Chương 7: Cuộc Đời Mới
Chương 7: Cuộc Đời Mới
Ba tháng sau ngày rời khỏi nhà họ Tô, Tô Vãn An chính thức rời khỏi thành phố mà cô từng xem là nơi thuộc về mình.
Chiếc máy bay cất cánh trong buổi sáng mùa thu, mang theo một cô gái từng mất đi tất cả những gì cô từng tin tưởng.
Ngồi bên cửa sổ máy bay, Tô Vãn An nhìn những tòa nhà phía dưới dần trở nên nhỏ bé.
Thành phố này từng chứa đựng toàn bộ cuộc sống của cô.
Nơi đó có căn biệt thự nhà họ Tô mà cô đã sống suốt hai mươi ba năm.
Có tập đoàn Tô thị nơi cô từng cố gắng chứng minh năng lực của bản thân.
Có Cố Dịch Thần, người từng là người cô nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối cùng.
Nhưng hiện tại, tất cả những điều đó đều đã trở thành quá khứ.
Cô không rời đi với sự tuyệt vọng.
Cũng không phải vì muốn trốn tránh những tổn thương đã xảy ra.
Cô rời đi bởi vì cô hiểu rằng, nếu muốn lấy lại quyền quyết định cuộc đời mình, cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Ba năm trước, cô là Tô Vãn An của nhà họ Tô.
Ba năm sau, cô muốn trở thành Tô Vãn An của chính mình.
---
Điểm đến đầu tiên của cô là thành phố New York.
Đây là nơi đặt trụ sở chính của một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là nơi có nhiều cơ hội để cô tiếp xúc với những lĩnh vực mà trước đây cô chưa từng được đào sâu.
Thông qua sự sắp xếp của luật sư Quách Minh Thừa, Tô Vãn An bắt đầu tiếp nhận những tài liệu liên quan đến tài sản mà cha mẹ ruột để lại.
Nhưng cô không lập tức sử dụng danh nghĩa người thừa kế của Lục gia.
Cô hiểu rõ rằng, nếu chỉ dựa vào thân phận, cô sẽ mãi bị người khác nhìn nhận là một cô gái may mắn.
Cô muốn mọi thứ mình đạt được đều đến từ năng lực thật sự.
Trong những tháng đầu tiên ở nước ngoài, Tô Vãn An gần như dành toàn bộ thời gian để học tập và làm việc.
Ban ngày, cô tham gia các khóa đào tạo về quản lý doanh nghiệp, đầu tư và tài chính.
Buổi tối, cô nghiên cứu những tài liệu liên quan đến tập đoàn Lục Thịnh.
Cô muốn biết công ty từng thuộc về cha mình đã biến mất như thế nào.
Cô muốn biết vì sao một gia đình từng sở hữu tất cả lại để cô trở thành một cô gái không biết gì về thân phận của mình.
Nhưng càng điều tra, cô càng nhận ra chuyện năm đó phức tạp hơn cô tưởng.
---
Một năm đầu tiên trôi qua.
Tô Vãn An từ một người chỉ quen với việc điều hành dự án tại Tô thị bắt đầu học cách nhìn nhận thương trường bằng một góc độ hoàn toàn khác.
Cô không còn chỉ quan tâm đến kết quả trước mắt.
Cô học cách phân tích đối thủ.
Học cách nhìn ra những nguy cơ phía sau những con số tưởng như hoàn hảo.
Học cách đàm phán với những người không dễ dàng nhượng bộ.
Có những ngày cô phải thức đến sáng để hoàn thành kế hoạch.
Có những lần cô thất bại trong các cuộc đàm phán quan trọng.
Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều tự mình đứng dậy.
Bởi vì cô biết, không ai có thể cứu cô nữa.
Không còn cha mẹ nhà họ Tô bảo vệ.
Không còn Cố Dịch Thần xuất hiện khi cô gặp khó khăn.
Tất cả những gì cô có chỉ là bản thân mình.
---
Trong khoảng thời gian đó, Tô Vãn An cũng bắt đầu xây dựng đội ngũ riêng.
Người đầu tiên đồng hành cùng cô là Quách Minh Thừa.
Ông không chỉ giúp cô xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản thừa kế, mà còn giới thiệu cho cô những người từng có quan hệ với gia đình Lục năm xưa.
Thông qua những cuộc gặp ấy, cô dần biết thêm nhiều điều về cha mẹ ruột của mình.
Lục Cảnh Thừa từng là một doanh nhân có tầm nhìn.
Ông không chỉ quan tâm đến lợi nhuận, mà còn muốn xây dựng một tập đoàn có vị trí lâu dài trên thị trường.
Nguyễn Uyển Thanh lại là người phụ nữ mạnh mẽ, từng hỗ trợ chồng trong việc quản lý nhiều dự án quan trọng.
Họ từng có một gia đình hạnh phúc.
Cho đến khi một biến cố xảy ra.
Một biến cố khiến mọi thứ thay đổi.
Và cũng khiến cô bị tách khỏi cuộc đời vốn thuộc về mình.
Mỗi lần nghe những câu chuyện ấy, Tô Vãn An đều im lặng rất lâu.
Cô không thể nhớ được cha mẹ ruột của mình.
Nhưng cô bắt đầu hiểu rằng, cô chưa từng là một người bị bỏ rơi.
Có những người từng cố gắng bảo vệ cô.
Chỉ là họ đã thất bại trước những biến cố không thể kiểm soát.
---
Hai năm sau ngày rời khỏi quê nhà.
Tô Vãn An chính thức thành lập công ty đầu tư riêng.
Tên công ty không mang họ Lục.
Cũng không liên quan đến nhà họ Tô.
Cô đặt tên là Vãn Thịnh.
Một cái tên đơn giản.
Nhưng với cô, nó đại diện cho một khởi đầu mới.
Cô không muốn sống dưới cái bóng của bất kỳ gia tộc nào.
Không muốn mọi người nói rằng cô thành công vì là con gái của Lục Cảnh Thừa.
Cô muốn khi nhắc đến Tô Vãn An, người khác nhớ đến chính năng lực của cô.
Những ngày đầu thành lập công ty không hề dễ dàng.
Có người nghi ngờ cô còn quá trẻ.
Có người cho rằng cô chỉ là một tiểu thư xuất thân giàu có đang thử sức trong thương trường.
Nhưng từng dự án thành công, từng quyết định chính xác của cô dần khiến những nghi ngờ biến mất.
Ba năm trước.
Cô rời khỏi nhà họ Tô với hai bàn tay trắng.
Ba năm sau.
Cô đã có trong tay một công ty đang phát triển mạnh mẽ.
---
Cùng lúc đó.
Ở thành phố cũ.
Cuộc sống của nhà họ Tô cũng không còn giống trước.
Sau khi Tô Vãn An rời đi, ban đầu mọi thứ dường như trở nên yên ổn.
Tô Nhược Hy trở thành thiên kim thật mà mọi người công nhận.
Nhà họ Tô dành toàn bộ sự quan tâm cho cô.
Nhưng càng về sau, những vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Tô Nhược Hy không có khả năng xử lý công việc như Tô Vãn An từng làm.
Những dự án trước đây được cô duy trì bằng kinh nghiệm và năng lực đều bắt đầu gặp khó khăn.
Các cổ đông dần nhận ra rằng, người từng giúp Tô thị phát triển trong những năm qua không phải chỉ nhờ vào thân phận.
Mà là nhờ năng lực thật sự.
Nhưng lúc đó, Tô Vãn An đã không còn ở bên cạnh họ.
---
Cố Dịch Thần cũng không còn là người bình thản như trước.
Sau khi Tô Vãn An rời đi, anh từng nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng càng cố quên, hình ảnh của cô càng xuất hiện rõ ràng trong tâm trí anh.
Anh nhớ ánh mắt bình tĩnh của cô trong ngày cô trả lại chiếc nhẫn.
Nhớ cách cô không trách móc anh dù bản thân đang chịu tổn thương.
Và cũng nhớ câu nói cuối cùng của cô.
"Hy vọng sau này, anh sẽ không hối hận với lựa chọn hôm nay."
Ba năm qua, câu nói ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Bởi vì anh bắt đầu nhận ra.
Người anh từng nghĩ là yếu đuối nhất.
Lại là người mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ.
---
Tròn Ba năm sau.
Một buổi sáng tại New York.
Tô Vãn An đứng trước cửa kính văn phòng của mình.
Bên ngoài là thành phố xa lạ nhưng đã trở nên quen thuộc.
Cô nhìn bản thân trong gương.
Không còn là cô gái từng đứng dưới mưa trước biệt thự nhà họ Tô.
Không còn là người chờ đợi sự công nhận từ người khác.
Cô đã trở thành một người phụ nữ tự tin, quyết đoán và đủ sức đứng trên thương trường.
Điện thoại vang lên.
Quách Minh Thừa gọi đến.
"Tô tiểu thư."
"Đã đến lúc cô trở về rồi."
Tô Vãn An nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn.
Bên trong là tất cả những manh mối cô thu thập được trong ba năm qua.
Cô đã biết nhà họ Tô không phải toàn bộ câu chuyện.
Cũng biết biến cố năm đó còn có nhiều người đứng phía sau.
Cô khẽ đặt hồ sơ xuống.
"Được."
"Tôi sẽ trở về."
Ba năm trước.
Cô rời đi trong đêm mưa với hai bàn tay trắng.
Ba năm sau.
Cô trở lại với một thân phận hoàn toàn khác.
Lần này, cô không trở về để tìm lại vị trí đã mất.
Cô trở về để khiến tất cả những người từng xem thường cô hiểu rằng.
Tô Vãn An chưa từng là một thiên kim giả.
Cô chỉ là người đã từng bị đánh mất.