Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Khoảng cách gần nhất

Sau buổi trực nhật hôm trước, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách, vẫn coi cậu ấy là một người “không cần hiểu thêm”, và tiếp tục những ngày tháng bình thường của mình. Nhưng hóa ra, có những thứ một khi đã thay đổi, thì dù có cố đến đâu cũng không thể quay về trạng thái ban đầu nữa. Ít nhất là… với tôi. Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, tôi đã vô thức nhìn lên bàn trên. Chỉ một cái liếc rất nhanh, gần như bản năng, nhưng đủ để tôi nhận ra cậu ấy đã ở đó từ sớm. Trần Dịch Phong đang cúi đầu viết gì đó, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ rơi lên vai cậu ấy, khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ. Tôi thu lại ánh nhìn. Tự nhắc mình đừng để ý. —Hôm nay đến sớm hơn bình thường. Tôi khựng lại một giây. Rồi tiếp tục bước về chỗ, như thể không có gì xảy ra. Mình… không nên quen với chuyện này. Tiết đầu trôi qua tương đối yên ổn. Tôi cố tập trung vào bài giảng, không để bản thân bị phân tâm bởi những giọng nói thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu. Nhưng càng cố tránh, tôi lại càng nhận ra mình đang chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi khi lớp học yên đi, mỗi khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần, những suy nghĩ của cậu ấy lại vô tình chạm tới tôi. Không nhiều. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến tôi không thể làm ngơ. Giờ ra chơi, lớp trở nên ồn ào hơn thường lệ. Có người rủ nhau xuống căn tin, có người tụ tập ở hành lang. Tôi vốn không thích chen chúc, nên quyết định xuống sân sau, nơi ít người qua lại hơn một chút. Sân trường buổi sáng khá rộng, ánh nắng còn chưa quá gắt, gió thổi nhẹ, mang theo mùi lá cây rất dễ chịu. Tôi đi dọc theo lối nhỏ cạnh dãy phòng học, vừa đi vừa nghĩ linh tinh, cố gắng làm đầu óc mình trống rỗng đi một chút. Chỉ là… tôi không để ý dưới chân. Một viên đá nhỏ nằm ngay giữa lối đi. Tôi bước hụt. Cả người mất thăng bằng trong tích tắc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ ngã rất đau. Nhưng cảm giác chạm đất không xảy ra. Thay vào đó, cổ tay tôi bị giữ lại. Một lực kéo vừa đủ, nhưng chắc chắn. Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Ngẩng đầu lên. Trần Dịch Phong. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy không còn lạnh như tôi vẫn nghĩ, mà có chút gì đó… căng thẳng. “Cẩn thận.” Giọng cậu ấy trầm xuống. —Suýt nữa thì ngã rồi. Tôi vội rút tay lại. “Cảm ơn.” Giọng tôi hơi nhỏ, không rõ là vì bất ngờ hay vì điều gì khác. Tôi định đứng thẳng lại, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống, một cơn đau nhói lên từ cổ chân khiến tôi khựng lại. “…đau.” Tôi vô thức nói ra. Cậu ấy nhíu mày. “Bị trẹo rồi à?” Tôi không trả lời ngay, chỉ thử bước thêm một bước. Kết quả là cơn đau rõ ràng hơn. Tôi siết nhẹ môi. “Chắc… vậy.” Một khoảng im lặng rất ngắn. “Để tôi đưa cậu lên phòng y tế.” Cậu ấy nói.Rất bình tĩnh. Tôi lắc đầu gần như ngay lập tức. “Không cần đâu, tôi tự đi được.” —Đi kiểu đó mà tự đi… Tôi cứng lại. Chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã bước đến gần hơn. “Đừng cố.” Giọng cậu ấy thấp xuống một chút. Không phải ra lệnh. Nhưng cũng không phải hỏi ý kiến. — Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã quay lưng lại trước mặt tôi. Hơi cúi xuống. “Lên đi.” Tôi sững lại. “Cậu… làm gì vậy?” “Không muốn trễ giờ học thì nhanh lên.” Đứng đó thêm chắc chắn sẽ không đi được. Tôi siết nhẹ tay. Tim đập nhanh hơn bình thường. “Không cần đâu, thật sự—” “Lâm Tinh.” Cậu ấy gọi tên tôi. Không lớn. Nhưng đủ để tôi im lặng. “…lên đi.” Tôi không hiểu tại sao mình lại do dự lâu như vậy. Cũng không hiểu tại sao cuối cùng…tôi lại bước lên. Khoảnh khắc tay tôi đặt lên vai cậu ấy, một cảm giác rất lạ chạy qua. Không phải lần đầu tôi tiếp xúc gần với người khác. Nhưng lại là lần đầu…tôi cảm thấy rõ ràng đến vậy. — Cậu ấy đứng dậy. Dễ dàng. Như thể trọng lượng của tôi không đáng kể. —Nhẹ thật. Mặt tôi nóng lên. “Cậu…” Tôi không biết mình định nói gì. “Im lặng một chút đi.” Cậu ấy nói. Giọng vẫn bình thường. —Nói nữa chắc cô ấy ngại... Tôi lập tức im bặt. Con đường từ sân trường lên phòng y tế không dài. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nó chậm hơn bình thường rất nhiều. Từng bước chân của cậu ấy đều vững.Không nhanh.Cũng không chậm. Tôi nhìn xuống.Bóng hai người đổ dài trên mặt đất.Gần nhau hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Tôi chợt nhận ra—khoảng cách giữa chúng tôi,thật ra không xa như tôi từng nghĩ. — “Đau không?” Cậu ấy hỏi. — “Không… cũng ổn.” Tôi đáp. —Nói dối. Tôi siết nhẹ tay. Không biết nên phản ứng thế nào. — Lần đầu tiên… tôi cảm thấy việc nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy— không chỉ khiến tôi bối rối. — mà còn khiến tôi… không thể giả vờ như không quan tâm nữa. — Khi đến phòng y tế, cậu ấy mới đặt tôi xuống. Rất nhẹ. Như thể sợ tôi đau thêm. — “Ngồi yên đi.” Cậu ấy nói. — Tôi gật đầu. Không nhìn cậu ấy. —May mà không ngã thật. Tôi khẽ ngẩng đầu.Nhưng cậu ấy đã quay đi.Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra, có những cảm xúc, ban đầu chỉ là một thay đổi rất nhỏ. — nhưng khi nhận ra, thì đã không còn giữ nguyên như trước được nữa