Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12. Khi Mọi Quy Tắc Bị Xê Dịch

Gót giày cao nện xuống nền đá lạnh, từng nhịp vang lên khô khốc, kéo dài theo hành lang như tiếng đuổi bắt vô hình. Âm thanh ấy không hề lớn, nhưng dồn dập đến mức khiến chính cô cũng nghe rõ nhịp tim mình bị ép phải tăng tốc. Bước chân ban đầu còn giữ chừng mực, rồi dần mất kiểm soát, nhanh hơn, gấp hơn, gần như biến thành chạy. Không phải vì sợ hãi ai đó phía sau, mà vì chỉ cần chậm lại một giây thôi, toàn bộ sự ngượng ngập kia sẽ kịp tràn lên, nhấn chìm cô ngay tại chỗ.

Bàn tay siết chặt quai túi, các khớp xương lộ rõ dưới làn da căng mỏng. Cảm giác như chỉ cần buông ra, cả người sẽ rơi vào trạng thái rã rời. Chiếc túi nhỏ bé trở thành điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn đang dâng cao trong lồng ngực, nơi mọi suy nghĩ va vào nhau không theo bất kỳ trật tự nào.

Nhiệt độ trên gương mặt tăng dần, lan từ hai gò má lên đến mang tai. Làn da nóng ran, căng cứng, như thể từng mạch máu đều đang phát sáng. Không phải do nắng, cũng chẳng phải do mệt mỏi thể chất. Đó là thứ nóng rát sinh ra từ xấu hổ và bối rối, một ngọn lửa âm ỉ không tìm được lối thoát. Trong đầu, tiếng gọi đồng loạt khi nãy vẫn còn vang vọng, rõ ràng và sắc gọn: Phó tổng. Hai từ ấy lặp đi lặp lại, đều đặn, lạnh lùng, như lưỡi dao mỏng rạch lên mặt nước tưởng chừng phẳng lặng, để lại những đường sóng không sao dứt.

Cùng lúc đó, hình ảnh người đàn ông kia cứ bám riết lấy ý thức. Ánh nhìn sâu, bình thản đến mức khiến người đối diện lạc nhịp. Sống mũi thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, nụ cười nhạt nơi khóe môi — không phô trương, không mời gọi, nhưng đủ để khắc lại dấu vết khó xóa. Càng cố gạt đi, từng chi tiết lại càng trở nên rõ ràng, như thể trí nhớ đang cố tình trêu ngươi.

Trời ơi… sao mình lại không hề biết anh ấy là Phó tổng chứ?

Ý nghĩ bật ra, mang theo chút tự giễu cợt cay nhẹ. Một nửa muốn bật cười vì sự ngây ngô của bản thân, nửa còn lại chỉ thấy tim chùng xuống. Trước đó, cô vẫn tin mình đủ tỉnh táo, đủ điềm tĩnh để phân biệt ranh giới, để không dễ dàng bị một cuộc gặp gỡ bất ngờ làm xáo trộn. Thế mà chỉ một sơ suất, chỉ một lần chủ quan, cả thế giới quen thuộc đã nghiêng hẳn đi, để lộ ra một khoảng chênh không thể làm ngơ.

Tiếng chuông thang máy vang lên, trong trẻo nhưng đột ngột, kéo cô trở lại thực tại. Cánh cửa mở ra, luồng khí lạnh tràn tới, lướt qua da thịt như một cái chạm nhanh. Dù vậy, sự mát mẻ ấy chẳng thể làm dịu đi cơn nóng vẫn còn âm ỉ trên gương mặt. Cô bước vào, đứng thẳng lưng, vai kéo nhẹ ra sau, cố gắng dựng lại dáng vẻ bình thản đã sứt mẻ. Tư thế ngay ngắn như một lớp áo khoác tạm bợ, che đi sự rối loạn bên trong.

Cánh cửa khép lại. Không còn ánh nhìn nào dõi theo, nhưng cảm giác bị soi xét vẫn chưa tan. Mỗi hơi thở thoát ra đều nặng nề, chậm và sâu, như một nỗ lực gom nhặt lại những mảnh cảm xúc vừa vỡ vụn. Thế nhưng càng cố trấn tĩnh, tâm trí lại càng phản bội. Ánh mắt trầm ổn kia lại hiện lên — không lạnh lùng hoàn toàn, cũng chẳng hề dịu dàng, giống như một bức tường vững chắc đứng sừng sững trước mặt. Xa cách, khó chạm tới, nhưng lại mang theo một sức hút lạ lùng khiến người ta không thể quay đầu.

Lưng tựa nhẹ vào vách kim loại, cô nhắm mắt trong chốc lát. Nhịp tim vẫn chưa chịu nghe lời, tiếp tục gõ loạn nhịp, như nhắc nhở rằng từ giây phút này, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.

Cảm giác còn sót lại giống như vừa băng qua một cơn mưa giông bất chợt. Mái tóc vẫn khô, gương mặt không vương một giọt nước, nhưng bên trong lại loang lổ những vệt ẩm chưa kịp hong. Lạc Hy bước ra khỏi thang máy, lưng thẳng, cằm nâng vừa đủ, khoác lên mình một vẻ điềm tĩnh được rèn luyện qua năm tháng. Lớp bình thản ấy mỏng manh như lớp sơn phủ, chỉ cần một ánh nhìn chạm tới là đủ để lộ ra những vết nứt nhỏ bên dưới.

Những đồng nghiệp gần đó ngẩng lên. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ lấp lánh, sáng hơn thường ngày, mang theo sự tò mò kín đáo và một chút hào hứng khó che. Nhịp bước của cô chậm lại trong thoáng chốc, như thể cơ thể tự nhận ra nguy cơ bị nhìn thấu. Dù vậy, đôi vai vẫn giữ thẳng, từng bước tiếp tục tiến về phía bàn làm việc, cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài.

Một giọng nói vang lên bên cạnh, nhẹ và mảnh, tưởng chừng chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng lại chạm trúng nơi căng thẳng nhất:

“Lạc Hy, cậu… quen Phó tổng à?”

Người hỏi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng hiếm thấy, pha trộn giữa tò mò và ngưỡng mộ. Sự quan tâm ấy không ồn ào, nhưng đủ sắc để xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh vừa khoác lên.

Cô mím môi, rồi để khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Giọng nói cất ra đều đặn, được kiểm soát cẩn thận, không dư cũng chẳng thiếu:

“Không… cũng không hẳn. Chỉ là tình cờ gặp vài lần thôi.”

Một câu trả lời vừa đủ. Không hoàn toàn là né tránh, cũng chẳng hề mở đường cho những suy đoán đi xa hơn. Dẫu vậy, nửa sự thật ấy vẫn khiến xung quanh chững lại trong giây lát. Những ánh mắt trao đổi nhanh chóng, vài nụ cười mơ hồ thoáng qua rồi tan đi. Không ai hỏi thêm. Mỗi người quay về bàn của mình, như thể tất cả đều hiểu rằng có những chuyện chỉ nên dừng lại ở mức vừa chạm tới.

Lạc Hy ngồi xuống ghế. Hai tay đặt lên bàn phím, tư thế quen thuộc đến mức gần như máy móc. Màn hình trước mặt sáng lên, chữ nghĩa nối đuôi nhau hiện ra, nhưng ánh nhìn chỉ lướt qua hời hợt, không đọng lại điều gì. Con trỏ chuột di chuyển chậm rãi, vô định, như thể chính nó cũng đang lạc đường.

Tâm trí đã rời đi từ lúc nào không hay. Nó trôi về khoang xe hẹp còn vương mùi hương trầm ấm, về giọng nói trầm thấp vang lên đều đều, không cần cao giọng vẫn đủ khiến người khác lắng nghe. Rồi đến ánh mắt ấy — ban đầu xa cách, sau lại dịu xuống, như mặt nước bị che phủ bởi lớp sương mỏng. Chỉ mới vài giờ trôi qua, ký ức đã mang màu sắc mơ hồ, giống một giấc mộng ngắn ngủi vừa tan, để lại dư âm âm ỉ không sao xua được.

Cằm khẽ tựa lên mu bàn tay. Ánh nhìn chuyển dần về phía khung kính lớn. Bầu trời bên ngoài phủ một lớp xám nhạt, không u ám đến mức khiến lòng trĩu xuống, cũng chẳng sáng rỡ đủ để mang lại phấn chấn. Tông màu trung tính ấy lặng lẽ treo trên cao, như một khoảng lửng giữa ngày. Trong nền trời mờ nhạt đó, tâm trạng cô cũng trôi dạt không hình dạng: có chút buồn cười vì sự bối rối của chính mình, có chút thấp thỏm khó gọi tên, lại xen lẫn một nỗi hoang mang không rõ đang mong chờ điều gì.

Mình… rốt cuộc đang đợi cái gì vậy?

Ý nghĩ ấy bật lên, khe khẽ, rồi tan đi như hơi thở mỏng. Không câu trả lời. Chỉ có sự chao nghiêng nhẹ trong lòng, như con thuyền vừa rời bến mà chưa xác định hướng đi. Có lẽ bởi vì người đàn ông đó quá khác biệt. Ngay từ lúc xuất hiện, anh đã vô tình làm lệch đi những quy tắc mà cô từng tin rằng mình nắm giữ rất chắc.

Anh là ân nhân — người đã kéo cô ra khỏi tình thế nguy hiểm nhất. Giờ đây, lại đứng ở vị trí cấp trên, nơi mọi mối quan hệ đáng lẽ phải được đóng khung bằng lý trí và kỷ luật. Khoảng cách ấy lẽ ra phải là ranh giới an toàn, đủ rõ ràng để mọi thứ giữ nguyên trật tự. Thế nhưng, điều khiến Lạc Hy bối rối nằm ở chỗ, trái tim chưa từng thực sự đồng thuận với sự an toàn đó.

Một hơi thở dài thoát ra, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào tĩnh lặng xung quanh. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, chậm và đều, như tự trấn an. Bên ngoài, làn gió bất chợt dâng lên, lùa qua tán cây cao, khiến những mảng xanh rung nhẹ, lay động như đang lắng nghe.

“Có lẽ… mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu.”

Lời thì thầm ấy không mang theo lo lắng rõ rệt, cũng chẳng hoàn toàn là mong đợi. Nó giống một dự cảm mơ hồ — khởi đầu chậm rãi, lặng lẽ, nhưng đủ sức gieo vào lòng cô một đợt sóng nhỏ, âm thầm lan xa.

…

Ở tầng cao nhất, bầu không khí dường như bị nén lại, đặc quánh trong tĩnh mịch. Người đàn ông đứng trước vách kính sát trần, thân hình cao lớn in bóng dài xuống sàn gỗ sáng màu. Ánh chiều nghiêng qua lớp kính, kéo theo những dải vàng mỏng rơi vãi, phủ lên lưng anh một sắc ấm dịu nhưng xa vắng. Đôi mắt sẫm màu không hướng ra thành phố, cũng chẳng bận tâm tới những tòa nhà xếp lớp phía xa; ánh nhìn ấy mắc kẹt trong một dòng suy nghĩ khép kín, sâu và khó dò, nơi rất ít người từng chạm tới.

Một nhịp thở trầm rơi xuống. Bờ vai rộng khẽ chuyển động, như thể anh vừa đưa ra một quyết định đã chờ đợi đủ lâu. Bước chân rời khỏi vách kính, chậm rãi mà chắc chắn, mỗi bước đều mang theo trọng lượng của quyền lực và sự tự chủ tuyệt đối. Khi dừng lại trước bàn làm việc, bàn tay dài với những đường gân nổi rõ vươn tới điện thoại nội bộ. Ánh đèn báo hiệu bật sáng.

Giọng nói vang lên, trầm và gọn, không cao nhưng sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài kỹ:

“Liên hệ trưởng phòng Lý — bộ phận thực tập sinh. Bảo cô ấy đến gặp tôi ngay.”

Không một từ dư thừa. Mệnh lệnh được thả xuống rồi rút lại, để căn phòng quay về tĩnh lặng ban đầu, chỉ khác ở chỗ, bầu không khí giờ đây căng hơn một nhịp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, nhịp đều, tiết chế, mang theo sự thận trọng đã thành phản xạ.

“Mời vào.”

Lời đáp trầm ổn, phẳng lặng, không hé lộ điều gì phía sau.

Cánh cửa mở ra. Trưởng phòng Lý bước vào, tập tài liệu dày được ôm sát trước ngực. Dáng người hơi thu lại, sống lưng vẫn giữ thẳng nhưng từng cử động đều mang theo sự dè chừng quen thuộc khi đối diện anh. Cô dừng ở khoảng cách vừa đủ, không tiến thêm, cũng không lùi lại, chờ đợi chỉ thị như trong vô số lần trước.

Nhưng những câu tiếp theo không đi theo quỹ đạo quen thuộc.

“Trong bốn tháng tới,” giọng anh vang lên, trầm và ổn định, “thực tập sinh Lạc Hy sẽ được linh hoạt trong việc điều chỉnh nội dung công việc.”

Mỗi chữ rơi xuống như đã được cân đo kỹ lưỡng, sắc và chuẩn xác. Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt đặt thẳng vào đối diện.

“Mọi yêu cầu hợp lý từ phía cô ấy,” anh tiếp tục, nhịp điệu không đổi, “đều phải được ưu tiên giải quyết.”

Đôi mắt Lý Lệ khẽ giãn ra. Sự ngạc nhiên lóe lên rất nhanh, vừa kịp hiện hình đã bị kìm lại bởi bản năng nghề nghiệp. Cô còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì giọng nói ấy đã hạ thấp hơn một chút — không phải để mềm đi, mà để gia tăng sức nặng.

“Và đặc biệt,” anh nói chậm hơn, “tôi không muốn bất kỳ ai gây áp lực, hay tạo trở ngại cho cô ấy. Tuyệt đối không.”

Không cần nhấn mạnh, không cần lặp lại. Ý nghĩa của câu nói tự thân đã đủ rõ ràng. Lý Lệ cảm giác như một dòng lạnh tràn dọc sống lưng. Bàn tay siết chặt tập tài liệu, các ngón tay vô thức run nhẹ. Bao năm làm việc, đây là lần hiếm hoi cô nghe thấy một mệnh lệnh mang tính bảo vệ trực diện đến vậy — lại dành cho một thực tập sinh.

Miệng khẽ mở rồi khép lại, vài lần liên tiếp. Hàng loạt câu hỏi chen chúc trong đầu, nhưng không câu nào đủ an toàn để thốt ra. Sau một khoảng lặng ngắn, cô mới gượng nói được:

“Rõ… rõ ạ. Tôi sẽ… lưu ý.”

Âm thanh nghe lạ lẫm, như không phải giọng của chính mình. Nhịp tim đập dồn, lồng ngực căng lên bởi sự bối rối pha lẫn hoang mang. Sếp Phó… đang công khai đứng ra bảo vệ Lạc Hy? Ý nghĩ ấy còn chưa kịp định hình thì Lý Lệ đã vội cúi đầu, lặp lại cử chỉ ấy thêm lần nữa, như thể chỉ có sự tuân phục tuyệt đối mới giúp cô thoát khỏi áp lực vô hình đang đè nặng.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Hành lang bên ngoài trải dài, bỗng dưng trở nên rộng và trống trải đến lạ. Bước chân chị nhanh dần, gót giày gõ xuống sàn đá sáng bóng, dồn dập, rối loạn, vang vọng vào tâm trí như nhịp tim chưa chịu bình ổn. Mọi suy nghĩ cuộn xoáy, chồng chéo lên nhau — về vị Phó tổng vốn kín kẽ và lạnh lùng, về thực tập sinh tưởng chừng vô danh kia, và về một ranh giới nào đó vừa bị âm thầm xê dịch.

Phía sau cánh cửa đã khép, người đàn ông đứng yên một lúc lâu. Ánh chiều vẫn còn vương trên mặt kính, nhưng sắc vàng đã nhạt dần. Anh không quay lại nhìn, chỉ khẽ đặt tay lên mặt bàn, các ngón tay thu lại, như đang nắm chặt một quyết định không cần lời giải thích.

Chỉ khi rẽ sang khu vực dành cho nhóm thực tập, bước chân Lý Lệ mới chậm lại. Ánh nhìn vô thức bị kéo về một góc bàn còn sáng đèn. Dưới quầng sáng trắng dịu, dáng người nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng nhưng không căng, mái tóc sẫm buông lơi chạm nhẹ gò má. Những ngón tay thon dài lướt đều trên bàn phím, nhịp gõ không vội vàng, cũng chẳng do dự, như thể đã quen với việc tự giữ thăng bằng giữa mọi xao động. Trên màn hình, các biểu mẫu lần lượt được chỉnh sửa, dòng chữ dần ngay ngắn, trật tự, không để lộ bất kỳ vết xước cảm xúc nào.

Bề ngoài bình thản ấy khiến Lý Lệ khựng lại thêm một nhịp. Mọi chuyện vừa diễn ra trên tầng cao như còn vương lạnh nơi sống lưng, vậy mà ở đây, cô gái kia vẫn ngồi yên, tựa một hòn sỏi nằm gọn dưới lòng suối, để nước chảy qua mà không tạo sóng.

Chị bước tới gần hơn, cúi người xuống một chút. Giọng nói tự nhiên hạ thấp, mềm đi theo phản xạ, như sợ phá vỡ sự tập trung mỏng manh trước mắt.

“Lạc Hy… cô quen biết Phó tổng sao?”

Ngón tay đang chuẩn bị chạm phím Enter dừng lại giữa chừng. Một khoảng lặng rất ngắn. Mi khẽ chớp, ánh mắt ngước lên, trong tích tắc lóe qua sự lúng túng chưa kịp giấu. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng được đè xuống. Gương mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đầu khẽ lắc.

“Trưởng phòng Lý… sao chị lại hỏi em vậy?”

Giọng nói nhẹ, không né tránh, song lại phủ lên câu trả lời một lớp sương mỏng, đủ để giữ khoảng cách. Lý Lệ nhìn kỹ hơn, nhận ra trong ánh mắt kia có một gợn dao động rất khẽ, giống như mặt nước bị chạm nhẹ rồi lập tức trở về phẳng lặng.

“Lúc nãy,” chị nói chậm, “tôi thấy hai người cùng nhau bước vào sảnh chính.”

Âm điệu không lớn, nhưng sự dò xét vẫn hiện rõ. Lạc Hy mím môi. Hơi thở khựng lại trong lồng ngực, rồi thoát ra thành một tiếng thở dài rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Cô xoay ghế một chút, để lưng thẳng hơn, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Khi cất lời, nhịp kể chậm rãi, không tô vẽ, chỉ đơn thuần đặt từng mảnh sự thật xuống.

Tai nạn trước cổng công ty. Chiếc xe lao tới quá nhanh. Một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lùi lại khỏi ranh giới nguy hiểm. Người đàn ông xuất hiện rồi biến mất, không để lại tên, chỉ để lại cảm giác an toàn bất ngờ giữa hỗn loạn. Khi nhắc đến chi tiết ấy, khóe môi khẽ siết, gương mặt dù cố giữ bình ổn vẫn phảng phất nét bối rối mơ hồ.

“Em… không hề biết người đó là Phó tổng,” cô nói khẽ. “Hôm nay mới biết.”

Lời nói rơi xuống, nhẹ mà rõ. Lý Lệ sững người. Những mảnh ký ức cũ trong đầu lập tức va vào nhau, xếp chồng thành một hình ảnh hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Vụ tai nạn từng khiến cả văn phòng bàn tán. Cô gái bị xe mô tô tông mạnh, ngã xuống nền đường lạnh. Nhiều người nói nạn nhân không kịp phản ứng, có thể do khiếm thính. Những lời đồn lan nhanh, chồng chéo, chẳng ai biết đâu là ranh giới giữa thật và thêu dệt.

Rồi bài viết ẩn danh trên mạng. Hình ảnh hiện trường mờ nhòe, chỉ thấy đôi giày rơi lại giữa làn đường. Người đàn ông bế nạn nhân rời đi, gương mặt không lộ rõ. Cộng đồng mạng gọi anh là “ân nhân trong bóng tối” — lạnh lùng, dứt khoát, nhưng hành động lại mang theo sự dịu dàng khó lý giải.

Giờ đây, tất cả những mảnh ghép ấy lặng lẽ trượt vào hình ảnh Lạc Hy đang ngồi trước mặt. Đôi mắt trong vắt, ánh nhìn sâu hơn tuổi đời, như đã quen với việc nuốt trôi nhiều điều chưa từng nói ra. Sự hiếu kỳ ban đầu trong Lý Lệ dần tan đi, nhường chỗ cho một nỗi đồng cảm âm ỉ.

“Chuyện đó…” Chị ngập ngừng, giọng trầm xuống. “Nghe nói nạn nhân bị chấn thương não. Đến giờ… vẫn chưa tỉnh.”

Câu nói không mang ý dò hỏi, chỉ là một mảnh sự thật buột miệng. Nó rơi xuống, lặng lẽ, khiến không khí giữa hai người nặng hơn một nhịp. Một bên là may mắn sống sót. Một bên là người còn mắc kẹt giữa ranh giới chưa thể trở về. Lạc Hy im lặng, hàng mi hạ thấp. Ánh nhìn lướt qua màn hình rồi dừng lại ở một điểm vô định, nơi những con chữ không còn mang ý nghĩa.

Một lát sau, Lý Lệ thở khẽ. Bàn tay đặt lên vai cô gái, lực vừa đủ, không vỗ về quá đà, chỉ là một sự hiện diện rõ ràng.

“Em cứ tập trung làm tốt công việc,” chị nói. “Những chuyện khác… để tôi lo.”

Không chờ câu trả lời, Lý Lệ xoay người rời đi. Bước chân dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn vướng một sợi dây nặng trĩu, kéo dài theo từng nhịp gót giày.

Ngồi lại nơi bàn làm việc, Lạc Hy dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tròng mắt xanh lam, khiến cảm xúc trong đó càng khó đọc. Trong lồng ngực, một dòng cảm giác lặng lẽ dâng lên — biết ơn, day dứt, và một rung động rất nhẹ, mong manh như sợi chỉ. Không đủ rõ để gọi tên, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

…

Công việc cuốn tới, xếp chồng lên nhau như những lớp giấy mỏng nhưng nặng mùi trách nhiệm. Phó Cảnh đứng giữa nhịp vận hành quen thuộc ấy, mắt lướt qua số liệu, tai nghe báo cáo, tay ký xác nhận, mọi thao tác đều chính xác đến lạnh lùng. Bề ngoài, anh vẫn là người kiểm soát nhịp độ căn phòng, không chệch một bước. Nhưng ở tầng sâu hơn, nơi ý thức khó gọi tên, một hình ảnh khác liên tục trồi lên, kéo sợi tập trung lệch khỏi quỹ đạo.

Dáng vẻ bối rối kia.

Không phải một biểu cảm rõ ràng, cũng chẳng đủ lớn để trở thành kỷ niệm. Chỉ là đôi mắt chớp chậm hơn thường lệ, làn môi khẽ mím lại khi đối diện câu hỏi bất ngờ, bàn tay thoáng khựng trên phím bấm như chưa kịp quyết định nên tiếp tục hay dừng lại. Những chi tiết nhỏ đến mức đáng lẽ phải tan đi rất nhanh. Vậy mà chúng ở lại, dai dẳng, len lỏi vào từng khoảng trống giữa các nhịp làm việc.

Phó Cảnh nhận ra điều đó khi ánh nhìn dừng lại quá lâu trên một con số đã được kiểm tra đủ ba lần. Bút trong tay khẽ chạm mặt giấy, tạo nên một tiếng khô nhỏ, không đáng kể. Anh hơi nghiêng đầu, như thể chỉ cần đổi góc nhìn là có thể gạt bỏ ý nghĩ không liên quan. Nhưng sự việc không đơn giản như thế.

Hình ảnh ấy không xâm chiếm bằng ồn ào. Nó đến rất nhẹ, giống như một làn gió lạc nhịp giữa căn phòng kín, không làm xáo trộn bề mặt, chỉ khiến thứ gì đó bên trong khẽ rung. Một thực tập sinh, một tình huống ngoài dự tính, một phản ứng chân thật đến mức không kịp che giấu. Tất cả đáng lẽ phải nằm ngoài phạm vi quan tâm. Anh hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Thế nhưng, khi bàn tay lật sang trang tài liệu mới, ánh mắt vô thức dừng lại ở mép giấy trắng, Phó Cảnh chợt nhận ra tâm trí mình đang đi chậm hơn nhịp công việc. Không phải vì mệt mỏi. Cũng không hẳn là do phân tâm. Cảm giác ấy giống như đang cố bước tiếp, nhưng phần nào đó vẫn còn mắc lại phía sau, nơi ánh nhìn kia từng ngẩng lên, mang theo sự ngỡ ngàng chưa kịp giấu.

Anh khẽ thở ra, rất nhẹ, như một phản xạ không chủ đích. Lưng tựa sâu hơn vào ghế, cằm hạ thấp đôi chút. Dòng suy nghĩ được kéo lại, sắp xếp lại, đặt đúng vị trí cần có. Công việc vẫn ở đó, chờ được hoàn thành. Trách nhiệm không cho phép bất kỳ sự chệch hướng nào kéo dài.

Thế nhưng, ngay cả khi nhịp điệu quen thuộc dần khôi phục, một điều nhỏ bé vẫn âm thầm tồn tại: ý thức rằng có những phản ứng không nằm trong kế hoạch, và chính sự ngoài dự liệu ấy mới là thứ khiến lòng người khó yên.

Phó Cảnh khép lại tập hồ sơ, động tác dứt khoát. Ánh mắt trở về vẻ trầm ổn thường ngày. Chỉ là, ở đâu đó rất sâu, dáng vẻ bối rối kia vẫn chưa hoàn toàn rời đi — như một vệt mực mỏng, không đủ để làm bẩn trang giấy, nhưng cũng không dễ dàng biến mất.

…

Ở cuối hành lang tầng ba của bệnh viện trung tâm Thượng Hải, có một phòng bệnh ít người lui tới, nằm chếch khỏi tuyến đi lại chính. Nơi ấy vốn quen với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và nhịp thở đều đều của máy móc y tế. Thế nhưng hôm nay, sự yên lặng bị xé rách thô bạo, từng mảng từng mảng, bởi những tiếng gào khàn đặc, va vào tường rồi bật ngược trở lại, như thú bị dồn đến đường cùng.

Trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng, người đàn ông trẻ bật dậy. Thân trên chúi về phía trước, cơ thể mất thăng bằng vì cánh tay phải bị cố định trong lớp băng dày cộp. Băng quấn quanh trán thấm loang một vệt đỏ sẫm. Những vết bầm xanh tím rải rác dọc theo gò má, hàm dưới, kéo dài đến cổ. Dấu vết va chạm còn nguyên, nhưng đau đớn thể xác dường như chẳng là gì so với cơn cuồng nộ đang sôi lên trong lồng ngực.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, ánh nhìn rối loạn, cháy rực như có ai đó vừa đổ thêm dầu vào đống lửa đã bùng sẵn.

“Cũng tại con nhỏ khốn kiếp đó!”

Giọng nói vỡ ra, gằn từng tiếng. “Nếu nó không lao ra cản đường thì tôi có ngã nhào giữa phố như thằng hề không? Bây giờ hình ảnh, video lan khắp mạng, ai cũng nhìn thấy! Còn mặt mũi nào nữa?!”

Mỗi câu nói thốt ra đều mang theo hơi thở gấp gáp, nặng mùi cay nghiệt. Lòng bàn tay lành lặn đập xuống nệm giường, khiến kim loại kêu lên một tiếng khô khốc. Trong cơn giận không tìm được lối thoát, anh ta quay sang, vung tay hất mạnh chiếc bình hoa trên tủ đầu giường.

Âm thanh thủy tinh vỡ rơi xuống nền gạch sắc lẹm, vang lên lạnh lẽo. Mảnh vỡ bắn tung, lăn dài, dừng lại sát mũi giày của một y tá vừa kịp bước vào. Cô đứng chết lặng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, rồi vội vã lùi về phía sau, bàn tay siết chặt mép áo, gương mặt tái nhợt.

Cánh cửa phòng bật mở thêm lần nữa.

Một người phụ nữ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Dáng người thẳng, khoác ngoài chiếc áo màu trung tính cắt may tinh tế, không phô trương nhưng đủ để nhận ra xuất thân. Trang sức trên người được tiết chế tối đa, chỉ còn lại vẻ sang trọng đã ăn sâu vào từng cử chỉ. Thế nhưng, dưới lớp chỉnh tề ấy là sự mỏi mệt không giấu nổi: quầng thâm nơi khóe mắt, bờ vai hơi trĩu xuống như gánh theo một sức nặng vô hình.

Bà dừng lại nửa nhịp khi nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng. Ánh mắt lướt qua những mảnh thủy tinh, giường bệnh xộc xệch, rồi dừng ở người con trai đang thở hổn hển vì tức giận. Lông mày khẽ nhíu lại.

“Con lại làm loạn cái gì nữa?”

Giọng bà thấp, lạnh, không lớn nhưng đủ để cắt ngang dòng phẫn nộ. “Đã thành ra thế này rồi mà còn không chịu yên?”

Người đàn ông quay phắt đầu. Ánh nhìn như mũi dao chĩa thẳng về phía bà, trộn lẫn oán trách và cay độc.

“Mẹ thì biết gì!”

Anh ta cười khẩy. “Nếu không phải vì con nhỏ đó tự nhiên xuất hiện, con có gãy tay, rách đầu, bị người ta cười chê không? Tất cả là tại nó!”

Lời nói ném ra thẳng thừng, không hề cân nhắc. Như một cú đánh trực diện, không né tránh. Bàn tay người phụ nữ khẽ siết lại quanh quai túi. Khớp ngón tay trắng bệch trong tích tắc. Đôi môi mím chặt, run nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình ổn cưỡng ép.

Khi bà lên tiếng, âm sắc đã đổi khác.

“Con còn dám nói như vậy sao?”

Giọng nói trở nên cứng và lạnh hơn. “Con bé đó bị hất văng ra đường. Chấn thương sọ não. Đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cơ hội sống… chưa thể khẳng định.”

Mỗi chữ được đặt xuống chậm rãi, như cố ý để người đối diện không thể giả vờ không nghe thấy. Ánh mắt bà không rời khỏi khuôn mặt kia, sắc bén và nghiêm khắc.

“Nếu nó không qua khỏi,” bà dừng lại một nhịp, “đó không còn là tai nạn. Đó là án mạng.”

Căn phòng chìm xuống một tầng nặng nề. Tiếng máy đo nhịp tim bên giường kêu đều đều, đơn điệu đến tàn nhẫn.

“Ba con đã phải tự mình đến nhà họ.”

Bà tiếp tục, giọng trầm xuống. “Cúi đầu xin lỗi. Dàn xếp. Bồi thường một khoản đủ để mua cả một căn hộ cao cấp. Chỉ để đổi lấy việc con chưa bị khởi tố.”

Người đàn ông nhíu mày. Không phải vì sợ. Không phải vì hối hận. Trên gương mặt ấy chỉ có sự khó chịu bị xúc phạm.

“Bồi thường?”

Anh ta bật cười, tiếng cười khàn và khinh miệt. “Xin lỗi một kẻ không quen không biết? Một con nhỏ rác rưởi?”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, giọng nói trở nên độc địa:

“Tôi không quan tâm nó sống hay chết. Nó làm tôi mất mặt. Tôi sẽ bắt nó phải quỳ xuống cầu xin. Tôi thề, nó sẽ không thể sống yên ở Thượng Hải này.”

Những lời ấy rơi xuống, từng chữ một, nặng nề và tàn nhẫn. Người phụ nữ đứng yên, như thể vừa bị ai đó rút cạn không khí quanh mình. Bà nhắm mắt lại, hít sâu, nhưng lồng ngực vẫn căng cứng. Một cảm giác cay đắng dâng lên, lan khắp cổ họng.

Khi mí mắt mở ra, ánh nhìn đã không còn dấu vết của dung túng hay hy vọng. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, xa cách đến đáng sợ.

Trong đầu bà vang lên một câu hỏi không lời:

Đây có thật là đứa con mà mình từng ôm vào lòng, che chở khỏi mọi va đập của cuộc đời? Hay chỉ là một kẻ xa lạ được nuôi lớn bằng sự nuông chiều mù quáng?

Một vết nứt âm thầm hình thành, không ồn ào, không vỡ vụn, nhưng đủ sâu để không thể hàn gắn như cũ.

Bà không nói thêm điều gì. Không trách mắng. Không khuyên nhủ. Chỉ xoay người, bước ra ngoài. Gót giày chạm sàn vang lên những tiếng đều đều, mỗi bước như tách bà ra xa thêm một chút khỏi căn phòng kia.

Phía sau, tiếng gào thét vẫn tiếp tục, dội vào những bức tường trắng. Nhưng người phụ nữ không quay đầu lại. Bởi có những âm thanh, một khi đã nghe quá rõ, thì im lặng mới là lựa chọn duy nhất để giữ lại phần người còn sót lại trong lòng mình.

Cánh cửa khép lại phía sau bà bằng một tiếng “cạch” khô khốc, dứt khoát. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ sâu để khắc vào tai như tiếng then cài của một cánh cổng đã chọn đóng lại vĩnh viễn. Hành lang bệnh viện kéo dài trước mắt, trống trải và lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt, rơi xuống từng bước chân đang rời xa, làm bóng người in dài trên nền gạch trắng, mỏng và dễ vỡ như một vết nứt.

Dáng lưng ấy vẫn thẳng, vẫn gọn gàng đến mức gần như cứng nhắc. Áo khoác không nhăn, tóc không xộc xệch, từng bước đi giữ nguyên nhịp độ quen thuộc của một người đã sống cả đời trong kỷ luật và thể diện. Nhưng chính sự chỉn chu ấy lại khiến nỗi cô độc lộ rõ hơn bao giờ hết. Không ai đi cạnh, không ai gọi với theo. Bà giống như dấu chấm nhỏ đặt cuối một đoạn văn quá dài — im lặng, dứt khoát, không cần giải thích, cũng chẳng mong ai hiểu.

Không có sự ngoái đầu. Không một câu trách móc nào bị bỏ lại phía sau. Chỉ là quyết định đã được đưa ra, khô lạnh và nặng nề. Trong lồng ngực, cảm giác cay đắng không trào ra thành nước mắt, mà lặng lẽ đông cứng, chồng chất từng lớp như băng phủ. Mỗi nhịp thở đều chậm lại, nặng nề, như thể chỉ cần thả lỏng thêm một chút thôi, mọi thứ từng cố giữ suốt mấy chục năm sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Bà đi tiếp, bước chân đều đặn, nhưng trong lòng đã không còn chỗ cho do dự. Có những sợi dây, khi đã đứt, sẽ không bao giờ nối lại được — dù từng được buộc bằng tình thân.

Trong căn phòng phía sau cánh cửa vừa khép, không khí vẫn còn rung lên bởi dư âm của những tiếng gào thét. Người đàn ông trượt xuống mép giường, thân thể nặng nề như vừa bị rút cạn sức lực. Băng trắng trên đầu và cánh tay hiện lên chói mắt giữa màu tường nhạt, như những dấu niêm phong vụng về không thể che giấu sự méo mó bên trong.

Mái tóc rối tung, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Khuôn mặt bầm dập co giật nhẹ, những đường nét vốn đã cứng nay càng trở nên lệch lạc bởi cơn giận chưa kịp lắng. Hai bàn tay buông thõng một giây rồi lại siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cơn đau ấy không mang theo tỉnh táo — nó chỉ làm sự phẫn nộ thêm rõ ràng.

Đầu cúi xuống, bờ vai run khẽ. Không phải vì hối hận. Không phải vì sợ hãi. Thứ đang dâng lên là cảm giác bị xúc phạm, bị phủ nhận, bị kéo khỏi vị trí mà anh ta luôn cho là của mình. Trong ý thức méo mó ấy, thế giới đã phản bội anh ta trước, và tất cả những gì còn lại chỉ là lý do để trả thù.

Ánh mắt ngước lên, chạm vào bức tường trắng trước mặt. Đồng tử co lại, tối sầm, như một cái hố sâu không đáy. Trong đó không có sự tỉnh ngộ, cũng chẳng tồn tại chút dao động nào của lương tâm. Chỉ có thù hận đang lặng lẽ bén rễ, lan ra từng thớ suy nghĩ, từng nhịp tim. Chậm rãi. Kiên trì. Nguy hiểm.

Ở nơi sâu nhất trong ánh nhìn ấy, một hạt mầm độc đã được gieo xuống. Nó không ồn ào, không bộc phát. Nó chờ đợi — để lớn lên, để phá vỡ, để nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại của một con người từng có cơ hội được gọi là con.