Chương 22: Dù cả thế giới nghi ngờ anh
Đình Quân hớt hải chạy xộc vào lớp tìm Nguyệt Vy, hơi thở đứt quãng vì lo lắng. San San liền bật dậy, linh tính mách bảo điều chẳng lành. “Có chuyện gì xảy ra hả?”
“San San, em nghe về chuyện những mẫu thiết kế chưa?” Đình Quân hỏi gấp gáp.
Mặt San San biến sắc, phỏng đoán. “Có phải những mẫu thiết kế mà đội Hạo Phong và Kelvin vừa hoàn thành trưng bày ở phòng thực hành không?”
“Đúng rồi. Hình như Hạo Phong mất kiểm soát và phá hủy tất cả.”
“Tại sao anh ấy lại mất kiểm soát?”
“Bởi vì cậu ấy đã biết chuyện có một tên đang theo đuổi Nguyệt Vy.”
Ngay lúc đó, tại phòng thực hành, nơi vốn dĩ là "thánh đường" của sự sáng tạo giờ đây chỉ còn lại những tàn tích của cơn thịnh nộ không được báo trước.
Cảnh tượng tan hoang bày ra trước mắt. Những mô hình kiến trúc kỳ công, những bản vẽ được thức trắng đêm để hoàn thiện giờ chỉ còn là những mảnh vụn và những vết rạch loang lổ. Hạo Phong đứng trơ trọi giữa đống đổ nát, tay siết chặt, mắt thì đỏ ngầu chứa đựng nỗi căm phẫn tột cùng.
Khải Hy - thành viên trong đội - bước đến, nắm lấy cổ áo Hạo Phong, gào lên. “Hạo Phong, mày nói đi. Mày có thể giải thích việc này không? Nếu mày nói mày không làm, bọn tao sẽ tin mày.”
Hạo Phong cười thách thức. “Nếu tao nói tao không làm, tụi mày sẽ tin à?”
“Bọn tao đang điên vì việc này, hãy nói là mày không làm đi. Câu trả lời đó có quá đáng không?” Khải Hy gầm lên.
“Vậy thì mày cứ điên đi.” Hạo Phong lạnh lùng đáp, không buồn giải thích.
Sự bất cần của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Khải Hy đẩy mạnh Hạo Phong một cái, Kelvin vội vã lao vào can ngăn. “Khải Hy, thôi đi. Tao nghĩ Hạo Phong không có làm chuyện này đâu.”
“Tao có nói cậu ấy làm đâu, tao chỉ bực mình thôi.” Khải Hy bực mình. “Tao không thể chấp nhận những gì chúng ta làm, bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra đều công cốc. Kẻ nào là đồ xấu xa mạc hạng làm chuyện này, nếu tao tìm ra hắn, tao sẽ giết hắn.”
Đúng lúc đó, Giáo sư Đỗ bước vào, nghiêm nghị. “Hạo Phong, em đi theo tôi.”
Nguyệt Vy đứng bên ngoài, nhìn Hạo Phong đi theo Giáo sư Đỗ. Cô định chạy theo nhưng San San và Hoài Ngọc đã giữ chặt cô lại.
“Nguyệt Vy, đừng hấp tấp.” San San khuyên nhủ.
“Tại sao họ buộc tội Hạo Phong chứ?” Nguyệt Vy uất ức.
Hoài Ngọc chỉ ra thực tế phũ phàng. “Năm mẫu thiết kế đó, bốn cái đã bị phá hủy, chỉ có của Hạo Phong là không. Dĩ nhiên là họ buộc tội anh ấy rồi.”
Giữa lúc hỗn loạn, Nguyệt Vy chợt thấy Phi Vũ đứng ở góc hành lang khuất. Hắn không còn vẻ si tình giả tạo mà đang đứng nhìn theo hướng Hạo Phong đi, nhếch mép cười đắc ý. Trái tim Nguyệt Vy đập liên hồi. Cô chắc chắn kẻ đứng sau màn kịch này không ai khác chính là hắn. Cô chạy thục mạng sang khoa xã hội học để tìm lời giải đáp.
“Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết tìm Phi Vũ ở đâu không?” Cô hỏi một nam sinh.
“Phi Vũ là ai?”
“Anh ta là sinh viên năm hai khoa xã hội học, tên là Phi Vũ. Anh ta có mái tóc dựng ngược và… cũng bảnh trai."
Câu trả lời của nam sinh đó khiến Nguyệt Vy chưng hửng. “Xin lỗi, tôi không thấy chàng trai nào như thế mà khoa xã hội học cũng không có sinh viên nào tên là Phi Vũ cả.”
Nguyệt Vy thất thểu đi về khu lớp mình, đầu óc quay cuồng. Chuyện quái gì thế? Không có ai tên Phi Vũ sao? Vậy anh ta là ai, anh ta không phải sinh viên trường mình vậy anh ta vào trường mình để làm gì?
***
Bên trong phòng thực hành, cuộc chất vấn vẫn diễn ra gây cấn. Giáo sư Đỗ nhìn Hạo Phong bằng ánh mắt nghi hoặc. “Em muốn thắng cuộc thi lần này sao? Đó là lý do em làm thế đúng không?”
“Thầy, em không ngu ngốc đến nỗi dùng cách đó đâu.” Hạo Phong đáp, giọng điệu vẫn kiêu ngạo dù đang ở thế yếu.
Giáo sư Trần, người phụ tá cũ của hiệu trưởng, nhạo báng. “Coi lại bản thân mình đi, em đừng tưởng là con trai hiệu trưởng thì có thể đảo lộn nội quy của trường. Nếu không phải em làm, vậy ai làm?”
“Kẻ chủ mưu.” Hạo Phong nhìn thẳng vào ông ta.
“Ai là kẻ chủ mưu? Ở ngôi trường này, ai dám chống lại cậu?”
Ông Hữu Tuấn bước vào. Thấy hiệu trưởng, hai giáo sư lập tức thay đổi thái độ.
Giáo sư Đỗ khép lại xấp hồ sơ, cung kính nói. “Hiệu trưởng. Tôi đã tra hỏi xong.”
Ông Hữu Tuấn không vội đáp lời, lướt mắt qua những mẫu thiết kế bị phá hủy rồi dừng lại trên gương mặt thản nhiên của con trai mình. Ông điềm tĩnh nói. “Có người đã tóm tắt mọi chuyện cho tôi biết rồi.”
“Hiệu trưởng, vậy ông đã quyết định hình phạt chưa?” Giáo sư Đỗ nôn nóng hỏi, dường như ông ta muốn kết thúc vụ việc này bằng bản án thích đáng để răn đe.
Ông Hữu Tuấn quay sang nhìn giáo sư Đỗ, trả lời. “Anh chưa tìm ra thủ phạm, làm sao tôi có thể phạt chứ?" Rồi ông đặt tay lên vai Hạo Phong, dùng giọng ôn tồn nhưng ẩn chứa niềm tin tuyệt đối của một người cha. "Con đừng quá lo lắng về chuyện này.”
Hạo Phong dù trong lòng đang dậy sóng vì những bất công, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng mỏng, khẳng định dứt khoát. “Ba, con chưa bao giờ lo lắng cả. Con không làm, việc gì phải sợ.”
Ánh mắt hai cha con chạm nhau giữa không trung - một bên là sự bảo bọc kín đáo, một bên là niềm kiêu hãnh đến cực đoan. Ông Hữu Tuấn gật đầu, quay sang nói với hai vị giáo sư bằng giọng đanh thép. “Hai anh nghe đây. Chuyện này phải tìm cho ra thủ phạm để xử lý theo quy định.”
“Hiệu trưởng, lớp học đã bắt đầu, tôi đi trước.” Giáo sư Đỗ nhận thấy không khí không còn chỗ cho mình can thiệp, liền rời phòng.
“Hạo Phong, con cũng nên quay về lớp đi.” Ông Tuấn dặn dò con trai.
Khi bóng dáng của giáo sư Đỗ và Hạo Phong vừa khuất sau cánh cửa, căn phòng chỉ còn lại ông Hữu Tuấn và giáo sư Trần.
Giáo sư Trần bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm, quay sang ông Tuấn. “Hiệu trưởng, ông không phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đúng chứ? Không phải điều đó sẽ làm cho Hạo Phong hư hỏng sao?”
Ông Hữu Tuấn nhíu mày, trực giác nhạy bén của ông nhận ra có điều gì đó không ổn trong thái độ của người cấp dưới này. “Tôi nghĩ cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để buộc tội con tôi đã gây ra chuyện này.”
Giáo sư Trần bước lại gần, hạ thấp giọng nhưng đủ để Hạo Phong đang đứng bên ngoài cửa khép hờ, nghe rõ từng chữ. “Dĩ nhiên là không. Ý tôi chỉ là, dù Hạo Phong là người thừa kế nhưng ông cũng không thể làm lơ một đứa con khác được. Hình như ông đang cố tình quên một đứa con khác của ông thì phải.”
Ông Hữu Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. “Trần Duy, cậu nhiều chuyện quá rồi đó.”
Nhưng giáo sư Trần vẫn tiếp tục phản đòn. “Hiệu trưởng, ông không nghĩ đến chuyện nếu Hạo Phong biết mình còn có một đứa em trai sẽ phản ứng như thế nào sao? Đứa em trai đang lang thang ngay trong chính ngôi trường này dưới một cái tên giả?”
Ông Hữu Tuấn lặng người, những góc khuất quá khứ mà ông dày công che giấu giờ đây đang bị kẻ khác lôi ra ánh sáng một cách tàn nhẫn nhất. Ông nhận ra sóng lớn bây giờ mới tràn vào ngôi nhà và tương lai của con trai ông.
Hạo Phong đứng bên ngoài, toàn thân đông cứng. Em trai? Một đứa con khác của ba sao? Anh chợt nhớ đến khuôn mặt của "Phi Vũ", nhớ đến nụ cười đắc thắng và ánh mắt ngập tràn hận thù của hắn. Sự thật kinh hoàng vỡ òa. Phi Vũ chính là em trai anh và mục tiêu của hắn không phải là tình yêu với Nguyệt Vy mà là hủy hoại tất cả những gì Hạo Phong đang có.
***
Phi Vũ lại nhắn tin muốn gặp Nguyệt Vy, lần này hắn dùng tên mình và địa điểm là trên sân thượng.
Nguyệt Vy đồng ý đi gặp hắn là vì cô muốn biết hắn tính giở trò gì. Lên tới sân thượng, cô đứng đối diện với kẻ đã gieo rắc kinh hoàng suốt những ngày qua. Phi Vũ đứng quay lưng về phía cô, nhìn xuống toàn cảnh ngôi trường với vẻ chiến thắng.
“Nguyệt Vy, đến rồi à? Sao, em vui với những trò đùa của tôi chứ?” Phi Vũ quay lại, nụ cười trên môi hắn giờ đây không còn vẻ ngây ngô mà là sự xảo quyệt.
Nguyệt Vy siết chặt nắm tay, dữ. “Anh không phải sinh viên trường này. Anh là ai?”
“Tôi á, tôi là người mà họ nên tìm kiếm. Nhưng họ lại nghi ngờ Hạo Phong.” Hắn thản nhiên đáp, nhún vai giống như đó là trò chơi giải trí rẻ tiền.
Ánh mắt Nguyệt Vy bừng lên tia sáng của sự nhận thức. “Hóa ra anh mới chính là thủ phạm trong chuyện này.”
“Điều này thật thú vị, con trai hiệu trưởng là kẻ phá hoại.” Phi Vũ cười lớn, tiếng cười của hắn tan loãng trong không trung, lạnh lẽo đến ghê rợn.
“Tại sao anh làm vậy?” Nguyệt Vy gào lên, cô không thể hiểu nổi con người độc ác vô tri này.
Hắn tiến lại gần cô một bước, mắt híp lại. “Tôi nên làm gì nữa với Hạo Phong đây? Nguyệt Vy, cho tôi vài ý kiến đi.”
“Nếu anh còn làm bất cứ điều gì với Hạo Phong nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.” Cô dõng dạc tuyên bố, ánh mắt không chút sợ hãi khi bảo vệ người mình yêu.
Phi Vũ dừng lại, hắn nhìn cô bằng vẻ thương hại lẫn chế nhạo. “Em yêu cậu ấy nhiều đến thế sao? Nhưng em thiếu tính thẩm mỹ về con trai, chàng trai có quá nhiều thiếu sót như Hạo Phong tại sao lại cần có tình yêu nhỉ?”
“Anh thích làm tổn thương người khác mới thấy vui sao?”
“Tổn thương? Ai làm tổn thương ai chứ?” Giọng Phi Vũ bỗng dưng chùng xuống, chất chứa nỗi hận thù sâu thẳm. “Thậm chí bây giờ em vẫn không hiểu tôi làm vậy là vì mục đích gì. Ngay cả tôi là ai, em còn không biết.”
Bất thình lình, Phi Vũ trèo lên thành lan can sân thượng, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể đẩy hắn rơi xuống vực thẳm. Nguyệt Vy hốt hoảng, bản năng lương thiện khiến cô quên mất hắn là kẻ thù, cô chạy tới. “Này, anh muốn làm gì thế, nguy hiểm lắm. Xuống đi.”
Nhưng đó chỉ là cái bẫy. Ngay khi Nguyệt Vy vừa chạm đến gần, Phi Vũ xoay người lại với tốc độ chóng mặt. Hắn tóm lấy cô, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cổ cô, đẩy cô vào sát mép lan can. Ánh mắt hắn đỏ ngầu và điên cuồng.
“Em thật dễ mắc lừa.” Hắn gằn giọng sát tai cô. “Tôi đúng là không phải sinh viên trường Ngân Hà, tôi là Vũ Phi, em đã nghe về tôi chưa?”
Nguyệt Vy nghẹt thở, mặt tái nhợt vì thiếu oxy, cô cố thốt lên. “Tôi không biết anh là ai.”
“Bởi vì Hạo Phong mà tôi không thể có được tình yêu của bất cứ ai. Không có ai quan tâm đến tôi.” Vũ Phi hét lên, ghen tị tích tụ bao năm như vỡ òa.
“Anh đang nói gì thế? Thả tôi ra.”
“Tôi rất cô đơn, em biết không? Tại sao ai cũng chú ý đến cậu ấy và dành tình yêu cho cậu ấy, còn tôi thì không?”
Hắn siết chặt tay hơn, Nguyệt Vy cảm thấy lồng ngực mình như vỡ tung. Cô dùng hết sức bình sinh, dùng móng tay bấm mạnh vào tay hắn, đạp mạnh vào chân đối phương. Trong khoảnh khắc sơ hở, cô thoát khỏi vòng tay tử thần, lùi lại phía sau, hít hà từng ngụm không khí quý giá.
Vũ Phi đứng đó, nhìn bàn tay mình trống rỗng, giọng hắn run rẩy vì uất ức. “Tôi chỉ là cái bóng của Hạo Phong, cậu ấy thậm chí còn không quan tâm đến tôi. Người không xứng đáng có được tình yêu là Hạo Phong mới đúng. Tôi ghét cậu ta.”
Nguyệt Vy nhìn thẳng vào cái bóng tối tăm trong lòng Vũ Phi, từ tốn. “Dù anh có ghét Hạo Phong như thế nào thì tôi vẫn yêu anh ấy, đó là sự lựa chọn của tôi. Anh mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được điều này đâu. Đừng cố níu kéo thứ không thuộc về mình, nếu không người chịu tổn thương sẽ là anh đó.”
Vũ Phi lặng thinh trước sự cự tuyệt của cô. Hắn nhận ra dù có phá hoại bao nhiêu mẫu thiết kế hay quay bao nhiêu đoạn phim bí mật, hắn cũng không bao giờ có thể cướp đi được thứ duy nhất mà Hạo Phong có, đó là trái tim của Nguyệt Vy.