Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Sếp và trợ lý_2

Đi gặp vợ tương lai?

Một câu nói nghe như sét đánh ngang tai, khiến Thanh Duy hoá đá.

Cả người cậu đứng im bất động, biểu cảm trên mặt đông cứng lại, như vừa nghe phải chuyện gì đó vượt xa khả năng tiếp nhận. Mấy giây sau, đôi mắt mới chớp chớp một cái, trông như hệ thống vừa quá tải.

“… Hả?”

Âm thanh phát ra yếu ớt đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói thành tiếng hay chưa.

Cảnh Vũ đã quay lại với xấp tài liệu trên bàn, giọng nói bình thản như đang thông báo lịch họp thường ngày.

“Có vấn đề gì sao?”

“Tại sao lại không có vấn đề cho được!”

Thanh Duy gần như bật thốt lên, rồi lập tức tự hạ giọng xuống, nhưng tốc độ nói thì càng lúc càng nhanh.

“Anh có vợ lúc nào sao em lại không biết? Ngày nào em với sếp cũng… cũng như hình với bóng, lịch trình từ sáng tới tối em đều nắm hết mà!”

Cậu chỉ vào tablet trong tay, vẻ mặt đầy khó tin.

“Không có buổi hẹn nào, không có lịch ăn tối, cũng không có ghi chú việc riêng gì hết. Tự dưng bây giờ anh nói anh đi gặp vợ tương lai, bảo sao em không thấy có vấn đề cho được!”

Cảnh Vũ nghe một tràng dài đến mức đau cả đầu, muốn cười cũng không cười nổi.

“Sao thế? Tôi có vợ khiến cậu không vui à, nói gì mà nói lắm thế. Hay là cậu cũng ế lâu năm rồi nên thấy ghen tỵ với tôi?

Thanh Duy: “...”

Có ai nói miệng sếp còn độc hơn cả lá ngón chưa? Hỏi có mấy câu mà cũng đả kích cẩu độc thân như cậu mới vừa lòng.

Hừ, sếp đừng quên, trước ngày hôm nay, sếp vẫn là người đàn ông nhiều tuổi nhất công ty chưa có vợ đấy nhé.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Thanh Duy nào dám nói ra. Cậu chỉ có thể nuốt ngược mấy lời phản bác vào bụng, trên mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp của một trợ lý mẫu mực.

“Em nào có ý gì đâu sếp, em chỉ là hơi bất ngờ thôi. Mà cũng tại sếp im tiếng quá đấy, phải nói sớm để nhân viên tụi em còn chúc mừng chứ.”

Cảnh Vũ chẳng buồn để ý đến vẻ lấy lòng của cậu, anh xoay chiếc bút máy trên tay, mặt không đổi sắc nói thêm một câu chấn động khác.

“Tôi cũng mới biết mình có vợ, là vào năm ngày trước thôi.”

Thanh Duy: “...”

Nụ cười trên mặt cậu lần nữa đông cứng.

Thời gian như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Vài giây trôi qua, cậu mới lại chớp mắt một cái, khó nhọc nuốt nước bọt.

“… Năm ngày?”

Thanh Duy lặp lại.

“Ý sếp là… năm ngày trước anh mới biết mình sắp có vợ ạ?”

Cảnh Vũ thản nhiên gật đầu.

“Ừ.”

Thanh Duy hít sâu một hơi, cố gắng ghép nối những mảnh thông tin rời rạc trong đầu, rồi mới thận trọng hỏi tiếp.

“Vậy… vậy đây chẳng phải là kiểu hôn nhân sắp đặt sao?”

“Không sai.”

Cảnh Vũ thừa nhận.

Thanh Duy cau mày, từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang, rồi lại từ hoang mang biến thành khó hiểu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Người như sếp muốn lấy ai mà không được, đâu nhất thiết phải kết hôn kiểu này chứ?”

Cảnh Vũ dừng động tác xoay bút, ngước mắt nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt trợ lý, hiếm khi nảy ra chút lòng tốt, quyết định giải đáp thắc mắc cho cậu.

Anh đơn giản kể lại cuộc nói chuyện với mẹ hôm trước, từ việc bị giục cưới, cho tới chuyện bà “thuận tay” đưa ra một bản cảm kết tước quyền quyết định hôn nhân của anh, nếu trước năm ba mươi lăm tuổi mà anh chưa chịu lấy vợ. Rồi thêm chuyện bà chuẩn bị sẵn cả ảnh chụp, lý lịch, hoàn cảnh gia đình… của vợ tương lai nữa.

Thanh Duy nghe xong, miệng há hốc, ánh mắt đầy khiếp sợ.

“Trời ơi!”

Cậu nuốt nước bọt.

“Sếp! Vậy là anh bị mẹ mình lừa ký giấy bán thân à?”

Cảnh Vũ liếc cậu một cái, giọng lạnh tanh.

“Bán thân cái đầu cậu ấy.”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị.

“Cậu nghĩ với tính cách của tôi thì có thể bị một tờ giấy ép buộc sao?”

Thanh Duy khựng lại, chớp chớp mắt.

“Vậy chẳng lẽ…”

Cậu nói chậm rãi, giọng đầy vẻ dò xét.

“Sếp chỉ nhìn ảnh chụp của chị dâu thôi là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi?”

Một khoảng im lặng.

Cảnh Vũ không trả lời ngay.

Anh cúi đầu nhìn màn hình máy tính trước mặt, ngón tay khẽ dừng lại trên bàn phím, rồi mới nhàn nhạt cất tiếng.

“Cũng chưa đến mức đó.”

Thanh Duy vừa mới thở phào thì đã nghe anh nói tiếp.

“Nhưng cũng không phải là không thích.”

Câu nói nhẹ tênh, lại khiến Thanh Duy sững sờ.

Xong rồi, thế này trông còn đáng sợ hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ.

Lén liếc sang sếp, suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu bay xa.

“Không biết chị dâu tương lai là người như thế nào nhỉ?”

Có thể khiến sếp Vũ, người quanh năm chỉ biết đến hợp đồng, số liệu và lịch trình kín mít nhìn ảnh thôi đã không phản đối, còn chủ động dành hẳn một buổi chiều trống hiếm hoi để đi gặp mặt.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy không đơn giản.

Thanh Duy bỗng cảm thấy hơi… tò mò quá mức.

Cậu ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc hỏi.

“Ờ… vậy chiều mai sếp có cần em chuẩn bị gì không ạ? Xe, quà, hay là để em làm tài xế cho sếp?”

Cảnh Vũ ngẩng đầu lên, đáp gọn một câu.

“Cậu cứ làm tốt công việc của mình là được.”

Thanh Duy: “...”

Không hỏi thêm được gì nữa, Thanh Duy cũng biết điều mà dừng lại. Cậu hắng giọng, thu lại vẻ tò mò ban nãy, nghiêm túc nói.

“Vậy… em chúc sếp có một cuộc gặp mặt vui vẻ ạ.”

Cảnh Vũ chỉ “ừ” một tiếng, xem như đáp lại.

“Em xin phép ra ngoài làm việc.”

Thanh Duy nói thêm.

“Em sẽ liên hệ lại với bên đối tác, giữ nguyên lịch họp buổi sáng.”

Cảnh Vũ khoát tay, Thanh Duy hết hi vọng hóng chuyện chỉ đành ôm tablet ra ngoài.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng.

Vừa ra khỏi tầm mắt Cảnh Vũ, Thanh Duy lại không nhịn được nữa. Khóe môi cong lên, nụ cười dần lan rộng, mang theo vẻ tinh quái quen thuộc.

Cậu nhanh tay rút lấy điện thoại rồi mở ra, click vào nhóm chat bí mật “Bao giờ Vạn Tuế nở hoa?” mà bản thân đã trà trộn vào. Ngón tay gõ xuống phím cảm ứng, ném ra một quả bom có sức oanh tạc trên diện rộng.

“Vạn Tuế của chúng ta sắp nở hoa rồi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat lập tức nổ tung.

Bình luận nhảy lên liên tục, chưa kịp đọc hết đã bị đẩy đi.

Thanh Duy nhìn màn hình, cười đến mức mắt cũng cong theo, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Cho các người tò mò chết đi.”

Cảnh Vũ ngồi trong văn phòng, mơ hồ nghe được bên ngoài vọng vào mấy tiếng xì xào đầy phấn khích, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn ra thì hành lang vẫn yên ắng như thường.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại vài giây rồi thu về.

Chắc là… nghe nhầm rồi.

Cảnh Vũ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.