Chương 23: Gắn kết những ước mơ
San San và Hoài Ngọc đang rảo bước trên lề phố thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bất động trên ghế đá công viên, cả người thất thần nhìn vào hư không.
“San San, cậu nhìn kìa. Đó chẳng phải Nguyệt Vy sao?” Hoài Ngọc chạm tay bạn, chỉ về phía công viên.
“Ừ, đúng rồi.”
Cả hai tiến lại gần. Sau khi nghe Nguyệt Vy kể lại toàn bộ màn chạm trán kinh hoàng với kẻ mang tên Phi Vũ trên sân thượng, San San không giấu nổi vẻ phẫn nộ. Cô siết chặt vai bạn, giọng kiên quyết. “Mình nghĩ cậu nên nói với Hạo Phong việc này. Cậu nhất định phải nói, mặc dù chúng ta không biết lý do anh ta ghét Hạo Phong vì đây là chuyện giữa họ. Nhưng mình không bao giờ cho phép cậu bị tổn thương lần nữa đâu.”
Nguyệt Vy ngước đôi mắt hoe đỏ lên, hỏi một câu khiến cả hai sững sờ. “Cậu đã từng ghét ai trước đó chưa?”
Cả Hoài Ngọc và San San đều ngơ ngác lắc đầu. Nguyệt Vy cất giọng buồn bã. “Bị người ta ghét chắc là buồn lắm.”
“Nhưng Phi Vũ chỉ toàn làm cậu tổn thương, ghét anh ta thì có gì là sai chứ?” San San gắt lên vì xót bạn.
“Đó là lý do mình không muốn Hạo Phong biết. Nếu biết, anh ấy sẽ tự trách bản thân, giống như việc xảy ra với Kelvin. Nếu có thể, mình phải bảo vệ Hạo Phong, không để anh ấy gặp Phi Vũ.”
“Nguyệt Vy.” Hoài Ngọc gọi khẽ, cảm động trước tình cảm bao la của cô bạn thân.
“Mình không muốn thấy Hạo Phong gặp bất kỳ tổn thương nào nữa.” Nguyệt Vy mím môi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định che chở.
“Ừ, hy vọng là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.” San San thở dài, thầm cầu nguyện cho đôi bạn trẻ.
Sau khi tạm biệt hai cô bạn, Nguyệt Vy về nhà. Cô gạt bỏ những lo âu để vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm tối. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang tiếng xèo xèo của chảo mỡ.
Nguyệt Vy ra mở cửa, thấy Hạo Phong đứng đó, cô mỉm cười. “Hạo Phong, anh đến rồi à? Em và mẹ cũng vừa nấu xong.”
Bà Du ở dưới bếp nói vọng lên, thanh âm tràn đầy sức sống. “Hạo Phong, chờ dì chút, còn hai món nữa. Sẽ xong ngay thôi.”
“Cảm ơn dì.” Hạo Phong lịch sự đáp.
Vừa bước chân vào nhà, Nguyệt Vy nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, hỏi. “Anh không sao chứ?”
Hạo Phong nhướn mày, vờ như không hiểu. “Không sao cái gì?”
“Thì mấy mẫu thiết kế bị phá hoại đó.”
“Việc đó…”
Anh chưa kịp nói hết câu thì bà Du từ dưới bếp đi lên, tay vẫn còn cầm cái muỗng. Bà nhìn Hạo Phong với niềm tin tuyệt đối. “Dì đang tự hỏi sao cháu vẫn chưa đến, ba cháu gọi điện thoại cho dì kể sự việc xảy ra ở trường. Nhưng mà dì không tin là cháu đã làm việc đó.”
“Mẹ cũng tin Hạo Phong sao?” Nguyệt Vy hỏi, lòng dâng lên niềm vui nhẹ nhàng.
“Tất nhiên. Mẹ nghĩ một người nào đó ghét Hạo Phong đã làm chuyện này, họ muốn làm cho người họ thích chú ý đến.”
Nguyệt Vy suy tư. “Làm những việc đó chỉ để gây sự chú ý thôi sao?”
“Ừ.” Đột nhiên bà Du hét lên. “Chết rồi, mẹ quên tắt ga.” Rồi bà lật đật chạy xuống bếp.
“Lại nữa rồi, mẹ lúc nào cũng vụng về.” Nguyệt Vy lắc đầu nhìn theo bóng dáng hối hả của mẹ.
Hạo Phong phì cười. “Em và dì Du thật giống nhau.”
“Anh nói gì chứ. Em có vụng về đâu.” Cô chu môi trả lời.
Hạo Phong tiến lại gần Nguyệt Vy. “Không, ý anh là vô tư đó. Em và mẹ em đều tin rằng không có bất cứ người xấu nào thành thật, không có khả năng truyền đạt, điều đó làm cho họ gây tổn thương người khác. Một vài người chắc phải cảm thấy kiểu suy nghĩ đó thật đơn giản.”
Anh ngừng lại một chút, giọng trở nên trầm lắng. “Nhưng anh thật ghen tị với em, vì thậm chí là em vô tư em vẫn giữ bí mật. Anh không nhận ra là em quá tràn ngập sự nồng nhiệt. Anh đã nghe chuyện một tên đẹp trai đang theo đuổi em.”
Nguyệt Vy giật mình, phủ nhận. “Không phải như thế, em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ thích một ai khác ngoài anh.”
Hạo Phong đặt tay lên gáy cô, kéo cô lại gần hơn, khẳng định bằng giọng chiếm hữu. “Em không cần giải thích mà có giải thích anh cũng không quan tâm đâu. Vì anh biết không có ai thích em hơn anh cả. Em là của anh, mãi mãi sẽ như vậy.”
Nguyệt Vy nhìn anh, cảm thấy mọi sợ hãi về Phi Vũ đều tan biến trước sự mạnh mẽ của Hạo Phong. Cô nói, như lời thề nguyện. “Nếu anh bị lạc trong khu rừng tình yêu, hãy nói cho em biết rằng có ánh sáng ở đó. Thậm chí nếu không có đường tắt nhưng em hy vọng người dẫn anh ra khỏi khu rừng đó chính là em. Hạo Phong, em sẽ là ánh sáng của anh, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tìm thấy hạnh phúc chỉ thuộc về hai chúng ta thôi. Hứa với em, anh nhé.”
Dưới ngọn đèn vàng ấm áp của gian phòng khách, họ nhìn nhau, hiểu rằng dẫu bão tố ngoài kia có tàn khốc đến đâu, họ vẫn sẽ là bến đỗ bình yên nhất của đối phương.
***
Buổi sáng ở trường, Hạo Phong đứng đó, đơn độc trước dãy bàn trưng bày. Giữa đống đổ nát của bốn mô hình bị đập phá tan tành, mẫu thiết kế của anh vẫn đứng vững, nguyên vẹn một cách trớ trêu. Sự nguyên vẹn ấy không làm anh tự hào, nó giống như cái tát vào lòng kiêu hãnh, một bằng chứng ngoại phạm bị kẻ xấu cố tình sắp đặt.
Tiếng bước chân cắt ngang sự tĩnh lặng. Kelvin cùng các thành viên trong đội thiết kế bước vào. Nhìn thấy bóng lưng Hạo Phong, Kelvin ngạc nhiên. “Hạo Phong, sao mày lại ở đây?”
Hạo Phong không quay đầu lại mà nhìn vào tác phẩm của mình, đôi mắt lạnh lùng bỗng rực lên ngọn lửa quyết liệt. Anh lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng đanh thép. “Tao không quan tâm tụi mày có tin tao hay không. Đây là lần đầu tiên tao làm việc này.”
Dứt lời, Hạo Phong vung tay, đẩy mạnh mẫu thiết kế của mình xuống sàn nhà. Tiếng vật liệu vỡ vụn vang lên xé nát bầu không khí chung quanh.
“Hạo Phong, mày điên à?” Leo sửng sốt la lớn.
Henry nhìn mảnh vỡ tan tác dưới sàn, tiếc nuối. “Mẫu thiết kế của mày là cái duy nhất còn sót lại lọt vào chung kết cuộc thi. Sao mày lại phá hủy nó?”
Hạo Phong quay lại nhìn thẳng vào những người đồng đội từng nghi ngờ mình. “Không phải chúng ta đã nói là dựa vào tài năng của chính bản thân để chiến thắng, thậm chí nếu cuộc thi là gian lận.”
“Ý mày là gì?” Khải Hy hỏi.
Hạo Phong nhếch môi cười khinh miệt cho những kẻ đứng sau màn kịch. “Toàn bộ cuộc thi thiết kế lần này là trò lừa của giáo sư Trần từ lúc bắt đầu. Mục đích giáo sư Trần nhắm vào là tao, thầy ấy là phụ tá của ba tao. Vì chúng ta chưa bao giờ học hành chăm chỉ.”
Sự thật vỡ òa khiến cả nhóm sững sờ. Khải Hy lẩm bẩm. “Vậy chúng ta không phải là một lũ ngu sao?”
“Thầy ấy thật hèn hạ.” Leo nghiến răng.
“Thầy ấy cố tình đổ oan cho mày và gây ra bất hòa giữa chúng ta, đúng là tiểu nhân mà.” Henry tiếp lời, tay siết chặt.
Cả căn phòng ngập trong uất ức. Một sinh viên nói. “Lớp chúng ta đã rất cố gắng để hoàn thành bài thi cuối kỳ, vậy mà cuộc thi thiết kế lại biến thành trò lừa gạt.”
Hạo Phong nhìn xuống đống đổ nát rồi nhìn tay mình. Anh nói, giọng điệu kiêu hãnh và đầy bản lĩnh. “Thậm chí bây giờ tao vẫn muốn đây là cuộc thi công bằng. Tao sẽ sửa lại toàn bộ các mẫu thiết kế.”
Kelvin ngẩn người, tiến lại gần. “Hạo Phong, tại sao mày làm thế? Mục đích là gì?”
Hạo Phong nhìn vào khoảng không, câu trả lời của anh vang lên như lời tuyên chiến với định mệnh. “Tao chỉ muốn làm nhiệm vụ của mình để mẫu thiết kế được trưng bày. Vì chúng ta có tài năng. Dĩ nhiên là chúng ta có thể làm lại được.”
Khải Hy nản lòng. “Dựa vào điều mày nói, tụi tao không có hứng thú. Nếu các mẫu thiết kế của tụi tao chỉ làm tổn thương mày thì tao thấy không cần thiết.”
Hạo Phong nhìn Khải Hy, ánh mắt rực sáng một ý chí không thể lay chuyển. “Bất kể là gì nhưng thừa nhận thất bại không phải là phong cách của tao.”
“Được rồi, nếu mày đã nói vậy, tao không còn gì để nói.” Khải Hy buông xuôi, cùng Leo và Henry quay lưng bỏ đi. Kelvin thì bước lại phía ghế sofa, nằm xuống ngủ như muốn trốn tránh thực tại.
Phòng thực hành chỉ còn lại tiếng lạch cạch của dụng cụ. Hạo Phong cặm cụi ngồi xuống giữa đống đổ nát, tỉ mẩn nhặt từng mảnh vỡ, kiên nhẫn gắn kết lại những ước mơ bị vùi dập.
Kelvin nheo mắt nhìn từ phía sofa, lên tiếng trêu chọc. “Này, mẫu của Khải Hy phức tạp lắm đó. Mày có sửa lại được không?”
Hạo Phong không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt. “Tao đã nói rồi, bỏ cuộc không nằm trong từ điển của tao.”
Kelvin cười chế giễu.
“Mày cười cái gì?” Hạo Phong hỏi.
“Hạo Phong, mày thật sự nghĩ mày giỏi sao? Mày có thể sửa lại hết các mẫu thiết kế của chúng ta à? Mẫu của tao để tao tự làm.”
Kelvin bật dậy, phủi bụi trên áo rồi cùng Hạo Phong hì hục ngồi sửa. Cả hai làm việc trong im lặng của những người đàn ông hiểu ý nhau. Được một lát, cánh cửa phòng lại mở ra. Khải Hy, Leo và Henry quay lại. Không ai nói câu nào, họ tự động ngồi xuống, mỗi người cầm lấy một góc mẫu thiết kế của mình, cùng chung sức với Hạo Phong.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ len qua khe cửa, căn phòng đổ nát bỗng chốc rộn ràng sức sống. Dù cuộc thi có là một trò lừa đi chăng nữa nhưng tình đồng đội và lòng kiêu hãnh trong tài năng của họ là thứ thật nhất trên đời này.
***
Dòng người hối hả ngược xuôi, giữa đám đông lộn xộn ấy, San San chợt dừng chân, dán mắt vào bóng hình đang thong dong bước lên cầu vượt.
Đình Quân thấy bạn gái đột ngột dừng bước, suýt chút nữa thì va vào cô. Anh ngơ ngác hỏi. “San San, gì thế em?”
San San không đáp lời ngay, cô nín thở, tập trung nhìn bộ đồng phục mà chàng trai kia đang mặc. Đó là chiếc áo blazer màu xanh navy đậm với những đường viền tinh tế và chiếc logo thêu chỉ vàng rực rỡ bên vai trái. Một sự nhận diện không thể nhầm lẫn.
“Không phải đó là đồng phục của trường đại học Bình Minh sao?” San San lẩm nhẩm, kinh ngạc xen lẫn phấn khích.
Đình Quân nhìn theo hướng tay chỉ của cô, thấy một sinh viên nam có dáng vẻ ngạo nghễ, mái tóc vuốt dựng ngược, vẻ bất cần. Anh nhíu mày hỏi. “Cậu ta là ai thế?”
San San quay sang nhìn Đình Quân, ánh mắt cô lóe lên vẻ sắc sảo của người vừa tìm ra chìa khóa của một vụ án hóc búa. Cô nắm lấy cánh tay anh, gằn từng chữ. “Anh còn nhớ em từng kể cho anh nghe có một tên theo đuổi Nguyệt Vy không?”
Đình Quân lục tìm trong trí nhớ rồi vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm trọng khi chắp nối các dữ kiện. “Là cậu ta sao?”
“Chính là hắn. Vũ Phi. Kẻ đã làm loạn lớp học và khiến Nguyệt Vy khốn đốn bấy lâu nay. Hóa ra hắn không phải sinh viên trường mình, hắn là kẻ giả mạo cài cắm vào để phá hoại.” San San tức giận nói, lồng ngực phập phồng.
Cô nhận ra sự thật về danh tính của Vũ Phi không hề đơn giản là trò đùa tình cảm mà là một âm mưu có tổ chức. Trường đại học Bình Minh - đối thủ truyền kiếp của đại học Ngân Hà trong mọi kỳ thi và giải đấu thể thao. Tại sao một sinh viên trường Bình Minh lại dám ngang nhiên trà trộn vào đây?
Không chần chừ thêm một giây nào, San San lục túi xách, lôi điện thoại ra và bấm số của Nguyệt Vy. Tiếng tút dài vang lên khiến cô sốt ruột giậm chân tại chỗ. Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, San San đã hét lên, âm thanh vang vọng khắp sảnh trạm xe buýt. “Alo, Nguyệt Vy. Mình biết trường của tên Vũ Phi đó rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Nguyệt Vy đang ngồi trong phòng thực hành cùng Hạo Phong, tay cô siết lấy chiếc điện thoại khi nghe tin sét đánh. Lớp sương mù bao quanh danh tính kẻ bí ẩn bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến để lộ ra một sự thật nghiệt ngã.