Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 42: Buổi hẹn của những người không thuộc về nhau

Chiều hôm sau, Nguyệt Vy bước đi bên cạnh Hạo Phong đến trạm xe buýt, lòng trĩu nặng vì buổi gặp gỡ "bất đắc dĩ" với thầy Tường mà mẹ đã dày công sắp đặt.

Hạo Phong đút tay vào túi quần, mặt mũi không vui nhưng lại cố tình nói bằng giọng mỉa mai. “Chúc em hẹn hò với thầy Tường vui vẻ nhé.”

Nguyệt Vy nhíu mày, quay sang nhìn anh, thanh minh. “Không phải là hẹn hò, em chỉ đưa cho anh ấy chìa khóa thôi.”

Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang. “Nguyệt Vy, Hạo Phong.”

Cả hai cùng quay lại, bất ngờ khi thấy Tố Linh đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ.

Nguyệt Vy ngạc nhiên hỏi. “Tố Linh, cô đi đâu thế?”

“Tôi muốn đi dạo một chút.” Tố Linh đáp, ánh mắt thoáng chút mơ màng.

“Dạo quanh thành phố à?”

Tố Linh gật đầu, giọng cô chùng xuống khi nhắc về quá khứ: “Ừm, từ khi về nước tôi cũng chưa có thời gian đi dạo nhiều. Tôi học ở Hàn Quốc vì ba mẹ tôi muốn tôi học ở đó. Tôi về nước cũng bởi cuộc xem mắt mà họ đã sắp đặt. Tôi thấy thành phố này đang thay đổi rất nhiều, thật khác biệt so với trí nhớ của tôi. Vì thế tôi muốn chắc chắn rằng tôi sẽ sống ở đây.”

Hạo Phong khoanh tay, nhướng mày xen vào. “Có nghĩa là cô quyết định học và sống theo ý mình?”

“Đúng vậy, nếu có thể có được tình yêu mà em mong muốn thì thật hoàn hảo nhưng nếu không được em vẫn sẽ tiếp tục sống ở thành phố này hoặc một nơi nào khác cũng được.” Tố Linh kiên định.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hạo Phong, có lẽ là để đáp trả việc Nguyệt Vy đi gặp thầy Tường, anh quay sang Tố Linh đề nghị. “Tôi sẽ đi với cô, hôm nay cô muốn đi đâu?”

Nguyệt Vy sững sờ, tim thắt lại nhưng lòng tự trọng không cho phép cô níu kéo. Cô nở nụ cười ngượng ngùng. “Vậy anh đi với Tố Linh đi, em cũng đi đây.”

Dứt lời, cô quay lưng rảo bước đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Họ đã chia thành hai con đường như thế. Nguyệt Vy và Hoàn Tường đi tìm lại những kỷ niệm ngày xưa giữa những con phố cũ rêu phong. Còn Tố Linh và Hạo Phong lại hướng về phía công viên, bắt đầu những cảm xúc mới để định hình lại mối quan hệ.

Nguyệt Vy bước xuống trạm xe buýt, nhìn những chiếc xe lao vút qua, lòng thầm tự hỏi. Cả hai chúng ta bao giờ mới có thể cùng lên một chuyến xe buýt?

Câu hỏi ấy như rơi vào thinh không, chưa bao giờ có lời hồi đáp rõ ràng.

Hạo Phong và Tố Linh dừng chân trước cổng công viên giải trí thành phố. Nhìn Tố Linh hào hứng, anh thắc mắc. “Tại sao cô muốn đến đây, cô sống gần đây trước đó à?”

“Em thấy trên tivi là ở đây bán kem ốc quế rất ngon.” Tố Linh chỉ tay về phía quầy kem nhỏ ven đường. Hạo Phong bật cười, nụ cười hiếm hoi dành cho cô gái này. “Đó là lý do của cô sao, cũng thật đơn giản.”

Cả hai ghé vào tiệm, mỗi người cầm một cây kem ốc quế mát lạnh. Thấy Tố Linh ăn ngon lành như đứa trẻ, Hạo Phong mỉm cười. “Nếu cô ăn không đủ có thể mua thêm một cây nữa.”

Tố Linh ngước nhìn anh, mắt long lanh hạnh phúc. “Được ăn kem với anh như vầy thật vui, em thật sự rất hạnh phúc.”

Hạo Phong che giấu bối rối bằng câu nói ngắn gọn. “Ừ, cô vui là được.”

“Vậy ăn xong chúng ta đi đâu tiếp?” Lần này đến lượt Tố Linh hỏi.

“Thì vào công viên chơi trò chơi. Cô thích chơi trò chơi không?”

“Chỉ cần đi với anh, chỗ nào em cũng thích hết.” Câu nói thẳng thắn của cô khiến Hạo Phong chỉ biết im lặng bước tiếp.

Sau khi trải qua những trò chơi cảm giác mạnh, cả hai tản bộ ra bờ sông cạnh công viên. Gió từ mặt sông thổi vào lồng lộng. Tố Linh đột ngột dừng chân, quay sang nhìn Hạo Phong bằng ánh mắt chân thành. Cô lấy hết can đảm, thốt ra một câu bằng tiếng Hàn.

“Hạo Phong-ssi, oneul gomawoyo. Dangsin-eul man-i saranghaeyo."

(Hạo Phong, ngày hôm nay cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm.)

Hạo Phong ngơ ngác nhìn cô. “Cô nói tiếng Hàn sao, tôi không biết tiếng Hàn nên không hiểu cô nói gì.”

Tố Linh cười buồn, lắc đầu. “Không sao. À, anh có thích ăn món ăn Hàn Quốc không, em biết làm bánh gạo cay và cơm trộn kim chi.”

“Tôi không biết nấu như cô, chỉ biết ăn thôi.”

“Vậy muốn em làm cho anh ăn không?” Tố Linh hỏi với vẻ mong đợi.

Hạo Phong thản nhiên dập tắt hy vọng của cô. “Không cần, tôi vốn không thích ăn món ăn nước ngoài. Tôi chỉ thích lẩu hải sản cay thôi.”

Tố Linh thoáng chút hụt hẫng. “Em không biết đó là món gì và em cũng chưa ăn món đó bao giờ.”

“Vậy à, vậy là tôi không được thưởng thức tay nghề của cô rồi, tiếc thật đó. À, cô có dùng điện thoại không, có biết nhắn tin không?”

“Em có thể nhắn tin trên điện thoại rất nhanh nhưng chỉ khi dùng tiếng Hàn thôi.”

Hạo Phong nhún vai. “Vậy cô không cần phải nhắn tin cho tôi, tôi đọc cũng không hiểu gì đâu.”

Nghe vậy, Tố Linh cúi mặt, bờ vai khẽ run. Những nỗ lực thu hẹp khoảng cách của cô dường như luôn đập vào bức tường đá. Cô nghẹn ngào. “Không còn gì để nói nữa, em nói hết những thứ em tự hào rồi. Em muốn nói nhiều hơn nhưng không được. Em biết em không nên hành động từ một phía nhưng bởi vì anh, trái tim của em lần đầu tiên đã biết rung động. Vì thế nếu em cố gắng hơn, anh sẽ hiểu em và sau đó sẽ thích em. Chắc là em đã sai rồi.”

Tiếng gió rì rào như tiếng lòng tan vỡ của cô gái trẻ, Hạo Phong vẫn đứng đó, lặng nhìn dòng nước trôi, tâm trí có lẽ đang đặt ở chuyến xe buýt khác.

Sau đó cả hai cùng bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm. Giữa hàng ngàn món đồ lấp lánh, ánh mắt Hạo Phong dừng lại ở chiếc nhẫn bạc tinh xảo, mặt nhẫn khắc hình cỏ bốn lá uốn lượn ôm lấy viên đá mặt trăng.

Anh cầm chiếc nhẫn lên săm soi, vẻ mặt suy tư. Ông chủ cửa hàng, người đàn ông có ánh mắt thấu đáo, nhìn lướt qua Hạo Phong rồi lắc đầu. “Nếu cậu muốn tặng cho cô gái đó, nó không hợp đâu.”

Hạo Phong ngẩn người, anh cười trước sự thẳng thắn của ông chủ. “Tôi chưa bao giờ gặp người bán hàng nào như ông, những người khác chỉ nói đẹp và hợp thôi để nhanh chóng bán được hàng.”

Ông chủ mỉm cười, giọng nói như chứa đựng bao trải nghiệm. “Tôi nghĩ mỗi cô gái đều có một viên đá quý hợp với họ, chiếc nhẫn mà cậu đang cầm trên tay là màu xanh huyền ảo và sáng trắng như mặt trăng vậy, đó là lý do nó được gọi là đá mặt trăng.”

Lời nói của ông chủ như chạm vào góc khuất nhất trong lòng Hạo Phong. Anh nhìn viên đá lung linh, trong đầu hiện lên hình bóng của Nguyệt Vy - người con gái mà anh vẫn thầm gọi là "mặt trăng" của riêng mình.

Hạo Phong nói với vẻ điềm tĩnh. “Ông nói đúng, tôi muốn tặng chiếc nhẫn này cho mặt trăng trong lòng tôi nhưng không phải tặng cho cô gái đi cùng tôi. Thật ra chúng tôi chỉ là bạn, tôi đã có bạn gái rồi.”

“Vậy à.” Ông chủ gật gù, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng sự chân thành của chàng trai trẻ.

“Tôi mua chiếc nhẫn này.”

“Được.”

Hạo Phong cẩn thận bỏ chiếc nhẫn vào túi áo, sát bên trái tim mình. Thế nhưng, khi anh vừa quay ra để tìm Tố Linh thì bóng dáng cô gái nhỏ bé ấy đã biến mất từ lúc nào. Anh lẩm bẩm, nhìn quanh. “Lạ thật, cô ấy đâu rồi nhỉ?”

Hạo Phong rời cửa hàng, đi dọc theo bờ sông lộng gió ở công viên để tìm kiếm. Từ xa, anh bắt gặp cảnh tượng khiến bước chân mình khựng lại. Giữa không gian im ắng của buổi chiều, Tố Linh đang ngồi xổm, dịu dàng trò chuyện với một bé gái bán kẹo dạo có đôi mắt đượm buồn.

“Em nhỏ, nếu chị mua hết tất cả số kẹo này, em sẽ được về nhà sớm đúng không?” Giọng Tố Linh ấm áp như nắng ấm mùa đông.

Đứa bé gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng hy vọng. “Đúng ạ, cảm ơn chị. Anh hai và chị hai của em sẽ rất vui nữa ạ.”

“Ngoan lắm, tiền đây, chị sẽ mua hết cho em.” Tố Linh lấy tiền đưa cho cô bé một cách trân trọng, không chút tính toán.

“Em cảm ơn chị.”

Tố Linh nhìn đống kẹo trên tay rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô mỉm cười nhẹ nhàng. “À, bây giờ chị có nhiều kẹo lắm rồi nên chị không muốn ăn chocolate nữa, vì thế chị sẽ cho em.”

Cô lấy hộp chocolate mà mình nâng niu từ trong túi ra, đặt vào tay bé gái. “Em và gia đình có thể ăn hết giùm chị được không, bỏ thì rất lãng phí. Nào, em cầm đi, giúp chị nha.”

Bé gái ôm khư khư hộp kẹo, ríu rít. “Cảm ơn chị.”

“Ngoan lắm, bây giờ em về nhà đi.”

“Bye bye chị.”

“Bye bye.”

Tố Linh đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy chạy xa dần, khuôn mặt thoáng qua nét buồn thanh thản. Cô đã từ bỏ món quà ngọt ngào nhất của mình để đổi lấy niềm vui cho một đứa trẻ xa lạ.

Hạo Phong từ phía sau bước tới, hắng giọng. “Hèn gì người ta nói phụ nữ không thể đoán được, thay đổi của cô về chocolate thật khiến tôi bất ngờ.”

Tố Linh giật mình quay lại, nhìn đống kẹo cao su trên tay mình rồi thở dài. “Em hoàn toàn không thích kẹo cao su.”

Hạo Phong không nói gì, anh bóc một viên kẹo, thong thả đưa vào miệng nhai. Anh nhìn cô, ánh mắt bớt đi vài phần sắc lạnh và thêm vào đó là cảm giác thấu hiểu. “Chỉ ăn chocolate thôi thì không công bằng với kẹo cao su. Cô cũng ăn một cái đi.”

Anh đưa cho cô viên kẹo đã bóc sẵn vỏ. Tố Linh ngẩn ngơ nhìn anh rồi nhận lấy, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.

Vị kẹo không ngọt lịm như chocolate, nó hơi dai và cần thời gian để cảm nhận, cũng giống như cách họ dần hiểu về nhau, không phải tình yêu nhưng là sự quý trọng giữa những con người đang trưởng thành.