Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2. Tái Ngộ Giữa Phồn Hoa.

Khoảng sân vừa tiễn đi một chuyển động lớn, để lại sau lưng dư âm mơ hồ như tiếng vọng chưa tan hẳn. Mặt đất vẫn còn rung nhẹ trong cảm giác, dù chiếc xe đã khuất từ lâu. Một quầng khí mỏng lơ lửng trên cao, chậm rãi tản ra, kéo theo ranh giới mong manh giữa ồn ào và yên lặng chưa kịp liền lại. Mọi thứ đứng im, như thể cả căn biệt thự cũng đang nín thở.

Trên bậc thềm lát đá, Lạc Dương vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc tiễn con rời đi. Bàn tay ông khẽ khép lại, bao trọn lấy tay vợ, lực không mạnh nhưng đủ chắc, như một điểm tựa quen thuộc đã tồn tại suốt nửa đời người. Ông không nhìn theo cổng, cũng không nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm giữ. Ánh nhìn dừng lại ở một khoảng xa xăm hơn, nơi những điều không thể nói thành lời vẫn lặng lẽ chồng chất. Trong sự trầm lặng ấy có lo âu, có chờ đợi, có cả niềm tin được giấu kỹ dưới dáng vẻ bình thản của một người đàn ông quen gánh vác.

Người phụ nữ bên cạnh vẫn đứng yên. Thân hình mảnh dẻ của bà gần như hòa lẫn vào sắc trời đang dịu dần. Chiếc váy lụa màu khói sương khẽ lay động theo từng nhịp gió, vạt vải mỏng lướt nhẹ qua cổ tay, mang theo cảm giác lành lạnh quen thuộc. Tán anh đào phía sân trong rì rào, vài cánh hoa tách khỏi cành, rơi chậm, không vội, như những ký ức cố tình trì hoãn khoảnh khắc chạm đất. Hương nhài thoang thoảng len vào hơi thở, dịu đến mức khiến lòng người mềm ra mà không hay.

Bà không rời mắt khỏi lối đi dẫn ra cổng. Con đường lát đá giờ chỉ còn lại những mảng sáng tối đan xen, trống trải đến mức khiến tim người se lại. Tiếng chim trên cao vang lên thưa thớt, mỗi nhịp như kéo dài thêm khoảng lặng đang lan rộng.

Đôi môi khẽ động. Câu nói bật ra nhẹ đến mức tưởng như tan vào gió:

“Hơn hai mươi năm rồi… vậy mà hôn ước ấy vẫn treo lơ lửng, như chưa từng tìm được chỗ đáp xuống.”

Giọng nói mỏng, pha lẫn mệt mỏi và trầm mặc. Không rõ đó là nuối tiếc cho một lời hứa quá dài, hay là sự bào mòn của những năm tháng đã đi qua trong im lặng. Có lẽ, chính bà cũng không còn phân biệt được. Chỉ biết rằng, từ khi con gái bước sang tuổi trưởng thành, hai chữ “hôn nhân” dần trở thành vùng cấm không ai chạm tới. Những câu hỏi từng được chuẩn bị kỹ càng — về tương lai, về người đàn ông mà bà đã thay con cân nhắc từ thuở rất xa — đều bị nén lại, bởi mỗi lần nhắc đến, ánh nhìn của đứa trẻ ấy lập tức trở nên sắc lạnh, cùng giọng nói kiên quyết vang lên, không để lại kẽ hở nào cho thương lượng:

“Kết hôn không phải nghĩa vụ. Con không thể lấy một người chưa từng gặp, càng không thể sống theo sắp đặt của người khác.”

Ngày đầu nghe những lời ấy, bà từng nghĩ đó chỉ là sự cứng đầu của tuổi trẻ, giống như con sóng non va vào bờ rồi sẽ tự rút lui. Nhưng thời gian trôi qua, sự kiên định kia không hề mòn đi, trái lại, càng trở nên rõ ràng, vững chắc, như một đường ranh đã được khắc sâu. Mỗi lần nhớ lại, nơi ngực trái vừa nhói lên, vừa thoáng qua một nụ cười chua xót. Đứa con ấy, suy cho cùng, mang trong mình nhiều phần giống bà hơn cả những gì bà từng nhận ra.

Trong tâm trí người mẹ, hình ảnh con gái hiện lên vừa kiêu hãnh vừa mong manh, như một luồng gió không chịu bị trói buộc bởi bất kỳ sợi dây nào. Bà từng tin rằng năm tháng đủ sức làm dịu mọi góc cạnh, rằng đến một lúc nào đó, đứa trẻ ấy sẽ mềm lòng. Nhưng đứng tại đây, giữa khoảng sân đã lắng xuống, bà bỗng hiểu ra: chưa từng có sự do dự. Từ đầu đến cuối, con gái vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình. Sự độc lập ấy, tưởng như gai góc, lại khiến người ta vừa nể phục, vừa dấy lên mong muốn che chở — dù biết rõ, có những cánh chim sinh ra vốn không cần lồng son.

Bàn tay Lạc Dương khẽ siết lại. Không một lời an ủi, không một câu đáp trả. Chỉ có hơi ấm truyền qua, lặng lẽ nhắc rằng bà không đứng một mình. Giữa khoảng sân đang dần chìm vào yên tĩnh, hai con người sóng vai, mỗi người ôm một nỗi nghĩ suy khác nhau, nhưng đều hướng về cùng một điều: mong cho đứa trẻ vừa rời đi đủ mạnh mẽ để bước tiếp, và đủ bình an để quay về.

Dòng suy nghĩ còn đang trôi dạt thì một lực ấm áp, chắc nịch khẽ đặt xuống vai. Cái chạm không nặng, nhưng đủ để kéo bà dừng lại, như một sợi neo âm thầm ghìm con thuyền đang lạc trong sương. Khi xoay đầu, ánh mắt bà chạm phải ánh nhìn quen thuộc — trầm ổn, sâu và không hề dao động. Lạc Dương đứng đó, dáng người thẳng như đã quen chống đỡ gió mưa cả đời. Ánh nắng rơi nghiêng trên nền đá xám, phản chiếu lên vạt áo sơ mi nhạt màu đang khẽ lay, tạo nên một nhịp chuyển động rất chậm, rất đều, như nhịp thở của người chưa từng hoảng loạn trước biến cố.

Giữa khoảng yên tĩnh còn sót lại sau tiếng động cơ, giọng ông vang lên, không cao, không thấp, từng chữ rơi xuống tự nhiên như đã được cân đo từ lâu:

“Con bé đủ lớn để tự chọn con đường của mình. Nếu không muốn, từ hôn cũng chỉ là một quyết định. Phó gia có thể khó chịu, nhưng không ai có quyền ép buộc.”

Không có sự gay gắt, cũng chẳng cần nhấn mạnh. Chính sự bình thản ấy mới làm lời nói trở nên sắc bén. Bà hiểu — một khi người đàn ông này đã nói ra, nghĩa là ông đã đặt tất cả lên bàn cân, kể cả hệ quả tệ nhất. Ông luôn như vậy, không lùi bước, không đánh đổi con cái để giữ hòa khí với bất kỳ thế lực nào. Thế nhưng, thay vì an tâm, ngực bà lại khẽ thắt lại, một cơn đau rất mảnh, rất sâu, lan ra từ nơi mềm yếu nhất.

“Em chỉ…” Bà dừng một nhịp, hơi thở mỏng đi như sợ làm xô lệch sự yên ổn mong manh. Những ngón tay khẽ nắm lấy vạt váy lụa, lớp vải mát lạnh trượt qua da. “Em thấy thương con. Từ lúc còn nhỏ đã học cách đứng vững một mình, học cách không trông đợi. Người ta sinh con để che chở, còn mình… lại dạy nó gánh lấy mọi thứ.”

Lời vừa dứt, không gian giữa hai người lắng xuống thêm một tầng. Ông không đáp ngay. Ánh mắt chậm rãi rời khỏi gương mặt bà, hướng về phía tán anh đào đang ngập nắng. Cánh hoa rơi, xoay nhẹ, chạm đất không một tiếng động. Mỗi cánh như mang theo một năm tháng cũ, lặng lẽ phủ lên ký ức đã qua.

“Nhưng cũng nhờ thế,” ông nói, giọng thấp hơn, mềm hơn, “con mới trở thành chính mình.”

Ông quay lại, ánh nhìn lần này không còn hướng ra xa mà dừng lại nơi bà, vững vàng và thấu suốt. “Chúng ta không thể đi cạnh con suốt đời. Lồng kính có thể bảo vệ, nhưng cũng khiến người bên trong quên mất bầu trời rộng đến đâu. Ngoài kia nhiều giông gió, nhưng đó là nơi con bé thuộc về.”

Những lời ấy không giống khuyên nhủ, càng không phải an ủi. Chúng giống như một sự thật đã được chấp nhận từ lâu, nay chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay người còn do dự. Bà khẽ cúi đầu, hàng mi che đi ánh ẩm mỏng đang dâng lên. Những lo lắng tích tụ nhiều năm bỗng rã ra, không biến mất hoàn toàn, nhưng đủ để nhường chỗ cho một cảm giác khác — sự chấp nhận lặng lẽ, đau nhưng cần thiết, như tự tay mở cửa tiễn con bước ra đời.

Ánh nắng sớm tiếp tục tràn xuống, kéo dài bóng hai người trên nền đá. Họ đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào. Sự đồng hành không nằm ở lời hứa hay quyết tâm được nói ra, mà ở bàn tay vẫn đặt trên vai, ở khoảng cách vừa đủ gần để biết rằng dù mỗi người nhìn về một hướng, họ vẫn chung một niềm tin — bền bỉ, âm thầm, và không đổi thay theo năm tháng.

…

Khoang tư nhân khép kín như một chiếc kén treo lơ lửng giữa hai múi giờ. Thời gian trong đó không trôi theo cách thông thường, mà bị kéo dài, dàn mỏng ra thành những lớp im lặng chồng lên nhau. Chỉ còn lại nhịp gõ đều đều vang lên từ bàn phím, từng tiếng khẽ khàng nhưng kiên định, như nhịp tim được đặt vào chế độ tiết kiệm năng lượng sau một hành trình quá dài.

Dưới ánh đèn đọc sách dịu xuống vừa đủ, gương mặt nghiêng nhẹ hiện lên rõ ràng hơn từng chút một. Đường viền hàm thanh mảnh, sống mũi thẳng, hàng mi rũ thấp che đi phần ánh nhìn đang dồn sâu vào màn hình. Những con chữ nối nhau xuất hiện, không vội vã, không chần chừ, như thể đã được ủ sẵn từ lâu, chỉ chờ một khoảng yên đủ rộng để lần lượt bước ra ánh sáng. Mỗi cú chạm phím là một sợi chỉ được thắt lại, khâu kín những khoảng hở trong tâm trí, cho đến khi câu cuối cùng hiện lên, trọn vẹn và lặng lẽ.

Con trỏ dừng lại. Một nhịp ngắn. Rồi bản thảo được lưu. Nắp máy khép xuống, tiếng “cạch” nhỏ vang lên, dứt khoát như dấu chấm cuối đoạn đời tạm thời. Thân người tựa ra sau, đôi vai xoay nhẹ, kéo theo một chuyển động vươn chậm rãi, như thể từng thớ cơ đều cần được thuyết phục để buông lỏng. Mệt mỏi không ập tới ngay, mà thấm dần, lan từ gáy xuống lưng, chạy dọc cánh tay rồi đọng lại nơi các khớp xương đang căng cứng sau mười lăm tiếng bay không ngủ.

Khi bánh máy bay chạm đất, cảm giác va nhẹ truyền lên thân ghế, đánh thức mọi giác quan còn sót lại. Cửa mở. Luồng khí nóng của mùa hè Thượng Hải tràn vào không báo trước, khô và gắt, phả thẳng lên da như một bàn tay thô ráp. Hơi thở vô thức chậm lại. Bước chân vừa đặt xuống đã kéo theo một cái cau mày rất khẽ. Chiếc váy sơ mi dài tay, từng là lựa chọn an toàn và chỉn chu, giờ bỗng trở nên nặng nề, bám sát thân người như một lớp vỏ không kịp thích nghi.

Dòng người đổ về phía trước, kéo theo âm thanh chồng chéo của hành lý, thông báo, những cuộc hội thoại ngắt quãng. Giữa chuyển động liên hồi ấy, ánh nhìn bất chợt khựng lại, như bị một lực vô hình níu giữ. Phía trước, một dáng cao lớn đang tiến đến. Không vội, không gấp, từng bước đặt xuống đều đặn nhưng đủ tạo ra khoảng trống xung quanh. Thân hình rắn rỏi nổi bật giữa đám đông, sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cánh tay lộ rõ đường cơ khỏe khoắn. Bờ vai rộng và thẳng, mang theo cảm giác quen thuộc của sự che chở đã tồn tại từ rất lâu.

Khóe môi cong lên trước khi kịp suy nghĩ. Tiếng gọi bật ra, nhẹ nhưng rõ:

“Anh hai.”

Người đàn ông dừng lại. Ánh nhìn trầm ổn tìm đến, rồi nụ cười giãn ra, không phô trương, chỉ vừa đủ để làm dịu cả cái nóng đang vờn quanh.

“Chào mừng em gái trở lại.”

Lời nói rơi xuống chậm rãi, như thể đã đứng sẵn ở đó, chỉ chờ đúng người để cất lên. Ánh mắt đáp lại mang theo chút trách yêu, môi bĩu nhẹ, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sắc cạnh quen thuộc:

“Nghe cứ như em biến mất cả năm. Mới có một tuần thôi mà.”

Tiếng cười bật ra, trầm và ấm, xé tan bầu không khí ngột ngạt. Bàn tay lớn vươn lên theo phản xạ, xoa nhẹ mái tóc mềm, động tác tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ. Sự cưng chiều nằm trọn trong chuyển động ấy, lặng lẽ nhưng rõ ràng.

“Mệt không?” Giọng nói hạ thấp thêm một nhịp. “Có muốn ăn gì trước không?”

Một cái lắc đầu rất khẽ. Mi mắt khép lại rồi mở ra, mang theo vẻ uể oải không cần che giấu. Không có thêm câu hỏi. Chiếc vali được kéo khỏi tay em, cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại phía sau. Khi điều hòa khởi động, luồng khí mát tràn ngập khoang xe, quét đi lớp nóng bám trên da, để lại cảm giác nhẹ nhõm lan dần theo từng hơi thở.

Lưng ghế ngả xuống. Đôi mắt nhắm lại. Một tiếng thở dài thoát ra, nhỏ và thật, như lời thú nhận sau cùng:

“Cuối cùng cũng thở được rồi.”

Ánh mắt xanh pha xám liếc sang, dừng lại trên gương mặt đang thả lỏng. Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, rất nhanh, nhưng đủ để giữ lại cảm giác an tâm quen thuộc. Xe lăn bánh. Con đường dẫn về khách sạn trải dài phía trước. Những câu chuyện bắt đầu nối nhau, không cần chủ đề rõ ràng. Khi là vài mẩu chuyện gia đình vụn vặt, khi lại là công việc, là những chi tiết chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại vừa vặn đến lạ.

Bên ngoài, nắng hè tiếp tục đổ lửa. Bên trong, hơi mát và giọng nói trầm ổn đan vào nhau, tạo thành một khoảng yên hiếm hoi. Ở đó, không cần phòng bị, không cần gồng mình. Chỉ có sự hiện diện của người thân, đủ để kéo mọi mệt mỏi lùi lại phía sau, để thời gian trôi chậm đi, và để lòng người tạm nghỉ.

Chiếc xe đen trườn chậm dọc theo lối lát đá, bánh xe nghiến nhẹ rồi dừng lại, để lại phía sau một dư âm trầm thấp của động cơ vừa tắt. Buổi chiều dường như chùn bước, ánh sáng rơi xuống mềm hơn, kéo dài bóng cây và những đường viền mảnh trên mặt đất. Người đàn ông nơi ghế lái vẫn giữ tư thế thẳng lưng quen thuộc, hai tay đặt hờ trên vô lăng. Chỉ đến khi quay sang, lớp trầm ổn ấy mới khẽ rạn ra, lộ một tia dao động rất nhỏ trong ánh nhìn dành cho người ngồi bên.

“Dù thế nào đi nữa,” anh nói chậm, giọng không cao không thấp, “chỉ cần có chuyện, gọi cho anh. Mọi thứ… để anh lo.”

Không cần nhấn mạnh, không cần thêm lời trấn an. Câu nói rơi xuống như một tấm chắn vô hình, dựng lên giữa đời sống vốn nhiều biến số. Người anh ấy luôn như vậy — không hứa hẹn dài dòng, chỉ để lại một lối thoát chắc chắn phía sau lưng em gái, đủ để cô biết mình không đơn độc.

Cô nhìn sang, khóe môi cong lên rất khẽ. Nụ cười mảnh, nhẹ như một cánh hoa vừa chạm gió, nhưng trong ánh mắt là sự yên tâm không cần nói thành lời.

“Em biết rồi,” cô đáp, giọng dịu đi. “Anh về cẩn thận.”

Cửa xe mở ra, một làn gió đầu hè lùa vào. Vạt váy dài rủ xuống theo chuyển động, vải khẽ lay như dòng nước trượt qua mép đá. Cô bước xuống, động tác gọn gàng, tay kéo vali khỏi cốp xe trong im lặng. Người ngồi lại phía sau kính vẫn chưa rời đi. Ánh nhìn anh theo sát bóng lưng mảnh mai kia, cho đến khi dáng hình ấy khuất hẳn sau khung cửa lớn của sảnh, mới xoay vô lăng, đưa xe rời đi theo con đường cũ, không ngoái đầu.

Không khí đầu hè phủ xuống dịu nhẹ. Gió len qua hàng mộc lan ven lối đi, mang theo hương thoảng mỏng, đủ để đánh thức một miền ký ức xa xôi vẫn nằm im đâu đó trong lồng ngực. Đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa kính, cái lạnh mát thấm lên da, thì một âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên, trong trẻo và đầy lực sống.

“Hy Hy!”

Tiếng gọi bật ra, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Cô khựng lại, quay đầu theo phản xạ. Ở cuối bãi đỗ xe, một bóng người đang chạy về phía này. Mái tóc dài xõa tung, theo từng bước chân mà bay lên rối loạn. Chiếc váy trắng phấp phới, tự do đến mức như không chấp nhận bất kỳ quy tắc nào, và nụ cười trên gương mặt ấy sáng rực, hồn nhiên, mang theo cả một bầu trời cũ kỹ bỗng được mở tung.

Giày cao gót gõ nhịp lạch cạch trên nền đá, âm thanh vội vã, không đều, bỏ lại sau lưng mọi dáng vẻ khuôn phép thường ngày. Sự sôi nổi ấy lao thẳng đến, không dè dặt, không giữ khoảng cách — đối lập hoàn toàn với nét trầm tĩnh của cô, nhưng lại hòa hợp theo một cách rất riêng, như hai gam màu trái ngược tự tìm được điểm cân bằng khi chạm nhau.

Một nhịp chậm trôi qua. Rồi nụ cười trên môi cô đậm dần, ấm hơn. Ánh nhìn mềm ra, giống mặt hồ phẳng lặng vừa được ánh nắng lướt qua, để lại những gợn sáng run rẩy rất nhẹ.

“Mạch Yên…”

Tên gọi rơi xuống, nhỏ và tròn, vừa là lời chào, vừa như kéo về một phần tuổi trẻ chưa từng phai màu. Trong giây phút ấy, mệt mỏi đường dài tan ra từng lớp, chỉ còn lại cảm giác thân quen đang chậm rãi lấp đầy.

Khi bánh xe vali vừa chạm đất, âm thanh lạch cạch vang lên khô khốc, thì người đối diện đã kịp dựng người thẳng dậy, hai tay chống nạnh, tư thế nghiêm nghị đến mức khiến người ta liên tưởng tới một vị nguyên soái vừa phát hiện binh sĩ đào ngũ giữa trận. Váy trắng phập phồng theo nhịp thở gấp, mái tóc còn chưa kịp thuần phục sau quãng đường chạy vội, nhưng ánh mắt thì sáng rực, long lanh như đã chờ giây phút này từ rất lâu.

“Ồ.”

Một tiếng hừ khe khẽ bật ra từ sống mũi, kéo theo chuỗi lời tuôn trào không cần lấy hơi. Giọng nói vang lên cao hơn thường lệ, pha lẫn cả trách móc lẫn sự hí hửng khó giấu, nghe như mắng mà lại giống trêu chọc hơn.

“Thật là hết nói nổi. Giữa cái nắng muốn nướng người ta thành tro, tớ — một sinh vật mong manh, yếu đuối, đáng được che chở — lại bị bỏ rơi ở sân bay. Không điện thoại. Không tin nhắn. Trong khi có người thì ung dung ngồi xe riêng, ung dung đến mức chắc tưởng cả thế giới xoay quanh mình.”

Lời lẽ khoa trương, biểu cảm đầy đắc ý, như thể bản án đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đối phương cúi đầu nhận tội.

Một tiếng cười bật ra, rất khẽ, mang theo sự bất lực quen thuộc. Bờ vai mảnh mai rung lên, bàn tay đang giữ quai vali nới lỏng, rồi cả hai tay cùng giơ lên, lòng bàn tay mở ra như dấu hiệu đầu hàng vô điều kiện.

“Ừ, ừ… tớ sai.”

Giọng dịu đi, trầm xuống, nhường nhịn theo bản năng đã được mài giũa qua bao năm tháng thân quen. “Tối nay muốn ăn gì, thích gì cứ nói. Tớ mời. Toàn bộ. Coi như bồi thường tinh thần.”

Câu nói vừa dứt, sảnh khách sạn như bừng lên sắc màu khác. Không phải do ánh đèn hay dòng người qua lại, mà bởi luồng sinh khí trẻ trung bất chợt tràn vào, kéo theo tiếng cười, sự ồn ào vừa đủ, và cảm giác thân thuộc không cần diễn giải.

Người kia nheo mắt, khóe môi cong lên một đường mảnh, giọng hạ thấp, đều đều, mềm mại đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng — nếu không để ý ánh nhìn đang ánh lên sự tính toán tinh quái.

“Dẻo miệng thật đấy. Định dùng vài câu ngon ngọt là xong à?”

Một nhịp dừng ngắn, cánh tay khoanh lại trước ngực, thân người hơi nghiêng sang một bên, tư thế của kẻ đang giữ ưu thế. “Nếu thật sự muốn chuộc lỗi… chiều nay đi với tớ tới một chỗ.”

Ánh mắt xanh lam đối diện khẽ co lại. Nụ cười trên môi chưa kịp tắt đã bị sự cảnh giác len vào, như thói quen không bao giờ rời bỏ.

“Chỗ nào?”

Một thoáng im lặng. “Nghe không ổn chút nào.”

Cô bạn kia nhún vai, động tác nhẹ tênh, hờ hững như thể chuyện vừa nói chỉ là rủ đi uống nước. Khóe môi nhếch lên, nụ cười kéo dài, tinh nghịch đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

“Bí mật. Đi rồi biết.”

Âm cuối buông chậm, như cố tình thả một chiếc móc vô hình vào tâm trí đối phương. “Yên tâm, không đến mức nguy hiểm tính mạng đâu… chắc thế.”

Hàng mi cong khẽ run. Bàn tay đang giữ vali chợt siết lại, đầu ngón tay hằn lên lớp da mát lạnh. Trong lòng vang lên một tiếng thở dài nặng nề, pha lẫn cảm giác quen thuộc của sự bất an. Bao nhiêu năm rồi, mỗi khi nghe thấy giọng điệu mập mờ này, kết cục chưa từng bình thường. Không là bị kéo đi hóa thân giữa đám đông xa lạ, thì cũng bị lôi thẳng vào những chuyến đi không báo trước, nơi mọi kế hoạch đều tan biến chỉ trong một cái nhún vai.

“Mình đúng là nên chuẩn bị tinh thần từ sớm…”

Lời thì thầm rơi ra rất nhẹ, gần như tan vào tiếng ồn xung quanh.

Nhưng rồi ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt trước mặt. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức gần như vô lý. Đôi đồng tử sáng long lanh, phản chiếu niềm hân hoan thuần khiết, không mưu tính, không che giấu. Cả con người ấy như một dòng năng lượng đang tràn ra ngoài, khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên sống động hơn chỉ bằng sự hiện diện.

Lớp phòng vệ trong lòng chùng xuống, rồi vỡ ra rất chậm.

Lý trí kịp gióng lên một hồi chuông cảnh báo, nhưng trái tim lại chọn cách im lặng, mềm đi, rồi chấp nhận. Cảm giác vừa cam chịu vừa bất lực lan ra, giống như người đứng bên lề một dòng nước xiết, biết rõ chỉ cần bước thêm một bước sẽ bị cuốn đi — và vẫn bước.

Cuối cùng, chỉ còn lại một nụ cười rất nhẹ, rất bất đắc dĩ, treo nơi khóe môi.

Có những người, chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến mọi kế hoạch sụp đổ. Và có những lời mời, dù biết trước kết cục sẽ hỗn loạn, vẫn không nỡ từ chối.

Suốt quãng đường, người ngồi bên cạnh giữ nguyên nụ cười nửa kín nửa hở, khóe môi cong lên như đang che giấu một bí mật đủ sức làm bùng nổ cả buổi tối. Ánh mắt ấy không ngừng dao động, phản chiếu ánh đèn đường lướt qua cửa kính, long lanh và đầy mong chờ. Mỗi lần ngón tay khẽ gõ nhịp lên đùi, mỗi cái nghiêng đầu vô thức đều phơi bày sự háo hức không tài nào kìm nén. Ngay cả khi không nói một lời, sự im lặng ấy cũng mang trọng lượng riêng, căng ra trong khoang xe như sợi dây kéo dài giữa hai người.

Trái ngược hoàn toàn, người ngồi ghế bên chỉ dựa đầu vào mặt kính mát lạnh. Trán chạm nhẹ, hơi thở chậm rãi hòa cùng tiếng động cơ đều đều phía dưới. Cảnh vật ngoài kia trôi tuột về sau, đèn đường kéo thành những vệt sáng dài, méo mó như ký ức bị nén lại. Quá quen với kiểu úp mở ấy, cô chọn cách không hỏi. Không phải vì thiếu tò mò, mà bởi kinh nghiệm mách bảo: càng biết sớm, càng dễ hối hận. Thế nên, đôi mắt khép hờ, để mặc suy nghĩ tan ra theo nhịp xe lăn bánh.

Chỉ đến khi tốc độ chậm dần, cơ thể mới khẽ dịch chuyển. Mi mắt rung nhẹ, mở ra. Trước mặt là một mảng phố đêm rực rỡ đến chói mắt. Biển hiệu neon chồng chéo, sắc màu đập thẳng vào võng mạc, phản chiếu lên bầu trời sẫm tối như những mảnh vỡ ánh sáng. Giữa dòng chảy hỗn độn ấy, một quán bar lặng lẽ phả ra thứ ánh sáng mờ đục, vừa khiêu khích vừa bí hiểm, giống hệt lời mời không được thốt thành tiếng.

Bước xuống xe, hơi nóng pha lẫn mùi rượu và khói thuốc ập tới ngay lập tức. Không khí ẩm nặng của Thượng Hải ôm trọn lấy da thịt, khiến cảm giác khó chịu trồi lên rất nhanh. Lông mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn quét qua mặt tiền quán rồi dừng lại, lạnh đi thấy rõ. Giọng nói cất lên, thấp và gọn, như bị nén lại trong cổ họng:

“Cậu dẫn tớ đến đây sao?”

Người đứng cạnh chẳng hề nao núng. Nụ cười còn sâu hơn, ánh mắt cong lên tinh nghịch, cánh tay đã tự nhiên khoác lấy tay bạn mình, kéo sát lại như thể mọi phản kháng đều vô ích:

“Hy Hy, một lần thôi. Mười năm tình bạn, không lẽ keo kiệt vậy?”

Cái liếc mắt đáp lại mang theo cả bất lực lẫn quen thuộc. Môi mím nhẹ, hơi thở chậm rãi thoát ra, nặng như sự nhượng bộ đã được cân nhắc từ lâu:

“Chỉ lần này. Không quá hai ly.”

Câu nói vừa dứt, bàn tay kia siết lại rõ ràng hơn. Gương mặt đối diện bừng sáng, niềm vui hiện lên không giấu giếm, như một đứa trẻ vừa được cho phép phá lệ:

“Biết ngay mà. Lúc nào cậu cũng chiều tớ.”

Cánh cửa quán mở ra. Âm nhạc tràn ra trước cả ánh sáng, bass dội thẳng vào lồng ngực, khiến nhịp tim vô thức lệch đi một nhịp. Đèn quét ngang dọc, vệt sáng cắt qua không khí dày đặc, để lại dư ảnh loang loáng trên võng mạc. Bước chân người vừa thỏa hiệp chậm lại, gót giày như bị giữ lại bởi sự choáng ngợp ban đầu. Nhưng rồi, thân ảnh phía trước vẫn kéo cô đi, xuyên qua làn âm thanh cuộn xoáy, tiến sâu vào lòng quán.

Bên trong phủ một gam tối trầm tĩnh. Da ghế sẫm màu ánh lên dưới ánh đèn vàng dịu từ trần cao, gỗ tối phản chiếu bóng người qua lại. Hương whisky lẩn khuất trong không khí, quyện cùng mùi xì gà nhè nhẹ, tạo thành một tầng cảm giác vừa xa hoa vừa nặng nề. Tất cả như một chiếc kén khép kín, tách biệt hẳn khỏi phố xá ồn ào bên ngoài.

Một chiếc bàn gần quầy bar được chọn. Ly Espresso Martini đặt xuống trước mặt kẻ háo hức, mặt rượu khẽ rung theo nhịp loa. Mojito mát lạnh nằm gọn trong tay người còn lạ lẫm với khung cảnh này, đá va vào thành ly kêu khẽ. Câu chuyện bắt đầu tuôn ra, tự nhiên và không cần dẫn dắt. Nào là lớp học, bản vẽ, những ý tưởng liều lĩnh chưa kịp định hình. Giọng nói ríu rít, bàn tay vung nhẹ trong không trung, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến đam mê.

Người ngồi đối diện lắng nghe nhiều hơn nói. Khóe môi cong lên rất khẽ, ánh nhìn mềm dần, như bị kéo về những năm tháng cũ. Sự náo nhiệt quen thuộc ấy không khiến cô mệt mỏi, trái lại, giống như một nhịp thở quen thuộc đã lâu không nghe lại.

Âm nhạc tiếp tục dội vào vách tường, lan xuống sàn, len vào từng khe hở. Đèn neon phản chiếu trong ly rượu, biến chất lỏng trong suốt thành những mảng sáng chảy tràn, chậm rãi và mê hoặc. Giữa dòng người xa lạ, giữa thứ ồn ào xa xỉ này, hai người bạn ngồi cạnh nhau, như vô tình đứng ở ranh giới mong manh giữa an toàn và một điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.