Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Tập đoàn Hoa Dương

Ở tập đoàn Hoa Dương, buổi tối tăng ca hiếm hoi không bị deadline dí sát vốn đã là chuyện khó tin, vậy mà hôm nay, toàn bộ sự chú ý của hội chị em dường như đều lệch khỏi công việc, dồn hết về một chủ đề duy nhất.

Vợ sếp?

Từ khi tin nhắn “Vạn Tuế của chúng ta sắp nở hoa rồi” được ném vào nhóm chat bí mật. Không khí trong các phòng ban đã nổ tung được gần một tiếng đồng hồ.

Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, biểu tượng cảm xúc nhảy lên liên tục, tốc độ nhanh đến mức nếu không để ý, người ta sẽ chẳng kịp đọc xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Thật hay đùa vậy?”

“Sếp cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi à?”

“Trời ơi! Tôi đúng là sống đủ lâu để đợi được ngày mà tảng băng trôi kia hoá nước rồi sao?"

“Chị dâu rốt cuộc là ai? Võ Thanh Duy, tôi cho cậu một phút để nhập thông tin vào nhóm. Nếu không tôi sẽ block tên trà trộn nhà cậu.”

Thanh Duy nhìn màn hình điện thoại, cười khúc khích, cậu vô cùng hài lòng với hiệu quả mà mình vừa tạo ra.

Nhóm chat bên kia không nhận được phản hồi, tin nhắn mới lại tiếp tục được đẩy lên.

“Này, Thanh Duy, cậu mau nói rõ đi!”

“Đừng có mà thả mồi rồi biến mất như thế chứ!”

“Cậu đem con bỏ chợ như vậy, không sợ cả đời độc thân sao?”

Thanh Duy cười khẽ, rất có trách nhiệm… tiếp tục im lặng.

Đùa nhau à, chính cậu cũng có biết cái quái gì đâu. Cậu cũng đang tò mò muốn chết về chị dâu đây này.

Nhưng mà sếp không nói, thì cậu cũng đành chịu thôi. Chẳng qua là, thay vì cậu sốt ruột một mình, thì nhiều người cùng sốt ruột chung cũng đỡ khó chịu hơn.

Cho nên, đừng trách cậu nhé!

Thanh Duy nói thầm trong lòng, mắt vẫn dán vào điện thoại. Nhìn hội chị em đang điên cuồng cào phím, tâm trạng cậu đặc biệt tốt.

*****

Trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt bên này, thì ở căn phòng trọ nhỏ bên kia, nhân vật chính trong câu chuyện trên, Hoa Tranh, lại đang cuộn mình trong chăn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rơi xuống gương mặt yên tĩnh của cô. Hơi thở đều đều, lông mi khẽ rung theo nhịp thở, tựa như chẳng hề hay biết rằng, ở một nơi cách đó không xa có không ít người đang bàn tán sôi nổi về chính mình.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, Hoa Tranh thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp. Vì cuộc hẹn với Cảnh Vũ diễn ra vào buổi chiều, nên cô có một buổi sáng thảnh thơi hiếm hoi.

Không cần vội vã đi làm, Hoa Tranh cho phép mình có một chút lười biếng. Cô vươn vai, cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Mấy ngày qua, việc di dời mộ phần cho mẹ đã chiếm hết thời gian và tâm trí của cô, giờ đây, khoảnh khắc yên bình này thật sự quý giá.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hoa Tranh quyết định làm một bữa sáng thật thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân. Cô lúi húi trong bếp, chuẩn bị trứng ốp la, bánh mì nướng giòn và một ly sữa nóng. Hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức mọi giác quan của cô.

Vừa ăn sáng, Hoa Tranh vừa ngắm nhìn ánh nắng ban mai. Cô suy nghĩ về cuộc hẹn sắp tới với Cảnh Vũ. Vẫn còn những lo lắng và kỳ vọng đan xen trong lòng.

Cô tự hỏi, liệu anh có phải là một người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy như giọng nói trầm ấm mà cô đã nghe hay không?

Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ rằng, cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu, và bản thân cô không có quyền lựa chọn. Cô chỉ có thể hy vọng, anh sẽ là một người đàn ông tử tế.

Sau bữa sáng, Hoa Tranh dành thời gian dọn dẹp lại phòng. Cô gấp gọn quần áo, sắp xếp đồ dùng và lau chùi bàn ghế. Căn phòng trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn, mang lại cho cô cảm giác dễ chịu.

Với tâm trạng thoải mái, Hoa Tranh pha cho mình một ly trà thảo mộc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đôn cạnh cửa sổ. Nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi cầm điện thoại lên.

Ban đầu chỉ là một thói quen vô thức, lướt vài tin tức ngắn, xem qua những dòng chữ không mấy liên quan, rồi lại trượt tay tiếp. Không có mục đích rõ ràng, cũng không có điều gì đặc biệt để tìm kiếm.

Cho đến khi một tiêu đề hiện lên trong tầm mắt. Cô không dừng lại ngay, chỉ là ngón tay chậm hơn nửa nhịp.

“Dương Cảnh Vũ — Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Dương và những quyết định thay đổi thị trường.”

Hoa Tranh nhíu mày, hơi bất ngờ. Cô nhớ là mình chưa từng quan tâm đến tin tức về anh, không nghĩ tới giờ chỉ lướt mạng vu vơ thôi cũng có thể gặp được.

Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua khiến Hoa Tranh bất giác ngồi thẳng lưng lại.

Cô nhớ, ông Minh từng nói, chỉ có nhà họ Dương mới cứu được công ty sắp phá sản của ông ta. Như vậy suy ra, họ chắc chắn không phải là một gia đình bình thường, đúng không?

Một chút tò mò len lỏi trong lòng Hoa Tranh. Cô đặt ly trà lên bệ cửa sổ, hai tay ôm lấy điện thoại, gõ ba chữ “Dương Cảnh Vũ” vào thanh tìm kiếm.

Đúng là đã không tra thì thôi. Tra rồi, Hoa Tranh mới nhận ra, có những cái tên vốn dĩ không cần xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng chỉ cần hiện lên một lần, đã đủ khiến người ta không thể xem nhẹ.

Thông tin về Cảnh Vũ không nhiều. Không đời tư giật gân, không phỏng vấn cá nhân, thậm chí ảnh chụp cũng ít. Thứ xuất hiện nhiều nhất, là tên tập đoàn đứng sau lưng anh, Hoa Dương Capital.

"Tập đoàn đầu tư — Truyền thông — Phân phối chiến lược."

Chỉ vài dòng giới thiệu ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều mang theo trọng lượng.

" Hoa Dương không hoạt động như một công ty quảng cáo thông thường, cũng không đơn thuần là quỹ đầu tư. Họ vận hành theo mô hình hệ sinh thái thương mại, truyền thông khép kín. Từ thẩm định sản phẩm, định vị thương hiệu, kiểm soát kênh truyền thông, đến trực tiếp nắm giữ đầu ra và dòng tiền.

Một doanh nghiệp muốn được Hoa Dương lựa chọn, trước tiên phải vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe, không chỉ về lợi nhuận, mà còn về đạo đức kinh doanh và khả năng tái cấu trúc.

Một khi đã bước vào hệ sinh thái ấy, họ không còn được phép làm ăn chụp giật. Hoa Dương sẽ thay máu bộ máy, cắt bỏ những phần mục rỗng, đưa sản phẩm tiếp cận đúng nhóm khách hàng, đồng thời dùng uy tín của chính mình để bảo chứng trước thị trường.

Đó không phải là cứu vớt tạm thời, mà là ép doanh nghiệp phải sống lại một cách đàng hoàng.

Thành tựu của tập đoàn này không nằm ở những con số được khoe khoang trên mặt báo, mà ở những cái tên từng bị coi là ''hết thời", "không thể cứu”, nay lại âm thầm quay về vị trí dẫn đầu. Có công ty từng đứng bên bờ vực phá sản, nhưng chỉ trong sáu tháng, nhờ Hoa Dương can thiệp mà ổn định lại dòng tiền. Có thương hiệu tưởng chừng đã bị người tiêu dùng quay lưng, sau một năm tái cấu trúc liền trở thành lựa chọn quốc dân.

Trong giới tài chính, người ta truyền tai nhau rằng:

Được Dương Thịnh chọn, đồng nghĩa với việc thị trường sẵn sàng cho bạn thêm một mạng sống.”

Hoa Tranh lướt qua một phân tích được đăng trên báo tài chính.

Mặc dù, cô không am hiểu những thuật ngữ như vốn lưu động, dẫn lưu thương mại hay hệ sinh thái thương hiệu là gì. Nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra, tập đoàn mang tên Hoa Dương Capital ấy, tuyệt đối không phải là dạng doanh nghiệp có thể dùng tiền để so sánh.

Lần đầu tiên, Hoa Tranh không còn hoàn toàn trách ông Minh vì đã tìm đủ mọi cách để được hợp tác với nhà họ Dương.

Ở vị trí của ông ta, khi mọi con đường đều đã bị chặn, khi công ty đứng trước nguy cơ sụp đổ, thì việc cố bám lấy một cơ hội duy nhất, dù phải trả giá bằng danh dự hay lương tâm, dường như là phản xạ bản năng.

Nhà họ Dương… quả thật có đủ thực lực để cứu ông ta.

Chỉ là, nghĩ tới đây, Hoa Tranh lại không sao hiểu nổi một chuyện khác.

Nếu nhà họ Dương đã nắm trong tay thứ quyền lực như vậy, nếu Hoa Dương Capital thực sự không thiếu đối tác, không thiếu doanh nghiệp cầu cạnh, vậy thì vì sao… họ lại chấp nhận một cuộc hôn nhân mà gần như không đem lại lợi ích gì?

Không phải là liên hôn môn đăng hộ đối, cũng không phải là sự kết hợp mang lại tài nguyên hay quyền lực mới. Một tập đoàn đứng ở vị trí có thể lựa chọn bất kỳ đối tác nào, lẽ nào lại cần một nàng dâu để củng cố vị thế?

Nếu thật sự cần, người như Cảnh Vũ… muốn cưới ai mà không được?

Hoa Tranh khẽ siết chặt ngón tay, trong đầu cô bỗng vang lên câu nói của đứa con riêng Gia Huy.

“Biết bao cô gái muốn gả cho anh ta còn không được. Chị nên cảm thấy may mắn, vì người họ chọn là chị đấy.”

Lúc đó, cô chỉ coi đó là một câu mỉa mai đầy ác ý.

Nhưng giờ đây, khi đặt câu nói ấy bên cạnh những gì vừa đọc được, Hoa Tranh chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Thực sự… là chọn cô sao?

Không thể nào.

Một cuộc hôn nhân không mang lại lợi ích rõ ràng. Một người phụ nữ không có giá trị thương trường. Một gia đình đang trên bờ sụp đổ.

Nếu nói đây là sự lựa chọn, vậy thì thứ mà nhà họ Dương hoặc chính Dương Cảnh Vũ đang nhắm tới, rốt cuộc là gì?