Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Đôi giày vừa vặn nhất cho trái tim

Buổi sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chiếc xe của ông Hữu Tuấn lăn bánh rời khỏi thành phố, chở theo "gia đình" bốn người hướng về phía công viên giải trí. Trái ngược với không khí hào hứng của hai vị phụ huynh, Hạo Phong ngồi ở ghế sau, gương mặt lạnh băng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ bất mãn.

“Hạo Phong, con sao thế?” Ông Hữu Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi.

Hạo Phong không buồn quay đầu lại, giọng chế giễu. “Đây là cuộc hẹn của ba và dì Du, sao con phải đi chứ? Mà ba lo tập trung lái xe đi, cứ nhìn dì Du miết.”

Ông Hữu Tuấn bật cười trước sự bộc trực của con trai, liếc nhìn bà Du với ánh mắt trìu mến. “Hiếm khi có một ngày nghỉ với Hạo Phong, đúng không bà?”

“Đúng vậy.” Bà Du gật đầu, nụ cười hạnh phúc. “Chúng ta sẽ đi công viên giải trí, hai đứa vui chứ?”

“Ba làm ơn nhìn đường khi lái xe được không?”

Thấy con trai khó chịu, ông Hữu Tuấn quay sang nhìn Nguyệt Vy ở ghế bên cạnh, ái ngại. “Nguyệt Vy, chú xin lỗi vì bắt con đi ra ngoài ngày hôm nay.”

Nguyệt Vy mỉm cười lịch thiệp, cô hiểu lòng tốt của ông nên khéo léo đáp lời. “Không sao đâu chú, dù độ tuổi của con không thích đến công viên nhưng sẽ vui nếu gia đình mình đi đông đủ như thế này.”

“Vậy là chú yên tâm rồi. Chú chỉ sợ hôm nay là chủ nhật nên con bận hẹn hò gì đấy.”

Bà Du nghe vậy liền chen vào, giọng tự hào khi nói về con gái. “Hữu Tuấn, có điều này ông không biết, Nguyệt Vy chưa có người yêu và cũng chưa từng hẹn hò ai bao giờ. Nó rất ý tứ, chỉ có đi học và về nhà thôi.”

“Vậy à? Con gái chúng ta ngoan quá, tôi rất hạnh phúc khi có được một cô con gái như vậy.”

Hạo Phong lúc này mới liếc sang Nguyệt Vy, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, anh nói bằng giọng đủ để cả hai nghe thấy. “Chúng ta đều là những kẻ cô đơn, không biết đến bao giờ mới tìm được tình yêu nhỉ?”

Nguyệt Vy thoáng bối rối, cô không biết anh đang nói thật hay trêu chọc chuyện cô vừa thú nhận tình cảm tối qua.

Trong khi đó, ở góc khác của thành phố, buổi hẹn hò thứ hai của San San và Đình Quân sắp diễn ra. San San hôm nay xuất hiện như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô diện bộ váy tinh khôi nhưng tâm điểm lại là đôi giày màu bạc lấp lánh kim tuyến - "đôi giày chiến đấu" mà cô đã cố mang từ hôm qua.

Đình Quân ngẩn ngơ khi nhìn thấy cô, anh nhận xét thật tâm. “San San, hôm nay em đẹp lắm.”

“Cảm ơn anh.” San San bẽn lẽn, dù bàn chân đang bắt đầu cảm thấy chật chội đau đớn.

“Vậy giờ chúng ta đi đâu?” Đình Quân hỏi.

“Bất cứ đâu, chúng ta đi xem phim hay xem đá bóng cũng được.”

“Em muốn đi ăn không?”

San San muốn tận hưởng từng giây phút bên anh. “Hay là chúng ta lên xe buýt đã rồi tính sau được không anh?”

“Cũng được.”

Họ bước đi bên nhau, San San cố gắng giữ bước chân thăng bằng trên đôi giày chật, lòng tự nhủ sẽ không để bất cứ điều gì phá hỏng buổi hẹn này.

***

Tại công viên giải trí, gia đình ông Hữu Tuấn dạo bước giữa tiếng nhạc rộn rã và những trò chơi màu sắc.

Bà Du mỉm cười hạnh phúc. “Đã lâu rồi tôi mới đến đây, thật vui.” Ông Hữu Tuấn thì cứ nắm chặt tay vợ mình không rời, như sợ đám đông sẽ mang bà đi mất.

Ngược lại, Hạo Phong nhìn những trò chơi trẻ con bằng ánh mắt chán chường. “Thật trẻ con, anh không biết chuyện nhảm nhí này là gì.”

Nguyệt Vy nghe vậy liền phản bác, cô muốn anh hòa nhập hơn. “Em thấy vui mà, sao anh lúc nào cũng chê này chê nọ vậy? Em muốn chơi tất cả trò chơi.”

“Em đúng là trẻ con.”

“Thì sao chứ.” Nguyệt Vy bĩu môi. “Anh không thấy chúng ta đi chơi như này sẽ làm chúng ta nhớ về tuổi thơ sao. Em đoán chắc hồi nhỏ anh cũng hay đòi chú dẫn đến những chỗ này đúng không?”

Ánh mắt Hạo Phong tối sầm lại trong chốc lát rồi anh quay lưng. “Vậy em đi chơi đi, anh lại kia uống cà phê.” Nguyệt Vy nhìn theo bóng anh, khó hiểu. Khi thấy cô đi một mình, ông Hữu Tuấn ngạc nhiên hỏi. “Nguyệt Vy, Hạo Phong sao thế con? Hai đứa giận nhau à?”

“Không có đâu chú, có vẻ như anh Phong không thích công viên giải trí.”

Bà Du vỗ về chồng. “Chuyện đó bình thường mà ông. Chắc nó cảm thấy bối rối khi đi với người lớn đó mà. Chúng ta đi chơi thôi. Nguyệt Vy, đi thôi con.”

Khi hai người lớn chuẩn bị bước lên tàu lượn siêu tốc, bà Du hỏi. “Hữu Tuấn, tôi hỏi cái này ông đừng giận nha. Tôi có cảm giác Hạo Phong không thích công viên giải trí.”

Ông Hữu Tuấn nén tiếng thở dài, gương mặt người đàn ông quyền lực bỗng trở nên già nua vì hối hận. “Thật ra đây là lỗi của tôi. Đối với những đứa trẻ, công viên giải trí giống như là món quà của niềm vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi đưa Hạo Phong đến công viên giải trí. Lúc nó còn nhỏ, tôi thường nói với nó khi nào rảnh tôi sẽ dẫn nó đến đây. Nhưng lần nào tôi cũng thất hứa vì lo công việc. Có lẽ vậy mà nó ghét nơi này.”

Ông dừng một chút như để lấy hơi, đôi mắt u sầu nhìn về phía quán cà phê nơi con trai đang ngồi. “Tôi chưa bao giờ làm những việc mà người cha nên làm, tôi cũng chưa từng dạy nó cái gì cả. Tôi đã không nhận ra nó, đứa con trai mà tôi luôn yêu quý đã trở thành một người hoàn toàn độc lập. Bất kể là gì, nó cũng đều tự suy nghĩ và tự giải quyết một mình, không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Tôi nghĩ Hạo Phong chắc muốn quên đi cách dựa vào người khác.”

Nguyệt Vy đứng gần đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Đằng sau vẻ lạnh lùng, bất cần của Hạo Phong là đứa trẻ trải qua quá nhiều lần phải thất vọng. Cô tiến về phía quán cà phê, ngồi xuống đối diện anh.

Sự xuất hiện của cô khiến Hạo Phong ngẩng đầu. Nguyệt Vy nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói chứa chan dịu dàng và cảm thông. “Xin lỗi, vì em đã không hiểu hết về anh.”

Hạo Phong ngẩn người trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô. Nguyệt Vy tiếp tục, bàn tay cô chạm vào tay anh trên mặt bàn. “Hạo Phong, em hỏi thật, anh có bỏ lỡ điều gì khi còn là một đứa trẻ không? Nếu có thì bây giờ em sẽ giúp anh tìm lại.”

Câu nói của cô như luồng điện chạy qua tim anh. Lần đầu tiên trong đời, có người muốn lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ của anh, không phải bằng thương hại mà bằng một tình yêu muốn đồng hành. Dưới cùng một bầu trời, khi Nguyệt Vy đang xoa dịu vết thương lòng trong quá khứ của Hạo Phong thì không gian lãng mạn của San San lại bị "nghiền nát" dưới gót giày.

Buổi hẹn hò "chiến đấu đến chết" của cô trở thành cuộc tra tấn thật sự. Đôi giày bạc lấp lánh kim tuyến kia, thứ mà cô hy vọng sẽ mang lại điều hoàn hảo giờ đây như đôi kìm sắt bóp nghẹt bàn chân. Từng bước đi trên vỉa hè công viên trở nên đau đớn đến mức mặt cô tái nhợt đi.

Đình Quân nhận ra sự bất ổn từ lâu qua dáng đi khập khiễng của San San. Không để cô kịp phản kháng, anh dìu cô đến băng ghế đá gần đó. Vừa ngồi xuống, San San vội vàng tháo đôi giày "may mắn" của mình ra, để lộ bàn chân đỏ ửng.

“Em không sao chứ?” Đình Quân lo lắng hỏi, chân mày cau lại.

“Em không sao.” San San cố nặn ra nụ cười dù cơn đau đang nhói lên từng hồi.

“Chân em sưng phồng hết rồi kìa mà bảo không sao. Ngồi đây chờ anh chút.”

Nói rồi, Đình Quân chạy biến đi, đến cửa hàng giày dép gần nhất, cẩn thận chọn đôi giày bệt có quai êm ái hơn. Nhưng khi anh quay trở lại, mang theo chiếc túi trên tay, nụ cười trên môi tan biến. San San đứng đối mặt với người đàn ông lạ. Không gian giữa họ khá căng thẳng.

Người đàn ông kia tiến tới một bước, giọng nói mang theo vẻ trách móc. “San San, em thế nào rồi, sao em lại cắt đứt liên lạc với anh? Tại sao em lại kết thúc một cách chóng vánh như thế? Chúng ta vẫn là bạn mà.”

San San cười nhạt, nụ cười chứa đựng khinh miệt dành cho kẻ đã từng là tất cả của mình. “Anh đã phản bội tôi giờ còn hành động như thể tôi là người có lỗi à? Hỏi tôi tại sao không liên lạc, anh không thấy nực cười sao? Tôi sống rất tốt, bây giờ tôi…”

Vừa lúc đó, cô thấy Đình Quân đang đứng từ xa. Không chút do dự, cô bước tới bên cạnh anh, đan chặt bàn tay mình vào tay anh, dõng dạc tuyên bố. “Để tôi giới thiệu, anh ấy là Đình Quân, là bạn trai hiện tại của tôi. Còn đây, bạn trai cũ của em, bọn em đã chia tay hơn tám tháng rồi.”

Người đàn ông kia cứng họng, nhìn cái nắm tay của hai người. San San không để hắn kịp nói thêm câu nào, cô lay tay Đình Quân. “Chúng ta đi thôi anh.”

Vào trong quán cà phê yên tĩnh, bóng tối của quá khứ vẫn còn đeo bám lấy tâm trí San San. Cô ngồi đối diện với Đình Quân, sự mạnh mẽ lúc nãy biến mất thay vào đó là vẻ yếu đuối khiến người ta xót lòng.

Cô nhìn tách cà phê, bộc bạch. “Đình Quân, anh thấy em có buồn cười lắm không? Thường thì em luôn vui vẻ, luôn nói những điều đúng, bề ngoài là người mạnh mẽ. Nhưng sự thật, em là kẻ thất bại. Tại sao bạn trai của em lại phản bội em, chắc em là người kinh khủng lắm nếu không thì anh ta đã không làm thế. Em giận bản thân mình, em giận vì mình đã tin lầm người, em giận vì mình đã yêu lầm người. Em không có lòng tin để yêu người khác nữa. Cho đến khi gặp anh, em đã đặt hy vọng vào cuộc hẹn ngày hôm nay của chúng ta. Nhưng từ lúc bắt đầu nó đã có vấn đề rồi và sau đó anh ta xuất hiện. Có thật là cả đời này, em không bao giờ gặp được người bạn trai lý tưởng của riêng mình không?”

Đình Quân lặng im lắng nghe. Anh không dùng những lời sáo rỗng để an ủi mà nói lên suy nghĩ thật của mình. “Anh thì nghĩ khác, anh thấy vui vì em đã mở lòng mình ra. Em không cần phải kìm nén, nếu em muốn xem phim hay ăn mì xào cứ nói với anh. Bởi vì người mà anh muốn hẹn hò không ai khác ngoài San San.”

San San ngước lên, những giọt nước mắt chực trào bỗng hóa thành nụ cười hạnh phúc.

Đình Quân lấy cái túi anh mới mua để lên bàn rồi quỳ một chân xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của cô. “Giày của em không vừa, tại sao em lại cố mang nó chứ? Anh đã chú ý khi em bị ngã. Đây là đôi giày anh mới mua, để anh mang cho em.”

Anh ân cần tháo đôi giày cũ ra, xoa nhẹ gót chân sưng đỏ của cô rồi mang đôi giày mới vào.

“Rất vừa vặn. Đẹp lắm. Dựa vào người khác không có gì phải xấu hổ, đặc biệt là anh muốn em dựa vào anh. San San à, đừng giữ mọi thứ trong lòng, hãy nói hết ra, em sẽ cảm thấy yêu bản thân mình hơn.”

San San cảm thấy như có ngọn gió ấm áp thổi qua cơ thể. Cô hỏi nhỏ. “Em thật sự có thể nói mọi thứ với anh chứ?”

“Tất nhiên là được.”

San San nắm tay Đình Quân thật chặt, những ngón tay đan khít vào nhau. Cô hy vọng tình yêu này sẽ bền chặt và vững chãi như cách anh đang bảo vệ cô lúc này.

“Đôi giày này anh tự mua à?”

“Ừ.”

“Nhưng anh đâu có biết size em.”

“Anh chỉ ước lượng thôi, thật may là vừa chân em.”

Trong không gian ấm cúng của quán cà phê, San San tựa đầu vào vai Đình Quân, thầm nghĩ. Được dựa vào vai của anh ấy, dù đôi giày có không vừa cũng chẳng sao. Bởi vì cuối cùng cô đã tìm thấy đôi giày vừa vặn nhất cho trái tim mình.