Chương 7: 7
Ý Hiên cứ nghĩ Nghiêm Trương to gan lớn mật lắm chứ, nào ngờ cũng nhát như thỏ đế, cũng biết sợ.
Thật tình là hôm nay bố mẹ cô không có ở nhà. Chỉ cần Nghiêm Trường để ý một chút, hẳn đã không bị mắc bẫy rồi.
“Chú đúng là…”
Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ buông tiếng thở dài, vô cùng thất vọng. Cô cứ tưởng hắn khi nghe cô la lớn sẽ ngay lập tức ôm cô về nhà mà hành sự, coi như là một sự trả thù cho kẻ đã mạnh miệng tố cáo hắn.
Ở quê, hàng xóm đều ngủ sớm, thành ra Nghiêm Trường có chạy qua chạy lại thì cũng không ai bắt gặp.
Người đi rồi, cánh cửa ở căn nhà đối diện cũng mau chóng khóa lại, điện tắt ngay lập tức. Lúc bấy giờ, Ý Hiên mới nhận ra mình đùa quá trớn.
Cô gái nhỏ rất muốn được ôm chú ấy ngủ đêm nay, thế mà một câu “Bố ơi, có ăn trộm” đã lập tức đuổi hắn đi. Đã thế còn khiến Nghiêm Trường sinh ra cảm giác tức giận, chán ghét.
“Xong đời mình rồi.”
Cô muốn trở thành bạn gái của Nghiêm Trường. Đó là sự thật. Thế mà cái mỏ hỗn của cô lại làm cho cái dự định đó bay biến đâu mất. Hụt hẫng vì bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết, Ý Hiến ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. Mãi một lúc sau cô mới ngẩng mặt lên, nhanh chóng đứng dậy, lao ra khỏi nhà rồi chạy đến nhà Nghiêm Trường.
Hắn ở một mình, do đó, Ý Hiên càng dễ chuộc lỗi hơn.
“Chú ơi!” Ý Hiên gọi nhưng không thấy ai trả lời. Kế đó, cô đặt tay lên tấm ván rồi gõ thêm vài cái.
“Chú ơi! Chú!” Cô gái nhỏ gọi lại lần thứ hai.
Lần này, Nghiêm Trường đã đáp lời: “Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Tôi không thích em.”
“V… vâng!”
Chẳng hiểu vì sao nghe hắn nói vậy, cô lại bất tri bất giác mà rơi nước mắt.
Ý Hiên biết mình sai vì đã trêu đùa chú nhỏ nhưng cô không cố ý, chỉ muốn tạo một chút hứng thú cho buổi tối đầu tiên hai người chính thức gặp nhau mà thôi. Thế mà cũng vì hành động bốc đồng đó, mối tình đơn phương suốt hai năm qua của cô tưởng sẽ đơm hoa kết trái, cuối cùng lại vỡ tan tành.
Ý Hiên lững thững đi về nhà, vừa đi vừa khóc.
Cô gái nhỏ không sao ngăn được những giọt nước mắt mình đã rơi, cứ vậy mà úp mặt xuống giường, khóc nức nở. Dự là ngày mai sau khi mơ màng tỉnh dậy, bộ dạng của cô sẽ thê thảm lắm.
…
Đêm qua Ý Hiên không ngủ được, cứ thế mà thức dậy. Lần này cô lại lén lút nhìn qua ô cửa sổ. Căn nhà đó vẫn đóng im như vậy, không hề có bất cứ tiếng động nào.
“Mọi khi chú ấy hay dậy sớm tập thể dục mà, sao hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu nhỉ?” Cô tự hỏi chính mình.
Cuối cùng thì Ý Hiên cũng không nhịn được mà đi sang thêm một lần nữa. Ai ngờ cô vừa bước ra khỏi nhà thì gặp ngay ông Kiện Bách về.
“Bố!”
“Con định đi đâu đó?” Ông hỏi, lướt mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Ý Hiên dạo này cứ thơ thẩn, không tập trung vào việc học tập nên ông đã quyết định.
“Vào xếp áo quần di! Bố đưa lên thành phố, chuẩn bị học năm hai.”
“Còn một tuần nữa mới hết hè mà bố. Với lại mấy đứa bạn con cũng ăn gian, nghỉ thêm một tuần. Đầu năm học nhàn lắm bố, không có gì quan trọng ạ.”
Cô gái nhỏ ra sức chống chế, muốn cự tuyệt yêu cầu này của bố. Bởi vì chuyện muốn làm cô vẫn chưa làm được.
Nghĩ đến đó, Ý Hiên không tự giác được mà liếc nhìn sang nhà của Nghiêm Trường. Bấy giờ hắn đã dậy rồi, còn không chịu mang áo.
“Chú!”