rất chắc chắn.
Lại thêm nữa… giấc mơ kia đang ám chỉ điều gì?
Minh Hùng vì động tác của cô mà tỉnh giấc, anh mở mắt ra, thấy cô thở gấp, liền bật dậy lo lắng hỏi.
“Em sao thế?”
Minh Hùng cảm nhận được cơ thể Thái Lam hơi cứng lại. Anh không hỏi thêm gì, chỉ khẽ siết tay cô, giọng trầm xuống, chậm rãi an ủi: “Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi.”
Cô vẫn yên lặng, mãi lúc sau mới gật đầu, rồi khẽ dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, cố hít lấy mùi hương mộc mạc quen thuộc ấy.
Chỉ cần cảm nhận hơi thở và mùi hương trên người anh, những khủng hoảng trong lòng dần lắng xuống, như thể đó là liều thuốc an thần tốt nhất.
Minh Hùng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, từng cái một, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Hơi thở của anh ổn định, ấm áp, không mang theo bất kỳ sự nguy hiểm nào.
“Ngủ đi.” Anh nói rất khẽ.
Lúc này, Thái Lam đã không còn cảm thấy chống cự với giấc ngủ nữa. Cô để mặc bản thân trôi theo từng cái vỗ về của anh, rồi dần chìm lại vào giấc ngủ.