Chương 6: Bí Mật Bị Chôn Vùi
Chương 6: Bí Mật Bị Chôn Vùi
Sau đêm rời khỏi nhà họ Tô, Tô Vãn An không quay trở lại căn biệt thự ấy thêm một lần nào nữa.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ sống ở nơi đó cả đời, từng nghĩ căn phòng quen thuộc kia sẽ chứng kiến từng bước trưởng thành của cô.
Nhưng cuối cùng, cô lại rời đi trong một đêm mưa lạnh lẽo, mang theo vài bộ quần áo và những ký ức không thể nào xóa bỏ.
Căn hộ mới thuê nằm trong một khu dân cư bình thường, không có sự xa hoa như biệt thự nhà họ Tô.
Nhưng khi bước vào nơi này, Tô Vãn An lại cảm thấy bình yên hơn những ngày trước.
Bởi vì ít nhất, ở đây không có ai nhắc nhở cô rằng cô là người ngoài.
Không có ai dùng ánh mắt áy náy nhìn cô.
Cũng không có ai âm thầm so sánh cô với Tô Nhược Hy.
Cô đặt vali xuống, nhìn căn phòng trống trải trước mặt.
Có một khoảnh khắc, Tô Vãn An cảm thấy bản thân như quay về điểm xuất phát.
Hai mươi ba năm qua, cô đã ngỡ như mình có một gia đình hoàn hảo.
Cô có cha mẹ yêu thương.
Có địa vị mà nhiều người mong muốn.
Có một cuộc hôn nhân được hai gia đình công nhận.
Nhưng chỉ trong vài ngày, tất cả những điều đó đều thay đổi.
Cô không còn là thiên kim nhà họ Tô trong mắt mọi người.
Không còn là vị hôn thê của Cố Dịch Thần.
Không còn là cô gái luôn được bao bọc phía sau.
Nhưng điều duy nhất cô vẫn còn chính là bản thân mình.
---
Sáng hôm sau, Tô Vãn An thức dậy khi trời vừa sáng.
Dù cuộc sống đã thay đổi, cô vẫn không cho phép bản thân chìm trong đau khổ quá lâu.
Cô thay quần áo, lái xe đến tập đoàn Tô thị để xử lý công việc.
Đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy mình vẫn còn giá trị.
Bởi vì ở đây, cô không chỉ là con gái nhà họ Tô.
Cô là người đã từng dùng năng lực của mình để đạt được vị trí hiện tại.
Nhưng khi bước vào công ty, cô lập tức cảm nhận được sự khác thường.
Những nhân viên từng nhiệt tình chào hỏi cô trước đây đều trở nên cẩn thận.
Một số người nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Một số người lại nhỏ giọng bàn tán về chuyện thiên kim thật và thiên kim giả.
Tô Vãn An nghe thấy nhưng không dừng lại.
Cô bước vào phòng làm việc, đặt túi xuống bàn rồi mở tài liệu.
Cô hiểu rõ một điều.
Nếu ngay cả cô cũng nghi ngờ giá trị của bản thân, vậy cô sẽ thật sự mất tất cả.
---
Buổi trưa.
Khi Tô Vãn An đang xử lý hồ sơ, thư ký gõ cửa bước vào.
"Tô tổng."
Cô ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?"
Thư ký đưa cho cô một phong thư màu trắng.
"Có người gửi cho cô."
"Người đó nói nhất định phải giao tận tay cô."
Tô Vãn An nhìn phong thư trước mặt.
Không có tên người gửi.
Chỉ có dòng chữ viết tay:
"Gửi Tô Vãn An."
Cô hơi nhíu mày.
"Tôi không nhớ mình có quen người này."
Thư ký lắc đầu.
"Người đó chỉ để lại lời nhắn rằng cô sẽ hiểu khi mở ra."
Tô Vãn An im lặng vài giây.
Sau đó cô nhận lấy phong thư.
---
Bên trong không có nhiều thứ.
Chỉ có một tấm danh thiếp và một mảnh giấy ghi địa chỉ.
Trên danh thiếp viết:
"Quách Minh Thừa."
"Lục thị luật sư."
Tô Vãn An nhìn cái tên xa lạ kia.
Cô không hiểu vì sao một người không quen biết lại tìm đến mình vào thời điểm này.
Nhưng trực giác nói cho cô biết, chuyện này không đơn giản.
Buổi chiều hôm đó, cô đến địa chỉ được ghi trên giấy.
---
Văn phòng luật sư nằm trong một tòa nhà cũ giữa trung tâm thành phố.
Người đàn ông ngồi chờ cô khoảng hơn năm mươi tuổi.
Khi nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt ông có chút dao động.
"Cuối cùng cô cũng đến."
Tô Vãn An ngồi xuống đối diện.
"Ông là ai?"
Người đàn ông đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Tôi là Quách Minh Thừa."
"Tôi từng là luật sư riêng của cha mẹ ruột cô."
Câu nói ấy khiến Tô Vãn An im lặng.
Trong khoảng thời gian này, cô đã nghe quá nhiều điều khiến cuộc đời mình thay đổi.
Nhưng khi nghe nhắc đến cha mẹ ruột, cô vẫn không thể bình tĩnh hoàn toàn.
Bởi vì trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình khác ngoài nhà họ Tô.
"Tôi muốn biết sự thật."
Tô Vãn An nói.
"Tất cả."
---
Quách Minh Thừa nhìn cô thật lâu rồi mở tập hồ sơ.
"Cha cô tên là Lục Cảnh Thừa."
"Mẹ cô tên là Nguyễn Uyển Thanh."
"Họ từng là người sáng lập tập đoàn Lục Thịnh."
Tô Vãn An nhìn những tài liệu trước mặt.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Một cuộc đời mà cô chưa từng biết đến.
"Vậy tại sao tôi lại trở thành con gái nhà họ Tô?"
Quách Minh Thừa khẽ thở dài.
"Đó cũng là điều chúng tôi vẫn luôn điều tra."
"Năm đó xảy ra một biến cố lớn."
"Sau biến cố ấy, cô bị thất lạc."
"Một thời gian sau, cô được nhà họ Tô nhận nuôi."
Tô Vãn An siết chặt tay.
"Cha mẹ tôi..."
"Có từng tìm tôi không?"
Quách Minh Thừa im lặng vài giây.
"Có."
"Họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cô."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến lòng cô rung động.
Suốt nhiều năm qua, cô từng nghĩ mình chỉ là một người có cuộc đời bình thường.
Nhưng hóa ra, đã từng có người tìm kiếm cô.
Đã từng có người mong muốn đưa cô trở về.
---
Quách Minh Thừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là thứ cuối cùng họ để lại cho cô."
Tô Vãn An mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay cũ và một bức ảnh.
Trong ảnh là một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một đứa trẻ nhỏ.
Đứa trẻ ấy chính là cô.
Tô Vãn An nhìn bức ảnh rất lâu.
Cô không biết họ là người như thế nào.
Không biết họ từng yêu thương cô ra sao.
Nhưng lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình thật sự có một quá khứ khác.
---
"Cha mẹ cô để lại một số tài sản đứng tên cô."
Quách Minh Thừa tiếp tục.
"Bao gồm cổ phần của Lục Thịnh và một số tài sản cá nhân."
Tô Vãn An không lập tức vui mừng.
Cô từng có tất cả tiền bạc của nhà họ Tô.
Nhưng thứ khiến cô mất đi nhiều nhất không phải vật chất.
Mà là niềm tin.
"Tôi không cần những thứ này để chứng minh mình."
Cô nói.
"Tôi chỉ muốn biết sự thật."
Quách Minh Thừa nhìn cô.
"Muốn biết sự thật, cô phải trở nên đủ mạnh."
"Bởi vì chuyện năm đó không đơn giản như cô nghĩ."
---
Tối hôm đó, Tô Vãn An trở về căn hộ.
Cô đặt bức ảnh lên bàn.
Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm, cô nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ ruột mình.
Cô từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc khi rời khỏi nhà họ Tô.
Nhưng hiện tại, cô nhận ra đó chỉ là sự bắt đầu.
Những gì cô mất đi không phải là toàn bộ cuộc đời.
Cô chỉ vừa phát hiện ra một phần cuộc đời mà mình chưa từng biết đến.
Tô Vãn An mở tập hồ sơ một lần nữa.
Cái tên Lục Thịnh xuất hiện trước mắt.
Một thế lực từng tồn tại.
Một gia đình từng thuộc về cô.
Và một bí mật chưa được giải đáp.
---
Ba tháng sau.
Tô Vãn An quyết định rời khỏi thành phố.
Cô không rời đi vì chạy trốn.
Cô rời đi để chuẩn bị.
Cô cần thời gian học hỏi.
Cần xây dựng thế lực riêng.
Cần tìm ra sự thật về quá khứ của mình.
Và khi cô trở lại.
Cô sẽ không còn là cô gái bị đuổi khỏi nhà họ Tô trong đêm mưa.
Không còn là người bị gọi là thiên kim giả.
Mà sẽ là Tô Vãn An của chính mình.
Một người không cần bất kỳ ai công nhận giá trị của cô nữa.
Trước khi rời khỏi thành phố, Tô Vãn An còn một việc cuối cùng cần giải quyết.
Tập đoàn Tô thị.
Nơi cô đã dành nhiều năm cố gắng, nơi từng chứng kiến cô từ một người mới bước vào thương trường trở thành người có tiếng nói trong ban lãnh đạo.
Cô từng nghĩ mình sẽ tiếp tục ở đó, từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ cùng nhà họ Tô đưa công ty phát triển lớn mạnh hơn.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đã không còn giống như trước.
Sáng hôm sau, Tô Vãn An xuất hiện tại trụ sở Tô thị.
Sự xuất hiện của cô khiến không ít nhân viên bất ngờ.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, đây là lần thứ hai cô trở lại công ty.
Nhưng khác với những lần trước, ánh mắt cô hôm nay không còn mang theo sự lưu luyến.
Cô chỉ đến để hoàn thành việc cuối cùng.
Trong phòng họp, các cổ đông đã có mặt đầy đủ.
Tô Vãn An đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Tôi đến đây hôm nay để hoàn tất thủ tục rút khỏi Tô thị."
Câu nói vừa vang lên, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Một vài cổ đông nhìn nhau.
Bọn họ không ngờ cô lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy.
"Tô tổng, cô thật sự muốn rời đi sao?"
Một cổ đông lên tiếng.
Tô Vãn An bình tĩnh gật đầu.
"Đúng."
"Thời gian qua, tôi đã hoàn thành những công việc thuộc trách nhiệm của mình."
"Những dự án tôi phụ trách cũng đã được bàn giao đầy đủ."
Cô không trách móc.
Không nhắc lại những chuyện đã xảy ra.
Bởi vì cô hiểu, dù nói thêm điều gì cũng không thể thay đổi quyết định của những người đã lựa chọn quay lưng với cô.
Tô Minh Thành cũng có mặt trong cuộc họp.
Ông nhìn tập hồ sơ trước mặt, vẻ mặt phức tạp.
"Vãn An, con thật sự không muốn ở lại sao?"
Tô Vãn An im lặng vài giây.
Nếu là trước đây, có lẽ chỉ một câu nói này cũng đủ khiến cô mềm lòng.
Nhưng hiện tại, cô đã hiểu rằng có những thứ một khi đã mất đi thì không thể trở lại như ban đầu.
"Ba."
"Con từng nghĩ Tô thị là nơi con thuộc về."
"Nhưng bây giờ con nhận ra, nơi này cần một người phù hợp hơn."
Giọng cô rất bình tĩnh.
Không có oán trách.
Cũng không có đau khổ.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến những người trong phòng cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Bởi vì họ nhận ra, Tô Vãn An thật sự đã không còn cần sự công nhận của họ nữa.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, cô đặt bút ký tên vào văn bản cuối cùng.
Khoảnh khắc nét bút kết thúc, mối liên hệ cuối cùng giữa cô và tập đoàn Tô thị cũng chính thức chấm dứt.
Cô đứng dậy.
Nhìn căn phòng từng quen thuộc lần cuối.
"Tôi chúc Tô thị phát triển tốt."
Nói xong, cô rời khỏi phòng họp.
Không quay đầu lại.
Bởi vì cô biết, có những cánh cửa đóng lại không phải để khiến một người mất đi tất cả.
Mà để mở ra một con đường khác.
Một con đường mà ở đó, cô không còn là thiên kim nhà họ Tô.
Mà chỉ là chính Tô Vãn An.
Sau ngày hôm đó, cô chính thức rời khỏi Tô thị.
Vài ngày sau, chuyến bay đưa cô rời khỏi thành phố cất cánh.
Không ai biết rằng cô gái từng rời đi trong đêm mưa ấy sẽ trở thành người khiến cả giới kinh doanh phải chú ý trong tương lai.