Chương 5: 5
“Tại bạn chú đến mà.” Cô trả lời, thái độ không chút kiêng dè.
“Nếu em làm nhanh một chút, tôi đâu có khó chịu như bây giờ.” Hắn đưa ra lý lẽ của riêng mình, cố tình dồn cô vào bước đường cùng. Chẳng còn cách nào khác, Ý Hiên đành phải ngoan ngoãn mà chịu thua.
“Vâng.”
Là cô sai? Vậy chú ấy vừa lòng rồi chứ?
Thấy vẻ mặt của Ý Hiên có vẻ không cam tâm tình nguyện, Nghiêm Trường mới nói thêm: “Em làm như tôi đang bắt nạt em vậy?”
“Chứ còn gì nữa? Chú cứ ỷ em thích chú rồi chú muốn làm gì thì làm à? Đừng có…”
Chụt!
Một nụ hôn vội nhưng có tính sát thương khá cao. Ý Hiên trúng phải đòn chí mạng này của Nghiêm Trường, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ của chạy lấy người.
Hôn xong, hắn nhìn cô hỏi: “Đủ không?”
“Không đủ.”
“Vậy để tôi hôn tiếp.”
“Không!” Dứt lời, cô lấy tay bịt miệng hắn lại, ra sức ngăn cản.
Nghiêm Trường già đời nên lừa lọc con nít. Hắn đây là đang lợi dụng cô chứ đâu phải xoa dịu.
Hôn lần một rồi lần hai, lần ba, thế thì lợi cho hắn quá.
Để lòng bàn tay chạm vào môi hắn một chút, cô bảo: “Em muốn thứ khác?”
“Em nói đi! Tôi tặng cho em.”
“Thật không?” Cô hỏi lại, vẻ mặt không giấu nổi sự tinh ranh.
Không trả lời, hắn chỉ nhàng gật đầu, thái độ rất cam tâm tình nguyện.
“Thế chú đợi em một chút. Chỉ mười giây thôi!”
Nói xong, cô đi vào trong phòng, sau đó trở ra với một cái kéo trên tay. Lúc bấy giờ, Nghiêm Trường vẫn chưa có tính cảnh giác. Hắn đang mơ màng nghĩ về nhiều thứ khác.
“Chú!”
“Hả?”
“Chú cởi quần ra đi!”
Trước lời đề nghị của cô, Nghiêm Trường trố mắt nhìn, không kìm được mà thốt lên một tiếng: “Hả?”
“Em nói chú cởi quần ra đi!” Cô gái nhỏ lặp lại một lần nữa.
Kéo đã thủ sẵn trong tay, sợ gì mà không có cơ hội dùng đến. Thế mà hắn cứ tưởng là cô lại muốn ngậm thứ to lớn kia của mình để đo kích cỡ. Do đó, hắn vội vã trưng ra một nụ cười nham hiểm, thấp giọng hỏi: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn nhìn nó à?”
“Em nghĩ kỹ rồi. Chú hỏi em có muốn kiểm tra ‘hàng’ không? Em có.” Rồi như thể sợ hắn hỏi lại, cô nói thêm: “Em sẽ kiểm tra bằng tay và miệng luôn. Chú thấy sao?”
“Ý Hiên, có thật là mới mười chín tuổi không đó?” Bấy giờ, Nghiêm Trường nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Ý Hiên. Mới sáng nay cô còn ngại ngùng nấp sau ô cửa để nhìn lén, thế mà bây giờ đã mạnh dạn hơn rồi.
Nếu không phải là hàng xóm của cô từ nhỏ, e rằng Nghiêm Trường còn tưởng Ý Hiên đang khai khống năm sinh để gạt mình. Trước khi quyết định âm thầm qua đây, hắn cũng do dự lắm.
Hắn sợ cô sẽ không mở cửa, sợ cô vừa nhìn thấy hắn đã la làng lên. Đến lúc đó, chẳng phải chuyện hắn nửa đêm đi tìm gái sẽ bị cả xóm biết sao? Đặc biệt là ông Kiện Bách và bà Thuần Nhã.
Hai người họ vừa là hàng xóm, vừa là bậc anh chị mà Nghiêm Trường hết sức kính nể. Nếu không vì chuyện sáng nay, e là còn lâu hắn mới dám nhòm ngó tới Ý Hiên.
Với hắn, cô là đóa hoa thơm nhất ngôi làng này. Không giống như những đứa trẻ mới trưởng thành khác, cô ngoan ngoãn, thích ở nhà phụ giúp bố mẹ thay vì đua đòi cùng bạn bè ăn chơi sa đọa.
Ý Hiên, nghe cái tên thôi cũng đã thấy rất yên bình.
“Để em lấy căn cước công dân cho chú xem nhá!”
Dứt lời, cô trở lại phòng, lấy cái ví nhỏ màu đỏ ra, tìm căn cước công dân rồi đưa cho hắn xem. Quả nhiên trên đó ghi rõ Phạm Ý Hiên, sinh ngày 20 tháng 11 năm 2005.
“Giờ chú đã tin chưa?”
“Tôi chỉ nói đùa thôi! Em nghiêm túc thế làm gì?”
“Tại em thích chú mà.”