Chương 2: Kết Quả ADN
Chương 2: Kết Quả ADN
Sáng hôm sau.
Tô Vãn An tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên bàn trang điểm nơi vẫn còn đặt chiếc hộp trang sức mà mẹ cô tặng.
Nếu không có chuyện xảy ra, hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Cô sẽ đến công ty, xử lý công việc, sau đó cùng Cố Dịch Thần dùng bữa tối.
Một cuộc sống bình yên mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng cô không biết rằng, có những cơn bão luôn đến vào lúc con người ít đề phòng nhất.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Tô Vãn An nhìn màn hình.
Là số của thư ký riêng.
Cô bắt máy.
"Tô tổng, hôm nay cô có đến công ty không?"
"Buổi chiều tôi sẽ đến. Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời:
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là có vài cổ đông muốn gặp cô."
Tô Vãn An khẽ nhíu mày.
"Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp máy, cô thay đồ rồi xuống tầng.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi cầu thang, cô nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó khác thường.
Không giống sự náo nhiệt hôm qua. Không còn tiếng người làm chuẩn bị cho lễ đính hôn. Không còn sự vui vẻ của mọi người.
Phòng khách yên tĩnh đến lạ.
Tô Vãn An dừng bước.
"Ba, mẹ?"
Không ai trả lời.
Cô nhìn về phía sofa.
Tô Minh Thành và Lâm Nhã đang ngồi đó.
Sắc mặt hai người rất nghiêm trọng.
Trên bàn là một tập hồ sơ màu trắng.
Không hiểu vì sao, trong lòng Tô Vãn An bỗng xuất hiện cảm giác bất an.
Cô bước đến:
"Ba mẹ, có chuyện gì vậy?"
Lâm Nhã nhìn cô, đôi mắt đỏ lên.
Nhìn thấy biểu cảm ấy, Tô Vãn An càng cảm thấy kỳ lạ.
"Mẹ, có chuyện gì thì mẹ nói đi."
Tô Minh Thành siết chặt tay.
Một người đàn ông luôn bình tĩnh trên thương trường, hôm nay lại có vẻ do dự.
Cuối cùng, ông đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía cô.
"Con tự xem đi."
Tô Vãn An nhìn tập giấy trước mặt.
"Đây là gì?"
"Con mở ra đi."
Cô không hiểu tại sao ba mình lại có thái độ như vậy.
Nhưng cô vẫn đưa tay mở tập hồ sơ.
Ngay trang đầu tiên là một bản xét nghiệm ADN.
Ánh mắt cô dừng lại.
Hai chữ "kết quả" khiến cô hơi sững người.
Cô tiếp tục nhìn xuống.
Một dòng kết luận hiện ra trước mắt.
Quan hệ huyết thống giữa Tô Minh Thành và Tô Vãn An: Không tồn tại.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như rơi vào yên tĩnh.
Tô Vãn An nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Cô không hiểu!?Hoàn toàn không hiểu!!
Cô ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười:
"Ba mẹ, đây là trò đùa gì vậy?"
Không ai trả lời.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất.
"Mẹ?"
Lâm Nhã quay mặt đi.
Động tác nhỏ ấy khiến tim Tô Vãn An lạnh xuống.
Cô nhìn sang cha mình.
"Ba, nói cho con biết đây không phải sự thật."
Tô Minh Thành nhắm mắt.
"Vãn An..."
Chỉ hai chữ.
Nhưng lại khiến cô cảm thấy xa lạ.
Bao nhiêu năm qua, ông chưa từng gọi cô bằng giọng nói như vậy.
Không phải sự yêu thương.
Mà là sự đau lòng xen lẫn do dự.
"Ba, con là con gái của ba."
Cô cố giữ bình tĩnh.
"Con lớn lên ở đây. Con là người nhà họ Tô."
"Ba biết."
Tô Minh Thành nói nhỏ.
"Nhưng sự thật là..."
Ông dừng lại.
Một câu nói tưởng như rất đơn giản, nhưng lại khó khăn đến mức ông không thể thốt ra ngay lập tức.
"Con không phải con ruột của ba mẹ."
Tô Vãn An đứng bất động.
Cô nghe thấy từng chữ.
Nhưng não bộ lại không thể tiếp nhận.
Không phải con ruột.
Không phải con ruột.
Hai chữ ấy liên tục vang lên trong đầu cô.
Cô lùi lại một bước.
"Vậy... con là ai?"
Không ai trả lời.
Lâm Nhã bật khóc.
"Vãn An, mẹ xin lỗi."
Câu xin lỗi ấy khiến cô càng đau hơn. Bởi vì cô không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Hai mươi ba năm!
Hai mươi ba năm gọi họ là ba mẹ.
Hai mươi ba năm tin rằng nơi này là nhà của mình.
Vậy tất cả là giả sao?
"Mẹ."
Giọng cô khàn đi.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Lâm Nhã lau nước mắt.
"Năm đó, ở bệnh viện... đã xảy ra một chuyện."
Bà nhìn cô, đau đớn nói:
"Con và một đứa trẻ khác bị trao nhầm."
Tô Vãn An sững người.
"Một đứa trẻ khác?"
"Đúng."
Tô Minh Thành nói:
"Con bé đó mới là con gái ruột của chúng ta."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tô Vãn An nhìn hai người trước mặt.
Cô muốn tìm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng không có…
Mọi thứ đều quá chân thật…
---
Buổi trưa hôm đó.
Một người con gái xuất hiện trước cửa nhà họ Tô.
Cô gái mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt có chút rụt rè.
Cô ta đứng trước cửa, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt.
Sau hai mươi ba năm.
Cô ta cuối cùng cũng trở về nơi vốn thuộc về mình.
"Tô Nhược Hy."
Cái tên ấy được giới thiệu với Tô Vãn An.
Con gái ruột của nhà họ Tô.
Thiên kim thật của nhà họ Tô.
Tô Nhược Hy nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chị..."
Một tiếng gọi rất thân mật.
Nhưng không hiểu vì sao, Tô Vãn An lại cảm thấy lạnh lẽo.
"Em không muốn làm chị tổn thương."
Tô Nhược Hy nhỏ giọng.
"Em chỉ muốn trở về với gia đình của mình."
Một câu nói nghe có vẻ vô hại.
Nhưng từ khoảnh khắc cô ta xuất hiện, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Người giúp việc trong nhà nhìn Tô Nhược Hy bằng ánh mắt tò mò.
Những người từng gọi Tô Vãn An là tiểu thư bắt đầu lặng lẽ quan sát cô.
Ánh mắt yêu thương trước đây dần biến thành sự thương hại.
Tô Vãn An đứng giữa căn nhà đã sống hai mươi ba năm.
Lần đầu tiên cô nhận ra.
Có lẽ nơi này chưa từng thật sự thuộc về cô.
---
Buổi tối.
Tin tức về việc nhà họ Tô tìm lại được con gái ruột chưa được công bố ra ngoài.
Nhưng trong gia đình, mọi thứ đã thay đổi.
Bữa cơm tối vốn luôn ấm áp hôm nay trở nên xa lạ.
Tô Minh Thành liên tục hỏi han Tô Nhược Hy.
"Ở bên ngoài con có chịu nhiều khổ cực không?"
"Không đâu ạ."
Tô Nhược Hy mỉm cười.
"Con rất cảm ơn ba mẹ đã tìm lại con."
Lâm Nhã nắm tay cô ta.
Ánh mắt dịu dàng mà trước đây Tô Vãn An từng có.
Cô ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn tất cả.
Không ai hỏi cô hôm nay cảm thấy thế nào.
Không ai quan tâm cô có thể chấp nhận chuyện này hay không.
Bởi vì trong mắt họ.
Người cần được bù đắp bây giờ là Tô Nhược Hy.
Không phải cô.
Tô Vãn An đặt đũa xuống.
"Con ăn no rồi."
Không ai giữ cô lại.
Cô bước lên phòng.
Đóng cửa.
Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm, căn phòng quen thuộc lại khiến cô cảm thấy xa lạ.
Cô nhìn những món đồ xung quanh.
Tất cả đều là của cô.
Nhưng dường như ngày mai, chúng sẽ không còn thuộc về cô nữa.
Ở dưới tầng.
Tô Nhược Hy nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng.
Nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Cuộc đời vốn thuộc về Tô Vãn An.
Bây giờ...
Cô ta sẽ lấy lại từng thứ một.
Và Tô Vãn An sẽ sớm hiểu rằng.
Thiên kim giả mãi mãi chỉ là thiên kim giả.