Chương 8: 8
Vô tình chạm phải ánh mắt của cô, hắn lờ đi, tựa như không quen biết gì.
Chỉ chờ có thế, cuối cùng Ý Hiên cũng hiểu ra được một điều rằng: Cô bị liệt vào danh sách đen rồi. Tạm thời không thể xóa bỏ ác cảm của Nghiêm Trường dành cho mình.
Rõ ràng tối qua chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, ngậm mút một chút thì có lẽ bây giờ đã nằm yên trong vòng tay rắn chắc kia rồi.
“Nghiêm Trường, chú ghét em lắm sao?”
Cô không cố ý chọc giận hắn, chỉ là nhất thời tại cái miệng hỗn không kịp thắng lại nên mới ra nông nỗi này. Cô tự nhủ sau này, à không, ngay từ bây giờ sẽ khóa mỏ, tu tâm dưỡng tính, tránh khẩu nghiệp. Chỉ là cô không cam lòng từ bỏ tình cảm ấy sau hai năm vụng trộm sau ô cửa.
“Ý Hiên!”
Mãi đến khi ông Kiện Bách gọi đến lần thứ ba, cô gái nhỏ mới sực giật mình, quay đầu lại.
“Dạ?”
“Mau lên đi! Bố còn phải đi đón mẹ con nữa.”
“Vâng.” Không thể cãi lời, cô gái nhỏ cứ thế mà thuận theo sự sắp đặt của bố. Trước khi rời khỏi đây, cô thực lòng muốn nói chuyện với Nghiêm Trường một lần.
Đột nhiên bị chú nhỏ bơ, Ý Hiên cứ khó chịu, bứt rứt không yên. Chẳng lẽ bây giờ cô phải liều mạng qua đó, hiến thân cho hắn để làm lành. Có nên không?
Ngẫm nghĩ một chút, Ý Hiên nói dối ông Kiện Bách là mình tới tháng, bụng đau nên không thể ngồi trên xe khách lâu được. Và thế là ông ấy tin, để cô ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống nhà bố mẹ vợ đón bà Thuần Nhã.
Bố mẹ vợ tuổi già sức yếu, cần có người chăm sóc. Nhất là khi em trai của bà Thuần Nhã còn đang đưa vợ đi đẻ ở bệnh viện tỉnh. Tối hôm đó, đợi khi hàng xóm tắt đèn đi ngủ, Ý Hiên vội vàng chạy qua nhà Nghiêm Trường. Cùng lúc đó, cô gái nhỏ trượt chân, ngã xuống đất.
“A!” Cảm giác khi cơ thể bị đập vào bãi cỏ thật không dễ chịu chút nào.
Vừa ấm ức vừa bực bội, Ý Hiên chẳng buồn đứng dậy, cứ thế mà cúi mặt xuống cỏ khóc nức nở.
Cô yêu hắn, một ông chú 29 tuổi.
Yêu lâu rồi, chỉ là mãi tới năm 17 tuổi, cô mới nhận ra tình cảm đặc biệt này. Và lúc cô muốn trao đi nhiều hơn cho Nghiêm Trường, hắn lại giận dỗi vì một chút cỏn con.
“Nghiêm Trường, chú đi chết đi!” Cô hét lớn, hai bàn tay theo đó mà đấm xuống thảm cỏ mềm mại.
“Tôi… sắp chết rồi đây! Em khỏi trù ẻo.”
Rồi, hắn đến nhanh ghê, cứ như ma vậy. Rốt cuộc thì Nghiêm Trường có hiểu thế nào là yêu không?
Ý Hiên khó chịu, chẳng buồn đáp lời, cứ thế mà khóc nấc lên ở dưới đất.
Rất nhanh, Nghiêm Trường đã tới trước mặt, lạnh giọng nói: “Em khóc vậy thì có ích gì. Hay là theo tôi vào nhà, tôi làm cho em khóc ở trên giường. Khóc vậy mới sướng.”
Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, cô ấm ức nên lớn tiếng: “Chú còn cười em nữa. Em ghét chút.”
Ý Hiên giận rồi. Cô gái nhỏ úp mặt xuống bãi cỏ, tiếp tục khóc. Cô chỉ sơ ý chọc hắn có một lần, thế mà Nghiêm Trường lại giận. Đã thế còn giận lâu nữa chứ?
Giả dụ cô không qua tìm hắn, có phải hắn sẽ cứ thế mà lơ cô đi không? Lên thành phố rồi, phải một năm sau mới về được. Ý Hiên sẽ nhớ chú Nghiêm Trường đến sức cùng lực kiệt mất.
Trước kia thì không sao, bây giờ đã bắt đầu qua lại rồi, làm sao cô gái nhỏ chịu nổi?
“Em định nằm đó cho tới cho bao giờ?”
“Kệ em.”
“Thế tôi đi tìm người phụ nữ khác để giải tỏa nhé!”
Chỉ nghe có thế, cơn giận trong người cô đã bốc lên tận não, vội vàng đứng dậy rồi cầm tay hắn kéo vào nhà. Tự cô đóng cửa, ép sát người vào tường rồi nhìn chằm chằm, ra chiều hăm dọa: “Ai cho chú đi?”
“Tôi chưa có người yêu. Tại sao không thể?”
“Vậy giờ chú có rồi đó. Em hân hạnh phê duyệt cho chú làm bạn trai của em. Không được từ chối?”
Nghe thế, hắn không kìm được mà phì cười.
“Thế tôi có được ưu đãi gì không?”
“Của chú hết.” Dứt lời, cô nhón chân hôn lên môi hắn. Rất nhanh, Nghiêm Trường đã vòng tay qua eo, bế thốc cô lên rồi đi vào phòng ngủ.
Lúc môi lưỡi đang quấn quýt, hắn chủ động dừng lại rồi nhìn cô, từ tốn hỏi: “Em không sợ tôi chơi em qua đường sao?”