Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Chưa chắc đã là tất cả

Buổi trưa hôm đó, tôi gần như không ngủ. Cả lớp ồn ào rồi lại yên ắng, từng tốp người ra ngoài rồi quay về, nhưng tôi chỉ nằm yên trên bàn, mắt nhắm lại mà đầu óc thì không ngừng lặp đi lặp lại một chuyện—giọng nói đó. Không phải giọng nói theo cách bình thường, mà là thứ âm thanh không có nguồn gốc rõ ràng, không đến từ tai, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần: liệu đó có phải chỉ là suy nghĩ của chính mình bị méo mó đi không? Hay là tôi đã quá nhạy cảm, đến mức tưởng tượng ra cả những điều không tồn tại? Thế nhưng, mọi suy đoán của tôi đều tan vỡ ngay khi buổi chiều bắt đầu. Chỉ cần tôi vô thức hướng ánh nhìn về phía bàn trên, chỉ cần tôi nghĩ đến cậu ấy, thì giọng nói đó lại xuất hiện, rất khẽ, rất tự nhiên—Hôm nay vẫn chưa ăn trưa à… Tôi không cần kiểm chứng nữa. Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào. Tôi biết, đó là suy nghĩ của Trần Dịch Phong. Và không hiểu vì lý do gì, tôi lại nghe thấy nó. Cảm giác ấy không đáng sợ như tôi tưởng. Ngược lại, nó khiến tôi bối rối nhiều hơn. Bởi vì những gì tôi nghe được… không giống với con người mà tôi vẫn nghĩ về cậu ấy. “Lâm Tinh.” Giọng giáo viên vang lên khiến tôi giật mình. “Chiều nay em và Trần Dịch Phong ở lại trực nhật.” Cả lớp lập tức có phản ứng, không quá lớn, nhưng đủ để tôi nhận ra ánh mắt của vài người đang hướng về phía mình. Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn gật đầu: “Dạ.” Không phải tôi muốn từ chối, mà là tôi biết, dù có muốn thì cũng không có lý do hợp lý nào để từ chối cả. Nhưng ngay sau đó, một câu nói rất khẽ lại vang lên trong đầu tôi—Ở lại cùng mình à… Tim tôi bất giác chệch đi một nhịp. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn lên phía trước nữa. Tôi không hiểu tại sao một câu suy nghĩ đơn giản như vậy lại khiến tôi khó xử đến thế. Có lẽ là vì, nó quá khác với những gì cậu ấy thể hiện. Tan học, lớp học dần trống. Những tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại sự yên tĩnh quen thuộc của buổi chiều muộn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nền gạch thành những dải sáng dài, nhạt màu, khiến không gian trở nên mềm hơn, chậm hơn. Tôi cầm chổi, bắt đầu quét từ cuối lớp lên. Cậu ấy đứng trên bục giảng, lau bảng. Không ai nói gì với ai, nhưng sự im lặng này không còn giống như trước nữa. Nó không hẳn là xa cách, mà giống như… cả hai đều đang tránh một điều gì đó không thể gọi tên. Rồi giọng nói ấy lại vang lên—Yên quá. Tôi khẽ dừng tay, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhận ra mình đang lắng nghe. Không biết nói gì thì tốt hơn là không nói. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục quét, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Câu nói đó… không phải kiểu suy nghĩ tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ có. Nó quá… thận trọng, quá dè dặt, gần như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thẳng thắn mà tôi đã gán cho cậu ấy từ trước. “Chỗ đó để tôi làm.” Giọng cậu ấy vang lên ngay trước mặt khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng đầu, nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp lại từ lúc nào. “Không cần đâu, phần của tôi.” Tôi đáp, gần như theo phản xạ. Cậu ấy im lặng một giây, rồi gật đầu: “Ừ.” Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi lại vang lên—Cứng đầu thật. Tôi khựng lại, cảm giác quen thuộc của sự bối rối lại dâng lên. “Cậu vừa nói gì không?” Tôi hỏi, lần này không kìm được. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lắc đầu: “Không.” Tôi quay đi, không hỏi thêm nữa. Không phải vì tôi tin cậu ấy, mà là vì tôi biết, câu trả lời đó là thật. Và có lẽ, chính vì vậy mà tôi mới nghe được ... @Diệu Minh: Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng không thể tập trung hoàn toàn. Mỗi khi im lặng kéo dài, tôi lại vô thức chờ đợi, như thể biết rằng giọng nói đó sẽ lại xuất hiện bất cứ lúc nào. Và đúng như vậy, khi tôi cúi xuống nhặt mấy mẩu giấy còn sót lại dưới chân bàn, một suy nghĩ khác lại vang lên—Sao lại tránh mình vậy… Tay tôi khựng lại. Không phải lúc nãy còn bình thường sao… Tôi siết nhẹ tờ giấy trong tay. Tránh sao? Tôi… đang tránh cậu ấy à? “Lâm Tinh.” Cậu ấy gọi. Tôi đứng thẳng dậy, quay lại. “Gì?” Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh như tôi vẫn nghĩ, mà có gì đó hơi chậm lại, như đang suy nghĩ rất cẩn thận. “Cậu hôm nay hơi lạ.” Câu nói đó không mang ý trách móc, cũng không phải tò mò, chỉ đơn giản là một nhận xét. Nhưng chính vì vậy mà tôi lại không biết phải trả lời thế nào. Tôi khẽ cười, một nụ cười mà ngay cả tôi cũng thấy hơi gượng: “Có à? Chắc do mệt thôi.” Cậu ấy nhìn tôi thêm một lúc, rồi gật đầu: “Ừ.” Nhưng gần như ngay lập tức, tôi lại nghe thấy—Không giống mệt… Tôi quay đi. Lần này là thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Không phải vì khó chịu, mà là vì tôi bắt đầu cảm thấy… không còn kiểm soát được nữa. Không phải kiểm soát tình huống, mà là kiểm soát chính cảm xúc của mình. Những gì tôi nghe thấy đang dần làm thay đổi cách tôi nhìn về cậu ấy, và tôi không chắc mình có sẵn sàng cho sự thay đổi đó hay không. Khi công việc kết thúc, cả hai cùng rời khỏi lớp. Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ. Tôi đi chậm hơn một chút, giữ một khoảng cách vừa đủ để không phải đi song song với cậu ấy. Tôi nghĩ, nếu không nhìn, nếu không chú ý, có lẽ tôi sẽ không nghe thấy gì nữa. Nhưng tôi đã sai. Ngày mai… chắc nên nói chuyện lại. Tôi dừng bước. Tim khẽ chạm một nhịp rất nhẹ. Tôi không quay đầu. Không nhìn lại. Nhưng lần đầu tiên, tôi nhận ra, có một thứ gì đó đang thay đổi rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tôi không thể tiếp tục giữ nguyên suy nghĩ ban đầu của mình nữa. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình hiểu rất rõ Trần Dịch Phong. Hiểu đến mức không cần quan tâm thêm. Nhưng bây giờ, tôi không còn chắc nữa. Bởi vì có những điều, nếu chỉ nhìn bằng mắt, sẽ không bao giờ thấy được.