Chương 7: Chương 7: Em có não không vậy?
Phòng bao sang trọng, bàn tiệc trên dưới đều là giám đốc, ai nấy cũng đã ở tuổi trung niên. Cái gọi là tiếp khách trong miệng của thương nhân cũng chỉ là bữa tiệc rượu thịt no say, đối tác hài lòng liền đặt bút ký tên vào hợp đồng mua bán. Ninh Lục dẫn cô đi theo, bắt cô tiếp rượu mấy gã giám đốc già, một ly rồi một ly.
Nếu hỏi Ninh Khả Khả có từng hận không, đừng nói là không có. Cô hận chính bản thân mình được sinh ra và lớn lên trong Ninh gia, nếu như cha mẹ cô là một người bình thường thì hay biết mấy.
Ở Ninh gia, nếu không chiến đấu thì chính là kẻ thất bại, nhưng nếu chiến đấu với người trong nhà thì há chẳng phải càng không ra gì hơn sao?
Ninh Khả Khả không cùng người thân đấu đá, nếu đã là người thân thì cùng ăn cơm, cùng vui vẻ là đủ rồi, họ hà cớ phải tranh giành một mất, một còn với nhau?
Cô say rồi, lần đầu tiên say đến như vậy. Ninh Khả Khả mượn lý do đi toilet để ra ngoài, cô sợ cứ ngồi đó anh trai sẽ bán cô đi luôn. Trên thương trường để đạt được lợi ích thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Kiều Lăng đi nhà vệ sinh, lúc đi ra thì có cô gái chạy lại nói với anh là thấy cô bé hay đi cùng cậu chủ Ninh đang ngủ ngoài cầu thang. Anh lập tức đi xem tình hình.
Ninh Khả Khả mặc một cái váy bút chì dài ngang đầu gối, áo sơ mi chất liệu lụa mỏng. Cô gái dựa đầu vào tường ngồi bệch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, khắp người nồng nặc mùi rượu.
Kiều Lăng cúi người vỗ vỗ gò má Ninh Khả Khả, cô say lắm rồi đến nổi có người đến gần cũng không nhận ra. Lúc anh bế cô lên, cô cũng không hề có ý chống cự. Ninh Khả Khả rất nhẹ, chắc tầm được bốn mươi cân là cùng, dáng người vừa cao vừa gầy, nhìn qua toàn thấy xương.
Ninh Vũ nhìn thấy cô gái trong lòng Kiều Lăng, chân mày nhíu lại như sắp dính vào nhau. Tưởng đâu hôm nay anh được một ngày yên ổn xem ra cũng không có được yên ổn lắm.
"Có người nói thấy cô bé hay đi cùng anh nên tôi mới tới xem. Lúc tới cô bé đã say đến không biết gì rồi." - Kiều Lăng để cô nằm xuống ghế sofa, bộ dạng say rượu của cô rất ngoan, cứ yên lặng mà ngủ thôi.
Ninh Vũ đã gọi tài xế đến để đưa Ninh Khả Khả về, con nhóc không có tiền đồ này lại khiến bản thân mình bị chửi nữa rồi. Con gái nhà họ Ninh lại có thể đi chơi tới mức quên lối về như vậy, ông cụ Ninh sẽ đánh cho chết cô cho mà xem.
*
Nịnh Lục không hài lòng về chuyện cô dám bỏ về giữa chừng mà không hề thông qua anh. Sáng sớm anh đã đích thân đến văn phòng giám đốc nhân sự của Ninh Khả Khả để trách mắng một trận.
"Em có đầu óc không vậy, muốn đi về cũng phải nói với anh một lời chứ? Tính khí của em lúc nào cũng ương ngạnh khiến người khác phiền lòng." - Ninh Lục quát nạt.
Ninh Khả Khả không mảy may phản ứng, người nhà họ Ninh là vậy chưa bao giờ hỏi nguyên nhân chỉ biết trách mắng vào yếu điểm của người khác thôi. Cô đã nghe thành quen rồi, cũng không hiếm lạ gì.
Ninh Lục thấy thái độ thờ ơ của cô, rõ ràng không biết hối cải, anh tức giận đập bàn thật mạnh, rồi mắng tiếp: "Tại sao anh lại có đứa em không có tài cán gì như em? Em có não không vậy? Não còn dùng được không hả?"
"Anh hai hỏi gì kì, không có não làm sao mà sống?" - Cô vuốt ngón tay trả lời tỉnh bơ.