Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9: Kém cõi.

Hai người sóng vai đi vào văn phòng làm việc của Ninh Vũ. Anh ở Ninh Thị với vai trò là cố vấn.

Mỗi ngày đều không có nhiều công việc, nhưng hễ có việc lớn đều vào tay anh xử lý. Ninh Lục tốt nghiệp trường đại học Harvard, anh cũng vậy nhưng tấm bằng của anh là loại xuất sắc.

Ninh Kiều rất biết cách nói chuyện, lăn lộn ngoài thương trường mấy năm cô hiểu rõ cái gì gọi là lòng người.

"Giám đốc Ninh ít bữa nữa con qua công ty TH chọn vài gương mặt đại diện để hợp tác. Nhớ là chọn người nào có nét thuần khiết một chút, bộ sưu tập lần này theo phong cách dễ thương, nữ tính." - Ninh Vũ nhàn nhạt nói.

"Vâng ạ, con biết rồi."

Ninh Vũ giao nhiệm vụ xong cũng tới giờ ăn trưa, cả ba cùng nhau ra ngoài. Thương Hàn lúc xuống lầu cố ý đi chậm lại, chủ yếu nhìn vào phòng giám đốc nhân sự một hồi.

"Ờ ha đi qua chỗ này mới nhớ, Khả Khả sáng giờ không thấy nó. Trốn việc đi chơi rồi phải không ta?" - Ninh Vũ hướng về phía phòng giám đốc nhân sự, làm ra vẻ kiểm tra đột xuất.

"Đợi tôi một chút, giải quyết heo lười này cái đã." - Anh nói với Thương Hàn.

Khi đẩy cửa phòng bước vào, kiểm tra đột xuất, bên trong không có người, Ninh Vũ biết ngay là Ninh Khả Khả sẽ không đời nào chịu ngồi yên mà.

"Chú út..." - Ninh Khả Khả từ xa đi lại, dáng đi khập khiễng, chân của cô bị thương.

Ninh Vũ nhìn cô gái đang cà nhắc bên này, cà nhắc bên nọ nên đi rất chậm. Trông gương mặt thì rầu rĩ, rất khổ sở. Anh khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Ninh Khả Khả chậm chạp.

"Con bị làm sao đấy?" - Ninh Vũ nhìn cái chân được quấn vải băng trắng gần mắc cá chân của cô hỏi.

"Con bị ngã cầu thang ạ." - Cô vừa bị ngã, là cố ý bị ngã.

Nếu như cô bị thương Ninh Lục sẽ không khó dễ cô đi tiếp khách nữa, cô thật sự không muốn gặp lại mấy gã già dê đó chút nào.

"Mắt của con để trên trời hả?" - Anh lườm.

Ninh Khả Khả cười: "Trơn quá, cũng không có gì đâu chú út, đợi qua mấy ngày là khỏi thôi." - Cô cười giả ngu.

Bất chợt lúc này cô nhìn thấy hai người đứng xa xa, chị gái Ninh Kiều và Thương Hàn đang đứng bên cạnh nhau. Ninh Khả Khả bổng nhiên cảm thấy họ rất xứng đôi, nam thanh nữ tú một cặp trời sinh.

"Có đi ăn cơm không? Hay là chân đau con xin nghỉ làm vài ngày đi." - Anh đưa ra lời khuyên, Ninh Khả Khả xin nghỉ anh đương nhiên vui! Không có cái đuôi nhỏ đi theo, thoải mái hơn nhiều.

"Đi chứ ạ, con đi được mà." - Cô nhanh miệng đáp ngay.

Ninh Vũ bễu môi, nhưng cũng không sao quen bị làm phiền rồi, nên anh coi như đó là điều hiển nhiên.

Bữa cơm bốn người, cô lại có dịp ngồi đối diện Thương Hàn, còn Ninh Kiều thì ngồi bên cạnh hắn.

Ninh Vũ không thích ngồi gần Ninh Kiều nên để cho Ninh Khả Khả ngồi kế mình, dù gì đứa cháu đó anh không công nhận lắm.

"Anh Thương à, em gần đây có nghe nói bộ sách này hay lắm, thị hiếu cũng tốt. Em nghĩ nếu mà đầu tư thành phim sẽ đạt rating cao lắm đó." - Ninh Kiều bắt chuyện vui vẻ với Thương Hàn.

Nhưng đổi lại là gương mặt lạnh như băng trôi ngàn năm của hắn.

"Ừ, chuyện chọn kịch bản chúng tôi có bộ phận xử lý riêng." - Hắn lãnh đạm đáp lời.

Ninh Vũ thấy cô bé hằng ngày ăn như heo hôm nay đột nhiên ăn chậm lại, tốc độ ăn rùa bò.

Ninh Khả Khả cảm thấy hơi buồn bã trong lòng, Thương Hàn là bí mật của cô. Niềm vui của cô là đi theo Ninh Vũ và nhìn trộm hắn. Chỉ cần nhìn trộm thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi, nhưng hôm nay khi nghe hắn nói chuyện với Ninh Kiều.

Bọn họ kiến thức uyên bác, biết cách xã giao, lại xem ra rất hợp ý. Cô tự dưng lại ghen tị, lúc đầu từ nhịn trộm đã thoả mãn bây giờ lại muốn nói chung một chủ đề với hắn.

Mà nghĩ lại cô là kẻ bất tài trong mắt người khác, chủ đề nào là hợp với hắn đây?

Ninh Khả Khả thở dài, cảm thấy mình thật kém cõi nhưng cái kém cõi này là do cô tự chọn còn gì?