Chương 19: Nơi nào có ánh sáng, bóng tối sẽ tồn tại
Giữa đám đông ở khu giải trí, ông Tuấn và bà Du đứng một bên, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang xoay tròn trên vòng quay ngựa gỗ. Hình ảnh Hạo Phong - chàng trai vốn dĩ luôn tách biệt và lạnh lùng - giờ đây lại đang ngồi trên chú ngựa gỗ, mắt lấp lánh niềm vui thơ ngây bên cạnh Nguyệt Vy khiến trái tim người cha thắt lại vì xúc động.
Sau khi vòng quay dừng lại, Hạo Phong và Nguyệt Vy bước ra, tâm trạng phấn khích. Họ chọn băng ghế đá dưới tán cây rẻ quạt để nghỉ chân. Hạo Phong nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên hỏi bâng quơ nhưng đầy tâm tư. “Trong mắt người khác, chúng ta giống người yêu chứ?”
Nguyệt Vy nhìn về phía hai người lớn đang đứng xa xa, lòng trào dâng cảm xúc phức tạp. “Ngược lại chúng ta giống gia đình thì hơn. Có ba, mẹ, anh trai, em gái. Dường như em không thể là chính mình khi chúng ta đứng trước mặt họ.”
Hạo Phong xoay người lại, nắm lấy tay cô. “Vậy thì sao chứ. Anh chỉ muốn người anh yêu thương ở bên cạnh anh. Vậy là đủ rồi.”
Nguyệt Vy cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy để tìm kiếm sự xác nhận cuối cùng. “Mong ước của anh là muốn người anh yêu thương luôn ở bên cạnh, có bao gồm em không?”
Hạo Phong phì cười, nụ cười làm tan chảy mọi băng giá bấy lâu nay. Anh gõ nhẹ vào trán cô như trừng phạt ngọt ngào. “Hỏi vậy cũng hỏi. Tất nhiên là có rồi.”
Ở phía đông vẫn còn một mảnh trời xanh xanh rồi trong phút chốc cũng tan đi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lạnh lẽo chiếu những tia lửa đỏ sậm xuống thành phố. Đằng sau những ngọn cây xanh thẫm ẩn hiện vài ngôi sao trắng tinh. Có chiếc phi cơ nào đấy phóng nhanh trên bầu trời sẫm màu.
Chuyến đi chơi kết thúc. Trên chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh về nhà, không gian yên tĩnh. Ở ghế sau, Hạo Phong và Nguyệt Vy mệt lả sau ngày dài "tìm lại tuổi thơ", cả hai tựa vai nhau ngủ ngon lành, bàn tay đan vào nhau trong giấc nồng.
Ông Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu. “Hai đứa nó chắc mệt lắm rồi.”
Bà Du cười hạnh phúc, tựa đầu vào ghế. “Tôi chưa bao giờ thấy Hạo Phong chơi vui như hôm nay.”
“Ừ, tối nay đến nhà tôi ăn tối nhé.” Ông Hữu Tuấn đề nghị, giọng nói chân thành của người đàn ông muốn bù đắp cho những đổ vỡ đã qua.
“Có bất tiện không?” Bà Du hơi ngập ngừng.
Ông Hữu Tuấn nắm lấy tay bà, tự sự. “Bất tiện gì chứ, một ngày nào đó nó cũng sẽ là nhà của bà mà. Lan Du à, tôi đã thất bại ở cuộc hôn nhân trước và là một người cha tồi. Khi làm việc, tôi như quên mất mọi thứ khác, biết chuyện này bà sẽ thông cảm cho tôi chứ?”
Bà Lan Du nhìn người đàn ông bên cạnh, người đã can đảm thừa nhận những vết sẹo trong tâm hồn mình. Bà siết chặt tay ông, đưa ra lời hứa cho tương lai. “Hãy làm việc chăm chỉ để cả bốn chúng ta cùng nhau tạo nên một gia đình hoàn hảo.”
“Được.”
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe chở theo hy vọng về tổ ấm mới tiến về phía ngôi biệt thự.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng chưa từng có. Tiếng chén đũa chạm nhau, tiếng cười nói, cả những ánh nhìn thầm kín giữa Hạo Phong và Nguyệt Vy khiến căn nhà vốn lạnh lẽo nay bừng sáng sức sống. Từng giây từng phút trôi qua, cuộc sống hạnh phúc của họ ngày càng thăng hoa, tưởng chừng như không điều gì có thể chia lìa được sự gắn kết này.
Khi cả gia đình đang chìm đắm trong niềm vui mới, họ không nhận ra một quy luật nghiệt ngã của cuộc đời: bất cứ nơi đâu có đèn thì nơi ấy cũng có bóng tối.
Phía bên ngoài cửa sổ, dưới tán cây tối tăm, một ánh mắt căm phẫn dõi theo niềm hạnh phúc của họ. Những bí mật về quá khứ của ông Hữu Tuấn, những rào cản về danh phận "anh em" trong cùng một gia đình mới vẫn đang âm thầm lớn dần lên như những bóng ma, chực chờ nuốt chửng thứ ánh sáng mong manh mà họ vừa thắp lên.
***
Vừa chạm tay vào cánh cửa tủ đồ cá nhân, cơn mưa phong thư đủ màu sắc ào ạt đổ xuống chân Nguyệt Vy như tuyết lở.
Hoài Ngọc đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngao ngán. “Không phải chứ, Nguyệt Vy lại là người đưa thư nữa à?”
San San không kìm được cơn thịnh nộ, cô chống nạnh, giọng oang oang khắp hành lang. “Mình không thể chịu đựng được nữa. Những cô gái viết thư tỏ tình Hạo Phong lại không tự mình mang đến, họ nghĩ chúng ta là người đưa thư miễn phí cho họ sao? Từ khi công khai cho cả trường biết Nguyệt Vy là em của Hạo Phong, họ hầu như bắt Nguyệt Vy gửi thư hộ.”
“Thật là phiền phức mà.” Nguyệt Vy thở dài. Cô không muốn đôi co, gom đống thư đó lại, ôm vào lòng rồi đi thẳng sang lớp Mỹ thuật của Hạo Phong.
Phịch.
Đống thư rớt xuống bàn Hạo Phong như lời tuyên chiến. Nguyệt Vy nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi. “Những lá thư này là của anh đó.”
Hạo Phong không buồn liếc qua, thản nhiên lật giở cuốn sách trên tay, buông một câu lạnh lùng đến phát bực. “Anh nói với em lần nữa và cũng là lần cuối cùng, vứt nó đi.”
“Em sẽ không làm những việc như thế, anh tự đi mà làm.” Nguyệt Vy phản pháo, lòng tự trọng của cô trỗi dậy.
Hạo Phong đóng sầm cuốn sách lại, nhìn cô. “Tại sao em không làm? Nếu họ có điều muốn nói, họ nên tự mình đi nói.”
“Anh có từng nghĩ là khi họ viết những lá thư này, họ không thể ngủ được không?” Nguyệt Vy gay gắt. “Còn anh thì đến cả người gửi hay lá thư có màu gì anh cũng không biết, bởi anh có cầm lên xem đâu mà biết. Anh không thấy làm vậy là quá đáng với tình cảm họ dành cho anh sao?”
Hạo Phong đứng dậy, nheo mắt. “Em hiểu vấn đề một chút đi, anh là sinh viên, không phải ca sĩ hay người nổi tiếng gì hết, đọc những lá thư đó để làm gì?”
Đúng lúc đó, Kelvin từ đâu nhảy bổ tới, mắt sáng rực nhìn đống "văn chương" trên bàn. “Đừng vứt bỏ, nếu Hạo Phong không lấy, tôi sẽ nhận. Mấy người không biết đâu, sẽ có một lá thư ngọt ngào trong đó.”
Kelvin vừa định đưa tay vơ lấy thì Nguyệt Vy đã đập tay anh một cái rõ đau. “Không được, tôi sẽ mang chúng đi.”
Nguyệt Vy ôm hết đống thư, xoay người, bước ra khỏi cửa lớp, để lại Kelvin vẫn đang xoa bàn tay bị đập đau điếng.
Vừa bước xuống cầu thang, một nam sinh viên tuấn tú nhưng ngạo mạn đứng chắn đường cô. Hắn đưa lá thư lên trước mặt cô. “Gửi em. Tôi thích em. Xin em hãy hẹn hò với tôi.”
Nguyệt Vy há hốc mồm, chiếc hộp ký ức của cô chưa từng ghi nhận sự hiện diện của người này. Cô lẩm bẩm. Cái gì vậy trời, anh ta từ đâu chui ra, không quen không biết tự dưng lại muốn hẹn hò với mình.
“Anh đùa với tôi à?” Cô hỏi, hy vọng đây chỉ là trò đùa dai.
“Tôi nghiêm túc đó.” Hắn tự tin đáp.
“Xin lỗi, tôi không quen biết anh.” Nguyệt Vy né người đi thẳng.
Ánh mắt rực cháy và thái độ tự tin thái quá của kẻ lạ mặt vẫn còn dính chặt trên lưng khiến Nguyệt Vy không khỏi cảm thấy sởn gai óc. Cô hít thở thật sâu, gạt bỏ phiền nhiễu qua một bên rồi bước vào lớp học. Tiết học hôm đó trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Giảng viên nói ở trên bục. “Các em chép bài vào đi rồi chúng ta sang bài mới.”
Bên dưới, San San không nhịn được tính tò mò, quay sang thì thầm. “Có người muốn hẹn hò với cậu à?”
“Ai đang nói chuyện trong lớp thế, tập trung chú ý nghe giảng bài.” Giảng viên nhắc nhở.
Tuy vậy, San San vẫn tiếp tục. “Nguyệt Vy, anh ấy trông như thế nào?”
“Anh ấy cũng khá đẹp trai.” Nguyệt Vy đáp khẽ.
“Anh ấy dễ thương chứ?”
“Dễ thương đến đáng sợ.”
“Thế cậu có chấp nhận anh ấy không?”
Nghĩ đến việc trái tim mình đã thuộc về người khác, Nguyệt Vy quên mất mình đang ở trong lớp, cô đứng phắt dậy hét to. “Không đời nào.”
Cả lớp im bặt. Cô giáo ngoảnh nhìn, gọng kính trễ xuống mũi. “Em làm gì thế Nguyệt Vy, không muốn học trong lớp nữa sao?”
“Em xin lỗi cô.” Nguyệt Vy ngồi thụp xuống, mặt đỏ bừng như gấc chín.
“Học kỳ này sắp kết thúc, tôi nghĩ các em muốn biết điều gì trong kỳ thi cuối cùng.”
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời giảng viên. Chàng nam sinh lúc nãy hiên ngang bước vào. Cô giáo nhíu mày. “Này, em kia, em là sinh viên lớp nào?”
“Em chỉ cần một phút sau đó sẽ ra ngay.” Hắn không đợi cho phép, đi thẳng đến bàn Nguyệt Vy.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Người thanh niên đó nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt. “Tại sao em không nhận thư của tôi còn xin lỗi tôi nữa? Tôi thích em nhiều lắm, xin hãy hẹn hò với tôi.”
“Tôi đang học, anh đi đi.” Nguyệt Vy xấu hổ, nói.
“Em không trả lời câu hỏi của tôi cũng không sao? Tôi muốn là bạn trai của em, được không?”
“Nhưng tôi không biết anh là ai.”
Hắn cong môi, trình bày lý lịch. “Tôi rất vui khi giới thiệu cho em biết tôi là ai. Sinh viên năm hai khoa Xã hội học - Phi Vũ, tôi thuộc chòm sao Bảo Bình. Cho đến bây giờ bất cứ khi nào tôi đề nghị một cô gái hẹn hò với mình, cô ấy đều lập tức đồng ý. Vậy em cũng sẽ đồng ý chứ?”
Nguyệt Vy biết mình phải chấm dứt chuyện này. “Tôi xin lỗi, tôi không thể hẹn hò với anh. Tôi đã có người tôi thích rồi.”
“Tôi không tin, trừ khi em nói cho tôi biết người đó là ai.” Phi Vũ vẫn lì lợm.
San San ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, liền lên tiếng bênh vực bạn. “Đó không phải chuyện của anh. Anh chỉ nên biết nếu anh phá rối Nguyệt Vy và bạn trai cô ấy, anh sẽ bị đánh tơi tả đó.”
Phi Vũ nhếch môi, đưa ra phán đoán. “Người đó là Hạo Phong đúng không? Tôi thấy hai người hay đi chung với nhau.”
“Dĩ nhiên không phải Hạo Phong, vì anh chưa bao giờ gặp người tôi thích.” Nguyệt Vy phủ nhận để bảo vệ bí mật về mối quan hệ gia đình phức tạp.
Phi Vũ nhìn cô một lát, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ thách thức. “Thế sao, vậy hãy nói người em thích là ai, nếu không em sẽ là của tôi.”
Nói rồi, Phi Vũ quay lưng bước ra khỏi lớp, để lại Nguyệt Vy ngẩn ngơ và cả một lớp học đang xì xào bàn tán về "định mệnh" sắp tới.
Bóng tà dương hắt xuống sân trường, tạo nên những mảng màu đối lập giữa không gian náo nhiệt của sinh viên tan học và tâm tư của những người trong cuộc.
San San, Nguyệt Vy và Hoài Ngọc vừa bước ra khỏi giảng đường, đầu óc họ vẫn còn vương vấn về màn tỏ tình chấn động của Phi Vũ lúc sáng.
San San thở dài, lộ rõ vẻ tiếc nuối thay cho bạn mình. “Nguyệt Vy đã từ chối một anh chàng dễ thương, cuộc sống của cậu ấy quá tuyệt vời.”
Hoài Ngọc bĩu môi, giọng điệu ghen tị pha lẫn tủi thân. “Tuyệt vời gì chứ, mình thấy tội lỗi thì đúng hơn. Ông trời thật không công bằng, mình mới là người không có bạn trai mà.”
San San vỗ vai bạn, đồng cảm sâu sắc. “Mình hiểu nỗi đau của cậu.”
Cả hai đang mải mê than vãn, quay đi quay lại thì không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu nữa. San San ngơ ngác nhìn quanh. “Ủa, Nguyệt Vy biến đi đâu rồi nhỉ? Kỳ lạ thật.”
Nguyệt Vy không hề biến mất, cô vừa bị lôi tuột vào một "thế giới khác" khi rẽ qua góc tường. Tiếng gọi của San San vẫn vang lên loáng thoáng phía sau nhưng giờ đây nó trở nên xa xăm, bị ngăn cách bởi những bờ vai đang cố tình siết chặt vòng vây.
Ở góc hành lang khuất bóng, Nguyệt Vy bị vây quanh bởi hai cô gái sinh viên năm nhất. Họ chặn đường cô, vừa mong chờ vừa ép buộc.
“Cô là em gái của Louis, cô đã đưa cho anh ấy những lá thư của chúng tôi chưa?” Một cô gái hỏi, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.
Nguyệt Vy chậm chạp móc mấy lá thư trong túi ra, cảm giác chúng nặng nề như những tảng đá. Cô giải thích bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. “Ờ, tôi nghĩ tốt nhất là các cô nên tự đưa cho anh ấy.”
“Nhưng chúng tôi không đủ can đảm, đó là lý do chúng tôi nhờ cô.” Cô gái còn lại bĩu môi, dùng cái lý do muôn thuở để đè nặng lên vai Nguyệt Vy.
“Không thuận tiện cho lắm.” Nguyệt Vy nhíu mày, lòng nhẫn nại của cô đang dần cạn kiệt.
Một trong hai cô gái bắt đầu tỏ ra khó chịu, cô ta gằn giọng cứ như Nguyệt Vy mắc nợ họ vậy. “Làm sao có thể không tiện khi hai người là anh em chứ? Cô là em của anh ấy, cô nên giải quyết giúp anh ấy chứ. Anh ấy chưa có bạn gái đúng không?”
Nguyệt Vy cảm thấy nghẹt thở. Danh phận "em gái" mà họ gán cho cô giống như cái lồng sắt khiến cô không thể nói ra sự thật rằng trái tim cô cũng đau khổ vì chính người mà họ đang theo đuổi. Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh. “Nhưng dựa vào hiểu biết của tôi, chính Hạo Phong cũng không muốn tôi làm việc này.”
Khi Nguyệt Vy còn đang loay hoay giữa những lời chất vấn vô lý thì một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy không gian. Hạo Phong bước tới, đôi mắt sắc bén như dao cạo, nhìn thẳng vào hai nữ sinh kia. Sự có mặt của anh khiến bầu không khí u ám bỗng chốc đông cứng lại.
Anh đứng chắn trước mặt Nguyệt Vy, giọng nói đầy uy lực. “Các cô không có quyền nói với Nguyệt Vy như thế.”
Hai cô gái năm nhất giật mình, lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Hạo Phong không dừng lại, anh nói một câu khẳng định, như lời tuyên cáo cho cả thế giới biết vị trí của cô trong lòng anh. “Cô ấy không phải là người đưa thư của mấy người. Đừng có gây rắc rối cho em gái của tôi nữa được chứ? Đi thôi.”
Hạo Phong không để họ kịp phản ứng, anh nắm lấy cổ tay Nguyệt Vy, kéo cô đi khỏi đám đông đang xì xầm.
Nguyệt Vy bước theo sau, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, lòng cô trào dâng cảm giác an tâm. Dù gọi cô là "em gái" nhưng cách anh bảo vệ cô lại mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn bất cứ người đàn ông nào khác. Cô nhận ra dù thế giới có ép cô vào vai trò nào đi chăng nữa, chỉ cần có anh đứng ra "chống lưng", mọi phiền muộn đều trở nên nhỏ bé.