Chương 8: Chương 8: Lục đục nội bộ.
"Em..." - Ninh Lục tức đến mức đỏ mặt.
"Ninh Khả Khả em chỉ giỏi hỗn láo với anh, em nhìn lại em đi rồi nhìn Ninh Kiều. Ninh Khả Khả em không biết xấu hổ hả? Em muốn nó tống cứ chúng ta ra bãi rác đúng không? Em có muốn đi dọn rác không?" - Anh gào lên.
Lời lẽ thốt ra nặng nề tới mức Thương Hàn đang đi ngang qua cũng phải ngừng lại. Hắn đến tìm Ninh Vũ bàn chút chuyện làm ăn.
Đi qua phòng giám đốc nhân sự thì nghe cãi vã, chỗ này không có người, nên nhà họ Ninh mới lớn tiếng cãi nhau như vậy. Bình thường họ coi trọng nhất là thể diện mà, hắn biết thừa.
"Có dọn rác cũng là em dọn." - Cô cau mày, không vui lắm.
Rồi Ninh Khả Khả lại nói thêm: "Tấm bằng đại học Harvard của anh đâu? Có bằng đại học cao cấp như vậy mà phải đi dọn rác á?"
Ninh Lục tức đến nổ đom đóm mắt, Ninh Khả Khả biết chặng họng anh như vậy sao cô không dùng những trò khôn vặt đó đi ra ngoài lăn lộn đi?
"Ninh Khả Khả em... Không biết hối cãi." - Anh hậm hực.
Trong phòng truyền tới tiếng đỗ vỡ, đó là do Ninh Lục hất đổ bộ ấm trà xuống đất.
Ninh Khả Khả ngay lập tức bật khóc, cô chịu đựng sắp phát điên rồi. Càng lớn lên, cô càng yếu đuối, càng hiểu chuyện không còn lì lợm như lúc nhỏ nổi nữa. Cô sai ở đâu? Cô đã cố tình nhẫn nhịn lắm rồi, sao anh vẫn phải làm lớn chuyện như vậy?
"Khóc cái gì mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Em còn làm được cái tích sự gì ngoài khóc hả?" - Ninh Lục nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Em thật sự không chịu nổi nữa rồi, mỗi một giây mỗi một phút đều như cầm tù vậy. Ninh gia là cái gì, Ninh Khả Khả em là cái gì? Anh bán em gái hả, muốn em bồi từng người từng người một để kí hợp đồng cho anh chứ gì? Lát nữa em đi, em đi là được rồi phải không?"
Ninh Khả Khả cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm, tâm trạng tồi tệ cực kì. Chung quy sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, ngay khi bộ ấm trà đó rơi xuống, giới hạn của cô cũng vỡ tan tành.
"Ninh Khả Khả em cũng chỉ có thế thôi hả? Gương mặt đẹp của em để làm gì? Miệng, não của em để trưng thôi hả? Em nhìn Ninh Kiều đi, nó chẳng cần mất miếng da nào đã có thể ký hợp đồng thuận lợi, còn em thì sao? Em trách anh bán em, vậy em thử nghĩ nếu mấy năm nay không có anh, em có còn mang họ Ninh hay không?"
Ninh Khả Khả im lặng nhắm mắt, nước mắt cứ lặng lẽ rớt xuống. Cô ước mình không phải họ Ninh, càng không có số người thân này.
Ninh Lục ra ngoài không tiếp tục nói nữa, đứa con gái ngu ngốc đó có nói nữa cũng vô dụng mà thôi...
Thương Hàn đã rời đi khỏi chỗ đó, hắn có nán lại nghe bọn họ nói chuyện một hồi. Ninh gia hay là nhưng gia tộc hào môn khác chỗ nào cũng có bí mật không muốn để người khác biết. Đối với hắn điều đó cũng bình thường thôi. Anh em đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài sản xưa nay là đề tài không hiếm gặp.
"Tổng giám đốc Thương?"
Giọng nữ êm ái vang lên sau khi cửa thang máy mở ra, Ninh Kiều cười với hắn.
So với Ninh Khả Khả thì Ninh Kiều có vẻ trưởng thành hơn, thần thái, phong cách cũng chững chạc. Ninh Khả Khả chỉ là một cô bé ngốc, ngây thơ còn Ninh Kiều là người phụ nữ thông minh, đa mưu.
Hắn và Ninh Kiều cũng gặp nhau vài lần qua dự án công ty Ninh thị hợp tác. Ninh thị làm về thời trang, còn TH là công ty giải trí. Công ty Ninh Thị ra mắt bộ sưu tập mới, TH liền đưa người mẫu của mình đến quảng bá, chụp ảnh. Sự gắn kết này như vòng tuần hoàn lặp lại mấy năm nay, nhờ vậy mà Thương Hàn cùng Ninh Vũ càng thân thiết như keo sơn.
"Giám đốc Ninh, chào cô." - Hắn cũng đáp lại cực kỳ thương mại.
"Anh Thương lâu rồi không gặp anh, vẫn ổn chứ?" - Ninh Kiều bắt chuyện.
Thương Hàn bỏ tay vào túi quần tây, thong thả đáp ừ một tiếng.
"Buổi trưa anh có rảnh không, cùng đi ăn trưa nhỉ?" - Ninh Kiều lại nói thêm.
"Đợi xem Ninh Vũ thế nào."
Ninh Kiều cũng tỏ vẻ hiểu ý, cô biết Thương Hàn là người có tính cách quyết đoán, lạnh lùng. Hắn sẽ không cười nói như Kiều Lăng hay Nam An, nhưng chính sự lạnh lùng của hắn làm cho hắn càng thêm thu hút!