Chương 3: Chương 2. Ép hôn_2
Ông Minh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ ngoài cứng rắn bằng giọng điệu gắt gỏng.
"Con đừng có ngồi đó mà lên giọng dạy đời ba! Cũng đừng có lôi người mẹ đã chết của con ra để chỉ trích ba! Ba dù đúng hay sai thì vẫn là ba của con, và phận làm con như con dù muốn hay không cũng phải sống có trách nhiệm với cái nhà này..."
"Đừng có nhắc đến cái gọi là nhà với con!"
Chiếc ghế da sau lưng phát ra một tiếng rít khô khốc, Hoa Tranh đứng bật dậy, cô khó chịu cắt ngang lời ông Minh.
"Ba nói con phải có trách nhiệm với cái nhà này? Nhưng đã bao giờ ba coi con là người nhà chưa? Hay là ba đang cố bám víu vào cái gọi là huyết thống để ép con phải phục tùng ba vô điều kiện?"
Hoa Tranh tiến lên một bước, cô giơ tay chỉ vào hai mẹ con bà Lan và Gia Huy, rồi quay sang ông Minh. Giọng mỉa mai, châm biếm.
"Ba nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Đây mới là gia đình của ba, là người nhà của ba này! Ba đã chọn bỏ rơi con và mẹ để đến với hai người họ! Vậy mà ba còn muốn con giúp ba, ba thấy mình có xứng hay không?"
"Đủ rồi!"
Ông Minh đột ngột đập mạnh tay xuống bàn trà, khiến bộ ấm chén sứ rung lên bần bật. Tiếng động lớn phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng cũng làm lộ rõ sự hoảng loạn và tức giận bị kìm nén của ông ta.
Bà Lan ngồi bên cạnh giật mình lùi ra sau một chút, bàn tay vô thức kéo con trai sát vào người. Còn Gia Huy thì sững sờ, mắt mở to, rõ ràng là cậu ta chưa từng thấy ba mình mất kiểm soát như thế.
Mà ông Minh lúc này vẫn còn đang phát tiết như một con thú hoang bị chọc tức. Lần đầu tiên ông ta đánh mất đi cái dáng vẻ thong dong giả tạo, lời nói ra cũng không thèm suy nghĩ.
Ông ta rướn người, cố nhìn thẳng vào mặt Hoa Tranh mà hét lớn.
"Con học đâu cái thói hỗn hào với người lớn như thế, hả?"
"Ba sinh ra con, nuôi nấng con nên người, đổ bao nhiêu công sức và tiền bạc vào cái nhà này, vậy mà con dám nói những lời đó với ba sao? Con đúng là cái đồ ăn cháo đá bát, bất hiếu vong ơn!"
Trước cơn bão thịnh nộ của ông Minh, Hoa Tranh không hề run sợ. Ngược lại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hả hê khó tả. Cô nhìn cái dáng vẻ gân guốc, khuôn mặt đỏ bừng của ba mình, và nghĩ thầm.
"Cứ giận đi, cứ hét đi. Có lẽ đây mới là lúc ông ta thực sự nhìn nhận lại mọi thứ."
Cái vẻ đạo mạo thường ngày của ông ta giờ đây tan biến, thay vào đó là sự luống cuống, hoảng loạn, điều này càng khiến Hoa Tranh cảm thấy... buồn cười. Và cô đã thực sự cười ra, tiếng cười khoái trá vang vọng khắp gian phòng. Đi cùng đó là giọng nói lạnh lẽo đến tận xương.
"Ba ơi, ba đang kể chuyện khôi hài đấy à? Hay là ba lớn tuổi rồi nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa? Nếu vậy thật thì để con nhắc lại cho ba nhớ nhé?"
"Một nửa cơ ngơi mà ba đang nắm giữ đấy, chính là tài sản sau hôn nhân của mẹ con. Cho nên, con ăn của mẹ con, uống của mẹ con, sống bằng tình thương của mẹ con. Còn ba, ba đúng là có nuôi, nhưng là nuôi người phụ nữ và đứa con riêng kia kìa, chứ ba nuôi con được ngày nào?"
Hoa Tranh dừng lại một giây, rồi nhấc chân vòng qua bàn, đi đến trước mặt ông Minh. Mỗi bước chân của cô như đang giẫm đạp lên sự kiêu hãnh của ông ta.
"Ba nhớ không? Lúc mà ba giàu có ấy, ba đem tiền tài và tình yêu để đi cung phụng chiều chuộng họ như cậu ấm bà hoàng. Vậy mà tới lúc ba gặp khó khăn, ba lại quay sang bắt đứa con gái đã bị ba bỏ rơi này phải gánh vác. Ba thấy mình có tư cách đấy không?"
Ông Minh bị nói cho cả người run rẩy, từng mạch máu trên thái dương như muốn nổ tung. Ông ta giơ tay về phía Hoa Tranh như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ phát ra được những âm thanh lắp bắp, đầy tức giận.
"Mày... mày! Phản rồi... làm phản rồi!"
Đôi mắt ông ta trợn trừng, dường như không thể tin vào tai mình, vào những lời lẽ tàn nhẫn mà con gái vừa buông ra. Từng lớp vỏ bọc đạo mạo, từng chút tự tôn mà ông ta dày công xây dựng giờ đây chẳng khác gì những mảng tường mục nát, vụn vỡ và rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Ông ta cố gắng gằn giọng, muốn quát mắng, muốn trừng phạt đứa con gái hỗn xược, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng rít lên vô nghĩa
Bà Lan từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng, thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát liền vội vàng bước tới, đặt tay lên cánh tay ông Minh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
"Mình à! Ông đừng tức giận quá mà hại thân. Con bé Hoa Tranh chỉ là đang quá xúc động vì chuyện của mẹ nó. Với lại, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ông đừng chấp nhặt làm gì."
Nói xong với chồng, bà ta quay sang Hoa Tranh, nở một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo.
"Con à, sao con có thể nói với ba mình mấy lời nặng nề như thế? Con nên hiểu, những gì ông ấy đang làm đều là vì muốn tốt cho con. Con trách ông ấy không có công nuôi dưỡng, vậy công sinh thành con ném đi đâu rồi? Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn tâm huyết cả đời của ông ấy đổ sông đổ bể thì con mới vừa lòng hay sao?"
Gia Huy, cậu em trai cùng cha khác mẹ của Hoa Tranh, thấy mẹ mình lên tiếng cũng vội nói xen vào. Cậu ta khoanh tay, tỏ vẻ trách móc.
"Chị đúng là quá đáng. Ba đã hi sinh vì gia đình, chị lại chỉ biết khóc lóc đòi tình cảm. Ba kêu chị kết hôn, chứ có phải đem chị đi bán đâu mà cứ dong dài mãi thế. Nhà họ Dương thì sao? Biết bao nhiêu cô gái ở cái đất Nam thành này muốn gả vào nhà họ mà còn không được kia kìa. Chị phải cảm thấy may mắn vì người ta đã chọn chị làm con dâu đấy."
Đúng là một màn kịch gia đình kẻ tung người hứng tuyệt vời!
Hoa Tranh thực sự rất muốn vỗ tay cho một nhà ba người này. Họ dám dùng những lời đường mật, những lý lẽ ích kỷ để biện minh cho sự tàn nhẫn của mình. Thế mà còn mặt mũi ở đây ra vẻ cao thượng, vì đại cục mà suy nghĩ.
Hoa Tranh xoay người, lướt qua từng gương mặt khiến cô ghê tởm. Ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người đứa con riêng. Cô nhìn cậu ta từ đầu đến chân, như nhìn một món đồ rẻ tiền, rồi khẽ lắc đầu.
"Cậu nói tôi chỉ biết khóc lóc đòi tình cảm sao? Vậy còn cậu? Một đứa con riêng vô dụng bất tài ư? Cậu được nuông chiều từ bé đến lớn, có mọi thứ trong tay, nhưng ngoài việc dùng tiền của ba tôi để tiêu xài, cậu đã làm được gì cho cái nhà này? Ngoài việc trở thành gánh nặng và bằng chứng cho sự phản bội của ba tôi, thì trong mắt tôi, cậu chẳng là cái thá gì cả."
Gia Huy tái mặt vì bị xúc phạm, cậu ta định bật lại, nhưng Hoa Tranh đã kịp cắt ngang bằng một cái nhìn lạnh buốt.
"Còn bà..."
Cô quay sang bà Lan, người đang nắm chặt tay ông Minh. Đôi mắt cô giờ đây ánh lên tia lửa, không phải là sự thù hận mà là sự khinh miệt không che giấu.
"Bà đang tỏ ra đau lòng thay cho ba tôi? Hay là đang cố đóng vai một người vợ hiền đức? Nhưng mà mẹ kế của tôi ơi! Bà đừng quên, bà chỉ là một tiểu tam. Cho dù bà có khoác lên người bao nhiêu lớp quần là áo lụa, thì cũng không thể che nổi cái xuất thân dơ bẩn đấy đâu."
"Bà cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi, cướp đi tuổi thơ của tôi, giờ còn muốn dạy dỗ tôi? Xin lỗi nhé! Bà... không... xứng!"
Hai chữ "không xứng" chát chúa vang lên, như xuyên thủng màng nhĩ, khiến cả người bà Lan cứng đờ. Khuôn miệng bà ta lắp bắp định phản đối nhưng không nói nên lời.
Hoa Tranh đã dùng chính những định kiến xã hội để chỉ đích danh vai trò mà bà ta đã đóng trong những năm qua, một vai trò đê tiện nhưng được che đậy dưới lớp vỏ bọc đoan trang.
Nhìn hai mẹ con bị nói cho á khẩu, Hoa Tranh nhếch môi khinh thường. Cô không thèm để ý đến họ nữa, mà quay sang ông Minh. Người vẫn đang đen mặt tức tối.
"Ba!"
Cô gọi một tiếng, nhẹ nhàng như cách con gái làm nũng với ba, khiến ông Minh ngạc nhiên ngẩng đầu. Bởi đã bao lâu rồi, ông ta mới lại được nghe một tiếng "ba" thân thương từ con gái. Con gái hận ông ta như thế, sao có thể...chẳng lẽ...
Và đúng như ông ta nghĩ.
"Đây sẽ là tiếng 'ba' cuối cùng tôi dành cho ông."
Sợi dây phụ tử chính thức đứt đoạn.
Giọng Hoa Tranh trở nên bình thản, ánh mắt nhìn ông ta như nhìn một người xa lạ.
"Ông đã nói đúng. Tôi không còn muốn nhắc đến chuyện của mẹ tôi nữa, bởi vì những lời ông nói hôm nay đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho cuộc đời bà ấy. Nhưng tôi cũng muốn nói với ông, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Vậy nên, mối hôn sự này, tôi từ chối."
Hoa Tranh nói xong liền xoay lưng, chậm rãi đi về phía cửa. Cô chán ghét cái nhà này, nên một phút một giây cũng không muốn ở lại.
"Con đứng đó cho ba!"