Chương 20: Lựa chọn đầu tiên chống lại cả thế giới
Hạo Phong và Nguyệt Vy bước đi bên nhau trên con đường mòn. Trong lòng Nguyệt Vy vẫn chưa nguôi ngoai áy náy về đống thư tình ban sáng. Cô dừng chân, nói. “Hạo Phong, đừng cư xử như thế nữa được không? Những lá thư đó đầy ắp hy vọng và yêu mến của mọi người dành cho anh mà.”
Hạo Phong có chút bực dọc xen lẫn ngoan cố. “Em là đầu heo sao? Đó là lý do anh không muốn nhận chúng.”
“Anh nhận thì đã sao, đâu phải anh đọc thư người nào thì sẽ thích người đó đâu, anh làm vậy mới khiến họ buồn đấy.” Nguyệt Vy kiên trì thuyết phục.
Sau một hồi giằng co tâm lý, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hạo Phong cuối cùng cũng thở dài đầu hàng. “Được rồi, anh sẽ đọc.”
Anh ngồi xuống ghế đá, mở từng lá thư ra. Sau khi lật qua vài trang giấy thơm mùi nước hoa, anh ca cẩm. “Những cô gái thật sự nghĩ những lá thư này sẽ hiệu nghiệm sao?”
“Sau khi đọc xong anh không cảm thấy gì à?” Nguyệt Vy tò mò hỏi.
Hạo Phong gấp thư lại, giọng anh dịu đi đôi chút. “Lá thư nào cũng xúc động cả.”
Nguyệt Vy cười trêu chọc. “Trước đó anh cao ngạo lắm mà, sao giờ lại tràn đầy cảm xúc thế?”
Hạo Phong ngước lên nhìn cô. "Còn em thì sao, em quá rộng lượng. Bây giờ em lại quá căng thẳng.”
“Vậy cho em biết những lá thư đó làm anh cảm thấy như thế nào?”
Hạo Phong lặng thinh một lúc, rồi nói khiến Nguyệt Vy sững sờ. “Anh cảm thấy ghen tị.”
“Sao phải ghen tị?”
Anh đứng dậy, tiến lại gần cô, hơi thở mang theo sự dồn nén bấy lâu. “Khi anh đọc thư của họ, anh nghĩ về cảm giác của em khi em viết thư cho Đình Quân. Từng giây từng phút trôi qua anh càng giận dữ hơn.” Nguyệt Vy dở khóc dở cười, xua tay rối rít. “Trời, đó là chuyện cách đây 700 năm sao anh còn nhắc đến nữa. Được rồi, là tại trái tim của em đã đi sai hướng và mắt của em cũng đã nhìn sai hướng. Đừng nói với em là anh muốn em xin lỗi vì một điều ngu ngốc như thế đấy nhé.”
Hạo Phong cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. “Em cứ nhìn xuống như thế thì làm sao nhìn đúng hướng được?”
Nguyệt Vy ngước đầu, nhìn thẳng vào anh.
"Bây giờ em thấy đúng hướng chưa? Được rồi, nhìn đủ rồi, nhắm mắt lại đi.”
“Nhắm mắt để làm gì?” Nguyệt Vy ngơ ngác hỏi.
Hạo Phong hỏi, khóe môi hơi nhếch lên. “Nếu mắt của em mở to như thế, làm sao anh có thể hôn em được đây.”
"Em biết rồi.” Nguyệt Vy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tim đập liên hồi chờ đợi nụ hôn ngọt ngào. Nhưng trái với mong đợi, cô nghe thấy tiếng bước chân đi lướt ngang qua mình. Hạo Phong đi thẳng một lèo, không quên bỏ lại một câu trêu đùa đắc ý. “Từ bây giờ anh bận lắm, chắc không có thời gian hôn em đâu.”
Nguyệt Vy mở choàng mắt, hụt hẫng hét vọng theo. “Vậy em sẽ được tự do.”
Hạo Phong ngoảnh đầu lại, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu. “Không, riêng em thì không có tự do đâu. Anh muốn biết mọi việc xảy ra với em.”
Sau khi chia tay Hạo Phong, Nguyệt Vy lững thững đi bộ về nhà. Đầu óc cô rối bời như tơ vò. Mình biết phải làm sao đây, nếu Hạo Phong biết Phi Vũ đang theo đuổi mình, phản ứng anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Làm sao mình có thể nói cho Hạo Phong biết điều này, mình càng không thể nói cho Phi Vũ biết Hạo Phong chính là người yêu của mình. Không thể công khai vào lúc này được. Sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ?
Đang mải mê suy nghĩ, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện chắn ngang lối đi. Là Phi Vũ.
“Để tôi đưa em về nhà.” Hắn lên tiếng, giọng nói mang vẻ kiên quyết không thể chối từ. Nguyệt Vy vô tình chạm vào tay hắn, cái lạnh khiến cô thảng thốt. “Sao tay của anh lạnh quá vậy? Trời lạnh mà nãy giờ anh đứng đây chờ tôi sao?”
Phi Vũ nhìn cô, ánh nhìn si tình đến cực đoan. “Nếu việc đó làm em quan tâm đến tôi thì rất đáng để chờ đúng không? Chúng ta hãy vào trong xe đi.” Hắn chỉ tay về phía chiếc xe đỗ kế đó.
Nguyệt Vy lùi lại, đề phòng. “Tôi không cần anh chờ. Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau, tôi cũng không muốn dính líu đến anh. Anh làm ơn tha cho tôi đi.”
Cô bỏ chạy nhưng tiếng hét của Phi Vũ từ phía sau như mũi tên xé toạc không gian, găm thẳng vào tim cô. “Người em yêu là Hạo Phong, đúng không?”
Nguyệt Vy dừng bước, cô quay đầu lại, giọng lập bập. “Anh… anh muốn nói gì?”
Phi Vũ bước tới, vẻ mặt phẫn uất. “Em biết tôi sẽ không nói dối, tôi bị từ chối, trái tim của tôi đau lắm. Làm sao tôi quên được đây?”
“Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không có gì để nói với nhau hết. Vì thế tôi không quan tâm cảm giác của anh.” Nguyệt Vy cứng cỏi.
Phi Vũ bỗng nhiên nhếch môi cười, những lời tiếp theo của hắn như bản án tử cho mối quan hệ bí mật của cô. “Em biết không, tôi luôn ghen tị với Hạo Phong. Nếu hai người là anh em thì em không thể là người yêu của cậu ấy. Nếu không… cả trường biết thì sẽ thế nào? Bởi vì cậu ấy là con trai của hiệu trưởng mà tôi nghĩ hiệu trưởng chắc cũng không đồng ý mối quan hệ này. Làm sao mà con trai và con gái ông ấy có thể yêu nhau được, đây sẽ là chuyện lớn nếu bị phát tán ra ngoài. Tin đồn này không chỉ phá hủy tương lai của Hạo Phong mà còn làm cho mọi người xung quanh cậu ấy không hạnh phúc.”
Nguyệt Vy ngỡ ngàng, nước mắt trào ra vì sự ác ý tột cùng. “Đồ xấu xa.”
Cô không chịu nổi nữa, ôm mặt bỏ chạy thật nhanh vào màn đêm, để lại sau lưng tiếng cười đe dọa của kẻ đang nắm giữ bí mật có thể phá hủy tất cả.
Sáng sớm, gian bếp tỏa ra mùi hương của bánh mì nướng và cà phê. Ông Hữu Tuấn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai.
Thấy Hạo Phong bước xuống cầu thang với vẻ mặt còn ngái ngủ, ông cười, cất giọng. “Chào buổi sáng, con trai. Bữa sáng rất quan trọng vì thế con phải ăn nhiều vào. À bữa cơm tối nay cũng rất quan trọng, vì thế con phải có mặt đó, biết chưa?”
Hạo Phong kéo ghế ngồi xuống, uể oải đáp. “Con bận rồi ba.”
“Hạo Phong, bà nội muốn gặp con. Khi con còn nhỏ là bà nội đã nuôi dưỡng con. Tối nay bà nội muốn ăn tối với chúng ta.” Ông Tuấn dùng giọng chân thành để thuyết phục.
Nhắc đến bà nội, sự cứng đầu trong anh giảm xuống. “Bữa ăn tối thì con ăn nhưng con nói trước con chỉ đến đó một chút thôi.”
Ông Hữu Tuấn nhìn con trai rồi nói thẳng. “Thì cuộc gặp gỡ tối nay giữa bà nội con với dì Du và Nguyệt Vy vẫn là chính. Bà nội sẽ gặp vợ sắp cưới của ba lần đầu tiên, rất quan trọng đó.”
Hạo Phong nhún vai, lộ vẻ thấu suốt. “Cuối cùng ba cũng nói vào trọng tâm. Được rồi, con sẽ đi.”
Lời chấp thuận của Hạo Phong như dấu gạch nối đưa hai cha con rời khỏi những toan tính đời thường để bước vào sự kiện được sắp đặt tỉ mỉ.
Chiều hoàng hôn trôi qua chóng vánh, nhường chỗ cho sự xa hoa của những cuộc hẹn thượng lưu dưới ánh đèn lấp lóa.
Tại một nhà hàng Nhật sang trọng ngay trung tâm thành phố.
Đứng trước cửa phòng VIP, bà Du không ngừng chỉnh sửa vạt áo, hồi hộp. “Nguyệt Vy, nếu mẹ nói sai điều gì thì sao? Mẹ lo quá.”
Nguyệt Vy nắm lấy tay mẹ, dù trong lòng cô cũng đang dậy sóng nhưng vẫn trấn an. “Mẹ đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
“Ba Hạo Phong nói mẹ của ông ấy rất nghiêm khắc. Tất cả chúng ta sẽ sống hạnh phúc chứ?”
Câu hỏi của mẹ khiến Nguyệt Vy thắt lòng. Những lời đe dọa của Phi Vũ tối qua như bóng ma hiện về, bám riết lấy trí não cô. Làm sao mà con trai và con gái ông ấy có thể yêu nhau được? Tin đồn này không chỉ phá hủy tương lai của Hạo Phong mà còn làm cho mọi người xung quanh cậu ấy không hạnh phúc. Cô thầm nghĩ. Mẹ, nếu con không giấu được chuyện tình cảm của mình và nếu điều này tiếp tục thì con không thể là em gái của Hạo Phong được nữa rồi. Mẹ có giận con không? Mình biết phải giải quyết làm sao đây? Thôi không nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi.
Nguyệt Vy hít một hơi sâu, nhìn mẹ. “Chúng ta vào trong đi mẹ.”
Hai bóng dáng mảnh mai bước qua ngưỡng cửa. Nếu Nguyệt Vy mang vẻ đẹp của nhành cỏ dại đang cố vươn lên giữa bão tố thì người phụ nữ đang ngồi kia lại là cây cổ thụ đã đi qua quá nhiều sương gió, đủ để nhìn thấu mọi tâm tư chỉ bằng một ánh mắt.
Bà nội của Hạo Phong ngồi uy nghi ở vị trí chủ tọa. Bà toát ra khí chất của người phụ nữ nắm giữ quyền lực gia đình lâu năm.
Sau những lời chào hỏi xã giao, bà lên tiếng. “Mặc dù đây là buổi gặp mặt đầu tiên nhưng chúng ta sẽ sớm trở thành gia đình. Vì thế đừng căng thẳng. Tôi là bà nội của Hạo Phong đại diện gia đình chào đón hai thành viên mới. Tôi muốn dùng buổi gặp tối nay để bàn về đám cưới sẽ được tổ chức như thế nào.”
“Dạ.” Bà Du đáp, hơi run. Bà nội quay sang ông Tuấn: “Hữu Tuấn, mặc dù đây là lần thứ hai con tái hôn nhưng mẹ vẫn sẽ lo đầy đủ tiền hôn lễ và mọi thứ trong tiệc cưới.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Bà Du lúc này mới lên tiếng, đầy bản lĩnh. “Về tiền cưới hỏi, mẹ yên tâm. Con đã nghĩ về một con số sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. À, gọi bác là mẹ bây giờ thì có hơi nhanh.”
“Tôi cũng không quen lắm.” Bà nội đáp lạnh lùng.
“Vậy con nên luyện tập, gọi mẹ từ bây giờ, điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn.” Bà Du cười xòa rồi quan tâm hỏi. “Mẹ sao thế, cổ họng của mẹ không ổn à? Con có đem thuốc cảm lạnh…”
“Không cần đâu, tôi không sao. Cô đã dự định con số trong đầu rồi, vậy tôi muốn nghe. Bao nhiêu?"
Bà Du bình thản đưa lên một ngón tay.
Bà nội nhướn mày. “Ý cô là một trăm ngàn đô la sao?” Bà Du cười nhẹ nhàng, câu nói của bà khiến cả phòng sững sờ. “Mẹ, mẹ thật biết đùa. Hữu Tuấn và con đều tái hôn, chúng con không vứt bỏ quá khứ nhưng để xây dựng bầu không khí chung, chúng con cần một bầu không khí mới. Một thứ bắt đầu, vạn điều thay đổi. Một đô là may mắn rồi. Mẹ, tiền cưới hỏi mẹ có thể cho con một đô la được không?”
Căn phòng rơi vào im lặng trước con số không tưởng. Bà nội kinh ngạc rồi chuyển sang nể phục. “Được, tất nhiên là được.”
Hạo Phong ngồi bên cạnh Nguyệt Vy, ghé tai nói nhỏ. “Này, bà nội của anh đã thua mẹ em rồi đó.”
Nguyệt Vy không kìm được mà cười khúc khích.
Không khí đang dần ấm cúng thì bà nội bỗng chuyển chủ đề, giọng bà trở nên sắc sảo. “Sau khi đám cưới xong sẽ là lúc sắp xếp quyền thừa kế cho Hạo Phong.”
Hạo Phong lập tức biến sắc. “Sao bà nội lại nói tới việc đó, cháu chưa muốn.”
“Hạo Phong, cháu không thể cứ né tránh hoài được. Đảm nhiệm cơ nghiệp gia đình là bổn phận của cháu.”
“Đó là điều nội muốn chứ không phải điều cháu muốn.” Hạo Phong xẵng giọng.
“Là bổn phận rồi thì cháu phải chấp nhận thôi.”
Thấy sắp sửa xảy ra cãi nhau, ông Hữu Tuấn vội can ngăn. “Mẹ à, Hạo Phong còn đi học. Con nghĩ chuyện này để sau hẵng tính. Với lại cho nó thêm thời gian để nó quen dần với việc này cũng tốt mà mẹ.”
Hạo Phong đứng phắt dậy, bực tức. Anh không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt thêm bất cứ điều gì nữa. “Bà nội, ba, đừng bắt con làm những việc mà con không thích. Nếu không, con không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Con no rồi.”
Anh quay sang nhìn bà Du với vẻ hối lỗi nhưng cương quyết. “Dì, con xin lỗi vì đã phá hỏng buổi ăn tối của dì nhưng gia đình của chúng ta là như thế này đấy, dì nên quen với việc đó đi. Mọi người cứ tiếp tục ăn, con đi trước. Nguyệt Vy, đi thôi.”
Hạo Phong nắm lấy tay Nguyệt Vy kéo đi, để lại bàn tiệc dở dang và những gương mặt bàng hoàng. Nguyệt Vy bước theo anh, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô nhìn mẹ và chú Tuấn hạnh phúc rồi lại nhìn Hạo Phong đang gồng mình chống lại thế giới, thầm tự hỏi. Kế hoạch đám cưới suôn sẻ là thế, nhưng tình yêu của chúng ta… thật sự có lối thoát không?