Chương 7: Di dời mộ_1
Sau những phút giây yếu lòng và một đêm trằn trọc không yên, Hoa Tranh tỉnh dậy trong căn phòng trọ nhỏ gần tiệm trà dưỡng sinh, nơi cô đang làm việc.
Bảy năm trước, khi vừa đủ tuổi tự lập, cô đã chọn dọn ra khỏi nhà, quyết định bươn chải cuộc sống của riêng mình.
Căn phòng không rộng, cũng chẳng sang trọng, nhưng với Hoa Tranh, đây là một nơi tự do, nơi cô có thể sống theo ý mình mà không bị ràng buộc bởi những bóng ma quá khứ.
Tuy trước đó có nói, một nửa cơ ngơi của nhà họ Trần vốn là tài sản sau hôn nhân của mẹ, và Hoa Tranh hoàn toàn có thể sống một cuộc đời đủ đầy trong không gian ấy. Nhưng nơi đó đã không còn là nhà của cô, và cô ghét khi phải nhìn thấy những người đã gây ra tổn thương cho mẹ. Vậy nên, cô chọn cách rời đi, chọn một cuộc sống tự do tự tại.
Nếu không phải ngày hôm đó về thăm mộ mẹ, rồi bị ông ba vô tâm kia lôi kéo vào cuộc hôn nhân sắp đặt, thì có lẽ giờ đây cô vẫn là một cô gái vô tư, sống thảnh thơi với lựa chọn mình, mà không bị bất cứ ai định đoạt.
Đời ấy mà, đâu ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc, một quyết định nhỏ thôi cũng có thể xoay chuyển cả quỹ đạo cuộc đời.
Nhưng không phải lựa chọn bất ngờ nào, cũng sẽ đem đến kết quả xấu, đúng không? Nghĩ theo chiều hướng tích cực, biết đâu đây lại là cơ hội, để mở ra một tương lai rực rỡ thì sao?
Ý nghĩ này khiến Hoa Tranh bật cười, và lại thay, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường nhỏ dẫn về tiệm trà vẫn còn ướt sương, vài chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành, đạp lá vàng rụng rơi đầy đất. Mọi thứ vẫn thế, vẫn quen thuộc và bình yên như vậy.
Hoa Tranh hít sâu một hơi, để gió mát đầu thu tràn vào lồng ngực, gột rửa đi những cảm xúc yếu mềm còn sót lại đêm qua. Khóc cũng đã khóc rồi. Những ấm ức, tủi hờn chất chứa bấy lâu, cô cũng đã cho phép bản thân trút ra hết.
Giờ đây, trước mắt cô là một ngã rẽ mới.
Dù cuộc hôn nhân kia là điều cô không chủ động lựa chọn, dù tương lai phía trước còn mờ mịt, Hoa Tranh vẫn hiểu rõ một điều, cô sẽ không lùi bước.
Cô đã từng một mình rời khỏi nhà họ Trần, từng tự nuôi sống bản thân, từng đứng vững giữa cuộc đời không ai che chở, vậy thì hôm nay, cô cũng có thể tiếp tục bước đi.
Hoa Tranh quay người, thay một bộ váy đơn giản, buộc lại mái tóc gọn gàng trước gương. Trong gương, sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã dần lấy lại vẻ trong trẻo vốn có. Cô khẽ cong môi, nụ cười mỏng manh mà kiên định.
Ngoài kia, nắng ấm đã len lỏi qua từng tán lá, hắt xuống nền đất từng tia sáng dịu dàng. Tiệm trà dưỡng sinh sẽ sớm bận rộn, hương thảo mộc quen thuộc sẽ lấp đầy không gian. Và cô vẫn sẽ là Hoa Tranh của hiện tại, sống với lựa chọn của mình bằng tâm thái kiên cường nhất.
*****
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Hoa Tranh nhìn màn hình, đầu ngón tay khẽ khựng lại khi thấy cái tên hiện lên. Nụ cười trên môi cũng nhạt dần.
Cô thở dài một hơi, rồi mới nhấc máy.
“Tôi nghe.”
Đầu dây bên kia, giọng ông Minh vang lên đều đều, không hề có lấy một chút vòng vo.
“Thủ tục chuyển nhượng pháp lý ba đã gửi đi công chứng rồi. Chậm nhất một hai ngày nữa là xong. Con nhớ rõ giao kèo của chúng ta chứ?”
Hoa Tranh siết nhẹ điện thoại, sống lưng hơi cứng lại.
“Tôi không quên.”
“Tốt.”
Ông Minh dừng một giây, rồi nói tiếp, giọng nói có chút vội vàng.
“Đúng rồi, bên nhà họ Dương mới gọi điện sang, hỏi bao giờ con sắp xếp được thời gian để gặp mặt con trai của họ. Bây giờ công ty ba đang cần vốn gấp, mà họ chỉ đồng ý cấp vốn khi hai đứa chính thức kết hôn. Vậy nên con đừng để mọi người phải chờ lâu đấy.”
Hoa Tranh im lặng vài giây, ánh mắt khẽ tối đi. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh ngôi mộ của mẹ, cùng những việc còn chưa kịp thu xếp.
Cô cân nhắc một lúc mới lên tiếng trả lời.
“Cho tôi năm ngày.”
Giọng cô bình tĩnh.
“Tôi muốn di dời mộ phần của mẹ trước. Khi nào xong việc và nhận được đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng đã công chứng, tôi sẽ chủ động liên hệ gặp mặt. Ông yên tâm, chỉ cần mọi thứ được thực hiện theo đúng thoả thuận trước đó, ông sẽ có được thứ mà mình mong muốn.”
Hoa Tranh nói xong, đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng.
Ông Minh vốn đã sốt ruột vì sự chần chừ ban nãy của cô, lúc này lại càng nhíu mày khó chịu. Năm ngày là quá lâu so với tình trạng cấp bách hiện tại của ông ta, nhưng ông ta cũng không dám làm căng, sợ ép quá lại hỏng việc.
Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể nhịn xuống cơn bực bội, rồi đáp ứng yêu cầu của Hoa Tranh.
“Được, ba cho con năm ngày, không được nhiều hơn. Còn chuyện mộ phần, con tự mình lo liệu đi.”
“Tôi biết rồi.”
Nghe ông Minh nói xong, Hoa Tranh cũng chẳng muốn giằng co gì thêm, cô đáp lại một câu dứt khoát. Như chỉ chờ có vậy, đầu dây bên kia liền ngay lập tức ngắt liên lạc.
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tút tút kéo dài…
Nhìn màn hình điện thoại tối dần trong tay, Hoa Tranh chỉ thản nhiên đặt nó xuống bàn, mà không có bất kỳ cảm xúc nào khác.
Cái gọi là “máu mủ ruột rà”… suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một khi đã lựa chọn cắt đứt, thì dù có chung huyết thống, cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Hoa Tranh khẽ lắc đầu, như muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ dư thừa. Cô tiện tay kéo luôn chiếc ghế lười ngồi xuống. Ánh mắt vô thức lướt qua mặt bàn, rồi dừng lại ở một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn.
Trong ảnh, nụ cười dịu dàng của mẹ vẫn ấm áp như ngày nào, khiến lòng ngực Hoa Tranh bất giác nhói lên.
“Mẹ ơi!”
Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ chỉ mình cô nghe thấy.
“Mẹ chờ con thêm chút nữa nhé! Con sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi đó, đến một nơi yên tĩnh và sạch sẽ hơn, tránh xa những người đã khiến mẹ phải chịu ấm ức.”
Thực ra, có một chuyện mà Hoa Tranh chưa từng nói với ai. Đó chính là việc đưa mẹ rời khỏi nhà họ Trần, rời xa nơi đầy rẫy thị phi và lạnh nhạt ấy, vốn dĩ là ý nguyện cuối cùng của mẹ cô trước khi chết.
Chỉ là khi đó, cô còn quá nhỏ, chẳng đủ sức để thực hiện. Nhà ngoại cũng không ai đứng ra giúp đỡ, bọn họ với nhà họ Trần đều cùng một giuộc, luôn đặt lợi ích và thể diện lên trên hết, nào có ai thật lòng nghĩ cho mẹ con cô.
Thế nên, suốt bao năm qua, ý nguyện ấy luôn đè nặng trong lòng Hoa Tranh, trở thành một nỗi day dứt không thể nguôi ngoai.
Cô muốn đưa mẹ đi, để bà được yên nghỉ ở một nơi thanh tịnh, không phải chịu cảnh bị người khác nhắc đến với những lời cay độc, cũng không phải nằm lại dưới gốc cây lạnh lẽo trong đất tổ nhà họ Trần, ngày ngày nghe tiếng cười nói xa lạ của kẻ đã chen ngang hạnh phúc của bà.
Bây giờ, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến, tuy cái giá phải trả là tự do hôn nhân của chính mình, nhưng Hoa Tranh vẫn không hối hận. Vì ít ra, cô cũng đã làm được điều quan trọng nhất cho mẹ.
Nhớ tới phần đất ở ngôi chùa cổ nằm ven ngoại ô. Hoa Tranh liền đứng dậy và sốc lại tinh thần. Cô chỉ có năm ngày để lo liệu việc di dời, thời gian như vậy có hơi gấp gáp.
Cũng may trước đó, cô đã dùng số tiền đi làm tích góp được để mua một phần mộ mới. Cũng chính là mảnh đất ở ngôi chùa cổ ngoại ô kia. Nơi ấy có tiếng chuông sớm chiều ngân nga, hương khói nghi ngút, cây cối xanh rì rào bốn mùa, yên tĩnh và an lành, đúng như những gì mẹ cô từng mong ước.
Chọn được đất rồi, phần còn lại phải làm là hoàn tất thủ tục pháp lý.
Trước mắt, giấy tờ chuyển nhượng bên ông Minh vẫn chưa công chứng xong, nên Hoa Tranh không thể nộp đơn xin di dời lên ban quản lý nghĩa trang được. Bất đắc dĩ, giờ cô chỉ có thể tranh thủ lo liệu trước những thủ tục khác.
Hoa Tranh với tay cầm lấy điện thoại, đầu tiên là gọi một cuộc cho chủ tiệm trà để xin nghỉ. Ông chủ là người dễ tính, nghe cô nói lý do xong chỉ dặn dò vài câu rồi sảng khoái đồng ý, còn bảo cô cứ yên tâm lo việc gia đình cho ổn thỏa.
Cúp máy, Hoa Tranh lại tiếp tục gọi sang trung tâm tổ chức tang lễ. Cô nhờ bên đó hỗ trợ trọn gói các khâu cần thiết như xem ngày phù hợp, mời thầy làm lễ, chuẩn bị lễ vật cho việc bốc mộ và an táng lại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia chuyên nghiệp và điềm tĩnh, từng hạng mục được ghi chép cẩn thận, Hoa Tranh nghe cũng yên tâm hơn.
Sau khi thống nhất sơ bộ, cô ghi lại thời gian dự kiến và các giấy tờ cần bổ sung. Chỉ cần chờ giấy công chứng hoàn tất, cô có thể lập tức nộp đơn xin phép di dời, mọi việc sẽ được tiến hành theo đúng trình tự.