Chương 34: Gặp lại người cũ
Chiếc ô tô bóng loáng của ông Hữu Tuấn từ từ dừng bánh trước cổng trường. Hạo Phong và Nguyệt Vy bước xuống, sóng đôi đi trên hành lang, tiếng xì xào của đám sinh viên râm ran như sóng vỗ.
“Đó là con trai của thầy hiệu trưởng đấy.” Một nam sinh huých tay bạn mình.
“Vậy cậu ấy sẽ là hiệu trưởng tương lai à? Nhìn phong thái đúng là không lệch đi đâu được.”
“Còn cô gái đi bên cạnh cậu ấy là ai thế? Cô ấy luôn ở bên con trai hiệu trưởng, trông thân thiết lạ lùng.”
Hạo Phong là người ưa kín đáo, anh cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý quá mức này. Anh liếc sang Nguyệt Vy, giọng nói có phần trầm xuống vì bực bội. “Lần tới đừng có nhiễm sự hăng hái của ba nữa nhé, ba lúc nào cũng thích ép chúng ta làm theo ý ba mà chưa bao giờ hỏi chúng ta có đồng ý hay không.”
Nguyệt Vy nhìn vẻ mặt cau có của anh, cô cười. “Sao anh lại nói ba như vậy, em thấy có chuyện gì to tát đâu? Chỉ là cùng nhau đi học thôi mà. Bọn họ nói mỏi miệng rồi cũng thôi, anh quan tâm làm gì?”
Hạo Phong dừng bước, bất lực nhìn cô. “Em đúng là… chẳng biết vô tư hay là quá ngây thơ nữa.”
Ngay lúc đó, hai cô gái khoa xã hội học đi ngang qua, giọng nói của họ không hề có ý định che giấu. “Mình nghe nói ba mẹ họ đang định kết hôn đấy."
"Thật sao? Nếu vậy, họ là anh em rồi còn gì. Nhưng nhìn họ rất xứng đôi, đúng là cực phẩm.”
Ở một góc hành lang, Hoàn Tường - vị giảng viên mới vừa được điều về trường - vô tình nghe trọn cuộc đối thoại. Anh đẩy gọng kính, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Nguyệt Vy và Hạo Phong với cảm giác suy tư kỳ lạ. Anh đã gặp họ sáng nay, những lời đồn đại về gia đình hiệu trưởng khiến anh lưu tâm.
Trong lớp học, San San vừa đặt cặp xuống đã quay sang "tra hỏi" Nguyệt Vy, vẻ mặt hóng hớt. “Giữa hai cậu tiến triển như thế nào rồi?”
Nguyệt Vy giả vờ lật giở cuốn sách, đáp bâng quơ. “Tiến triển gì chứ, chẳng có gì đáng nói cả.”
“Không tiến triển, là sao?” San San kêu lên. “Không phải hai cậu đã sống chung một nhà rồi hay sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén chứ.”
Nguyệt Vy đỏ mặt, vội vã thanh minh. “San San, cậu nghĩ bậy bạ gì thế, cậu biết chú và mẹ mình cũng ở đó mà, bọn mình có thể có chuyện gì được chứ?”
Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bất ngờ chạm tay vào má Nguyệt Vy, tròn mắt. “Không có chuyện gì sao mặt cậu đỏ lên vậy? Cậu có sốt không đấy?”
San San cười khoái chí. “Nhất định là sốt rồi, một cơn sốt tình ái cực độ.”
“San San, cậu là người có suy nghĩ đen tối nhất.” Nguyệt Vy lườm bạn.
Rồi San San bỗng trở nên nghiêm túc, cô phân tích. “Nhưng dựa trên những điều cậu nói, cậu quá đam mê về mối quan hệ này còn Hạo Phong thì tiến triển quá chậm. Hoặc là bởi vì hai cậu không có sự mạnh mẽ, thèm khát tình yêu của đối phương nên mối quan hệ của cậu mới không thể tăng tốc thêm được nữa.”
Hoài Ngọc ngẩn người, lắp bắp. “San San, cậu nói anh ấy tiến triển quá chậm, ý cậu là nói Đình Quân sao?”
“Hoài Ngọc, sao cậu chậm hiểu vậy? Ý mình là Hạo Phong. Là Hạo Phong đó, hai cậu hiểu chưa?” San San lắc đầu ngán ngẩm.
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Nguyệt Vy như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô đứng lên, bước tới bàn của mình, đối diện bàn San San. “Chuông reo rồi, mình vào chỗ ngồi đây.”
San San nhìn theo, lẩm bẩm với Hoài Ngọc. “Hoài Ngọc, lần sau cậu nhớ động não một chút. Như vậy cậu sẽ không quá cù lần, biết chưa?
Cô Thanh Tâm, giảng viên bộ môn Kinh tế, bước vào lớp với phong thái trang trọng. “Các em, học kỳ này lớp chúng ta có sự kiện mới. Cô đã mời một giảng viên đến thuyết trình, cô hy vọng các em sẽ học tập tốt hơn.”
Mặc cho cô Thanh Tâm nói, tâm trí Nguyệt Vy vẫn đang quay cuồng với những lời của San San. Cô tự hỏi. Ý của San San là gì nhỉ? Chẳng lẽ tình cảm giữa mình và Hạo Phong đang dậm chân tại chỗ sao?
Cánh cửa lớp mở ra, Hoàn Tường bước vào. Hoài Ngọc xuýt xoa. “Thầy giáo cũng khá đó chứ, nhìn trẻ trung thật.”
Hoàn Tường đứng trên bục giảng, nở nụ cười tự tin. “Các em, xin chào. Thầy tên là Hoàn Tường. Thầy rất vui vì đến ngôi trường này.”
“Thầy Tường, tôi sẽ để thầy đảm nhiệm phần thuyết trình bộ môn kinh tế của lớp.” Cô Thanh Tâm nói rồi nhường lại sân khấu.
“Được rồi, cảm ơn cô.”
Nguyệt Vy tò mò nhìn lên nhưng khi mắt cô chạm phải gương mặt của Hoàn Tường, tim cô như ngừng đập. Cô giật mình, vội vàng lấy cuốn sách che kín mặt mình lại, lòng thầm gào thét. Không thể nào, sao lại là anh ấy chứ?
Hoàn Tường nhìn xuống lớp, ánh mắt lướt qua vị trí của Nguyệt Vy. Một thoáng cười nhẹ lướt qua môi, dường như anh đã nhận ra người quen cũ.
“Nguyệt Vy, có chuyện gì thế?” San San huých tay bạn, ngơ ngác khi thấy bạn mình cư xử kỳ lạ.
Hoàn Tường bắt đầu buổi học, giọng nói quyền uy. “Thầy hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ không chỉ gặp lại nhau với tư cách thầy trò, mà là những đồng nghiệp ưu tú nhất trong giới này. Đừng để sự tầm thường làm lu mờ đi tham vọng của các em.”
Nguyệt Vy liếc nhìn lên rồi lại cúi gằm xuống, tay siết chặt mép sách. Trong đầu cô chỉ có một cái tên duy nhất đang vang vọng. Đó chính là Hoàn Tường.
San San ngồi kế bên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Nguyệt Vy sợ sệt như vừa gặp phải ai đó không mong muốn.
***
Tiếng chuông tan học vừa dứt, không gian trường trở nên nhộn nhịp. San San và Hoài Ngọc không nén nổi tò mò, cả hai kéo xềnh xệch Nguyệt Vy ra góc cầu thang hành lang dãy B, nơi ít người qua lại để bắt đầu cuộc "thẩm vấn" đầy kịch tính.
San San chống nạnh, mắt nheo lại, nghi hoặc. “Này, sao lúc nãy trong giờ học cậu cứ lấy cuốn sách che mặt lại mãi thế, giống như là cậu đang trốn ai đó vậy?”
Nguyệt Vy thở dài não nề, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lật lại những trang nhật ký cũ. “Thầy Tường là mối tình đầu của mình.”
“Cái gì?” San San kêu lên một tiếng thất thanh, suýt chút nữa làm rơi cả túi xách. “Thầy Tường, giảng viên mới đó hả? Là mối tình đầu của cậu?”
“Ừ.” Nguyệt Vy gật đầu.
Hoài Ngọc đứng bên cạnh cũng mắt tròn mắt dẹt, thắc mắc. “Mối tình đầu của cậu không phải là Đình Quân sao?”
“Không phải, thật ra Hoàn Tường là tình yêu đầu tiên của mình ở thời trung học.” Nguyệt Vy giải thích. “Anh ấy đã đến nhà mình rất nhiều lần, anh ấy là học trò của ba mình.”
Hoài Ngọc chợt nhớ ra, reo lên. “Đúng rồi, ba của Nguyệt Vy là giáo sư đại học mà.” Giữa lúc ba cô gái đang mải mê với những bí mật tuổi trẻ thì một giọng nói vang lên từ phía sau. “Nguyệt Vy.”
Cả ba giật mình quay lại. Hoàn Tường đứng đó, phong thái đĩnh đạc trong bộ sơ mi phẳng phiu. Nguyệt Vy bối rối một chút rồi lấy lại bình tĩnh, cong môi. “Chào anh, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Hoàn Tường hiền từ và trìu mến, anh bước lại gần. “Đúng, đã lâu không gặp. Em đã trưởng thành hơn rồi.”
San San và Hoài Ngọc lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. “Thầy Tường, xin chào.”
“Chào các em.” Hoàn Tường mỉm cười đáp lễ rồi tiếp tục nhìn Nguyệt Vy.
San San thì thầm vào tai Hoài Ngọc, vẻ mặt không giấu nổi ngưỡng mộ. “Anh ấy thật đẹp trai và tốt bụng nữa.”
Hoài Ngọc gật đầu lia lịa. “Đúng thế, lần đầu tiên trong đời mình mới thấy một chàng trai tuyệt vời như vậy. Anh ấy còn trẻ mà đã là giảng viên rồi, không phải rất tài giỏi sao? Khi anh ấy xuất hiện, cảm giác như bầu không khí trở nên trong lành hơn hẳn.”
Hoàn Tường không để ý đến những lời khen ngợi của các sinh viên khác, anh chân thành hỏi thăm. “Nguyệt Vy, anh nghe nói mẹ em đã tái hôn.”
“Dạ. Chú ấy là hiệu trưởng của trường này, chú ấy rất tốt với mẹ em.”
“Thế ông ấy có tốt với em không?”
“Có ạ, chú ấy luôn coi em là con gái bảo bối của chú ấy.”
Hoàn Tường nhẹ nhõm. “Vậy thì anh yên tâm rồi. Nghe được tin này sau bao nhiêu năm, anh thật sự thấy vui cho mẹ em, hy vọng dì luôn hạnh phúc. Giờ thì em đã vào đại học, trở thành một thành viên trong gia đình của hiệu trưởng, anh nghĩ đó là định mệnh.”
Nguyệt Vy cảm động. “Cảm ơn anh vì vẫn luôn quan tâm đến em và mẹ. Những năm gần đây, em và mẹ đều rất ổn. Mỗi mùa đông em đều nhận được thiệp của anh, em và mẹ cảm thấy rất ấm áp.”
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, thầy và trò cùng nhìn nhau mỉm cười. Nhưng ở phía bên kia hành lang, sau lùm cây cảnh, có một người không cười. Hạo Phong đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng chứng kiến toàn bộ khung cảnh "ấm áp" kia.
Tạm biệt các bạn, Nguyệt Vy đi bộ trên con đường quen thuộc, để tâm trí trôi về những ngày cũ. Gặp anh Hoàn Tường, những bức tranh của ký ức đột nhiên hiện về. Năm đó, anh ấy vẫn là sinh viên Đại học, làm trợ lý cho ba và là gia sư cho mình. Khi mình mất phương hướng, anh ấy luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ, bảo vệ mình. Sự kiên nhẫn của Hoàn Tường đã dạy cho mình niềm tin vào thế giới này.
Đột nhiên, Nguyệt Vy dừng chân, nhìn xung quanh, ngỡ ngàng. Chuyện gì với mình thế này? Bởi vì mình đang nghĩ về Hoàn Tường mà không nhận ra mình đã đi nhầm về ngôi nhà cũ của ba.
“Anh ấy là ai?” Một giọng nói lạnh băng cất lên ngay trước mặt khiến cô giật nảy mình. Hạo Phong đứng đó từ bao giờ.
“Hạo Phong.”
“Lúc nãy ở trường, ai nói chuyện với em ở hành lang thế?”
“Anh thấy hết rồi à?” Nguyệt Vy lúng túng.
“Anh ấy là ai?” Hạo Phong lặp lại, ra vẻ tra hỏi.
“Anh ấy là đàn anh của em ở thời trung học.”
“Vậy à.” Hạo Phong quay mặt đi, vẻ mặt "không thèm quan tâm" nhưng lông mày lại nhíu chặt.
Nguyệt Vy tủm tỉm cười, ghé sát lại. “Em nói chuyện với anh ấy làm anh ghen tị hả?”
“Không có.” Hạo Phong chối phắt.
“Vậy sao anh lại hỏi? Rõ ràng là anh không vui khi em nói chuyện với người con trai khác.”
Hạo Phong dỗi hờn. “Em quên đường về đó. Anh đi theo em từ trường đến đây. Anh đang nghĩ là em mãi lo nghĩ đến anh chàng đó nên quên cả đường về nhà.” Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. “Đi thôi, anh dẫn em về nhà.”
Nguyệt Vy nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên muốn thành thật. “Anh ấy là mối tình đầu của em.”
Hạo Phong khựng lại, giọng vẫn tỏ vẻ bất cần. “Thật sao, vậy hai người gặp lại chắc vui lắm nhỉ?”
“Nhưng người em thích bây giờ là anh, em nói thật đó.” Nguyệt Vy cuống quýt kéo mạnh tay áo anh.
Hạo Phong mỉm cười nhẹ, cơn giận tan biến. “Anh biết. Em không cần phải kéo tay áo anh mạnh như vậy đâu.”
“Em xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ, ngốc quá.”
Cả hai lại nắm tay nhau bước đi. Nguyệt Vy thầm nghĩ. Mặc dù mình và Hạo Phong đang bắt đầu cuộc sống mới, mình vẫn bị anh ấy lừa như thường. Hạo Phong tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng có lúc đáng yêu và rất trẻ con.
“Sao hôm nay tay em lạnh quá vậy?” Hạo Phong hỏi, lo lắng siết chặt bàn tay nhỏ bé.
“Đúng rồi, khi tay của chúng ta quá lạnh...” Nguyệt Vy lấy từ túi xách ra món bảo bối. “Đã có găng tay dính đôi này rồi.”
Cả hai cùng đeo chiếc găng tay đôi màu đỏ đặc biệt mà Hạo Phong đã kỳ công đan lại. Hai bàn tay lồng vào nhau bên trong một lớp len ấm áp.
Nguyệt Vy tựa đầu vào vai anh, thầm thì. “Chúng ta có thể như thế này mãi mãi được không? Nếu anh không nắm tay em, nếu em bị lạc nữa thì sao?”
Hạo Phong vuốt má cô. “Không có chuyện đó đâu, chẳng phải anh đang nắm tay em đó sao. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em tin vào tình yêu này, anh cũng phải giống em, tin vào tình yêu của chúng ta.”
Dưới bầu trời hoàng hôn, hai bóng hình trẻ trung gắn kết với nhau qua chiếc găng tay đỏ, cùng nhau bước về phía ngôi nhà chung, nơi hạnh phúc mới đang chờ.