Chương 44: Sau lưng là ký ức, trước mắt là hạnh phúc
Điện thoại reng lên trong phòng khách yên ắng. Bà Du nhấc máy, gương mặt nghiêm nghị khi nghe giọng nói quyền lực từ đầu dây bên kia.
“Alo, mẹ… dạ, mẹ chờ nhé.”
Bà Du quay mặt về phía cầu thang, gọi lớn. “Hạo Phong, con có điện thoại, bà nội muốn gặp con.”
Nguyệt Vy vừa từ phòng bước ra, đứng khựng lại trên hành lang lầu hai, tay nắm chặt lan can, lòng trào dâng cảm giác bất an khó tả. Cô lẩm bẩm một mình. Điện thoại của bà nội? Bà đã biết Tố Linh bị thương rồi sao? Mình có linh cảm xấu về việc này.
Hạo Phong lững thững đi xuống, cầm lấy ống nghe. Chỉ vài giây sau, chân mày anh nhíu chặt lại, giọng nói trở nên gắt gỏng. “Bà gặp con có chuyện gì vậy? Tại sao là con? Bảo gia đình cô ấy đưa cô ấy về. Alo, alo…”
Tiếng tút dài vô hồn vang lên. Hạo Phong dằn mạnh ống nghe xuống máy, làu bàu. “Chuyện gì vậy trời, gọi bảo mình làm những chuyện không đâu, chưa nói xong đã cúp máy. Thật không hiểu nổi.”
Nguyệt Vy bước xuống cầu thang, lo lắng hỏi. “Bà nói gì vậy anh?”
Hạo Phong thở hắt ra một hơi. “Bà nói bà thấy có lỗi với ba mẹ Tố Linh bởi vì cô ấy bị thương trong lúc đi chơi với anh. Nên bà muốn anh đưa cô ấy từ nhà đến trường cho đến khi nào chân khỏi hẳn.”
Bà Du vừa bưng khay đồ ăn sáng ra bàn, nghe vậy liền gật đầu tán thành. “Vậy con hãy làm thế đi. Với những chuyện đã xảy ra, ba mẹ cô ấy chắc hẳn rất lo lắng. Nguyệt Vy sẽ phải về nhà một mình rồi, con không bị thương nên hãy cho Tố Linh mượn Hạo Phong vài hôm, được chứ con gái?”
Sực nhớ ra điều gì đó, bà nói tiếp. “À, Nguyệt Vy, con và Hoàn Tường về nhà cũ của ba thế nào rồi? Những tình cảm ngọt ngào con dành cho cậu ấy có trở lại không?”
Nguyệt Vy tránh ánh mắt dò xét của Hạo Phong, cúi đầu đáp. “Con không biết, mẹ đừng hỏi con những câu như thế nữa. Thôi, con đi học đây. Hạo Phong, anh cứ qua đưa đón Tố Linh đến trường, em sẽ đi xe buýt.”
Nguyệt Vy xoay lưng bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại bữa sáng còn nghi ngút khói. Hạo Phong nhìn theo bóng lưng gầy của cô, muốn chạy theo nắm tay cô, muốn nói rằng anh cũng chẳng hề tình nguyện nhưng ràng buộc từ gia đình và cảm giác mắc nợ với vết thương của Tố Linh khiến anh đứng chôn chân tại chỗ.
Một lúc sau, anh cầm chìa khóa xe và bước ra sân, lòng buồn man mác khi biết rằng kể từ hôm nay, vị trí ngồi sau xe mình sẽ không phải là "mặt trăng" mà anh hằng mong nhớ.
Cùng lúc đó, tại con phố khác, Hoàn Tường vừa dừng xe trước cổng nhà. Anh chưa kịp bước vào thì đã thấy Mỹ Ngọc đứng đó, gió sớm thổi bay làn tóc cô, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.
“Em…” Hoàn Tường ngạc nhiên.
“Em đã chờ anh lâu rồi. Hôm nay anh đi ra ngoài với cô gái nhỏ của anh hồi tưởng lại ngày xưa, vui chứ? Vậy anh có thổ lộ tình yêu của mình cho cô ấy biết không?” Mỹ Ngọc hỏi, giọng bình thản đến đau lòng.
“Có một chút.” Hoàn Tường không phủ nhận.
“Vậy anh đã nhận được câu trả lời chưa?”
“Anh không biết.”
Mỹ Ngọc cười nhạt. “Sao lại không biết?”
“Bởi vì có tai nạn xảy ra, tụi anh không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.”
Mỹ Ngọc tiến lại gần anh, cương quyết nói. “Vậy trước khi anh nhận được câu trả lời, em muốn nói cho anh biết quyết định của em.”
“Ý em là sao?” Mỹ Ngọc nói rõ ràng từng chữ. “Em biết thứ năm tuần tới là sinh nhật của Nguyệt Vy, từ bây giờ cho đến lúc đó em sẽ không gặp anh. Bởi vì em không muốn ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhưng sau ngày đó là ngày thứ sáu, lúc kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, em sẽ cho anh cả ngày toàn bộ hai mươi bốn tiếng. Em muốn anh nghĩ thông suốt, liệu chúng ta có tương lai không? Nếu có, em tin anh sẽ cho em biết quyết định của anh, em muốn anh ở lại.”
“Anh không hiểu em đang nói gì.” Hoàn Tường chau mày.
“Không phải anh không hiểu mà là anh không muốn hiểu. Từ một người bạn trở thành người yêu, em đã chờ đợi rất lâu. Nếu sau hai mươi bốn tiếng, anh vẫn một mực không muốn hiểu, như vậy em đã có câu trả lời rồi. Em sẽ không còn bất cứ mong đợi nào từ anh."
Cô bước đến, vòng tay ôm chặt anh lần sau cuối, hơi ấm mong manh tan biến khi cô quay gót, để lại Hoàn Tường đứng lặng giữa thinh không.
***
Sáng hôm ấy, Nguyệt Vy đến trường rất sớm. Trong suốt tiết học của thầy Tường, cô ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào những con số nhưng tâm trí lại trôi dạt về suy nghĩ Hạo Phong đang đưa đón cô gái khác.
Chúng mình sống dưới một mái nhà và cũng học cùng một trường nhưng mình nhớ Hạo Phong rất nhiều. Suy nghĩ ấy khiến cô thắt lòng.
“Nguyệt Vy.” Hoàn Tường bất ngờ gọi tên cô giữa lớp.
Nguyệt Vy giật mình, lúng túng đứng dậy. “Dạ."
“Em có cần nghỉ ngơi hay ra ngoài đi dạo một chút không? Tôi cho phép.” Hoàn Tường nhìn cô bằng ánh mắt thấu cảm của người cũng đang mang tâm sự.
“Em không sao.” Cô đáp lí nhí.
Nguyệt Vy cúi gằm mặt, bàn tay dưới hộc bàn siết chặt lấy vạt áo, cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, hơi thở trở nên khó nhọc khi phải gồng mình diễn vai nữ sinh ổn định.
Trong suốt thời gian còn lại của buổi học, những dòng chữ trên bảng trắng trở nên nhòe nhoẹt, chỉ còn lại gương mặt ưu tư của thầy giáo và những bí mật đang đè nặng lên vai cô.
Khoảnh khắc tiếng chuông báo tan học vang lên, Nguyệt Vy không kịp thu dọn sách vở một cách ngăn nắp, cô biết mình phải nói ra, ngay bây giờ, trước khi bản thân gục ngã.
Vì vậy, cô chạy theo Hoàn Tường đến tận bậc cầu thang vắng người, thở dốc. “Hoàn Tường, đợi em một chút.”
“Nguyệt Vy.” Anh dừng chân, quay đầu.
“Xin lỗi anh vì em đã không tập trung trong giờ học.”
Hoàn Tường cong môi cười dịu dàng. “Không sao, có phải lỗi của em đâu, tại bài giảng của anh quá buồn chán.”
“Anh đừng nói thế. Em…” Cô ngập ngừng.
“Em muốn nói gì cứ nói tiếp đi.”
“Em thật sự trông chờ vào lớp học của anh.”
Hoàn Tường cười cay đắng. “Nguyệt Vy, khi anh thấy biểu hiện lúng túng của em, anh đã biết em không còn là cô gái nhỏ dựa dẫm vào anh mọi việc. Có lẽ anh đang bị lẫn lộn giữa những cảm giác khác nhau. Một mặt anh vui vì thấy em đã trưởng thành nhưng mặt khác anh lại cảm thấy buồn.”
“Em nghĩ anh buồn vì Hạo Phong phải không?”
“Chỉ đúng một nửa. Em lại bối rối nữa rồi, một chút hoang mang và một chút dịu dàng, bây giờ em đã khác. Khi chúng ta trở lại nhà cũ, anh đã nhận ra, anh là người duy nhất muốn tìm lại quá khứ còn em là người ở hiện tại. Em đừng hiểu lầm, mọi thứ bây giờ của em rất tuyệt, thôi em về đi, anh cũng về đây.”
Hoàn Tường quay lưng đi, nhưng tiếng gọi của Nguyệt Vy đã giữ bước chân anh lại lần nữa. “Hoàn Tường. Mẹ em và em chưa bao giờ giận anh vì anh đã chọn đi du học. Bởi vì mẹ biết đó là điều mà ba em mong muốn ở anh. Em hy vọng anh sẽ không hối hận với quyết định của mình. Em và mẹ vẫn rất tận tâm cần cù sống cuộc sống của mình, bây giờ mẹ đã tìm được hạnh phúc mới, em nghĩ em cũng sẽ tìm được. Anh cũng như vậy nhé, nhất định phải hạnh phúc.”
Hoàn Tường dừng lại hồi lâu, rồi gật đầu. “Ừ, anh nhất định cũng sẽ tìm được… hạnh phúc cho bản thân.”
“Được gặp anh là kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của em.” “Anh cũng vậy.”
Hai con người từng là cả thế giới của nhau trong quá khứ, giờ đây chính thức buông tay để bước vào cuộc hành trình riêng biệt, nơi mà hạnh phúc không còn gắn liền với hai chữ "ngày xưa".
***
Thư viện.
Nguyệt Vy ngồi thu mình trong góc khuất, trước mặt là đống tài liệu ngổn ngang để chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng sắp tới. Cô cố gắng tập trung vào những dòng chữ nhưng tâm trí cứ chốc chốc lại bị xao nhãng bởi hình bóng Hạo Phong.
Một bóng đen đổ xuống mặt bàn. Kelvin bước lại gần, vẻ mặt dò xét. Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. “Này, Nguyệt Vy. Lúc Tố Linh bị thương là tại Hạo Phong, đúng không?”
Nguyệt Vy ngẩng đầu, trả lời. “Đó là tai nạn.”
Kelvin khoanh tay trước ngực, nghi hoặc. “Với phản xạ của Hạo Phong, tại sao người bị thương lại là Tố Linh?”
Khải Hy từ đâu bước tới chen vào câu chuyện, ánh mắt anh nhìn Nguyệt Vy như muốn tìm kiếm lời giải thích thỏa đáng. “Tôi nghe nói hình như Hạo Phong thấy cô và thầy Tường rất thân mật nên cậu ấy mới đi thật nhanh qua đường mà không nhìn xe. Còn Tố Linh vì không muốn Hạo Phong bị thương nên đã chạy đến xô cậu ấy ra, kết quả tự làm bản thân bị thương.”
Nguyệt Vy bàng hoàng, lòng bàn tay cô siết chặt lấy mép cuốn sách. Hóa ra, trong mắt bạn bè, cô chính là ngòi nổ cho vụ tai nạn ấy. Kelvin đặt tay lên vai Khải Hy rồi nhìn Nguyệt Vy, nghiêm túc nói. “Không cần phải hỏi. Nguyệt Vy, cô biết tình cảm Hạo Phong dành cho cô là như thế nào mà, cô nên thận trọng những việc mình làm chứ.”
“Tôi có làm gì sai đâu.” Nguyệt Vy lí nhí, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Chúng tôi không trách cô nhưng…”
“Nhưng sao?”
Cả bọn giật mình quay ngoắt lại. Hạo Phong đứng đó từ bao giờ, mắt tóe lửa nhìn hai người bạn của mình, gằn giọng: “Nếu có điều muốn nói, hãy nói với tôi. Đừng làm phiền cô ấy, biến đi.”
Khải Hy và Kelvin nhìn nhau, biết tính nóng nảy của Hạo Phong nên đành im lặng rời khỏi thư viện. Khi chỉ còn lại hai người, Nguyệt Vy đứng phắt dậy. “Họ có nói gì quá đáng đâu, sao anh lại như vậy? Anh thích làm mọi chuyện to lên mới được sao?”
“Họ đang phê bình em, em không thấy hả?” Hạo Phong đáp trả.
“Cứ cho là vậy đi nhưng đó là sự thật, họ chỉ nói sự thật thì có gì là sai. Em cũng đã thừa nhận với anh rồi, thầy Tường là mối tình đầu của em, bọn em chỉ là đi tìm lại ký ức tình yêu ngày xưa. Giờ tìm xong rồi thì em sẽ khóa chặt nó vào một góc trong tim. Quá khứ tuy rất đẹp nhưng hiện tại và tương lai còn quan trọng hơn. Không ai có thể chối bỏ quá khứ nhưng một khi con người ta đã tìm được hạnh phúc mới thì họ luôn sẵn lòng nâng niu bảo vệ niềm hạnh phúc ấy, bởi vì họ biết đó mới là thứ đi theo họ đến hết cuộc đời. Em là như vậy, anh hiểu không?” Nguyệt Vy tuôn ra hết những gì muốn nói.
Hạo Phong đứng lặng thinh. Những lời nói ấy khẳng định đanh thép về vị trí của anh trong lòng cô đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự ích kỷ của anh.
***
Nguyệt Vy lủi thủi đi bộ về nhà dưới ánh tịch dương. Đi được một quãng, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Trân. Cô nàng cá tính ấy chủ động sóng bước bên cạnh. “Cùng về nhé.”
“Được.” Nguyệt Vy cười nhẹ.
“Sáng nay tôi thấy Hạo Phong và Tố Linh đến trường cùng nhau. Chuyện đó là sao thế?” Thái Trân vào thẳng vấn đề.
Nguyệt Vy giọng bình thản nhưng phảng phất chút buồn. “Tố Linh bị thương vì Hạo Phong, Hạo Phong đưa cô ấy đi đi về về cũng là điều dễ hiểu thôi mà.”
Thái Trân gật gù rồi nói. “À, sáng mai có cuộc họp ở câu lạc bộ. Cô chuẩn bị tài liệu chưa?”
Nguyệt Vy đưa tay vỗ trán. “Thôi chết, tôi quên mất là sáng mai có cuộc họp.”
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Nguyệt Vy, Thái Trân vỗ vai cô, an ủi. “Không sao, mai đến thư viện sớm tìm tài liệu cũng được, mai tôi giúp cô. Hồi chiều Hạo Phong biết cô quên chuẩn bị tài liệu, tôi nghĩ sáng mai thế nào anh ấy cũng phụ cô một tay. Nhiều người cùng làm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?”
Cảm xúc ấm áp nhen nhóm trong lòng Nguyệt Vy, cô nhìn người bạn kiêu kỳ của mình với ánh mắt biết ơn. “Cảm ơn cô, Thái Trân.”
“Đừng khách sáo, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.”
Hai cô gái đi dưới hàng cây, giữa những rắc rối của tình yêu, ít nhất Nguyệt Vy vẫn cảm thấy an lòng vì những tình bạn chân thành đang vây quanh cô.