Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Di dời mộ_2

Năm ngày, quả thực không dài.

Hoa Tranh hiểu rất rõ điều đó ngay từ đầu, nên từng bước đi đều được cô tính toán cẩn thận, không dám chậm trễ dù chỉ một phút.

Sang ngày thứ hai, ngay từ sáng sớm, cô đã nhận được cuộc gọi thông báo giấy tờ chuyển nhượng đã hoàn tất công chứng. Nghe xong, Hoa Tranh gần như không chần chừ, thay vội áo khoác rồi lập tức ra khỏi phòng.

Gió sớm còn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng cô không để tâm. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là phải tranh thủ thời gian.

Giấy tờ được cất cẩn thận trong túi, Hoa Tranh đi thẳng đến Ban quản lý nghĩa trang. Thủ tục nộp đơn xin phép di dời mất thêm gần nửa ngày để đối chiếu hồ sơ, xác nhận thông tin và chờ phê duyệt. Cô ngồi trên băng ghế gỗ dài ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn người ra vào, lòng có chút nôn nao.

Mãi đến khi con dấu cuối cùng được đóng xuống, Hoa Tranh mới khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Như thể một nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Việc tiếp theo diễn ra nhanh hơn dự tính. Trung tâm tổ chức tang lễ chủ động liên hệ lại, báo đã xem được ngày phù hợp. Lễ di dời được ấn định vào sáng sớm ngày thứ tư, giờ lành vừa qua canh năm, một khung giờ yên tĩnh, ít người qua lại, cũng hợp với ý muốn mọi thứ diễn ra giản đơn của Hoa Tranh.

Ngày thứ ba, cô dành trọn để chuẩn bị những việc còn lại.

Cô ghé tiệm mua một bó hoa bách hợp trắng, đặt sẵn bộ quần áo mới cho mẹ, chọn thêm vài vật dụng nhỏ sẽ mang theo khi an táng lại. Mọi thứ đều không cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ và trang nghiêm.

Buổi chiều, Hoa Tranh một mình đến ngôi chùa cổ ở ngoại ô. Chuông chùa ngân nga giữa không gian vắng lặng, từng tiếng vang vọng chậm rãi, trầm ổn. Cô đứng dưới tán cây cổ thụ, nhìn mảnh đất đã được chọn sẵn, gọi khẽ một tiếng.

“Mẹ ơi!”

“Con sắp đưa mẹ về đây rồi!”

Gió nhẹ thổi qua, lay động những chiếc lá xanh non trên cành. Không ai đáp lời, nhưng Hoa Tranh lại có cảm giác như đã được lắng nghe.

Sáng ngày thứ tư, trời chưa kịp sáng hẳn.

Hoa Tranh thức dậy từ rất sớm, mặc một bộ đồ giản dị nhạt màu, tóc buộc gọn phía sau. Cô ôm di ảnh mẹ trong tay, bước ra ngoài khi thành phố còn đang ngái ngủ.

Xe của trung tâm tang lễ đã chờ sẵn. Thầy làm lễ ngồi phía trước, gương mặt nghiêm trang, trầm mặc. Không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ đều đều.

Khi đến nghĩa trang cũ, sương sớm vẫn còn đọng trên cỏ. Mọi nghi thức diễn ra chậm rãi, đúng trình tự. Hoa Tranh đứng sang một bên, hai tay chắp lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm bia đá.

Cô không khóc, bởi vì những giọt nước mắt cần rơi, đã rơi đủ từ rất lâu rồi.

Khi phần mộ cũ được lấp lại, Hoa Tranh cúi đầu thật sâu, thì thầm một câu rất khẽ.

“Mẹ đi cùng con nhé!”

Đến trưa, mọi người rời khỏi nghĩa trang cũ, hướng về ngôi chùa ngoại ô.

Phần mộ mới nằm yên tĩnh dưới bóng cây xanh, ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống, không chói chang cũng chẳng lạnh lẽo. Khi hũ tro cốt được đặt xuống đúng vị trí, tiếng chuông chùa lại vang lên một lần nữa, chậm rãi và tròn đầy.

Hoa Tranh quỳ xuống, đặt bó hoa trắng trước mộ, trán chạm nhẹ xuống nền đất.

“Mẹ ơi… từ nay mẹ sẽ ở lại đây nhé!"

Không còn nhà họ Trần.

Không còn thị phi.

Không còn những ký ức khiến người ta đau lòng.

Chỉ còn lại gió, nắng, chuông chùa và sự an yên.

Khi đứng dậy, Hoa Tranh bỗng nhận ra, trong lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Như thể cuối cùng, cô cũng đã làm xong một việc quan trọng nhất trong đời.

Năm ngày, quả thật không dài.

Nhưng vừa đủ, để đưa mẹ rời đi.