Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 43: Em là mặt trăng của ai?

Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên âm thanh khô khốc, mở ra cả bầu trời ký ức nhuốm màu nắng nhạt. Nguyệt Vy bước vào căn nhà cũ của ba mình, hơi thở của thời gian như ngừng lại. Từng bình hoa, chiếc ghế bành hay mùi giấy cũ thoang thoảng đều gợi nhắc về một gia đình đã từng trọn vẹn. Hai chữ "đã từng" nghe sao mà xót xa, cứ ngỡ hạnh phúc chỉ mới hôm qua, vậy mà chớp mắt đã bị gói gọn trong hai chữ "quá khứ".

Để xua đi nỗi nghẹn ngào đang dâng lên, Nguyệt Vy quay sang nhìn Hoàn Tường, cố tình dùng giọng điệu tinh nghịch của cô bé mười tuổi năm xưa. “Anh tìm ai?”

Hoàn Tường ngạc nhiên rồi diễn cùng cô. “Tôi tìm học sinh của tôi, Nguyệt Vy.”

“Tại sao anh tìm cô ấy?”

“Bởi vì cô ấy nói với tôi hôm nay cô ấy có bài kiểm tra toán. Vì thế tôi nghĩ cô ấy cần năm cái túi nhựa để thổi bay rắc rối.”

Nguyệt Vy phì cười, những giọt sầu héo hắt trong lòng bỗng chốc tan biến. “Sai, là sáu cái.” Cả hai cùng cười vang. Những câu hỏi đáp ngây ngô hệt như mười năm trước khiến khoảng cách thời gian như bị xóa nhòa. Hoàn Tường nhìn quanh một lượt. “Mọi thứ ở đây vẫn như thế.”

“Từ khi ba mất, em và mẹ vẫn giữ nguyên mọi thứ như thế mà.”

Hoàn Tường bỗng gọi cô lại, chỉ tay vào mảng tường có những vạch kẻ mờ. “Nguyệt Vy, đến đây, đứng đây nào. Đừng nhúc nhích, em không cao hơn tí nào cả.”

Nguyệt Vy bĩu môi, giả vờ giận dỗi. “Này, đó là nỗi đau của em, sao lại nhắc đến chứ?”

“Anh đã nói em rất dễ thương, em lại không tin anh.” Hoàn Tường dịu dàng.

Nguyệt Vy nhìn vào mắt anh, xao xuyến cũ ùa về. “Lúc đó em thật sự muốn lớn lên để làm… bạn gái của anh.”

Nghe thấy hai chữ "bạn gái", nụ cười của Hoàn Tường thoáng chút sượng sùng. Anh khéo léo đổi chủ đề để giữ cho không khí không trở nên quá nặng nề. “Sinh nhật của em đến rồi, em muốn anh tặng quà gì nào?”

“Anh tặng gì cũng được, quà của anh, em đều thích hết.”

Hoàn Tường trầm ngâm một lát rồi đùa. “Vậy… tặng em thước đo chiều cao nhé.”

“Đủ rồi, đừng nhắc đến chiều cao của em nữa. Hôm nay em đến đây không để anh chọc nữa đâu.” Nguyệt Vy phồng má hờn dỗi.

“Không phải, anh chỉ muốn làm cho em cười thôi. Chính anh đã yêu cầu cô Lan Du cho anh về thăm lại căn nhà của thầy. Anh nhớ lần sinh nhật mười tuổi của em, anh đã tặng em cuốn nhật ký. Em có xài nó không?”

“Có chứ.” Nguyệt Vy gật đầu. “Cuốn nhật ký đó giống như là chiếc hộp cất giấu bí mật của em vậy, ghi lại những kỷ niệm quý giá lúc đó.”

“Thật ra anh cũng đang hồi tưởng lại chúng ta đã chụp hình vào ngày đó, vào những ngày sinh nhật em.”

Nguyệt Vy nhìn ra phía cửa sổ, giọng xa xăm. “Như anh đã nói, em bước sang tuổi 21 rồi nhưng nếu mỗi sinh nhật là một điểm chuẩn thì sinh nhật năm đó là ngày em hạnh phúc nhất. Bởi vì có ba, mẹ và anh nữa. Trước đó, em thật sự không biết nỗi buồn là gì nhưng khi ba đột ngột qua đời và anh đi du học, chỉ còn mẹ và em ở lại chiến đấu để sinh tồn. Sau năm đó, em đã ngừng viết nhật ký. Anh đã nói mọi thứ ở đây vẫn như thế, nhưng…”

Hoàn Tường tiếp lời, giọng anh buồn bã như hiểu thấu. “Nhưng trong trái tim em đã có chàng trai khác và mọi thứ cũng đã khác.”

“Không phải tất cả đều khác, nó chỉ thay đổi thôi. Em trưởng thành hơn, suy nghĩ bây giờ cũng chín chắn hơn.”

Khi ráng chiều buông, Hoàn Tường đưa Nguyệt Vy ra về một đoạn. Cô nói. “Thật ra em có thể tự về được mà.”

“Sao em khách sáo với anh thế?”

“Bây giờ em muốn đến trạm xe buýt. Anh đi với em nhé.”

“Tất nhiên là được.” Hoàn Tường mỉm cười. “Em có biết khi học với ba của em, anh đã nhận ra tài liệu mà anh hay chuẩn bị cho ba em như công việc trợ lý nghiên cứu vậy. Thật ra tài liệu đó giúp anh rất nhiều khi anh đi du học.”

Nguyệt Vy hồi tưởng. “Em vẫn nhớ ba và anh nghiên cứu, em thì đọc tiểu thuyết gần bên và ngủ gật khi đọc. Ba ghét em đọc tiểu thuyết lãng mạn nhưng ông ấy không thể làm gì được.”

“Em có biết ba em vì sao không thể làm gì được không? Vì ông ấy không muốn cướp đi bất cứ niềm hạnh phúc nào của em. Ông ấy đã nói với anh trước khi em sinh ra, khi cô Lan Du mang bầu, ông ấy muốn đó là con gái. Đêm em ra đời, mặt trăng tròn rất đẹp vì thế em mới tên là Nguyệt Vy. Nguyệt là mặt trăng, Vy là nhỏ.”

“Hai chữ ghép lại nghĩa là mặt trăng tròn nhỏ xinh.” Nguyệt Vy thầm thì.

“Ba em nói khi ôm em lần đầu tiên, môi của em cong lên như nụ cười vậy. Mẹ em nói trẻ sơ sinh thường không có biểu hiện trên khuôn mặt nhưng ba em chắc chắn rằng đó là nụ cười. Bởi vì nụ cười đó, ba em quyết định dành tất cả tình yêu cho cô con gái nhỏ để khiến nó hạnh phúc và làm cho cuộc sống vui vẻ hơn. Đó là mong muốn duy nhất ông ấy dành cho em. Ông ấy muốn em luôn luôn hạnh phúc.”

Hoàn Tường mỉm cười, ánh mắt anh như muốn giữ lấy niềm hạnh phúc ấy cho cô mãi mãi. Trong khoảnh khắc lắng đọng, thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay vần, mang theo những âm thanh rộn ràng của phố phường.

Ở góc phố vỉa hè đầy khói bụi và tiếng cười, Tố Linh đang thưởng thức món bánh tráng cuốn. Cô nhìn Hạo Phong, mắt sáng rực. “Thật tuyệt, em chưa bao giờ được ăn thức ăn vỉa hè. Em rất vui.”

Hạo Phong nhìn đồng hồ. “Chúng ta đi chơi nãy giờ cũng khá lâu rồi, tôi sẽ đưa cô về.”

Tố Linh hơi ngập ngừng, tay vẫn cầm miếng bánh tráng dở dang. Cô nhìn quanh con phố nhộn nhịp, như muốn níu giữ thêm chút không khí mới mẻ này. Nhưng rồi cô gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Hạo Phong đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo. Sự trùng hợp nghiệt ngã đã đưa bốn người họ hội ngộ tại trạm xe buýt. Ngay khoảnh khắc Nguyệt Vy và Hoàn Tường bước tới, Hạo Phong và Tố Linh cũng vừa xuất hiện.

Trong cơn xúc động khi nhắc về ba, Nguyệt Vy đã không kịp phản ứng khi Hoàn Tường bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Hạo Phong đứng sững lại, trái tim anh nhói lên khi thấy "mặt trăng" của mình nằm gọn trong vòng tay kẻ khác.

Hoàn Tường ghé sát tai Nguyệt Vy, giọng điệu ân hận bấy lâu nay bùng nổ. “Anh đã rất hối hận những năm anh sống ở Đức. Bởi vì anh cứ nghĩ, khi ba em qua đời có lẽ anh không nên từ bỏ em. Nếu như anh ở bên cạnh em, anh có thể tiếp tục chăm sóc và yêu thương em. Nếu như anh ở bên cạnh em thì khi em buồn, anh có thể ở đó lau nước mắt cho em, anh có thể ôm em thật chặt như lúc này. Em có biết mọi thứ ba em cho em, anh cũng muốn cho em không?”

Nguyệt Vy đứng lặng người, cảm nhận hơi ấm và cả nỗi đau đớn trong lời tự sự của Hoàn Tường. Nhưng ở phía đối diện, ánh mắt Hạo Phong chuyển từ bàng hoàng sang lạnh lẽo đến thấu xương. Tố Linh cũng đứng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt với sự bối rối không thể giấu giếm.

Xe cộ trên đường phố lúc tan tầm khá đông. Hạo Phong nhìn thấy cảnh Hoàn Tường ôm chặt Nguyệt Vy, cơn ghen tuông như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt lý trí. Không kịp suy nghĩ, anh lao thật nhanh qua đường để tiến về phía họ, đôi mắt chỉ còn thấy bóng dáng người con gái mình yêu mà không nhận ra chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

“Hạo Phong, cẩn thận.”

Tiếng hét xé lòng của Tố Linh vang lên. Nguyệt Vy và Hoàn Tường giật mình quay lại, gương mặt biến sắc khi thấy chiếc xe chỉ còn cách Hạo Phong vài mét. Nhưng nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Tố Linh chạy đến, dùng hết sức xô mạnh Hạo Phong ra khỏi quỹ đạo tử thần.

Két... rầm.

Tiếng phanh xe chói tai. Hạo Phong bị đẩy ngã nhào ra phía sau, còn Tố Linh ngã quỵ xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Máu đỏ rỉ ra từ vết thương ở đầu gối, thấm qua lớp vải mỏng. Chiếc ô tô dừng lại ngay sát chỗ cô nằm.

“Tố Linh, cô không sao chứ?” Hạo Phong chạy lại phía cô.

***

Bầu không khí trong bệnh viện gần đó lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nguyệt Vy và Tố Linh ở bên trong phòng xử lý vết thương, hai chàng trai đứng bên ngoài hành lang, mỗi người một tâm trạng.

Hoàn Tường nhìn vẻ mặt thất thần của Hạo Phong, anh đặt tay lên vai người đàn em. “Yên tâm đi, cô ấy sẽ ổn thôi. Đó là tai nạn, đừng tự trách mình.”

Hạo Phong hất tay Hoàn Tường ra, phản kháng. “Em có nói tự trách mình sao? Thầy nghĩ quá nhiều rồi đó, em không cần thầy an ủi.”

Cả hai không nói gì nữa cho đến khi Nguyệt Vy dìu Tố Linh bước ra. Hoàn Tường bước tới hỏi han. “Bác sĩ nói sao?”

“Không có gì với xương của cô ấy, chỉ trầy xước và bầm tím thôi.” Nguyệt Vy thở phào đáp.

“Vậy là tốt rồi.” Hoàn Tường gật đầu.

Tố Linh, dù mặt vẫn còn tái đi vì đau nhưng ánh mắt đầu tiên của cô lại hướng về phía Hạo Phong , lo lắng hỏi. “Hạo Phong, anh không sao chứ? Anh có bị thương không?”

Đáp lại sự quan tâm chân thành đó là giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của Hạo Phong. “Không cần lo cho tôi, tôi bị đẩy ra, cô mới là người bị thương, không phải sao? Có một cô gái xô tôi ra, bảo vệ tôi và bị thương vì tôi, tôi không thích, đừng làm những việc như thế nữa.”

Tố Linh ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt sắp tuôn ra. Câu nói ấy như dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi trong cô. Nguyệt Vy không kìm được, liền lên tiếng trách móc. “Hạo Phong, sao anh lại nói Tố Linh như vậy? Cô ấy cũng vì lo cho anh thôi mà.”

“Nhưng anh không muốn mắc nợ người khác.” Hạo Phong quay mặt đi, sự ngang bướng che lấp trái tim đang dao động của anh.

Vết thương của Tố Linh không có gì quá nghiêm trọng nên cả nhóm rời bệnh viện, bước đến một chiếc xe. Ánh đèn đường lung linh trên phố. Hoàn Tường đề nghị. “Trễ rồi, mọi người vào trong xe đi, tôi sẽ chở mọi người về.”

“Thầy về đi, em muốn đi bộ.” Hạo Phong bỏ đi trước, bóng lưng cô độc dưới ánh đèn vàng.

Nguyệt Vy nhìn theo rồi nói với Hoàn Tường. “Hoàn Tường, anh đưa Tố Linh về giùm em, em sẽ đi với Hạo Phong.”

“Được.”

Trước khi đi, Nguyệt Vy cúi xuống, dặn dò Tố Linh. “Nếu chân của cô đau, hãy uống thuốc bác sĩ đưa, như vậy cô sẽ ngủ ngon hơn.”

Tố Linh cố mỉm cười dù vết thương vẫn còn nhức nhối. “Tôi nghĩ tôi không thể ngủ được vào tối nay, bởi vì tôi hạnh phúc lắm.”

“Hạnh phúc?” Nguyệt Vy ngơ ngác hỏi.

“Tôi hạnh phúc vì hôm nay tôi và Hạo Phong đã đi ăn kem, chúng tôi đi dạo những con đường ngoại ô thành phố và nói chuyện rất nhiều. Tôi không thích kẹo cao su nhưng hôm nay tôi đã ăn nó và thổi bong bóng bằng kẹo nữa.”

Nguyệt Vy ngẩn người trước sự ngây ngô và kiên trì của cô gái này. “Tố Linh, nếu cô về nhà trong tình trạng này, ba mẹ cô sẽ rất lo lắng. Chúng ta nên giải thích để họ không trách Hạo Phong.”

Hoàn Tường nhìn Nguyệt Vy. “Anh sẽ giải thích với ba mẹ Tố Linh.”

Nguyệt Vy gật nhẹ rồi chạy theo và bắt kịp bước chân của Hạo Phong. Anh kéo mạnh tay cô đi xa một đoạn mới dừng lại, giọng gắt gỏng. “Em có thể đừng lo chuyện bao đồng nữa được không?”

“Tố Linh bị thương, em không thể không lo lắng.”

“Tại sao em phải nói giùm anh?”

Nguyệt Vy bực tức, bao nhiêu dồn nén bấy lâu bộc phát. “Anh có cần nói những điều khó nghe như vậy không? Em đã làm một chuyện khiến anh không vui đó là nhờ thầy Tường giúp nhưng anh ấy có thể tin tưởng và anh ấy cũng trưởng thành hơn chúng ta.”

“Đừng nhắc anh ta trước mặt anh.” Hạo Phong gầm lên.

Nguyệt Vy rơi nước mắt, to tiếng. “Bất cứ khi nào mọi việc liên quan đến anh, em đều căng thẳng hơn thường lệ, lo lắng hơn, hỗn loạn hơn. Bởi vì em quan tâm anh, anh không hiểu điều đó sao? Khi Tố Linh chạy đến cứu anh, em đã lo lắng như thế nào anh biết không? Em rất sợ anh sẽ cảm động vì hành động của cô ấy.”

Hạo Phong dừng lại. Cơn giận trong anh tan biến, một nỗi bất an sâu thẳm được bộc lộ. Anh tiến tới, kéo cô vào lòng, giọng anh khàn đặc vì cảm xúc. “Chúng ta về thôi. Anh cũng rất sợ, rằng quá khứ của em và thầy Tường sẽ mang em rời khỏi anh. Có lẽ chúng ta đừng nghĩ về ai đó khác nữa mà hãy nghĩ về người chúng ta yêu thương nhất.”

Góc phố vắng lặng, có hai trái tim run rẩy tựa vào nhau, nhận ra rằng tình yêu của họ dù nồng cháy nhưng cũng đầy rẫy những bất an và tổn thương từ những người xung quanh.