Chương 35: Chocolate ngọt, tình yêu đắng
Bà Du đẩy cửa bước vào phòng con gái, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Nguyệt Vy.
“Nguyệt Vy, con đang làm gì thế?”
Giật mình như bị bắt quả tang, Nguyệt Vy nhanh tay giấu chiếc găng tay dính đôi - minh chứng cho tình yêu bí mật của cô và Hạo Phong - xuống dưới nệm. Tim cô đập thình thịch, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
“Bà nội đang ở phòng khách, con phải xuống chào bà chứ. Con không thể thiếu lễ phép được, mà hình như bà có điều quan trọng muốn nói.”
Nguyệt Vy hơi chần chừ, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. “Nhưng con đã thay đồ ngủ rồi.”
Bà Du kiên quyết. “Vậy hãy thay ra, mặc đồ khác vào.”
“Dạ, con biết rồi.”
“Nhanh lên, mẹ đi gọi Hạo Phong.”
Từ phòng Hạo Phong bước ra, bà Du chỉnh lại vạt áo, nở nụ cười nhã nhặn, tiến về phía sảnh chính.
Tại phòng khách, bà Du chu đáo rót nước trà mời mẹ chồng. Khói trà nghi ngút mang theo hương thơm thanh khiết nhưng không làm dịu đi vẻ nghiêm nghị trên gương mặt bà nội.
“Mẹ, Nguyệt Vy và Hạo Phong lát nữa sẽ xuống ngay.”
Bà nội gật đầu, nhìn con dâu tương lai. “Lan Du, con ở đây tốt chứ?”
“Cảm ơn mẹ, mọi việc đều tốt cả.”
“Mẹ nghe Hữu Tuấn nói ngày kết hôn đã được chọn.”
“Dạ.” Bà Du cười e lệ.
Bà nội đặt tách trà xuống. “Mẹ yên tâm rồi. Lan Du, từ bây giờ con hãy chăm sóc tốt cho Hữu Tuấn, mẹ giao con trai mẹ cho con hết đấy. Việc tiếp theo là tính chuyện của Hạo Phong.”
Cùng lúc đó, trên lầu, Nguyệt Vy đang vội vã thay đồ. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an khó tả, nghĩ ngợi. Bà muốn nói chuyện gì với mình nhỉ? Không lẽ là chuyện Hạo Phong kế thừa gia sản. Thật đáng sợ, mình sợ nhất là gặp phải ánh mắt của bà nội anh ấy. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm can mình vậy.
Bất thình lình, cánh cửa phòng bật mở. Hạo Phong vô tư bước vào mà không hề gõ cửa, đúng lúc Nguyệt Vy đang trong tình trạng nhạy cảm nhất.
“Này, hồi chiều em kéo tay áo anh mạnh quá nên…”
Nguyệt Vy hét toáng cả lên, vơ lấy chiếc áo che thân. “Anh vào sao không gõ cửa vậy?”
Hạo Phong đờ người, mặt hơi đỏ lên, anh vội quay đi. “Anh xin lỗi, coi như là anh không thấy gì hết.”
Hạo Phong ra ngoài đóng cửa lại, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập loạn nhịp vì tình huống ngoài ý muốn. Nguyệt Vy bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn, gò má nóng bừng như lửa đốt.
Khi cả hai cùng bước xuống phòng khách, bầu không khí bỗng chốc trở nên đông đặc. Bà nội Hạo Phong nhíu mày, tiến tới nắm lấy tay Nguyệt Vy, giọng bà quở trách nhưng cũng thâm ý. “Bà xin lỗi cháu, Nguyệt Vy. Hạo Phong nó hậu đậu quá. Dù là một gia đình thì cũng cần phải có cử chỉ lịch sự chứ. Hạo Phong, cháu có nghe điều bà vừa nói không? Sao cháu không biết ý tứ gì hết vậy? Khi thấy con gái đang thay đồ cháu phải nhìn đi chỗ khác chứ, việc này thật sai trái mà.”
Bà Du lên tiếng giải vây. “Không sao đâu mẹ. Con nghĩ Hạo Phong không cố ý đâu.”
Hạo Phong, với bản tính thẳng thắn và có phần ngông cuồng, không nhịn được mà gắt gỏng. “Có chuyện gì lớn lao đâu mà bà nội làm ầm lên vậy, chuyện bé xé ra to. Không phải bà nội có điều muốn nói với cháu và Nguyệt Vy sao?”
Bà nội nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn thực hiện một kế hoạch. “Hạo Phong, đi đến cửa hàng tiện lợi mua cho bà kẹo chocolate đi.”
“Cháu không thích chocolate, tại sao cháu phải đi?” Hạo Phong phản kháng.
“Bà bảo đi thì cháu đi đi, bà cần nói chuyện một mình với Nguyệt Vy.”
Hạo Phong nheo mắt nghi ngờ. “Bà muốn cháu đi để cháu không nghe được chuyện gì vậy? Bà muốn nói gì với Nguyệt Vy?”
“Đi nhanh lên, cháu hỏi nhiều quá.”
Bà Du hiểu ý mẹ chồng, đứng lên cầm lấy đĩa trái cây. “Mẹ à, con đi gọt trái cây. Hạo Phong, đi mua chocolate cho bà nội đi con.”
Trước sự hối thúc của mẹ và bà, Hạo Phong bực dọc bỏ đi. Giờ đây, phòng khách chỉ còn lại bà nội và Nguyệt Vy. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Tại sao bà muốn nói chuyện riêng với mình? Lẽ nào, bà đã biết mình và Hạo Phong? Không thể nào, bà làm sao biết được chứ?
Bà nội nhìn cô, dò xét. “Nguyệt Vy.”
“Dạ, thưa bà.”
“Điều bà muốn nói với cháu là, bà có thể thấy được cháu và Hạo Phong rất gần gũi, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng việc quá gần gũi, bà nghĩ rất hiếm. Chỉ giữa những người trẻ tuổi với nhau mới chia sẻ những việc riêng tư. Vậy bà muốn hỏi cháu, Hạo Phong nó đang hẹn hò phải không?”
Nguyệt Vy nuốt ngụm nước bọt. “Ý bà… là sao ạ?”
“Bà muốn hỏi cháu nó có bạn gái chưa? Nó chưa bao giờ nói với bà những chuyện như thế, cháu và nó thân nhau thì chắc nó phải nói với cháu.”
“Điều này, cháu cũng không chắc chắn lắm đâu.”
Bà nội nở nụ cười bí hiểm. “Nếu nó có bạn gái thì thật tồi tệ cho cô gái đó.”
Nguyệt Vy sững sờ. “Thưa bà, bà nói vậy nghĩa là sao?”
“Thật ra, có một cuộc hôn nhân được định sẵn cho Hạo Phong.”
“Một cuộc hôn nhân định sẵn?” Nguyệt Vy tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như một gáo nước lạnh vừa dội xuống đầu mình.
“Là cô gái này.” Bà nội Hạo Phong đưa tấm hình ra trước mặt cô. Trong ảnh là thiếu nữ có vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt sáng thông minh, toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các.
Bà Du bưng đĩa trái cây lên. “Mọi người ăn trái cây nhé.”
Hạo Phong cũng vừa bước vào cửa, kịp nghe thấy câu cuối cùng và nhìn thấy tấm hình trên bàn. Anh lao tới, giật lấy tấm hình rồi hét lên giận dữ. “Nhất định không bao giờ.”
Tiếng hét của anh vang vọng khắp phòng khách, khẳng định cuộc chiến sắp bắt đầu để bảo vệ tình yêu đích thực của mình.
Bà Du tò mò cầm tấm hình lên xem, gật gù khen ngợi. “Cô gái này rất dễ thương.”
Bà nội Hạo Phong mỉm cười đắc ý, ánh mắt bà rực sáng khi nhắc về lựa chọn tâm đắc của mình. Bà nhìn sang con dâu tương lai như muốn tìm kiếm sự đồng thuận tuyệt đối để gia cố thêm cho quyết định này. “Lan Du, con cũng thấy con bé dễ thương sao? Gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc khi có một đứa cháu dâu như vậy. Con bé vừa đi du học trở về, Hữu Tuấn đang chuyển con bé về trường Ngân Hà làm trợ giảng.”
Bà Du thoáng chút ngần ngại. Là người phụ nữ luôn trân trọng tình cảm tự nhiên, bà thắc mắc. “Vậy Hữu Tuấn cũng đồng ý cuộc hẹn hò sắp đặt này sao mẹ? Sao con cảm thấy nó không đủ lãng mạn nhỉ?”
Bà nội xua tay, nụ cười trên môi càng thêm phần bí ẩn và quyết đoán. “Hữu Tuấn không biết, đó là ý của mẹ. Mẹ muốn Tố Linh có nhiều thời gian tìm hiểu Hạo Phong hơn và vun đắp tình cảm cho nhau. Đây là loại chocolate yêu thích của nó. Hạo Phong, cháu hãy tặng cho Tố Linh như món quà nhỏ gặp mặt làm quen. Cháu cầm đi.”
Bà đẩy hộp chocolate sang phía Hạo Phong. Anh đứng chết lặng, bàn tay vừa mới đây thôi còn ấm sực trong găng tay đôi với Nguyệt Vy, giờ đây lại phải chạm vào món quà đại diện cho sự ràng buộc mà anh căm ghét. Hạo Phong cầm hộp chocolate trên tay, nhìn nó trân trối hồi lâu. Trong thâm tâm anh, mỗi một giây trôi qua là một sự xúc phạm đối với tình yêu mà anh đang nâng niu.
Nguyệt Vy đứng bên cạnh, nhìn hộp chocolate kia mà cảm giác như nó là bức tường đá chuẩn bị ngăn cách hai người. Cô sợ nhưng cũng xót xa cho Hạo Phong khi anh bị dồn vào thế bí.
Rất lâu sau, Hạo Phong cất giọng dứt khoát như nhát dao chém đứt mọi kỳ vọng vô lý. “Chocolate này rất ngọt, nó không hợp với cháu. Cháu nói lần cuối, đừng có quyết định tương lai của cháu. Vì nội không thể quyết định thay cháu nên những thứ nhàm chán này không cần thiết.”
Câu nói ấy như lời tuyên ngôn đanh thép về tự do. Hạo Phong không hề nể nang, anh thẳng tay bỏ hộp chocolate xuống bàn. Hành động đó như cái tát vào sự sắp đặt độc đoán của bà nội. Anh không đợi thêm bất kỳ lời phản hồi nào, quay lưng bước thẳng lên lầu, để lại sau lưng những ánh mắt bàng hoàng.
Nguyệt Vy nhìn theo bóng dáng cao ngạo và cô độc của anh, lòng vừa lo cho cơn thịnh nộ của bà nội vừa cảm thấy một niềm tin mãnh liệt rằng người đàn ông này, dù thế giới có đảo điên, nhất định cũng sẽ không buông tay cô.
***
Không gian quán cà phê vào buổi chiều cuối tuần im ắng, trái ngược hoàn toàn với những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Nguyệt Vy. Cô ngồi ủ rũ, tay mân mê chiếc thìa khuấy cà phê, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. San San và Hoài Ngọc ngồi đối diện, sau khi nghe hết câu chuyện về tấm hình và cuộc hôn nhân định sẵn, cả hai đều không giấu nổi kinh ngạc.
“Xem mắt à?” San San mở màn.
“Ừ.” Nguyệt Vy đáp gọn, thở dài thườn thượt.
Ngay lập tức, hai cô bạn thân thay phiên nhau tuôn ra một tràng chỉ trích. “Thời buổi này là thế kỷ nào rồi mà còn có kiểu hẹn hò định sẵn như thế? Xem hôn nhân giống như điều kiện trao đổi vậy.” San San khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra khinh miệt.
Hoài Ngọc tiếp lời, giọng quả quyết hơn. “Mình đoán chắc Hạo Phong sẽ không thích mấy kiểu hẹn hò này đâu. Tính anh ấy ngạo mạn, lạnh lùng vậy mà. Ép anh ấy đi xem mắt chẳng khác nào bắt hổ đi ăn cỏ.”
“Thế kỷ 21 rồi mà bà nội anh ấy thật cổ hủ.” San San lắc đầu ngao ngán. “Anh ấy còn đang là sinh viên mà bà nội anh ấy đã sắp xếp hẹn hò rồi à? Có chút hơi quá, cuộc sống của một hiệu trưởng tương lai và cuộc sống của người bình thường như chúng ta thật quá khác biệt.”
Nguyệt Vy gục đầu xuống bàn, giọng nói lí nhí lo âu. “Kết quả cái gì chứ? Bà nội anh ấy đã quyết định hết rồi, mình nghĩ bà sẽ không thay đổi đâu. Nếu Hạo Phong và mình mà bị bà phát hiện chắc mình không sống nổi mất, liệu mình có bị thủ tiêu không?”
“Cậu nói gì ghê thế, xem phim nhiều quá nhiễm rồi à?” San San bật cười, cố làm tan loãng không khí căng thẳng.
Nhưng Nguyệt Vy vẫn chìm đắm trong nỗi mặc cảm. “Mình không biết trong chuyện tình này còn bao nhiêu chướng ngại vật chưa xuất hiện nữa.”
Cô nhớ lại lúc mình cầm tấm hình cô gái đó lên xem, phía sau có ghi vài dòng giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ sức nặng để đè bẹp sự tự tin của bất kỳ ai. “Cô ấy là con gái của một công ty lớn - Tố Linh, hiện tại hai mươi tuổi. Hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn xuất thân. Mình lấy gì để so sánh với người ta đây?”
San San nắm lấy tay Nguyệt Vy, động viên. “Nguyệt Vy, cậu là cậu, cô ấy là cô ấy, mỗi người đều có lợi thế riêng. Không thể đem ra so sánh như vậy được.”
Hoài Ngọc cũng gật đầu tán thành. “San San nói đúng đó. Cậu không thể bỏ cuộc, huống chi người Hạo Phong thích là cậu, người anh ấy yêu cũng là cậu và người anh ấy muốn kết hôn cũng là cậu. Cậu không thể vì chuyện này mà chia tay anh ấy được. Như thế sẽ bất công với Hạo Phong, cậu hiểu không?”