Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: 4

“A!” Ý Hiên ngây người ra vài giây, sau đó vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Cô xấu hổ. Xấu hổ chết đi được. Cô chỉ hận không tìm thấy cái lỗ nào mà chui xuống. Là do cô nghĩ nhiều rồi, không phải do Nghiêm Trường có ý đồ xấu. Đột nhiên cô thấy người mình nóng bừng lên, tựa như bị lửa đốt vậy.

“Sao? Muốn làm tình với tôi hả?”

“Chú…. chú…” Ý Hiên không dám nhìn hắn, chỉ ấp úng nói được một hai chữ không rõ nghĩa. Biết vậy ban nãy cô đã không bước xuống giường, mặc kệ chú mèo nhỏ kêu meo meo ở bên ngoài.

Hóa ra là hắn giả giọng.

Mà đêm rồi, hắn còn tới tìm cô làm gì nữa? Chẳng lẽ Nghiêm Trường vẫn muốn tiếp tục cho cô kiểm tra “hàng” à?

Nghĩ đến đó, Ý Hiên đột nhiên nhìn về phía đũng quần của hắn. Nhưng mà tối quá, cô chẳng phân biệt được đâu là quần jeans đen, đâu là bóng đêm.

“Em đang nhìn gì đó?”

Nghiêm Trường để ý đến cô gái nhỏ mọi lúc mọi nơi. Do đó, chỉ cần một biểu hiện bất thường của Ý Hiên, hắn đều có thể nhanh chóng nhận ra.

Khẽ giật mình, cô vội vàng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, đánh trống lảng bằng một câu nói: “Em sợ chú đứng không vững, sẽ bị ngã.”

Cạnh cửa sổ, phần đất không được bằng phẳng, nếu đứng lâu sẽ mỏi chân. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ mới đem nó ra làm bia đỡ đạn. Ai mà có ngờ, ông chú già 29 tuổi này lại thông minh như vậy, nhìn thoáng một cái là biết cô tò mò muốn chạm vào hạ thân của hắn đến mức nào.

“Ý Hiên!”

Hắn gọi tên cô, giọng điệu trầm thấp vang lên tai, vô cùng có lực. Chỉ nghe thôi cũng hiểu Nghiêm Trường đang muốn cảnh cáo cô. Hắn hơn cô mười ba tuổi. Với ngần ấy năm cuộc đời, Nghiêm Trường đủ tỉnh táo để nhận ra cô đang nói dối. Biết bản thân bị hắn nắm thóp, Ý Hiên từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, khóe mắt lúc này đã hơi ươn ướt rồi.

“Chú!”

“Sao?” Hắn đáp, âm thanh phát ra có vẻ tùy tiện.

Hồi chiều, nếu Lãng Nghệ không xuất hiện, e là hắn và cô bây giờ đã nằm cạnh nhau rồi. Bởi vì hắn biết, chỉ cần nói với bà Thuần Nhã là cô đi sinh nhật, Ý Hiên nghiễm nhiên có thể trốn ở nhà hắn một lát. Nhiêu đó thời gian đủ để cô nghỉ ngơi dưỡng sức sau một cuộc yêu. Đáng tiếc, vào lúc hắn cao hứng nhất, Lãng Nghệ lại phá đám.

Hắn tự nhủ, sau này hắn cũng trả đũa cậu bạn của mình như thế. Thân thì thân chứ đụng đến chuyện cua gái là phải tính toán sòng phẳng.

“...” Ý Hiên không trả lời, tâm trí cứ thế mà nghĩ vu vơ.

Là cô yêu thầm hắn suốt hai năm.

Là cô nhìn trộm hắn hết lần này đến lần khác.

Cũng là cô hứa sẽ làm tất cả những gì hắn yêu cầu, miễn là chuyện cô nhìn trộm không bị mách lại với bậc phụ huynh. Nếu để bố mẹ cô biết được, chuyến này Ý Hiên chỉ có nước đi đời nhà ma.

Mười chín tuổi, đang về quê nghỉ hè, học xong năm nhất, chuẩn bị bước sang năm thứ hai.

Trong những năm tháng tuổi trẻ cần cố gắng nhất, Ý Hiên lại không cố gắng, đằng này cô lại đi tia trai. Trai trẻ, bạn bè cùng trang lứa thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Ai ngờ cô lại đem lòng thích hắn, một người đàn ông hai mươi chín tuổi, nói ra cũng thuộc dạng sắp U40 rồi còn gì.

Trời ơi, nghĩ đến cảnh bị bố tra khảo, ông Kiện Bách, là cô gái nhỏ đã toát mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát.

Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, cô biết và hắn biết. Nếu cô không nghe lời, e là phen này khó mà sống qua mùa hè.

“Chuyện hồi chiều vẫn còn chưa làm xong. Có phải em nên bù đắp một chút không?”