Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Sếp và trợ lý_1

Cảnh Vũ bên này mới chỉ “ừm” một tiếng, còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì điện thoại đã bị cúp ngang.

“...”

Anh khẽ khựng lại vài giây, bất đắc dĩ nhìn màn hình đang dần tối đen trước mặt.

Thực ra, anh khá là bất ngờ khi cô chủ động liên hệ với anh.

Bởi từ đầu đến cuối, mối hôn sự này nói dễ nghe thì là do người lớn hai bên sắp xếp, còn nói khó nghe thì chính là bị ép buộc.

Mẹ anh yêu quý Hoa Tranh, mà bản thân anh cũng có ấn tượng tốt với cô. Cho nên, việc gia đình anh đồng ý chuyện kết hôn, ít nhiều gì cũng sẽ xuất phát từ tình cảm, là tự nguyện.

Nhưng đối với Hoa Tranh thì lại khác.

Anh biết rất rõ, cô không có quyền lựa chọn. Cuộc hôn nhân này, với cô, chỉ là một điều kiện được người khác quyết định thay, một sự đánh đổi mà cô buộc phải chấp nhận.

Trong suy nghĩ của Cảnh Vũ, ở vào vị trí của Hoa Tranh, khó tránh khỏi sẽ mang theo tâm lý dè dặt, thậm chí là né tránh. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ là người chủ động gọi điện trước.

Nhất là khi giọng nói ấy vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, điềm đạm, không hề lúng túng như anh tưởng tượng. Mà ngược lại, còn mang theo một sự lễ phép vừa đủ, khiến người nghe không sinh ra cảm giác khó chịu.

Cảnh Vũ đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế. Hiếm khi nào ngồi trong phòng làm việc, mà anh lại rơi vào trạng thái trầm tư như thế.

Anh quả thật có chút tò mò về Hoa Tranh, cô vợ nhỏ trong tương lai của mình.

Cho đến hiện tại, dù mới chỉ nghe được giọng nói và xem qua ảnh chụp, nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng, cô mang đến cho anh một cảm giác rất lạ. Không phải rung động rõ ràng, cũng chẳng phải hứng thú nhất thời, mà là một sự chú ý âm thầm, chậm rãi len lỏi vào trong tâm trí.

Một cảm giác khó gọi tên, nhưng cũng rất đáng để mong chờ.

Nắng hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn, phủ một lớp vàng ấm trên những trang giấy và sổ sách xếp gọn gàng. Không gian im ắng, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ trên tường.

Cảnh Vũ vẫn ngồi đó, nhắm mắt suy tư.

Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Thanh Duy ôm tablet bước vào. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là dáng vẻ trên mây này của sếp.

Cậu có chút giật mình, mắt chữ A miệng chữ O, cằm thiếu điều muốn rơi xuống đất.

Ai có thể nói cho cậu biết, từ khi nào mà anh sếp cuồng công việc của cậu lại có thể có thời gian rảnh rỗi để ngẩn người như thế cơ chứ. Không khoa học một chút nào.

Chẳng lẽ công ty sắp phá sản? Hay là mẹ sếp lại bắt sếp lấy vợ nhỉ?

Nếu là vế trước thì không có khả năng, nói Hoa Dương phá sản còn khó tin hơn cả việc cá biết bay.

Còn nếu là vế sau, thì đúng là không chắc được. Dù sao thì mấy năm nay, việc sếp bị giục cưới vốn là chuyện như cơm bữa rồi.

Để Thanh Duy nói nhỏ cho các bạn nghe. Ở trong công ty Hoa Dương ấy, có hẳn một nhóm chat bí mật tên là “Bao giờ vạn tuế nở hoa”, được hội chị em lập ra chỉ để dành riêng cho sếp nhà cậu.

Như vậy là đủ hiểu rồi, đúng không? Chuyện chung thân đại sự của sếp đâu chỉ là nỗi lo của mẹ sếp, mà nó còn là sự mong chờ của cả công ty đấy.

Ôi thôi chết! Nói nhiều quá rồi.

Thanh Duy có chút xấu hổ gãi đầu.

Là một trợ lý đủ tư cách kiêm đàn em thân thiết, cậu cảm thấy mình nên có nghĩa vụ tiết lộ, à không, là phải bảo vệ đời tư của sếp.

Đặc biệt là chuyện sếp “ế vợ”, tuyệt đối không thể công khai cho bàn dân thiên hạ biết được.

Gật đầu với chính mình xong, Thanh Duy vội hít một hơi giả vờ bình tĩnh, rồi bước lại gần bàn làm việc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng giọng nói có chút ngập ngừng.

“Sếp ơi, sếp đang suy nghĩ gì vậy ạ?”

Âm thanh bất thình lình vang lên khiến Cảnh Vũ giật mình, đôi mắt anh khẽ mở ra, lơ đãng nhìn về phía Thanh Duy, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.

Suy nghĩ bị gián đoạn, Cảnh Vũ liền dứt khoát không nghĩ nữa. Anh ngồi thẳng lưng lại trên ghế, hai tay đan chéo đặt lên mặt bàn, bày ra dáng vẻ điềm tĩnh vốn có khi làm việc.

“Cậu vừa mới nói gì, nói lại cho tôi nghe?”

Giọng nói mang theo chút lạnh lùng lọt vào tai, không hiểu sao Thanh Duy lại muốn thở phào.

Đây rồi, phong thái uy quyền thường ngày của sếp đây rồi. Tuy có hơi đáng sợ, nhưng cậu nhìn nhiều đã thành thói quen. Mà sếp cứ phải như vậy thì cậu mới nói chuyện thoải mái được.

Cậu một bên vui vẻ nghĩ, một bên nghiêm túc trả lời.

“Dạ không có gì đâu sếp! Tại hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, nên em có chút tò mò thôi.”

Cảnh Vũ nghe vậy, liếc xéo cậu một cái. Ánh mắt lạnh nhạt nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên như có ý trêu chọc.

“Cậu không thấy không có nghĩa là tôi không có. Mà cậu có nhiều thời gian tò mò như vậy…”

Anh nói chậm rãi, cố tình dừng lại một giây.

“...chắc là công việc dạo này hơi ít nhỉ? Hay là…”

Chưa đợi anh nói hết câu, Thanh Duy đã vội vàng xua tay, giọng  điệu van nài.

“Đừng mà sếp ơi, em còn một đống email chưa kiểm tra xong, với mấy cái báo cáo đang viết dở nữa. Sếp tha cho em đi nha!”

Cảnh Vũ nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, cuối cùng cũng không làm khó thêm. Anh khẽ hừ một tiếng, cúi đầu lật tập tài liệu.

“Biết vậy thì cậu còn đứng đây làm gì?”

Thanh Duy như được đại xá, lập tức đứng thẳng người.

“Dạ, em ra ngoài làm việc ngay đây ạ!”

Nói xong, cậu xoay người đi nhanh ra cửa, nhưng đi được hai bước, nhớ ra lý do mình vào đây, cậu vỗ đầu mình một cái, rồi lại quay ngược trở lại.

“Đúng rồi sếp, tý thì em mất chuyện quan trọng. Bên đối tác MT ấy, họ vừa liên hệ xin đổi lịch họp ngày mai, từ buổi sáng sang buổi chiều, không biết ý anh thế nào ạ?”

Nhớ đến cuộc hẹn với Hoa Tranh, Cảnh Vũ không cần nghĩ đã lắc đầu.

“Không được, chiều mai tôi bận rồi. Cậu báo lại với họ, nếu muốn ký hợp đồng thì sáng mai đến đúng giờ cho tôi.”

Thanh Duy nghe xong thì thoáng khựng lại. Theo thói quen, cậu liếc nhanh vào lịch trình trên tablet một lần nữa, chiều mai, rõ ràng là trống hoàn toàn.

Cậu ngẩng đầu lên, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Ơ… nhưng mà sếp.”

Thanh Duy gãi gãi đầu, giọng mang theo chút nghi hoặc.

“Chiều mai trong lịch của anh đang trống mà ạ. Hay là em sắp xếp sót việc gì rồi?”

Cảnh Vũ chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt bất lực, tựa như đang nhìn một đứa em trai ngốc nghếch không chịu hiểu chuyện.

“Lịch trống, không có nghĩa là tôi rảnh.”

Anh nhấn giọng.

“Tôi không bận việc công ty, thì chỉ có thể là bận việc riêng thôi.”

Thanh Duy: “...”

Được rồi, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng.

Nhưng lý lẽ là một chuyện, còn tò mò lại là chuyện khác. Máu bà tám trong người cậu  lập tức bị câu nói thứ hai kia của sếp khơi dậy.

“Vậy thì… sếp bận việc riêng gì mà còn quan trọng hơn cả hợp đồng ạ?”

Cậu buột miệng hỏi, hỏi xong mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng muốn rút lại thì đã muộn, sự hiếu kỳ rõ ràng đã thắng thế.

Cảnh Vũ khẽ nheo mắt, nhướng mày.

“Cậu muốn biết?”

“Muốn ạ!”

Thanh Duy đáp ngay, không chút do dự. Đôi mắt sáng lên thấy rõ, cả người như bật chế độ hóng hớt, hoàn toàn quên mất mình đang đứng trước mặt ai.

Cậu còn vô thức tiến lên nửa bước, dáng vẻ vừa mong chờ vừa phấn khích, rõ ràng là bệnh tò mò đã tới giai đoạn không thể cứu chữa.

Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ.

Cảnh Vũ nhìn bộ dạng đó, khóe môi khẽ giật giật.

Cũng không biết là do bộ dáng của cậu trợ lý lúc này quá mức nhiệt tình, hay là chính bản thân anh cũng có ý muốn khoe khoang, mà sau vài giây im lặng, anh lại bất ngờ mở miệng.

“Tôi đi gặp vợ tương lai.”