Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 1. Ép hôn_1

Không khí trong phòng khách nhà họ Trần nặng nề tựa như bầu trời sắp đổ mưa. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy càng làm tăng thêm vẻ ngột ngạt, khiến Hoa Tranh cảm thấy khó thở.

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền, đối diện là người đàn ông đã sinh ra mình. Gương mặt cô bình thản, không một gợn sóng, nhưng dưới đáy mắt lại cuộn trào thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu, giận dữ, tủi hờn, và cả tuyệt vọng.

"Chỉ vì cái gọi là lợi ích mà ba ép gả con cho một người mà con không yêu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Sao ba lại ác với con thế, hả ba?"

"Con nói cái gì mà khó nghe thế, con là con gái ruột của ba, sao ba có thể làm hại con được. Bây giờ con chưa có tình cảm thì cưới xong yêu cũng đâu có muộn..."

Ông Minh, ba của Hoa Tranh, nhấp một ngụm trà, động tác thong thả, giọng điệu hờ hững như đang bàn chuyện làm ăn. Nhưng đôi mắt lại lóe lên sự vội vàng và sợ hãi. Ông ta đang cố gắng che giấu nỗi lo lắng cho tương lai của mình, hơn là quan tâm đến hạnh phúc của con gái.

"Con tự nghĩ mà xem. Với điều kiện của con bây giờ, con đi đâu tìm được một mối hôn sự tốt như thế này? Gả vào nhà họ Dương, con có khác gì chuột sa chĩnh gạo. Người ta gia thế đàng hoàng, tiền tài không thiếu sẽ không để con phải chịu thiệt thòi..."

"Không chịu thiệt thòi ư?"

Hoa Tranh nghe đến đây thì bật cười, nụ cười sắc lạnh đến mức bà Lan mẹ kế và cậu con trai riêng Gia Huy đang ngồi kế bên cũng phải rùng mình.

"Ba à, ba có từng hỏi con muốn gì chưa? Hay trong mắt ba, con cũng chỉ là một quân cờ để ba sắp xếp?"

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Minh. Giọng nói không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều không che giấu được cơn tức giận.

"Ba có nhớ mẹ con đã chết như thế nào không? Có nhớ cái giá phải trả của một cuộc hôn nhân sắp đặt là gì hay không? Là ba ngồi đây ung dung hạnh phúc bên tổ ấm mới, còn mẹ con lại phải chịu đói chịu rét nằm một mình dưới nấm mồ lạnh lẽo ngoài kia kìa."

"Ba nói cưới đi rồi yêu, thế tại sao năm xưa ba lại không yêu mẹ? Tại sao ba lại dùng sự phản bội để hủy hoại cuộc đời của mẹ con, rồi lại lấy lý do hôn nhân không tình yêu để bào chữa cho sai lầm của mình. Ba nói đi, tại sao...?"

Câu hỏi bật ra trong uất ức nghẹn ngào, khiến trái tim Hoa Tranh co rút từng cơn. Nhớ đến những đau đớn mà mẹ cô đã phải chịu đựng, cô lại càng hận ba mình hơn.

"Con nói đủ chưa?"

Giọng ông Minh lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chột dạ. Ông ta nhìn con gái, đôi mắt thoáng qua tia e dè, nhưng rất nhanh lại bị cái kiêu ngạo và tính toán che lấp. Nghĩ đến mục đích chính vẫn chưa đạt được, ông ta gằn giọng, cố nén sự bực bội.

"Chuyện của mẹ con đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, con còn nhắc lại làm gì. Con có muốn trách thì hãy trách ông bà nội ngoại của con đấy. Chính họ là người đã ép ba cưới mẹ con, ba không làm gì sai cả."

Lời nói vừa dứt, Hoa Tranh khẽ khựng lại. Cả người cô như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Lồng ngực cô đau nhói, như có thứ gì đó bị bóp chặt đến mức nghẹt thở.

Hóa ra, những năm tháng mà mẹ cô sống trong tủi nhục, bệnh tật và cô độc, trong mắt ba cô chỉ là một chuyện đã cũ, không đáng để nhắc lại.

Không cần phải xin lỗi?

Không cần phải dây dứt?

Càng không cần phải chịu trách nhiệm?

Cho nên...

"Ba ngoại tình, ba không sai? Ba không yêu mẹ, ba không sai? Ba bỏ mặc vợ mình trên giường bệnh đến chết, ba không sai? Ba thực sự không thấy mình sai, đúng không?"

Giọng Hoa Tranh lạc đi vì uất nghẹn, từng câu hỏi như từng nhát dao chí mạng cứa vào trái tim đã đầy vết xước của cô. Giờ phút này, có lẽ cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng mong manh, một chút dao động nơi người ba đã gây ra biết bao tổn thương cho cô và mẹ.

Có lẽ đây chính là cơ hội bào chữa cuối cùng Hoa Tranh dành cho ba mình, cho mối quan hệ đã rạn nứt suốt hai mươi năm qua. Cô chờ đợi một cái nhìn ăn năn, một lời thừa nhận đầy day dứt, một dấu hiệu cho thấy ba cô vẫn còn chút lương tri hay tình phụ tử. Đó là câu trả lời mà cô đã mòn mỏi chờ đợi, hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó làm dịu đi vết thương lòng của mẹ, và của chính cô.

Nhưng rồi, câu trả lời lạnh lùng, dứt khoát vang lên.

"Đúng vậy!"

Lời khẳng định ấy như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt Hoa Tranh, dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng. Không có sự hối lỗi, không có sự thừa nhận. Chỉ có sự khẳng định cho thấy ba cô hoàn toàn không nhận ra hay không muốn nhận ra sai lầm của mình. Và cả cuộc đời bị chôn vùi của mẹ cô, cứ như vậy mà trở nên vô nghĩa.

Thật nực cười!

Tại sao trên đời này lại có người có thể vô cảm đến mức tàn nhẫn như thế cơ chứ?

Giọng Hoa Tranh run rẩy, mang theo cả sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.

"Ba nói ba không sai! Thế bây giờ ba lại đang làm gì với con đấy? Ba đổ lỗi cho ông bà ép ba, nhưng chính ba lại đang dùng cách của họ để ép buộc con?"

Sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng Hoa Tranh vẫn cố giữ tỉnh táo. Cô không gào thét, mà chỉ nói ra một sự thật trần trụi.

"Ba không cảm thấy mình rất là đạo đức giả à? Ba căm ghét việc bị ép buộc, căm ghét cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng giờ đây, ba lại đang sử dụng chính quyền lực và sự áp đặt đó để đẩy con đi vào vết xe đổ của mẹ. Ba nói gả vào nhà họ Dương con sẽ không thiệt thòi về vật chất, nhưng ba lại đang tước đoạt khỏi con thứ còn đáng giá hơn cả tiền bạc. Đó chính là quyền tự quyết định hạnh phúc của mình!"

Hoa Tranh nhìn ông Minh, ánh mắt cô giờ đây không còn sót lại một chút tình cảm cha con nào. Sợi dây "máu mủ ruột rà" vào giây phút này đã gần như đứt đoạn.

Từng câu chất vấn sắc như dao găm của Hoa Tranh khiến ba người đối diện như bị nhấn nút tạm dừng.

Không khí ngưng đọng và một cơn chấn động vô hình chạy dọc sống lưng ông Minh.

Ông ta không thể phản bác lại logic cay nghiệt của con gái. Việc ông ta đổ lỗi cho cha mẹ đã khuất để biện minh cho sự phản bội và việc ông ta ép Hoa Tranh kết hôn vì lợi ích gia đình, đúng là hai mặt của cùng một đồng xu, là sự ích kỷ được khoác lên bởi tấm áo trách nhiệm.

Nhưng việc đạo đức bị phơi bày một cách trần trụi như vậy cũng khiến ông Minh khó chịu. Ông ta ghét cái cách Hoa Tranh nhìn mình lúc này, không còn là ánh mắt e dè của một đứa trẻ, mà là sự phán xét của một người trưởng thành. Ông ta đã quen với việc người khác ngưỡng mộ thành công và quyền lực của mình, hoặc ít nhất là nhượng bộ trước sự cứng rắn của ông ta. Nhưng Hoa Tranh lại dùng chính sai lầm trong quá khứ của ông ta để làm vũ khí công kích.

Sự dao động thoáng qua ngay lập tức bị dập tắt.

Nhớ đến những con số đỏ rực trong báo cáo tài chính của công ty, cùng công sức xây dựng cơ đồ qua bao năm tháng đang có nguy cơ sụp đổ. Ông Minh sẽ không bao giờ cho phép bản thân nhận sai hay nhượng bộ. Giờ phút này, so với tiền tài và quyền lực thì đạo đức chẳng là cái đinh gì cả.

Vì vậy, dù phải trả bất cứ giá nào, dù phải dẫm đạp lên bất cứ giới hạn đạo đức nào, ông ta cũng phải ép Hoa Tranh đồng ý mối hôn sự này, cũng là điều kiện duy nhất mà nhà họ Dương đưa ra.