Chương 13: Chương 13. Ly Sữa Ấm Lòng.
Một tuần sau, người anh ba từ Pháp trở về. Chuyến bay dài và những cuộc họp căng thẳng dường như chẳng đủ để níu bước chân, bởi ngay khi vừa đặt chân qua cánh cổng biệt thự, anh đã lao thẳng lên lầu. Áo khoác còn vắt hờ trên vai, giày chưa kịp thay, tiếng bước chân gấp gáp dội vang khắp hành lang rộng, như tiếng trống dồn thúc vào một cõi lòng đang rối loạn.
Cánh cửa khẽ khép hờ, từ khe hở lọt ra một vệt sáng mỏng manh rơi dài trên nền gỗ. Trong thứ ánh sáng nhạt ấy, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước bàn trang điểm. Mái tóc dài buông xõa, lòa xòa trước vai gầy, sắc tóc nâu ánh lên như ngọn lửa lặng lẽ trong bóng tĩnh. Làn da nhợt nhạt gần như tan biến vào nền sáng mờ, khiến gương mặt vốn rạng rỡ như vầng dương đầu hạ nay lại phảng phất vẻ mỏi mệt. Hình ảnh ấy khiến nơi ngực anh chợt thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết lấy.
Tiến lại gần, anh hạ giọng, âm sắc trầm thấp vang lên chậm rãi, nghe như lời thú tội nhiều hơn là an ủi:
“Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải ngăn ba mẹ… không nên để em cuốn vào cái vòng xoáy chính trị đó. Em vốn không cần cố gắng, càng không cần phải gánh những mệt mỏi này. Bao nhiêu năm nay, anh, ba mẹ, cả nhà đều nỗ lực chỉ để đổi lấy cho em một cuộc sống thảnh thơi. Em chỉ cần sống như một tiểu thư thực sự—muốn gì có đó, thích gì được nấy, chẳng cần quan tâm đến chuyện thiên hạ.”
Giọng nói ngưng lại trong thoáng chốc, rồi thở dài khẽ bật ra, như một tiếng gió nặng nề trôi qua kẽ môi. Ánh mắt lướt xuống đôi môi nhợt nhạt kia, hàng mày khẽ chau, trước khi giọng nói lại vang lên, pha chút trách cứ mà vẫn ngập tràn thương yêu:
“Thế mà suốt cả tháng nay, em tiêu chưa tới trăm ngàn vạn tệ. Cái cách em xài tiền còn thua cả một bản hợp đồng anh vừa ký tuần trước.”
Ngón tay đưa lên, anh chạm nhẹ vào trán cô, động tác quen thuộc từ thuở hai anh em còn bé. Trong cử chỉ ấy chứa chan tình thương, xen lẫn cả sự bất lực dịu dàng.
Nhưng khoảnh khắc tưởng chừng bình lặng ấy bỗng rạn vỡ.
Người con gái trước mặt đột ngột bật dậy, ánh nhìn vụt sắc như lưỡi dao lạnh lướt qua gương mặt anh. Không một lời đáp, chỉ một giây trừng thẳng—ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để khiến bước chân vững vàng nơi thương trường chợt khựng lại. Rồi bóng dáng mảnh khảnh ấy quay phắt đi, sải bước ra ngoài, gót giày gõ nhịp khô khốc trên nền gạch bóng. Làn tóc dài tung nhẹ, vương lại phía sau mùi hương nhàn nhạt như gió đầu thu, nhưng nơi lòng người ở lại thì lạnh buốt như đông về đột ngột.
Căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. Anh vẫn đứng đó, ngón tay còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp thu lại như thể cử chỉ vừa rồi chính anh đã vô tình đẩy em gái mình đi xa hơn.
Đôi mi khẽ chớp, hàng lông mày nhíu lại, giọng thì thầm bật ra như chính anh cũng không tin vào điều mình vừa thốt:
“Mình… nói sai điều gì sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi hụt hẫng mơ hồ dâng lên. Cảm giác mất mát trống rỗng, thứ mà suốt bao năm lăn lộn trong nhung lụa và những thương vụ bạc tỷ, anh chưa từng một lần nếm trải.
Tầng trệt ngập trong sắc chiều nghiêng xuống, những vệt nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính lớn, vỡ thành từng mảng sáng lấp loáng trên nền đá cẩm thạch. Trong gian bếp tĩnh mịch, bóng dáng Lạc Trình hiện lên rõ ràng, vững chãi như một điểm neo giữa căn nhà rộng. Anh đứng bên quầy bếp, tay cầm chiếc thìa bạc, thong thả khuấy đều trong ly sữa. Dòng sữa màu ngà xoay tròn, từng vòng xoáy tan ra chậm rãi, gợi cảm giác vừa quen thuộc vừa dịu dàng, như một thói quen được giữ gìn suốt bao năm để chờ đợi cô em gái nhỏ trở về. Tiếng thìa khẽ chạm vào thành ly, vang lên trong khoảng lặng, mỏng như một tiếng thở dài bị nuốt lại.
Tiếng bước chân từ trên lầu dội xuống bất chợt phá tan không khí yên bình. Âm thanh vội vã, gấp gáp, giống như một cơn gió mạnh quét qua hành lang. Từ dưới nhìn lên, anh chỉ kịp thấy bóng dáng quen thuộc lao nhanh xuống cầu thang rồi lướt qua phòng khách. Khuôn mặt ấy thoáng hiện trong tầm mắt: căng thẳng, ngờ vực, như đang bị bao phủ bởi một lớp mây xám. Không một lời, chỉ còn dáng người gấp gáp đi thẳng ra ban công. Cánh cửa kính bị đẩy mạnh, bật ra rồi khép lại với tiếng cạch khô khốc, để lại sau lưng một khoảng rung nhẹ. Mái tóc dài khẽ rối tung trong làn gió chiều, bờ vai nhỏ bé in bóng dưới sắc trời ngả màu hoàng hôn, tựa như một nét mực dịu buồn đọng giữa bức tranh lặng lẽ của mùa hạ.
Người đàn ông trong bếp không bước theo. Sự im lặng của anh chưa bao giờ là thờ ơ, mà giống một lớp vỏ bình lặng che giấu sự thấu hiểu. Anh biết, những cảm xúc đến bất chợt ấy, chỉ có thời gian và khoảng không riêng mới đủ sức gỡ bỏ. Vì vậy, ly sữa ấm được đặt vào đúng vị trí quen thuộc trên mép bàn, nơi cô vẫn thường ngồi khi trở về nhà, như một lời nhắn lặng thầm. Sau đó, anh thong thả rót cho mình một tách cà phê, hơi nóng tỏa ra quện lấy mùi hương đậm đà, xua đi lớp trống trải, mang đến thứ ấm áp chỉ những kẻ từng trưởng thành và nếm trải đủ nhiều mới có thể hiểu hết.
Chưa đầy năm phút, tiếng bước chân khác vang lên từ đầu cầu thang. Một dáng người hiện ra, lộ rõ vẻ nhếch nhác. Áo sơ mi xộc xệch như vừa khoác vội, mái tóc rối tung chẳng khác nào ổ quạ, gương mặt nhàu nhĩ với đôi mày cau lại, trông chẳng khác một kẻ vừa bị đời giáng cho một cú nặng nề vào giữa trán. Anh cả trong bếp chỉ liếc mắt qua một cái, môi nhếch nhẹ. Tay nâng tách cà phê lên, giọng nói bình thản nhưng có chút châm chọc, vang lên đều đều trong không gian:
“Lại lỡ lời khiến con bé giận, đúng không?”
Người kia không đáp ngay. Thay vào đó, anh thả phịch xuống chiếc ghế gỗ, buông người như thể sức lực đã bị rút cạn.
Cánh tay vươn lên, gãi lấy gãi để vào mái tóc rối bù, động tác lặp đi lặp lại như một kẻ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vò nát sự bối rối trong lòng.
Một hồi sau, khi mùi cà phê trong bếp dường như đã len hết vào từng thớ không khí, anh mới ậm ừ mở miệng. Giọng điệu vừa uể oải vừa chua chát, như thể đang tự kết án mình, chậm rãi kể lại nguyên văn cuộc đối thoại ngốc nghếch vừa xảy ra với em gái. Mỗi chữ tuôn ra, nghe rõ ràng nhưng lại khiến người ta vừa buồn cười vừa ngao ngán, chẳng khác nào bằng chứng xác thực cho cái tội vụng về của một kẻ chẳng biết cách nói chuyện với người thân mình yêu thương nhất.
Nghe xong, anh không hề trách mắng. Chỉ một cái nhếch môi khẽ chạm lên khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười mỏng nhẹ mà trong đó giấu một điều gì lặng lẽ, khó nói thành lời. Chiếc tách sứ được đưa lên môi, mùi cà phê đắng thoảng qua, đôi mắt vẫn dõi xa về phía ban công – nơi bóng dáng mảnh mai đang bất động, tay bấu hờ vào lan can, mái tóc và tà váy chạm gió chiều khẽ lay, như thể cả người hòa tan vào khoảng không mơ hồ ấy.
“Thật ra, anh cũng từng nghĩ giống em.”
Giọng nói vang lên, không cao, không gấp, nhưng rõ ràng như đường chỉ vẽ trong khoảng lặng. “Chỉ cần nó sống vô lo, không phải va chạm, không phải suy nghĩ… thì mọi cố gắng của chúng ta đều đáng giá.”
Khoảnh khắc ấy kéo dài, như để cân nhắc từng lời vừa thốt ra. Rồi chất giọng trầm dịu lại cất lên, từng chữ nặng mà mềm:
“Nhưng mà… Hy Hy đã không còn là đứa bé hay trốn sau lưng chúng ta mỗi khi bị mắng nữa. Nó đã có lý tưởng, có những điều muốn làm – và quan trọng nhất, nó muốn tự mình bước đi, cho dù con đường kia gập ghềnh đến đâu.”
Cái nghiêng đầu rất khẽ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt em trai. Trong chiều sâu tĩnh mịch của con ngươi, có gì đó lặng lẽ như mặt hồ khi không còn gió:
“Chúng ta không thể trói buộc nó bằng tình yêu thương, cũng chẳng thể dùng đôi tay mình mà che hết giông gió. Điều duy nhất anh có thể làm… là đứng phía sau. Để một ngày nào đó, nếu nó quay đầu lại – vẫn thấy anh đang ở đó.”
Không gian im lìm. Những tầng cảm xúc chồng lên nhau, đặc quánh trong bầu không khí. Ánh mắt chợt chệch đi, rơi vào khung cảnh ngoài ban công – nơi ánh nắng cuối ngày chạm lên từng sợi tóc, dát một lớp vàng mong manh, mỏng mảnh như ký ức đang tan chảy, lung linh trôi chậm trong không gian.
…
Khi bước ra khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, lớp sương chiều đã lặng lẽ phủ xuống vai áo mỏng. Cánh hoa nhài ở góc tường rung rinh trong làn gió muộn, hương dịu len dần vào từng hơi thở, khiến cơn giận vốn còn vương lại nơi ngực cũng dần tan đi. Tâm trạng sau bao cuộn xoáy, giờ như mặt hồ vừa ngừng gợn sóng, chỉ còn tĩnh lặng và chút trầm tư không gọi thành tên.
Đẩy cửa trở vào, ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh người ngồi thừ trên sofa, thần trí lạc về nơi xa xăm nào đó ngoài khung kính. Từ phía bếp, bóng dáng cao lớn đang chậm rãi bước ra, khăn trắng vắt hờ trên tay, động tác thong thả nhưng mang theo nét dịu dàng quen thuộc mỗi lần đối diện cô em nhỏ.
Không cần đến những lời vòng vo. Cô gái dừng chân, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Một nhịp do dự rất ngắn, sau đó là giọng nói rơi ra nhẹ như gió, tựa lời thì thầm rơi vào khoảng tĩnh nơi căn phòng:
“Em xin lỗi… Là em quá bốc đồng, anh hai… anh ba.”
Ly sữa còn vương hơi ấm được đặt xuống trước mặt cô, tiếng gõ khẽ của sứ chạm vào mặt bàn vang lên rất nhẹ, gần như tan biến trong khoảng lặng. Người đàn ông ấy kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi thẳng nhưng không hề xa cách. Trong đôi mắt thẫm màu là sự bao dung lặng lẽ, không có lấy một nét trách cứ, chỉ có thứ dịu dàng trải dài như mặt hồ phẳng lặng sau một cơn gió thoảng.
Giọng nói cất lên, trầm thấp mà chắc nịch, chậm rãi từng chữ như muốn vỗ về trái tim còn đang co thắt nơi lồng ngực:
“Không cần xin lỗi, Hy Hy. Là tụi anh đã quá lo, để em cảm thấy ngột ngạt.”
Anh ngừng lại, khoảng dừng đủ dài để lời nói có thời gian thấm vào, như giọt nước nhỏ xuống bề mặt khô cạn. Khi mở miệng lần nữa, chất giọng ấy vẫn mang theo sự bình thản nhưng chứa đựng cả một bầu trời vững chãi:
“Uống đi, sữa vẫn còn nóng. Rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút. Em không cần gồng mình trở thành ai khác, cũng chẳng cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần nhớ… dù em đi đâu, chọn con đường nào, thì nơi này vẫn sẽ luôn mở ra cho em trở về. Nhà vẫn là chốn bình yên nhất để em tựa vào bất cứ khi nào em muốn.”
Âm sắc ấy như một sợi dây vô hình, chạm đúng vào phần mềm yếu nhất trong tâm can. Vai khẽ run, hơi thở ngắt quãng, sống mũi dâng lên cảm giác cay xè. Cô cúi đầu sâu hơn, cố giấu đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ, như thể chỉ cần chạm phải ánh nhìn của họ, lớp vỏ mạnh mẽ kia sẽ vụn vỡ ngay tức khắc.
Bàn tay run rẩy nâng ly sữa, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, truyền dần lên cổ tay rồi chảy tràn vào tận ngực. Ngụm sữa ngọt dịu trôi xuống cổ họng, để lại một dòng ấm nóng mơ hồ giống như vòng tay ai đó đang siết nhẹ quanh lưng. Cảm giác ấy khiến cổ họng nghẹn lại, bao nhiêu nỗi buồn chưa kịp gọi thành tên đều theo chất lỏng ấy mà chìm sâu.
Khi ly sữa được đặt xuống, không một lời nào được thốt ra. Chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn đứng dậy, lặng lẽ quay người. Bước chân chậm, dường như ngập ngừng trên từng bậc cầu thang. Ở khúc cua hành lang, mái tóc dài buông xõa khẽ lay động theo làn gió lùa, ánh sáng từ phía trên rải xuống, mỏng mảnh như tấm lụa vàng bao phủ lấy bóng hình ấy, rồi dần tan vào khoảng tối.
Phía sau, hai người đàn ông vẫn ngồi bất động. Không lời, không tiếng động. Nhưng sự im lặng ấy chất chứa cả một nỗi đồng cảm sâu xa. Họ đã nhìn thấy rõ đôi mắt ướt đỏ kia, đã nghe trong hơi thở cô tiếng nghẹn không thể che giấu, đã cảm nhận được tất cả điều cô không kịp nói.
Bởi họ hiểu rằng, có những giọt nước mắt vốn không cần ai chứng kiến, chỉ cần có người lặng lẽ chờ đợi. Để đến một ngày, khi trái tim chao đảo, nơi này vẫn còn đó — đủ ấm, đủ đầy, và không bao giờ đòi hỏi cô phải mạnh mẽ thêm một lần nào nữa.
*
Gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu kỳ thực tập, nhịp sống nơi công sở dần trở nên quen thuộc. Cái cảm giác bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu đã lặng lẽ rơi rụng, nhường chỗ cho sự thích ứng tinh tế và điềm tĩnh. Từng động tác sắp xếp hồ sơ, từng câu nói trao đổi ngắn gọn trong công việc… tất cả đều được cô xử lý nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đủ khiến người khác khó lòng xem nhẹ. Như thể giữa những âm thanh xao động nơi văn phòng, có một nhịp điệu riêng biệt toát ra từ cô, chậm rãi nhưng bền bỉ.
Ban đầu, nhiều đồng nghiệp vẫn giữ một khoảng cách khó nói. Không phải vì xa cách, càng không phải lạnh nhạt, mà bởi khí chất lặng lẽ của cô như phủ lên một lớp sương mỏng, khiến người ta vừa muốn đến gần vừa ngập ngừng.
Thế nhưng, sự chân thành và lễ độ kiên định ngày qua ngày đã dần kéo họ lại. Nét nhu hòa trong nụ cười, cách lắng nghe chăm chú, khả năng tiếp thu nhạy bén… tất cả từng chút một gỡ bỏ mọi dè dặt ban đầu.
Người ta không còn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, thay vào đó là sự nể trọng tự nhiên – sự nể trọng dành cho một người biết rõ vị trí của mình, không khoe khoang, không ỷ thế, chỉ lặng lẽ chứng minh bằng hành động.
Có kẻ tinh ý bắt đầu đoán ra gốc gác thực sự của cô – đại tiểu thư Lakov danh giá. Thế nhưng, điều đó dường như chẳng làm thay đổi thái độ của những người quanh cô. Không phải vì họ không để tâm, mà bởi sự hiện diện của cô đủ trong trẻo để che mờ mọi lớp hào quang kia. Người ta chỉ đơn giản nhìn vào con người hiện hữu trước mặt – một cô gái khiêm tốn, tự chủ, để rồi dành sự tôn trọng từ trái tim chứ không phải từ gia thế.
Chiều hôm ấy, khi đồng hồ chỉ còn cách giờ tan sở chưa đầy một tiếng, giọng Doãn Ca vang lên rộn ràng như phá tan lớp không khí đều đều trong phòng làm việc. Anh bước đến, bàn tay khẽ đặt lên vai cô như một thói quen đã thành tự nhiên, đôi mắt sáng hẳn lên:
“Lạc Hy, tối nay công ty có buổi liên hoan cuối tháng đấy. Cùng bọn mình đi nha?”
Ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, hàng mi dài khẽ chớp một nhịp, trong mắt hiện lên thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại thành nụ cười mỏng manh nơi khóe môi.
“Liên hoan à?... Ừm, được thôi.”
Tiếng cười khẽ bật ra từ phía bàn đối diện. Trưởng phòng Lý, vốn vẫn theo dõi câu chuyện, nửa đùa nửa thật lên tiếng:
“Hay là… em thử mời luôn Phó tổng đi cùng nhỉ?”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay đang cầm tập hồ sơ bất giác siết chặt, mép giấy in hằn lên làn da trắng mịn. Đôi mắt mở lớn, như thể vừa nghe thấy một điều khó tin:
“Hả?... Mời sếp ạ? Em á? Sao lại… là em được?”
Lý Lệ giả vờ ho nhẹ, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười giãn ra:
“Thì còn ai nữa? Anh ấy vốn nổi tiếng khó gần, chẳng ai dám bén mảng đến. Chỉ có em là vào phòng anh ấy dễ như đi dạo, còn không phải em thì là ai?”
Làn da bên gò má thoáng ửng đỏ. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động như đang tìm đường trốn. Giọng nói bật ra nhỏ như một lời cằn nhằn, mang theo chút bất lực lẫn ngượng ngập:
“Thôi đi mà… mấy chị cứ thế này, lần sau đừng trách em biến mất luôn đấy.”
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh dường như lắng xuống. Như một nhịp ngừng trước khi bản nhạc đổi cung, bước chân cô chậm rãi xoay về phía cuối hành lang. Tấm bảng tên sáng bóng nơi cánh cửa gỗ quen thuộc in rõ hàng chữ sắc lạnh: Phó Cảnh – Tổng Giám đốc Điều hành.
Tiếng gót giày vang lên đều đặn, kéo dài trong khoảng không vắng lặng. Mỗi bước đi như chạm vào một tầng suy nghĩ đang chồng chéo. Ngập ngừng, bối rối, xen lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên – tất cả lặng lẽ cuộn lên nơi ngực, khiến hơi thở trở nên chậm nặng hơn thường lệ.
Cô hít một hơi thật sâu, như muốn lấy lại cân bằng cho nhịp tim đang lặng lẽ hỗn loạn trong lồng ngực. Những ngón tay khẽ run, nhưng rồi cũng dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu. Ba tiếng gõ nhẹ vang lên, ngắt quãng và dè dặt.
“Cốc… cốc…”
Một khoảng lặng thoáng chảy qua, trước khi giọng nói trầm khàn từ bên trong vang ra, ngắn gọn mà mang theo sức nặng khó cưỡng:
“Vào đi.”
Tay khẽ xoay nắm cửa, cánh cửa gỗ mở ra, để lộ căn phòng quen thuộc phủ đầy mùi giấy tờ, mực in và thoảng mùi hương cà phê đã nguội. Cô bước vào, lưng vẫn giữ thẳng, hai tay siết chặt tập hồ sơ như thể chỉ cần buông lơi là sẽ đánh mất chỗ dựa duy nhất. Nụ cười mảnh mai, nhã nhặn khẽ nở, cùng lời nói được thốt ra bằng giọng điệu vừa đủ, không quá cao, cũng chẳng run rẩy:
“Phó tổng, tối nay công ty có tổ chức tiệc liên hoan cuối tháng. Mọi người đều hy vọng anh có thể tham dự cùng… Không biết, anh có thể dành chút thời gian không?”
Chưa kịp kết thúc câu, chiếc bút trong tay người đàn ông dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu bắt gặp ánh nhìn của cô, ánh sáng từ đó sâu và khó dò, như giấu kín điều gì chưa từng được nói ra. Giọng nói cất lên, đều và trầm:
“Bao giờ bắt đầu?”
Cô thoáng sững, trái tim bỗng hụt một nhịp, vội vàng đáp nhanh:
“Dạ… 18 giờ 30.”
“Được. Tôi sẽ đến.” – Câu trả lời ngắn gọn, gật đầu như một dấu chấm dứt. Rồi ánh mắt đã quay trở lại với chồng tài liệu, lạnh nhạt và dứt khoát, như thể cuộc đối thoại chỉ là một cái ngắt quãng nhỏ trong guồng máy công việc.
Đôi môi mấp máy một lời cảm ơn khe khẽ, cúi đầu chào rồi lùi ra. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng bản lề vang khẽ như một tiếng thở dài bị giữ lại trong ngực. Ngoài hành lang, vai cô mới khẽ thả lỏng, hơi thở trôi ra nhẹ nhõm nhưng tim vẫn đập hối hả, còn dư âm đôi mắt kia như còn vương trong lồng ngực. Mỗi lần chạm vào, lại như một gợn sóng vô hình khuấy động mặt hồ vốn yên tĩnh.
Ngón tay lướt vội trên màn hình điện thoại, cô bấm số quen thuộc. Giọng nói dịu dàng cất lên khi cuộc gọi nối máy:
“Anh hai, tối nay em đi ăn với phòng ban, chắc sẽ về hơi trễ. Anh đừng đợi cơm nhé.”
Đầu dây bên kia, âm thanh trầm ổn của người anh vang đến, giản dị mà ấm:
“Ừm. Nhớ về sớm.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại. Cô dừng bước ở cuối hành lang, bên ô cửa kính rộng mở ra thành phố.
Một cái siết nhẹ vào quai túi, môi khẽ mím rồi buông thành nụ cười nhạt. Bữa tiệc tối nay, đối với mọi người, chỉ là một buổi liên hoan thông thường. Nhưng với cô, lại giống như một ngã rẽ bất ngờ. Bởi người sẽ xuất hiện tại đó, vốn là người duy nhất cô không dám mong chờ – nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân chờ đợi.