Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Thiên Kim Thật Trở Về

Chương 3: Thiên Kim Thật Trở Về

Từ ngày Tô Nhược Hy xuất hiện, nhà họ Tô dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Căn biệt thự từng là nơi quen thuộc nhất với Tô Vãn An, bỗng trở nên xa lạ.

Mỗi buổi sáng, cô vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn xuống phòng ăn như thường lệ.

Nhưng vị trí bên cạnh cha mẹ cô đã không còn dành cho cô nữa.

Trước đây, Lâm Nhã luôn chuẩn bị bữa sáng mà cô thích.

Bà sẽ hỏi hôm nay cô có lịch làm việc thế nào, có cần tài xế đưa đến công ty hay không.

Nhưng hôm nay, tất cả sự quan tâm ấy đều dành cho một người khác.

"Nhược Hy, món này là món con thích sao? Mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị riêng cho con."

Lâm Nhã nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát Tô Nhược Hy.

Tô Nhược Hy mỉm cười:

"Cảm ơn mẹ. Lâu lắm rồi con mới được ăn những món này."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại khiến ánh mắt của Tô Minh Thành và Lâm Nhã càng thêm áy náy.

Bọn họ nghĩ rằng Tô Nhược Hy đã chịu thiệt thòi suốt hai mươi ba năm.

Còn Tô Vãn An...

Cô đã có tất cả.

Có gia đình.

Có sự giàu có.

Có cuộc sống mà người khác mơ ước.

Vì vậy, trong suy nghĩ của họ, việc bù đắp cho Tô Nhược Hy là điều đương nhiên.

Không ai nhận ra rằng, người thật sự đang mất đi tất cả cũng đang ngồi ngay trước mặt họ.

Tô Vãn An im lặng ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

"Ba, mẹ, con đến công ty trước."

Lâm Nhã đang nói chuyện với Tô Nhược Hy, nghe vậy mới quay lại.

"Ừ, con đi cẩn thận."

Chỉ một câu nói.

Không có hỏi han.

Không có dặn dò.

Tô Vãn An khẽ siết tay.

Trước đây, chỉ cần cô ra khỏi nhà, mẹ cô luôn nói rất nhiều.

Nhưng bây giờ, dường như cô đã trở thành một người không còn quan trọng.

Cô đứng dậy rời đi.

Không ai phát hiện ánh mắt cô đã mất đi sự vui vẻ như trước.

---

Tại tập đoàn Tô thị.

Tô Vãn An cố gắng tập trung vào công việc.

Cô biết dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không còn giống trước.

Khi cô bước vào phòng họp, những cổ đông vốn luôn chào hỏi cô bằng thái độ tôn trọng lại trở nên dè dặt.

Một người trong số đó lên tiếng:

"Tô tổng."

Tô Vãn An nhìn ông ta.

"Có chuyện gì sao?"

Người kia hơi do dự.

"Chuyện của cô và nhà họ Tô... chúng tôi đã nghe nói."

Cô không nói gì.

Ông ta tiếp tục:

"Dù sao thì sau này người tiếp quản Tô gia có lẽ cũng sẽ thay đổi."

Một câu nói tưởng như bình thường.

Nhưng ý nghĩa bên trong lại rất rõ ràng.

Bọn họ đang nghi ngờ vị trí của cô.

Tô Vãn An nhìn những người trước mặt.

Ba năm cô cố gắng ở công ty.

Từng dự án, từng quyết định, từng thành tích đều là do cô tự mình đạt được.

Nhưng chỉ vì một kết quả ADN.

Tất cả sự công nhận ấy có thể biến mất.

Cô bình tĩnh nói:

"Tôi chưa từng nói mình sẽ từ bỏ vị trí này."

Căn phòng im lặng.

Ánh mắt cô lạnh đi.

"Cho dù tôi không mang dòng máu nhà họ Tô, năng lực của tôi cũng không thay đổi."

Không ai phản bác.

Bởi vì bọn họ biết những gì cô nói là sự thật.

Nhưng trong thế giới này, đôi khi sự thật về năng lực không quan trọng bằng thân phận.

---

Buổi chiều.

Tô Vãn An trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, cô nghe thấy tiếng cười nói từ phòng khách.

Tô Nhược Hy đang ngồi cùng Tô Minh Thành và Lâm Nhã.

Trên bàn là những bức ảnh cũ.

"Đây là ảnh lúc con còn nhỏ sao?"

Tô Nhược Hy cầm một tấm ảnh lên, ánh mắt xúc động.

"Đáng tiếc là con không thể lớn lên bên cạnh ba mẹ."

Lâm Nhã đau lòng nắm lấy tay cô.

"Nhược Hy, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con."

Tô Vãn An đứng phía sau.

Không ai chú ý đến cô.

Cô nhìn bức ảnh trên tay Tô Nhược Hy.

Đó là một chiếc ảnh gia đình.

Trong ảnh có Tô Minh Thành, Lâm Nhã và một đứa trẻ nhỏ.

Đứa trẻ đó chính là cô.

Nhưng bây giờ, cô lại giống như người ngoài nhìn vào cuộc sống của chính mình.

"Tô Vãn An."

Giọng nói của Tô Nhược Hy vang lên.

Cô ta đã nhìn thấy cô.

"Chị về rồi."

Tô Vãn An gật đầu.

"Ừ."

Tô Nhược Hy đứng lên, bước đến gần cô.

"Chị đừng hiểu lầm. Em không có ý muốn thay thế chị."

Giọng nói của cô ta rất dịu dàng.

"Nơi này vẫn là nhà của chị."

Nếu là trước đây, có lẽ Tô Vãn An sẽ tin.

Nhưng sau một ngày chứng kiến tất cả thay đổi, cô không còn dễ dàng tin vào những lời nói đó nữa.

Cô nhìn cô gái trước mặt.

"Em không cần giải thích với tôi."

Tô Nhược Hy hơi sững lại.

Tô Vãn An tiếp tục:

"Đây vốn là gia đình của em."

Nói xong, cô đi lên tầng.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Tô Nhược Hy khẽ cúi mắt.

Một tia lạnh lẽo nhanh chóng lướt qua.

---

Buổi tối.

Cố Dịch Thần gọi điện cho cô.

Tô Vãn An nhìn màn hình rất lâu mới nghe máy.

"Em sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến.

Cô im lặng vài giây.

"Có chuyện xảy ra."

Cố Dịch Thần lập tức nhận ra sự khác thường.

"Chuyện gì?"

Tô Vãn An nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không biết phải nói thế nào.

Nói rằng cô không còn là thiên kim nhà họ Tô?

Nói rằng gia đình cô đã tìm được con gái ruột?

Hay nói rằng tất cả mọi thứ cô từng có đang dần rời khỏi cô?

Cuối cùng, cô chỉ nói:

"Ngày mai anh có thể gặp em không?"

"Được."

Cố Dịch Thần không hỏi thêm.

Anh luôn như vậy.

Khi cô cần, anh sẽ xuất hiện.

Sau khi cúp máy, Tô Vãn An ngồi một mình trong căn phòng.

Cô nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên bàn.

Ngày hôm qua, cô vẫn là người con gái hạnh phúc nhất.

Hôm nay, cô lại trở thành người thừa trong chính gia đình mình.

Cô không biết ngày mai sẽ mất thêm điều gì.

Nhưng cô biết một chuyện.

Từ khi Tô Nhược Hy trở về...

Cuộc sống của cô sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.