Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Giọt Máu Giữa Ngày Giông Bão

Mỗi bước chân đối với cô lúc này đều như dẫm lên gai nhọn. Sự sỉ nhục của dư luận, nỗi thất vọng của tòa soạn, và cả nỗi hoang mang về người đàn ông đang ở phương xa — tất cả bủa vây lấy tâm trí. Khi cánh cổng biệt thự họ Lê hiện ra trước mắt, Minh Anh đã không còn đủ sức để nhấc thêm bước nào nữa. Cô khuỵu xuống, cả cơ thể đổ ập xuống thềm cửa như một cánh chim gãy cánh.

​"Trời ơi! Cô Minh Anh!"

​Tiếng hét thất thanh của bà vú vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bà lao đến, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang dần lạnh đi của cô. Minh Anh đã hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Trong cơn hoảng loạn tột độ, bà vú run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo của cô, vội vã dò tìm và ấn nút gọi cho Huỳnh Nhật.

​Cách đó hàng trăm cây số, tại miền Tây sông nước, Huỳnh Nhật đang dẫn đoàn khách đi dạo qua một chiếc cầu khỉ chênh vênh bắc ngang qua cồn đất giữa sông Tiền. Gió lộng thổi mạnh, tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân cầu nghe như nhịp đập thổn thức trong lồng ngực. Anh vừa đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, định kiểm tra tin nhắn từ Hưng về tình hình ở thành phố, thì màn hình bỗng sáng lên, báo hiệu một cuộc gọi đến.

​Chưa kịp nhìn rõ tên người gọi, một sự cố bất ngờ ập đến. Một vị khách trong đoàn do không quen địa hình đã hụt chân, vô tình va mạnh vào người Huỳnh Nhật khiến anh mất đà. Chiếc cầu khỉ rung lắc dữ dội rồi đổ sập. ​ ​​Huỳnh Nhật chới với giữa không trung. Điện thoại văng khỏi tay anh, xoay vài vòng dưới ánh nắng chói chang rồi rơi thẳng xuống dòng sông Tiền đang cuộn chảy. Theo phản xạ sinh tồn, anh vung tay túm chặt lấy thanh gỗ mục của chiếc cầu chao đảo, nửa thân người ngâm trong dòng nước lạnh lẽo. Những ngón tay gồng lên đến bật máu để bám trụ lại mặt cầu.

​Chiếc điện thoại chìm nghỉm, mang theo tiếng gọi tuyệt vọng của bà vú vào đáy sông sâu. Huỳnh Nhật cố gắng dùng hết sức bình sinh để leo ngược trở lại cầu, tim anh đập loạn nhịp vì cú sốc bất ngờ. Anh thở hổn hển, cố bình tĩnh nhìn theo nơi chiếc điện thoại vừa mất hút, lòng bỗng dấy lên một dự cảm bất an vô cớ.

Ở cách đó hàng trăm cây số, tại biệt thự họ Lê, bà vú áp điện thoại vào tai, mồ hôi lạnh vã ra trên trán dù ngoài trời đang là buổi trưa oi ả. Điện thoại chỉ kịp đổ một hồi chuông ngắn ngủi rồi đột ngột tắt lịm. Tiếng tút nghẹn nửa chừng vang lên khan khốc, ngay sau đó là giọng nói cơ học lạnh lùng của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được...”

Bà vú bàng hoàng hạ máy xuống, lồng ngực thắt lại. Bà không biết rằng ở phương xa, Huỳnh Nhật vừa thoát chết trong gang tấc nhưng đã mất đi công cụ duy nhất để kết nối. Sợi dây liên lạc cuối cùng đã đứt đoạn ngay lúc Minh Anh cần anh nhất.

Tiếng còi xe cứu thương xé toạc không gian tĩnh lặng. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, Minh Anh dần tỉnh lại trong trạng thái mê sảng. Bà vú đứng ngoài hành lang, hai tay đan chặt, gương mặt hốc hác vì lo lắng. Khi vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt ông đăm chiêu nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.

"Bà yên tâm, cô ấy chỉ bị hạ đường huyết do bỏ bữa và căng thẳng quá độ, giờ đã ổn định," bác sĩ nói, đoạn nhìn vào bệnh án rồi chần chừ: "Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy cô ấy đã mang thai gần hai tháng."

Bà vú nghe như sét đánh ngang tai, khuỵu xuống ghế: "Hai tháng ạ? Không thể nào... một tháng trước cô ấy bị sốt cao dữ dội, bác sĩ khám tại nhà khẳng định cô ấy suy nhược và mắc tâm bệnh cơ mà!"

Vị bác sĩ thở dài: "Khi cơ thể suy nhược nặng hoặc sốt cao, nội tiết tố thường rơi vào trạng thái 'ngủ đông', dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm nếu không xét nghiệm chuyên sâu. Tình trạng tâm lý bất ổn cũng che lấp các dấu hiệu sinh lý thông thường. Nhưng kết quả hiện tại là chính xác, không thể sai lệch."

Bà vú bàng hoàng. Hai tháng trước... đó chính là lúc Minh Anh đang dùng sự căm hận tột cùng để đối đãi với Huỳnh Nhật. Sự sống bé nhỏ này đã âm thầm nảy mầm giữa những ngày tháng họ tàn nhẫn với nhau nhất.

Bà bước vào phòng bệnh, nhìn Minh Anh nằm co quắp trên giường, gương mặt xanh xao không chút huyết sắc. Bà khẽ chạm vào bàn tay gầy gò của cô, nước mắt trào ra: "Con ơi, đứa trẻ này đến vào lúc sóng gió thế này, liệu có phải là định mệnh?"

Trong lòng bà lúc này đầy rẫy sự bất an. Bà vội vàng lấy điện thoại của Minh Anh, run rẩy nhấn nút gọi lại cho Huỳnh Nhật, nhưng đáp lại vẫn chỉ là thông báo "thuê bao không liên lạc được". Giữa cơn bối rối, bà nhớ đến lời dặn của Huỳnh Nhật: "Vú à, nếu sau này có chuyện gì gấp mà không liên lạc được với cháu, vú hãy gọi cho Hưng. Cậu ấy là người cháu tin tưởng nhất."

​Bà vú vội vã gọi cho Hưng. Sau vài nhịp chuông, đầu dây bên kia bắt máy:

​"Alo, vú ạ? Có chuyện gì gấp không vú?"

​"Cậu Hưng!" — Bà vú cắt ngang, giọng nghẹn lại — "Tôi không liên lạc được với cậu Nhật, Minh Anh... vừa ngất xỉu, bác sĩ bảo cô ấy có thai gần hai tháng rồi! Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

​Ở đầu dây bên kia, Hưng thoáng sững sờ. Anh hoàn toàn không biết việc điện thoại của Nhật đã rơi xuống sông. Sự im lặng kéo dài vài giây khiến lòng bà vú càng thêm thắt lại.

​"Vú bình tĩnh, vú nói sao? Minh Anh có thai?" — Hưng gằn giọng, sự lo lắng chuyển sang kinh ngạc — "Vú cứ ở đó với em ấy, đừng quá hoảng loạn. Sáng đến bây giờ con cũng không có liên lạc với Nhật, nhưng vú yên tâm, con sẽ gọi ngay cho người đi cùng đoàn để xác minh vị trí và tình hình của cậu ấy lập tức. Con sẽ báo lại cho vú ngay khi có tin!"

​Hưng cúp máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức run rẩy. Gương mặt anh đanh lại, đầu óc quay cuồng trước chuỗi tai họa ập xuống gia đình người bạn thân. Không chần chừ thêm một giây, anh vội vã tìm số của Thành — người trợ lý đang đi cùng đoàn với Nhật. Những hồi chuông kéo dài vang lên, tiếng tút dài như muốn bóp nghẹt bầu không khí trong phòng làm việc.