Chương 19: Chương 19. Xem Thường? Vậy Thì Xem Lại Chính Mình.
Anh để ý thấy thân hình nhỏ bé kia hơi nghiêng đi, đôi vai khẽ trượt về phía thành ghế, tưởng như chỉ một khắc nữa thôi sẽ rơi khỏi điểm tựa. Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, anh vươn người ra trước, một cánh tay vòng ra sau lưng, cánh tay còn lại kịp giữ lấy bờ vai mong manh. Người con gái ấy vẫn say ngủ, chẳng mảy may biết đến xao động nơi vòng tay mới xuất hiện, thậm chí còn vô thức dụi đầu vào ngực anh, khiến nhịp tim trong lồng ngực lỡ đi một nhịp.
Anh cúi xuống, hơi thở thoảng qua những sợi tóc mềm vương mùi dịu nhẹ, khẽ thầm thì – chẳng rõ là nói cho cô, hay là cho chính mình:
“Ngủ thế này… dễ cảm lạnh lắm.”
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy đều, nhưng hơi ấm ấy chẳng đủ xua đi cái lạnh len lỏi giữa khoảng không thinh lặng. Trong ánh nhìn chăm chú, cô trở nên quá đỗi bé nhỏ, co nhẹ đôi chân như thể muốn thu mình lại để chống chọi cùng thế giới rộng lớn ngoài kia. Một thoáng nhói lên, thứ cảm giác gần với xót xa, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí anh.
Không do dự nữa, anh cúi xuống, luồn tay dưới khuỷu chân cô, rồi nhẹ nhàng nhấc cả thân hình gọn ghẽ ấy lên. Cô chẳng thức giấc, chỉ khẽ cựa mình trong vòng tay, mềm mại như chiếc lá khẽ trôi trong dòng nước ấm. Nhịp tim anh dần dịu đi, từng bước chân chậm rãi vang lên, đưa cả hai về phía căn phòng vốn tĩnh lặng.
Tiếng phim vẫn còn rì rầm nơi phòng khách, song tất cả đã nhạt nhòa trong tâm trí anh. Chỉ có một ý niệm rõ ràng: nơi duy nhất có thể giữ cho cô đủ ấm, đủ yên, và đủ an toàn chính là căn phòng kia. Và nếu được phép, anh muốn là người giữ cho giấc ngủ ấy nguyên vẹn.
Cúi người thật cẩn trọng, anh đặt cô xuống chiếc giường phủ ga trắng. Động tác khẽ khàng, như sợ chỉ một cử động vụng về cũng đủ đánh thức giấc ngủ quý giá. Chỉnh lại gối, anh từ tốn kéo tấm chăn mỏng phủ ngang ngực, để hơi ấm không bị thất lạc trong cái lạnh âm u của đêm dài.
Ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống, dịu đến mức tưởng như chỉ cần chớp mắt cũng có thể tan biến. Gương mặt cô dưới thứ ánh sáng ấy trở nên mịn màng, trắng trong như sứ. Mái tóc dài buông rơi, vài lọn vương lên gối, vẽ nên một khung cảnh dịu dàng đến nao lòng. Bất chợt, cô xoay nghiêng, vòng tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh, cọ má khẽ khàng, hệt như chú mèo con tìm được chỗ trú an lành. Hàng mi dài thả lỏng, hơi thở đều và êm, gương mặt bình yên đến mức mọi nét cứng rắn và phòng bị ban ngày đều tan biến không dấu vết.
Anh đứng lặng nhìn, ánh mắt vốn sắc sảo và tỉnh táo bấy lâu nay bỗng chậm lại, hiền hòa một cách lạ lẫm. Thời gian như ngưng đọng, nhịp tim và cả thế giới ngoài kia đều ngừng xao động, chỉ còn khoảng khắc này phủ trọn lấy anh.
Bàn tay chần chừ rồi vươn ra, ngón tay khẽ chạm lên làn da mát lạnh nơi gò má. Chỉ một thoáng lướt qua, mềm mại đến mức khiến anh sững lại, như thể vừa chạm vào điều gì quá mong manh, dễ vỡ. Đầu ngón tay khẽ run, vội vàng rút lại. Nhưng cái chạm ngắn ngủi ấy đã đủ khiến trái tim lỡ nhịp.
Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện, không rõ buồn hay ấm, chỉ biết rằng nó đến rất chậm, nhẹ, và chỉ dành riêng cho hình ảnh đang nằm yên trong ánh sáng mờ nhạt. Anh cúi đầu, thì thầm lời chúc mỏng như gió:
“Ngủ ngon nhé…”
Dù câu nói chẳng cần đến tai cô, nhưng chính là dành cho giấc mơ bình yên kia – và cho một người đang chiếm lấy những khoảng lặng sâu thẳm nhất trong lòng anh.
Quay lưng, anh bước ra ngoài. Từng bước chân khẽ khàng như mang theo nỗi luyến lưu chưa gọi thành tên. Trong ngực, sóng đã khẽ gợn. Căn nhà vốn chỉ quen với tĩnh lặng và những khoảng tối kéo dài, cuối cùng cũng có một người khiến anh muốn ở lại… thật lâu.
*
Tiếng nhạc vẫn dội từng nhịp vào tường, nhưng trong căn phòng ngập tràn màu sắc nhấp nháy ấy, khoảnh khắc bất chợt như chậm lại. Hơi men quyện cùng mùi trái cây từ những ly cocktail vương trên đầu lưỡi, tiếng cười còn chưa kịp tan đã bị nuốt gọn bởi sự ngập ngừng bất chợt. Giữa vòng xoay náo nhiệt ấy, Doãn Ca bỗng ngồi lặng, ngón tay mảnh mai khẽ xoay ly rượu trong tay, những tia sáng xanh đỏ từ trần phòng trượt qua mặt kính, phản chiếu thành những vệt loang mơ hồ. Đôi mắt cô không còn ở đây, mà dường như đang đi lạc đến một miền nào xa lắm. Giọng nói bật ra, mềm nhưng rõ ràng, vang lên giữa âm thanh rộn rã:
“Giá mà Lạc Hy cũng đến… chắc tối nay sẽ vui hơn rất nhiều.”
Khoảnh khắc ấy như một sợi dây mong manh lay động trong không khí. Trưởng phòng Lý ngồi chếch phía bên kia, khẽ nghiêng người, động tác nâng ly của ông cũng chậm rãi hơn thường lệ. Mùi rượu thoang thoảng bay theo hơi thở, đôi mắt già dặn thoáng ánh lên nét tiếc nuối dịu dàng:
“Cô ấy cũng muốn tham gia lắm. Nhưng mai có tiết giảng sớm, không thể thức khuya.”
Lời giải thích ấy nhẹ nhàng như một nốt trầm, vừa hạ nhiệt bầu không khí vừa lưu lại chút khoảng trống. Nhưng từ phía góc ghế dài, Tăng Khả buông ra một tiếng cười khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa vời, rồi thả lời nói ra như một mũi kim tẩm độc, nhỏ nhưng đủ làm rạn vỡ không gian:
“Không đi thì tốt. Có cô ta ở đây chỉ tổ làm tụt hứng. Mỗi lần xuất hiện lại thu hết ánh nhìn về phía mình – nhìn mà phát mệt.”
Âm sắc hờ hững, nhưng cái lạnh của sự châm chọc phả ra như một làn khói mỏng, nhanh chóng lan khắp căn phòng. Tiếng nhạc sôi động vẫn chạy đều, song bên dưới nó, sự im lặng lại đè nặng. Vài ánh mắt trao đổi vội, vài nụ cười gượng gạo thoáng qua rồi biến mất, như thể sợ ai đó bắt gặp suy nghĩ thật sự trong lòng. Ai cũng hiểu, đây chẳng phải lần đầu Tăng Khả để lộ sự khó chịu ấy. Người phụ nữ mang vẻ ngoài điềm tĩnh kia dường như không chấp nhận nổi một sự hiện diện sáng rõ mà chẳng cần phô trương. Và tối nay, sự vắng mặt ấy lại bị biến thành lý do để cô ta trút ra chút cay độc ngấm ngầm.
Doãn Ca thoáng khựng lại. Ngón tay cô siết chặt thành ly, bờ môi mím lại, một cái nhíu mày nhẹ nhàng nhưng đủ để bộc lộ sự phản kháng đang cuộn lên. Cô gần như đã sẵn sàng để lên tiếng, nhưng chưa kịp cất lời thì cánh cửa phòng karaoke bất ngờ bật mở.
Một tiếng “rầm” vang lên, thô ráp cắt ngang dòng nhạc đang rộn ràng. Gió từ hành lang lùa vào, mang theo cả nhịp thở hối hả. Một đồng nghiệp trẻ lao vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì vừa chạy vội. Giọng cậu ta bật ra dồn dập, gần như vỡ tan trong sự phấn khích:
“Mọi người nghe gì chưa? Có vụ đánh nhau ngay trước cổng công ty! Hai người – chỉ hai thôi – mà hạ gục cả một nhóm hơn chục tên côn đồ! Diễn ra cực nhanh, nhìn cứ như phim hành động luôn!”
Cả căn phòng như bật hẳn về một tiết tấu khác. Tiếng cười bị nuốt trọn, thay vào đó là những tiếng xì xào xen lẫn tò mò. Một cô gái ngồi cuối bàn chồm người lên, đôi mắt ánh sáng háo hức:
“Gì cơ? Ai mà liều lĩnh vậy trời?”
Người vừa lao vào gật gù, bàn tay run run vì vội vã lục trong túi. Hơi thở cậu vẫn dồn dập, nhưng giọng nói không giấu được sự kích động:
“Bạn tớ vừa nhắn tin kể lại. Thấy tận mắt luôn. Thậm chí còn chụp được vài bức hình. Tuy hơi mờ… nhưng nhìn dáng hai người kia… quen lắm!”
Chiếc điện thoại vừa lóe sáng trong tay cậu ta, cả nhóm lập tức tụm lại. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên những gương mặt đang mở to mắt, nơi vẻ bán tín bán nghi đang nhanh chóng nhường chỗ cho một sự sửng sốt lặng im. Từng cái chớp mắt, từng hơi thở như chậm lại, kéo theo một khoảng lặng dày đặc, chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay đang đặt hờ trên mặt bàn của Doãn Ca bỗng khựng lại. Hơi thở ngắt quãng, ánh mắt như bị thôi miên bởi hình ảnh phóng to trên màn hình – hai bóng người trong thế đối kháng, từng cử động mờ nhòe nhưng căng đầy sức mạnh. Một tia lạnh bất chợt lướt qua sống lưng, trực giác thôi thúc khiến ngón tay cô vô thức siết chặt, tiếng nói bật ra nghèn nghẹn nhưng sắc bén, tựa như chính cô cũng không tin vào điều mình vừa thốt lên:
“Chờ đã... bóng dáng này... chẳng phải rất giống Lạc Hy với Phó tổng sao?”
Âm thanh trong căn phòng rơi tõm xuống như một dòng nước vừa bị ai chặn đột ngột. Cái rộn rã náo nhiệt của buổi tụ họp chợt vỡ vụn, để lại khoảng lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Những ánh mắt như bị hút về phía màn hình, lặng lẽ nghiêng gần hơn, dõi theo từng chi tiết mờ ảo trong bức ảnh.
Cô gái đeo kính khẽ chớp mắt, tròng kính phản chiếu ánh sáng lóe lên như một hồi ức chưa kịp định hình. Đầu nghiêng nhẹ sang một bên, giọng nói bật ra, nửa dè dặt, nửa chắc chắn, tựa như đang dò tìm sự thật trong lớp sương mờ:
“Ừm... nhìn kỹ thì... đúng là có điểm giống. Người nữ kia – dáng đứng thẳng, vai hơi nghiêng, như đang dồn trọng tâm... quả thật rất giống Lạc Hy. Còn người đàn ông... chiều cao, bờ vai, động tác cương quyết... nếu không phải Phó tổng thì tôi thật sự khó nghĩ đến ai khác.”
Từng lời rơi xuống, dội vào im lặng, khiến sự ngạc nhiên ban đầu chuyển thành kinh hãi. Hơi thở dồn dập, những cặp mắt bắt đầu nhìn nhau, trao đổi bằng sự kinh ngạc vô ngôn. Giữa tiếng nhạc nền vẫn sôi động kia, bầu không khí lại khác nào lớp kính mờ phủ lên toàn bộ căn phòng, mọi thanh âm bỗng trở thành ngoại lai, không sao khớp với mạch cảm xúc đang dâng lên.
Trong đầu họ, hiện ra hình ảnh Lạc Hy quen thuộc – cô gái thực tập nhỏ bé, luôn giữ thái độ ôn hòa, nói năng nhỏ nhẹ, đôi khi còn có phần lúng túng. Vậy mà giờ đây, nghi vấn ấy lại lặng lẽ chồng lên hình bóng lạnh lùng trong bức ảnh: một thân hình uyển chuyển, bước đi vững chãi, đường nét như khắc ra từ thép. Sự đối lập quá lớn khiến suy nghĩ vỡ ra thành mảnh vụn, không ai dám thốt thành lời, nhưng cùng một câu hỏi đang vang vọng âm thầm trong mỗi người:
Rốt cuộc... Lạc Hy là ai?
Tiếng cười khẽ bật ra, sắc gọn, phá vỡ lớp im lặng như lưỡi dao rạch thẳng vào mặt nước phẳng lặng. Tăng Khả không bỏ lỡ cơ hội, giọng nói vang lên the thé, chát chúa và mang đầy mùi khinh bỉ:
“Làm ơn đi, đừng có đùa! Các người đang nghiêm túc bảo Lạc Hy là một trong hai người kia sao? Với cái dáng mong manh như cọng bún ấy? Tôi cá chỉ cần gió thổi mạnh một chút là cô ta đã ngã lăn quay ra rồi. Đánh nhau với cả đám côn đồ ư? Đúng là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe.”
Âm sắc đay nghiến ấy xé toạc không gian vốn đang căng như mặt trống, từng chữ rơi xuống không khác gì mũi kim nhọn đâm sâu vào bầu không khí. Vài cặp mày khẽ chau lại, có người đưa mắt nhìn sang nhau, không còn ánh tò mò đơn thuần, mà thay vào đó là sự khó chịu, thậm chí phản kháng thầm lặng.
Cái cười mỉa của cô ta chẳng khác nào một cú tát thẳng mặt vào niềm nghi ngờ vừa chớm hình thành. Người ta có thể không nói, nhưng sự chán ngán hiện rõ nơi ánh mắt – bởi giọng điệu ấy không phải đang tìm kiếm sự thật, mà chỉ phơi bày định kiến cay độc, gói ghém trong chiếc vỏ hài hước giả tạo.
Chậm rãi, chiếc ly thủy tinh trong tay Trưởng phòng Lý được đặt xuống mặt bàn, tiếng chạm khẽ nhưng lan vang như âm thanh gõ nhịp trong căn phòng vốn đã đặc quánh sự im lặng. Không ai lên tiếng, chỉ có đôi mắt của chị lướt từng vòng qua những gương mặt xung quanh, lạnh lẽo và sắc bén như một nhát dao vừa rời khỏi bao. Cuối cùng, ánh nhìn ấy dừng lại, trói chặt Tăng Khả, khiến không khí như tụt xuống thêm vài độ. Giọng nói vang lên, không cần to, nhưng nặng và rõ đến mức mỗi từ rơi ra đều như hòn sỏi rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, để lại dư chấn kéo dài:
“Đừng bao giờ nhìn người khác chỉ bằng một thoáng bề ngoài hay một cái liếc mắt phiến diện. Lạc Hy có thể trầm lặng, dịu dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là yếu đuối, càng không đồng nghĩa với kém cỏi.”
Một khoảng ngắt được giữ lại, như lưỡi dao chạm vào làn da nhưng chưa kịp cứa sâu. Ánh mắt sắc như lưỡi gươm ấy chém thẳng vào sự cứng đờ trên gương mặt đối phương. Khi giọng nói tiếp tục vang lên, nó không còn gấp gáp mà trở nên chậm rãi, nặng trĩu và lạnh lùng đến mức khiến mọi người có cảm giác vừa bị trói trong một phiên tòa ngầm:
“Xuất thân tốt không phải là cái cớ để hạ thấp kẻ khác. Người có gia thế, nếu chỉ dùng lời lẽ cay độc để nhắm vào một người không ở đây phản biện, thì đó chẳng phải là biểu hiện của sự cao quý, mà chỉ là bằng chứng hiển nhiên nhất của sự nhỏ nhen và thiển cận.”
Không khí đột ngột siết chặt, căng cứng như một sợi dây đàn chỉ chờ bung ra. Những ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Tăng Khả: có sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối, có cả thất vọng lặng lẽ lắng trong, xen lẫn những tia nhìn phẫn nộ thầm kín. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ vài góc bàn, còn phần đông thì chọn im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại giống một bản án vô hình, dồn ép từng nhịp thở.
Sắc mặt Tăng Khả bỗng chốc nhợt nhạt, son phấn tỉ mỉ cũng chẳng che nổi những vết rạn nơi khóe môi đang run khẽ. Đôi mắt dao động dữ dội, lấp loáng giữa giận dữ và hoảng hốt, nhưng mọi lời biện minh đều nghẹn lại ở cổ họng. Lần đầu tiên trong một buổi tụ họp vốn quen thuộc, cô cảm nhận rõ sự đơn độc lạnh lẽo đến vậy – không một giọng nói nào vang lên đỡ lấy, không một nụ cười gượng gạo xoa dịu, tất cả chỉ để mặc cô chới với giữa ánh nhìn của tập thể.
Từng lời vừa rồi của Trưởng phòng Lý chẳng khác nào tấm gương, soi thẳng vào cách mọi người vẫn quen nhìn nhận Lạc Hy. Lặng lẽ nhưng kiên cường, tưởng như mảnh mai lại chứa đựng một thứ sức mạnh âm thầm mà bấy lâu nay ít ai chịu thật sự công nhận.
Ngón tay của Tăng Khả bất giác co siết lại, khớp xương nổi cộm, gân xanh hằn rõ trên làn da trắng bệch. Trong ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt kiêu kỳ vốn được phủ một lớp trang điểm hoàn hảo giờ đây phơi bày sự méo mó do tức giận và nhục nhã. Bị ép lùi vào góc tối của sự bẽ bàng, cô ta ngẩng đầu, dằn từng chữ qua kẽ răng như con thú bị thương đang cắn trả, cố níu giữ chút kiêu ngạo vỡ vụn:
“Cô ta thì có gì hơn tôi? Một giảng viên thực tập, xuất thân tầm thường, không tiền, không thế. Một người như vậy, dựa vào đâu mà được nhắc đến cùng đẳng cấp với tôi? Tôi là con gái nhà họ Tăng – sinh ra trong nhung lụa. Còn cô ta? Cùng lắm cũng chỉ là đóa hoa mọc trong hẻm tối – nhìn có vẻ thanh tú, nhưng không bao giờ đủ tư cách để bước ra ánh sáng.”
Chiếc cằm khẽ hất lên, ánh nhìn hằn học, giọng nói sắc nhọn rạch ngang bầu không khí đang lặng im như mặt hồ đóng băng:
“Nếu thật sự là cô ta đánh nhau trước cổng công ty như lời đồn, ngày mai chắc chắn sẽ lê tới trong bộ dạng thảm hại. Tôi nói rõ ngay tại đây – nếu Lạc Hy bước vào mà không sứt mẻ một sợi tóc, tôi, Tăng Khả, sẽ quỳ xuống xin lỗi từng người trong căn phòng này!”
Khoảnh khắc câu nói vừa rơi xuống, một lớp im lặng dày đặc phủ trùm. Có kẻ chau mày khó chịu, có người nén cười khẩy, lại có những ánh mắt dửng dưng quay đi, như thể chẳng buồn phí thêm cảm xúc cho màn kịch đầy tự phụ ấy.
Và rồi, trong tiếng im phăng phắc còn chưa tan, gót giày nhọn nện xuống nền sàn nghe chát chúa. Mỗi bước đi là một nhát cắt vào bầu không khí căng cứng, để lại dư vang nặng nề. Ngón tay siết chặt quai túi xách, vai thẳng căng, dáng vẻ vẫn cố duy trì sự cao ngạo, nhưng trong từng nhịp bước gấp gáp kia, sự giận dữ và lúng túng đã phơi bày rõ như một vết nứt không thể giấu. Cô xoay người, giận dữ bước ra ngoài, như muốn xé toạc tất cả ánh nhìn vừa dồn nén trên lưng mình.
Không gian vừa dậy sóng bởi tiếng nói cắt ngang. Âm sắc nữ trầm, không cần cao giọng, cũng chẳng vội vàng, nhưng lại sắc bén đến mức khiến bầu không khí vốn đang căng như dây đàn chợt rạn ra thành từng mảnh nhỏ. Câu hỏi kia vang lên như một nhát dao lạnh, gọn gàng chém thẳng vào lớp ngạo mạn đang lơ lửng trong không trung.
Người bị chặn đứng phản ứng trong chớp mắt. Đôi mắt từng ánh lên vẻ thách thức nay khựng lại, hàng mi khẽ run, cổ họng bất giác nghẹn lại như nuốt phải mảnh băng giá. Sự cảnh giác bật ra theo phản xạ, kèm theo chút bối rối không thể che giấu.
“Cô là ai? Câu đó... có ý gì?”
Cánh cửa khép lại sau lưng vị khách lạ. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại vang vọng trong căn phòng yên tĩnh như tiếng nhấn nhá cuối cùng của một nhạc cụ gảy dây. Tiếng giày cao gót chạm sàn đều đặn, từng nhịp như dội vào tâm trí những kẻ đang dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại, để lộ rõ từng cái nhấc chân, từng cái nghiêng vai đầy tự tin.
Dáng người thanh mảnh trong bộ váy đen gọn gàng, không cầu kỳ nhưng khéo léo tôn lên nét uyển chuyển sắc sảo. Mái tóc dài búi cao để lộ đường cổ trắng ngần, khí chất lạnh lùng, gương mặt bình thản như thể sự căng thẳng quanh mình chẳng hề tồn tại. Một vài ánh mắt trong căn phòng đã nhận ra ngay thân phận người phụ nữ này, và sự kinh ngạc thoáng vụt qua rồi lắng lại thành một nỗi dè chừng thầm kín.
Nụ cười nhẹ nở trên môi cô – không mặn, không nhạt, nhưng khiến khoảng cách giữa mọi người và cô bỗng nhiên trở nên xa xôi. Giọng nói tiếp theo cất lên trôi chảy, từng chữ đều như thể đã được mài dũa cẩn trọng, vừa lịch thiệp vừa như chứa ngầm mũi nhọn:
“Có lẽ cô không nhớ, nhưng chúng ta từng gặp trong một dạ tiệc năm ngoái. Chỉ tiếc, không phải ai cũng đủ khiến cô phải để tâm. Lạc Hy thì khác. Nhưng tôi nghĩ… cô ấy chẳng bao giờ cần ai đứng ra bảo vệ danh tiếng của mình cả.”
Bước chân ngừng lại nơi chính giữa căn phòng. Cái nhìn thẳng thắn xoáy vào đối phương, không vồn vã nhưng đủ sức khiến người bị nhìn cảm thấy từng thớ da thịt bị soi thấu. Lời lẽ lại tiếp nối, vẫn là sự điềm tĩnh đều đặn, song tầng nghĩa ẩn chứa ngày một nặng hơn, như từng vòng nước lan rộng ra mặt hồ:
“Cô chưa từng thực sự biết về con người đó. Chưa từng thấy những nơi cô ấy từng đặt chân, chưa từng biết những người từng song hành bên cạnh, cũng chẳng hề nghe đến cái tên gia tộc vẫn đứng phía sau. Thứ cô cho là cao quý… có khi còn chưa đủ để đứng ngang hàng.”
Cả căn phòng như đông cứng. Không ai dám thở mạnh, chỉ còn ánh mắt người này chạm vào ánh mắt người kia, đầy những rung động khó nói thành lời. Sự kinh ngạc, hoang mang, ngờ vực, thậm chí là tò mò, tất cả quấn lấy nhau tạo thành một làn sóng âm thầm lan rộng.
Còn gương mặt kia, dù cố gắng giữ cho thản nhiên, vẫn dần lộ rõ sự biến sắc. Lớp son phấn tinh xảo chẳng thể che giấu làn da đang trở nên tái lạnh. Cái tên ấy — “Viên An” — vừa vang trong đầu, liền khiến từng mạch máu trong cơ thể co rút lại. Không ai trong giới thượng lưu là không nghe qua, càng không thể xem nhẹ.
Mà khi người như thế đã chọn cách lên tiếng… thì mỗi lời nói ra tuyệt đối không chỉ là để đùa.