Chương 18: Tin nhắn đầu tiên
Chiếc Audi Q8 vừa rẽ vào cổng nhà họ Dương, đèn sân đã bật sáng.
Cảnh Vũ đỗ xe ngoài gara, tắt máy, nhưng không vội xuống xe. Anh ngồi ở ghế lái, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, mắt nhìn vào một khoảng không vô định phía trước.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, anh vô thức nhớ tới dáng vẻ Hoa Tranh đứng dưới ánh đèn vàng nơi đầu hẻm. Rất nhỏ, rất gầy, nhưng ánh mắt lại sáng trong lấp lánh.
Cảnh Vũ khẽ thở ra, mở cửa bước xuống.
Vừa vào đến phòng khách, anh đã bắt gặp ánh mắt của hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Mẹ Dương đặt ly trà xuống trước tiên.
“Con trai về rồi à?”
Giọng bà cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dò xét. Từ lúc nghe con trai nói chiều nay sẽ đi gặp Hoa Tranh, bà đã thấp thỏm cả buổi trời.
Ông nội Dương ngồi ở ghế đối diện, tay cầm quạt giấy, nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng từ lúc nghe tiếng xe ngoài cổng, quạt đã dừng lại từ lâu.
“Sao cháu về sớm thế?”
Ông khẽ tặc lưỡi, có chút không vừa ý.
“Mới có hơn bảy giờ, có ai đi hẹn hò mà lại về giờ này như cháu không?”
Cảnh Vũ đổi giày, cởi áo vest treo lên giá. Anh trước chào người lớn, rồi mới trả lời câu hỏi của ông nội.
“Cháu đi gặp mặt, không phải hẹn hò. Với cả, đã quá giờ nghỉ ngơi của ông rồi mà ông còn chưa lên phòng ạ?”
Cảnh Vũ nói xong thì quay người vào trong, rót cho mình một ly nước.
“Chỉ có giỏi lý do lý trấu.”
Ông nội nghe vậy liền “hừ” một tiếng, quạt giấy gõ nhẹ vào thành ghế.
“Ông hôm nay tâm trạng đang tốt, cứ không muốn ngủ sớm đấy, cháu quản được à?”
Cảnh Vũ khẽ cong môi, không tiếp lời ngay. Anh uống một ngụm nước, đặt ly xuống bàn, rồi mới quay lại nhìn ông nội.
“Cháu nào dám quản ông ạ.”
Anh nói, cố ý bỏ qua câu “tâm trạng đang tốt” trong lời của ông.
“Cháu chỉ sợ ông thức khuya xong lại kêu đau đầu thôi.”
Không nghe được lời muốn nghe, ông nội Dương liền liếc xéo anh một cái. Trong lòng giận dỗi.
Đúng là thằng nhóc vô lương tâm, ông đã ám chỉ rõ thế rồi mà cháu còn không chịu hỏi.
Mẹ Dương nhìn thấy cảnh đó, có chút buồn cười.
Bà hiểu ba chồng mình quá mà. Ông chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ tâm thì còn mềm hơn cả đậu hũ.
Ngoài miệng thì lúc nào cũng tỏ ra không để tâm, không quản chuyện cưới xin của cháu trai, nhưng chỉ cần dính tới Cảnh Vũ là ông lại chẳng giấu nổi sự sốt ruột.
Mẹ Dương tự nhiên nhớ lại mấy ngày trước, khi bà đem chuyện “cháu dâu” nói với ba chồng, cũng kể rõ hoàn cảnh bên nhà Hoa Tranh.
Lúc nghe đến hai chữ cháu dâu, ông cụ đã vui vẻ ra mặt, khóe mắt cong lên, nếp nhăn không giấu được. Thế nhưng vừa nghe tới chuyện hôn nhân bị ép buộc, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, nụ cười tan biến, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị.
“Nhà họ Dương chúng ta…”
Ông nói, từng chữ rõ ràng.
“... chưa bao giờ cần dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích. Dù ba có sốt ruột chuyện thằng Vũ mãi chưa chịu lấy vợ, thì cũng tuyệt đối không chấp nhận ép buộc người khác.”
Khi ấy, mẹ Dương đã thật sự lo lắng.
Ba chồng bà là người như vậy, có thể than thở, có thể sốt ruột, nhưng nguyên tắc thì chưa từng thay đổi. Hôn nhân, đối với ông, không phải là chuyện trao đổi, càng không phải công cụ để mưu lợi.
Bà do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều quan trọng nhất.
“Nhưng… Cảnh Vũ là tự nguyện, ba à. Con nhìn ra được, thằng bé nó có cảm tình với Hoa Tranh. Nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên…”
Ông cụ Dương đã im lặng rất lâu sau câu nói ấy.
Không biết trôi qua bao lâu, ông mới thở dài một hơi, coi như xuôi theo.
Nhưng xuôi theo không có nghĩa là yên tâm.
Hai người lại lo một chuyện khác, đó là sợ phía nhà gái gây áp lực, sợ Hoa Tranh bị ép đến mức không còn đường lui. Họ hiểu tính Cảnh Vũ, nếu đối phương thật sự không muốn, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu.
Chính vì vậy, từ chiều tới giờ, hai người mới đứng ngồi không yên.
Sợ một câu từ chối.
Sợ chuyện sắp thành lại lỡ dở.
Giờ thấy Cảnh Vũ vẫn có tâm trạng chọc ghẹo ông nội, hai người mới thật sự thả lỏng, còn lén thở phào.
Chí ít… cũng không phải là kết quả xấu nhất.
Mẹ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rót thêm cho ba chồng một chén trà. Thấy ông vẫn còn hờn dỗi, bà lập tức quay sang con trai, làm bộ trách móc.
“Con đó, ông con đã nói là tâm trạng đang tốt, bộ con không nghe ra thật à?”
Cảnh Vũ không biết mấy chuyện phiền lòng của mẹ và ông nội. Anh chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua mẹ mình, giả vờ giữ giọng điệu điềm tĩnh.
“Giờ thì con nghe ra rồi.”
Anh ngồi xuống bên cạnh ông nội, nhịn cười quan tâm hỏi.
“Ông ơi! Hôm nay ông trúng số hay là chơi cờ thắng bạn mà tâm trạng lại tốt thế ạ?”
Đã không hỏi thì thôi, giờ hỏi ra một câu lại càng khiến ông nội Dương bực mình.
Ông tức giận giơ tay gõ vào trán cháu trai mấy cái.
“Thằng nhóc cháu có phải muốn ăn đòn hay không? Hửm? Sắp lấy vợ đến nơi rồi mà còn giở tính trẻ con.”
Cảnh Vũ bật cười, cúi đầu né đòn, không chọc giận ông nội nữa.
“Không phải ông nói không thèm quản chuyện của cháu nữa à. Sao giờ nghe tin cháu sắp có vợ, ông lại vui thế?”
Ông nội Dương nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi làm ra vẻ không để tâm, quay mặt đi chỗ khác.
“Vui cái gì mà vui.”
Giọng nói nghe thì cứng rắn, thế nhưng vành tai lại hơi đỏ.
“Cháu lấy vợ hay không liên quan gì tới ông chứ. Ông già rồi, quản không nổi nữa.”
Cảnh Vũ nhìn biểu hiện ấy, trong lòng càng buồn cười. Anh không vạch trần, chỉ khẽ “vâng” một tiếng rất ngoan, rồi tựa lưng vào ghế.
Mẹ Dương ngồi bên kia nhìn hai ông cháu đấu khẩu, cũng không nhịn được mà cười theo.
“Ba à, ba nói thế chứ từ lúc nghe tin Cảnh Vũ đi gặp Hoa Tranh, ba có chịu ngồi yên đâu. Hết hỏi con bé bao nhiêu tuổi, rồi lại hỏi tính tình ra sao, gia cảnh thế nào.”
“Con nói nhiều quá thì ba bảo con lo chuyện bao đồng. Còn không nói thì ba lại cứ đi ra đi vào, nhìn đồng hồ suốt.”
Bị con dâu bóc trần ngay trước mặt cháu trai, ông nội Dương lập tức nổi giận.
“Con nói ít thôi! Con cũng có khác gì ba đâu.”
Ông trừng mắt nhìn mẹ Dương, rồi lại quay sang Cảnh Vũ, cố giữ vẻ lạnh lùng.
“Ông chỉ là… tò mò một chút. Dù sao thì cũng là cháu dâu tương lai, ông không thể không hỏi han.”
Cảnh Vũ gật đầu rất nghiêm túc.
“Vâng, cháu hiểu.”
Thái độ quá mức phối hợp của anh lại khiến ông nội không vừa ý.
“Hừ, hiểu cái gì mà hiểu.”
Ông chống quạt giấy xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mặt cháu trai.
“Nói đi, hôm nay gặp người ta thế nào?”
Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Mẹ Dương lập tức nín thở, ánh mắt dán chặt lên con trai. Bà làm như vô tình chỉnh lại khăn lụa trên vai, nhưng tai thì dựng lên nghe từng chữ.
Cảnh Vũ trầm ngâm một chút.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ Hoa Tranh cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên gối, mỗi lần nói chuyện đều rất lễ phép, rất chừng mực. Không vồ vập, cũng không lạnh lùng, giống như một con mèo nhỏ đứng trước người lạ, cẩn thận giữ khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn trong veo.
“Cô ấy… rất tốt ạ."
Anh nói chậm rãi, nói xong dừng lại.
Mẹ Dương và ông nội Dương chờ mãi mà chỉ nghe được mỗi hai chữ: “...”
Ông nội Dương trừng mắt, bực hết cả mình.
“Chỉ có thế thôi à?”
Cảnh Vũ thản nhiên đáp lại.
“Ông muốn cháu nói gì nữa?”
“Ít nhất cũng phải nói xem có hợp mắt hay không chứ. Còn cháu dâu nữa, con bé có đồng ý lấy con không, có miễn cưỡng hay là khó chịu gì không?”
Ông cụ gõ quạt, giọng gắt gỏng.
Mẹ Dương cũng không nhịn được, nhẹ giọng tiếp lời, nhưng ánh mắt thì đầy mong chờ.
“Đúng rồi đó con. Con nói kỹ hơn một chút đi, đừng làm ông con với mẹ hồi hộp thế.”
Cảnh Vũ nghe vậy im lặng vài giây, như đang lựa lời.
Anh không phải người thích phóng đại cảm xúc, càng không quen đem chuyện riêng ra kể tỉ mỉ. Nhưng nhìn vẻ mặt một già một trung niên trước mặt, anh vẫn từ từ nói thêm.
“Cô ấy không từ chối kết hôn. Cũng đã đồng ý lời mời làm quen của con. Còn chuyện có nảy sinh tình cảm hay không, thì vẫn phải chờ sau này mới biết được.”
Lời Cảnh Vũ vừa dứt, hai người còn lại liền thấy cả người nhẹ nhõm.
“Đồng ý là tốt rồi. Người ta đồng ý làm quen tức là đang cho cháu cơ hội đấy, phải biết nắm bắt vào.”
Ông nội Dương vui vẻ nói, trong mắt không giấu được ý cười.
Mẹ Dương cũng gật đầu phụ họa, bàn tay đặt trên ngực nhẹ nhàng thả xuống.
“Con trai mẹ là người nghiêm túc, có trách nhiệm. Mẹ tin chỉ cần có thời gian, Hoa Tranh nhất định sẽ nhìn ra được tình cảm của con, rồi mở lòng với con.”
Cảnh Vũ không nói gì, anh im lặng coi như ngầm hiểu.
Không ai nói ra, nhưng cả ba người đều cảm nhận rất rõ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được tháo xuống.
Ông nội Dương chống gậy đứng dậy, thở ra một hơi dài, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Giờ ông có thể yên tâm đi ngủ rồi. Hai mẹ con nói chuyện đi, ba về phòng đây."
Nói xong, ông cụ khoát tay, chậm rãi quay người đi về phía cầu thang.
Mẹ Dương nhìn theo một lúc, rồi quay sang con trai.
“Ông con yên tâm rồi, giờ tới lượt mẹ.”
Cảnh Vũ bật cười nhẹ.
“Mẹ lại muốn nói gì nữa ạ?”
Bà kéo lại chiếc khăn lụa trên vai, hạ thấp giọng.
“Chuyện kết hôn nếu đã quyết thì không thể nói miệng mãi được.”
“Con xem thử, có nên hỏi ý Hoa Tranh trước không. Con bé muốn làm lễ thế nào, đơn giản hay đầy đủ, có kiêng kỵ gì không. Ngày giờ cũng vậy, không cần vội, nhưng sớm biết thì sẽ chủ động hơn. Con phải để con bé cảm thấy được tôn trọng. Biết chưa?”
"Còn nữa, có nhớ dành thời gian để đưa Hoa Tranh về nhà chơi đấy. Ông nội con nhìn vậy thôi chứ nôn gặp cháu dâu lắm rồi."
Cảnh Vũ nghe vậy gật đầu.
“Con biết rồi. Để con hỏi ý cô ấy.”
Mẹ Dương nhìn phản ứng đó thì yên tâm, bà hài lòng đứng dậy, vỗ vai con trai.
“Thôi, không còn sớm nữa, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi."
Cảnh Vũ gật đầu, lên lầu.
Về tới phòng, anh đưa tay bật đèn. Ánh sáng ấm áp lập tức lan ra khắp căn phòng. Anh bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm mỏng. Ngoài kia, sân nhà đã im ắng, ánh đèn vàng hắt lên những khoảng sáng tối đan xen.
Cảnh Vũ đứng nhìn một lúc lâu, rồi mới quay người ngồi xuống mép giường. Đến giờ phút này, anh mới thật sự cảm thấy nhẹ người.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn mở ứng dụng Zalo. Ngón tay dừng lại vài giây ở khung tìm kiếm, rồi nhập số điện thoại của Hoa Tranh vào.
Lời mời kết bạn nhanh chóng được gửi đi. Và chưa đầy một phút sau, thông báo chấp nhận đã hiện ra trước mắt.
Khóe môi Cảnh Vũ khẽ cong lên. Anh mỉm cười gõ xuống một dòng tin nhắn ngắn.
“Tôi về tới nhà rồi.”
Gửi xong, Cảnh Vũ đặt điện thoại xuống bên cạnh, tựa lưng lên đầu giường.
Không cần nói thêm gì nữa. Chỉ một tin nhắn rất bình thường, nhưng với anh lúc này, lại là một khởi đầu rất rõ ràng.