Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Vòng vây định mệnh

"Alo, anh Hưng hả? Anh gọi em có gì không?" — Giọng Thành vang lên, xen lẫn tiếng gió và tiếng sóng ồn ào từ miền Tây sông nước.

"Thành hả! Nhật đâu rồi? Cho tôi gặp anh ấy ngay, có chuyện cực kỳ khẩn cấp!" — Hưng gằn giọng, không kịp giữ lấy sự điềm tĩnh thường ngày.

Thành dáo dác nhìn quanh bến sông. Vừa nhác thấy bóng dáng cao lớn của Huỳnh Nhật đang đứng thất thần bên cầu, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng tới.

"Anh Nhật, anh Hưng có chuyện cực kỳ khẩn cấp muốn nói với anh."

Huỳnh Nhật nhận lấy chiếc điện thoại, giọng trầm và vang lên: "Hưng? Có chuyện gì mà vội vàng vậy?"

"Nhật! Minh Anh vừa ngất xỉu, đang ở bệnh viện. Em ấy còn đang bị dư luận tấn công vì cáo buộc đạo văn, tòa soạn đã đình chỉ công tác của em ấy rồi!"

Tim Huỳnh Nhật như ngừng đập. Cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc đảo lộn. Dù là một giám đốc luôn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi nghe đến hai chữ "Minh Anh" cùng những tai họa đang bủa vây cô, mọi lý trí trong anh đều tan vỡ. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, át đi tất cả những suy tính khác.

"Nghe này, Nhật! Mọi thứ đang rối loạn hết cả lên..." — Hưng chưa kịp nói hết câu thì Nhật đã cắt ngang, giọng anh đanh lại, đầy cương quyết:

"Hưng! Dùng ngay đội luật sư của công ty Viễn Đông! Kết hợp với bộ phận truyền thông, điều tra rõ nguồn gốc cáo buộc đạo văn đó cho tôi. Đừng để một ai động đến danh dự của em ấy! Làm ngay, không được chậm trễ một giây nào!"

Nhật tắt máy cái rụp. Anh không còn tâm trí đâu mà tiếp tục dẫn đoàn khách. Quay sang vị khách lớn tuổi nhất, anh siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ rực đầy kiên định, buông ra một câu nói mà không còn màng che giấu hay kiềm nén tình cảm bấy lâu nay: "Xin lỗi bác, vợ tôi... người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi đang gặp nguy hiểm ở thành phố, tôi phải về ngay. Mọi thủ tục và lịch trình tôi đã bàn giao hết cho Thành, cậu ấy sẽ thay tôi lo chu toàn cho đoàn."

Không chờ khách kịp phản ứng, Nhật quay người chạy như bay về phía bến xe. Anh bắt chuyến xe khách sớm nhất chạy thẳng về Sài Gòn. Ngồi trên xe, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, tâm trí lúc này chỉ toàn hình ảnh Minh Anh nằm co quắp trong phòng bệnh, nỗi lo về sự sỉ nhục mà cô đang phải gánh chịu, và cả bóng hình người bạn trai quá cố luôn là rào cản ngăn anh chạm vào trái tim cô. Anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, sợ rằng nếu về chậm, sẽ đánh mất đi cả thế giới của chính mình. Anh hoàn toàn không biết rằng, ở thành phố, có một sinh linh bé nhỏ mang giọt máu của anh vừa mới được gọi tên.

Nhưng đúng lúc sự vội vã lên đến đỉnh điểm, chiếc xe khách đang lao nhanh trên đường cao tốc bỗng chao đảo dữ dội. Một tiếng nổ lớn vang lên từ bánh trước, chiếc xe mất lái, lạng lách trên mặt đường nhựa rồi đâm sầm vào dải phân cách trước khi lật nghiêng xuống vệ đường.

Tiếng kim loại rít lên chói tai, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét... rồi tất cả chìm vào một không gian tĩnh lặng chết chóc. Huỳnh Nhật nằm giữa đống đổ nát, máu từ trán chảy xuống làm nhòe đi tầm nhìn, lồng ngực đau nhói như vỡ vụn. Trong cơn mê man cận kề cái chết, lòng anh chỉ đau đáu một ý nghĩ duy nhất: Minh Anh, đợi anh... anh nhất định phải về. ...

Như có một sợi dây liên kết vô hình xé toạc không gian giông bão, cùng lúc đó tại bệnh viện thành phố, tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên trong không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Minh Anh giật mình tỉnh lại, đôi mắt cô lờ đờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Những ký ức vụn vỡ về buổi chiều hôm ấy hiện về: dư luận bủa vây, những ánh mắt khinh miệt, và cả cái tên của người đàn ông cô vẫn luôn giấu kín trong lòng – mối tình đầu đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 18.

Bà vú thấy cô tỉnh lại, vội vàng đặt cốc nước xuống, gương mặt hốc hác vì lo lắng: "Cô Minh Anh, cô làm tôi sợ muốn chết! Sao cô lại ngược đãi bản thân đến mức này?"

Minh Anh mấp máy môi, giọng khàn đặc: "Vú... chuyện gì đã xảy ra?"

Bà vú thở dài, nhìn cô đầy xót xa: "Bác sĩ bảo cô hạ đường huyết do suy nhược, nhưng còn một tin nữa... cô đã mang thai gần hai tháng rồi."

"Mang thai?" — Minh Anh bàng hoàng, bàn tay cô vô thức đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lặng. Trái tim vốn đã chết từ năm mười tám tuổi bỗng nảy lên một nhịp run rẩy đầy sợ hãi.