Chương 5: Chương 4: Hóa ra, thích một người là như thế
Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, cổ chân được cô y tế quấn một lớp băng mỏng. Cơn đau đã dịu đi khá nhiều, chỉ còn âm ỉ mỗi khi tôi cử động. Trần Dịch Phong đứng bên cạnh cửa sổ. Từ lúc đưa tôi tới đây, cậu ấy gần như không nói thêm câu nào. Cô y tế hỏi vài câu, cậu ấy trả lời thay tôi. Cô bảo tôi ngồi nghỉ một lát, cậu ấy cũng thật sự đứng đó chờ. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, trong lòng bỗng có chút không tự nhiên. “Cậu không cần ở đây đâu.” Tôi nói. “Ừ.” Cậu ấy đáp rất nhanh. Tôi còn chưa kịp thấy nhẹ nhõm thì cậu ấy lại nói: “Nhưng tôi ở.” Tôi: “…” Cậu ấy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản đến mức giống như câu vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói. —Chân còn chưa ổn mà bảo mình đi? Tôi cụp mắt xuống. —Đúng là cứng đầu. Tôi mím môi, cố nhịn cười. Không hiểu sao, lần đầu tiên nghe cậu ấy nói tôi cứng đầu, tôi lại chẳng thấy tức chút nào. Có lẽ vì lần này, tôi biết câu nói đó không mang ý châm chọc. Một lát sau, cô y tế đi ra ngoài lấy thuốc. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Không gian bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi cúi đầu nghịch góc quyển sổ trên tay, còn cậu ấy vẫn đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây ngoài sân, rơi thành từng mảng sáng trên nền gạch. Có vài hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, chậm rãi trôi theo luồng gió. Tôi bỗng thấy khung cảnh này rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta muốn nhớ lại. “Trần Dịch Phong.” “Ừ?” “Lúc nãy… cảm ơn cậu.” Cậu ấy quay lại nhìn tôi. “Không có gì.” Tôi im lặng một chút rồi hỏi: “Cậu… thường giúp người khác như vậy à?” Cậu ấy hơi nhíu mày. “Như thế nào?” “Thì… cõng người ta lên phòng y tế.” “Không.” Câu trả lời ngắn gọn. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. “Vậy tôi là người đầu tiên à?” “Ừ.” Tim tôi đập hụt mất một nhịp. Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu tiếp theo. “Thế… sao cậu lại giúp tôi?” Cậu ấy không trả lời ngay. Ánh mắt cậu ấy dừng trên cổ chân tôi, rồi chậm rãi dời đi. “Thấy cậu bị thương thì giúp thôi.” Rất bình thường. Rất hợp lý. Tôi gật đầu. “À.” Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu. —Chẳng lẽ phải nói là vì mình lo cho cậu? Tôi ngẩng phắt lên. Cậu ấy vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn cậu ấy vài giây, rồi lại cúi xuống. Trong lòng bỗng có một thứ gì đó rất mềm. Tôi không biết gọi nó là gì. Chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm qua, cái tên Trần Dịch Phong trong lòng tôi dường như đã không còn giống trước nữa. ________________________________________ Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng y tế vang lên tiếng bước chân. “Dịch Phong, mày ở đây thật à?” Một giọng nam vang lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cậu bạn mặc đồng phục thể dục đã thò đầu vào. Phía sau còn có hai người khác. Cậu bạn kia nhìn tôi. Rồi nhìn Trần Dịch Phong. Rồi lại nhìn tôi. Khóe miệng từ từ cong lên. “Ồ…” Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành. “Ồ cái gì?” Trần Dịch Phong hỏi. “Không có gì.” Cậu bạn kia cố tình kéo dài giọng, sau đó bước vào, nhìn cái chân đang băng của tôi rồi lại nhìn Dịch Phong. “Bọn tao đi tìm mày từ nãy. Hóa ra mày ở đây chăm sóc người ta.” “Chăm sóc gì?” “Tao có nói gì đâu.” “…” “Nhưng mà,” cậu ta nhìn sang tôi, cười rất gian, “Lâm Tinh, cậu biết không? Bình thường bọn này có bị gãy chân chắc nó cũng chỉ nói một câu ‘tự đi được không’, chứ chưa chắc đã chịu cõng đâu.” Tôi: “…” Mặt tôi bắt đầu nóng. “Cậu đừng nói linh tinh.” “Ơ, tao nói thật mà.” Một người phía sau cũng cười: “Không những cõng, lúc nãy còn chạy nhanh như chưa từng được chạy. Tao nhìn mà tưởng phòng y tế sắp có bệnh nhân mới.” “Im đi.” Trần Dịch Phong lạnh nhạt lên tiếng. Cả ba người đồng loạt im được đúng hai giây. Sau đó bật cười còn lớn hơn. Tôi cúi đầu, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. —Phiền thật. Giọng nói của Dịch Phong vang lên trong đầu tôi. Tôi tưởng cậu ấy đang nghĩ về mấy người bạn. Nhưng câu tiếp theo khiến tôi khựng lại. —Làm cô ấy ngại rồi. Tôi vô thức nhìn sang. Cậu ấy đang cau mày nhìn đám bạn. Tôi bỗng không biết vì sao mình lại thấy… vui. Không phải kiểu vui vì được người khác bảo vệ. Mà là một cảm giác rất nhỏ, rất khó gọi tên, giống như vừa được ai đó cẩn thận đặt vào lòng một viên kẹo, chẳng nói gì nhưng lại khiến mình ngọt cả buổi. Một cậu bạn khác huých vai Dịch Phong. “Thôi, bọn tao không làm phiền nữa. Hai người cứ từ từ—” “Đi.” “Biết rồi, biết rồi.” Cả ba người cười cười rời khỏi cửa. Trước khi đi, người cuối cùng còn không quên quay lại nói: “Lâm Tinh, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có người lo lắm đấy.” “…” Cửa phòng y tế đóng lại. Tôi ngồi im. Dịch Phong đứng im. Không khí yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu ấy lên tiếng trước. “Đừng để ý bọn họ.” “Ừ.” “Bọn họ thích trêu người khác.” “Ừ.” “Cậu…” Cậu ấy dừng lại. Tôi ngẩng đầu. “Gì?” “Không cần ngại.” Tôi chớp mắt. “…” Tôi càng ngại hơn. Cậu ấy dường như cũng nhận ra câu nói của mình có chút kỳ lạ, liền quay mặt đi. —Mình nói gì vậy trời… Tôi cúi đầu xuống, khóe môi không hiểu sao lại hơi cong lên. Có lẽ… tôi thật sự không ghét cậu ấy như trước nữa. ________________________________________ Đến gần cuối buổi, cô y tế kiểm tra lại cổ chân cho tôi rồi bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ cần đi lại cẩn thận. Tôi thở phào. Vậy là không phải nghỉ học. Cũng không phải nằm một chỗ. Chỉ là lúc thử đứng lên, tôi vẫn hơi nhăn mặt vì đau. Dịch Phong lập tức bước tới. “Để tôi.” “Tôi tự đi được.” “Ừ.” Cậu ấy đáp. Nhưng tay vẫn đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây. Cuối cùng, tôi đặt tay mình lên. Bàn tay cậu ấy rất ấm. Tôi được cậu ấy dìu ra khỏi phòng y tế. Hành lang giờ này đã vắng hơn, tiếng giảng bài từ những lớp học bên cạnh vọng ra khe khẽ. Ánh nắng xuyên qua hàng cây ngoài sân, những chiếc bóng lay động trên nền gạch. Tôi đi rất chậm. Cậu ấy cũng chậm theo. “Cậu không cần đi chậm vậy đâu.” “Tôi biết.” “Thế sao vẫn đi chậm?” “Vì cậu đi chậm.” Tôi không nói nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. —Cô ấy hình như vẫn còn đau. Tôi hơi siết tay. —Lúc nãy đáng lẽ nên bảo cô ấy đừng tự đi. Tôi nhìn nghiêng sang. Cậu ấy đang nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt vẫn bình thản. Tôi bỗng muốn hỏi một câu. “Trần Dịch Phong.” “Ừ?” “Nếu hôm nay người bị ngã không phải tôi thì cậu có giúp không?” Cậu ấy hơi nghiêng đầu. “Có.” Tôi khẽ “ồ” một tiếng. Không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó— —Nếu là người khác thì chắc cũng giúp. —Nhưng nếu là cậu ấy… mình sẽ lo hơn. Tôi dừng bước. Cậu ấy quay lại. “Sao vậy?” Tôi nhìn cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi không biết phải giấu biểu cảm trên mặt mình như thế nào. Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nghe thấy điều mà có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra. —Mình thích cậu ấy mất rồi. Tôi sững người. Thế giới xung quanh dường như im đi trong vài giây. Tiếng giảng bài xa xa. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng bước chân của những học sinh trên hành lang. Tất cả đều trở nên rất nhỏ. Chỉ còn lại một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Mình thích cậu ấy mất rồi. Tôi nhìn người trước mặt. Trần Dịch Phong vẫn chẳng biết gì. Cậu ấy chỉ hơi cau mày, hỏi: “Cậu đau à?” Tôi lắc đầu. “Không.” “Vậy sao đứng im?” Tôi không trả lời. Bởi vì tôi cũng vừa phát hiện ra một chuyện. Hóa ra, từ rất lâu trước khi cậu ấy thừa nhận— tôi đã bắt đầu để ý đến cậu ấy rồi. Tôi để ý việc cậu ấy đến lớp lúc mấy giờ. Để ý hôm nay cậu ấy có vui không. Để ý mỗi khi cậu ấy gọi tên mình. Để ý cả những câu nói tưởng như vô nghĩa. Tôi từng nghĩ đó chỉ là vì tôi có thể nghe được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng không phải. Nếu chỉ là tò mò, tôi đã chẳng thấy vui khi nghe cậu ấy lo cho mình. Nếu chỉ là hiếu kỳ, tôi đã chẳng thấy hụt hẫng khi nghĩ cậu ấy đối xử với ai cũng giống nhau. Nếu chỉ là vì năng lực kỳ lạ kia, trái tim tôi đã chẳng đập nhanh như vậy khi cậu ấy đưa tay ra. Tôi chợt hiểu. Có lẽ tôi không phải bắt đầu thích cậu ấy từ ngày hôm nay. Tôi chỉ là người cuối cùng nhận ra điều đó. “Đi thôi.” Dịch Phong lên tiếng. Tôi gật đầu. “Ừ.” Lần này, tôi chủ động nắm lấy tay cậu ấy. Rất nhẹ. Như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Cậu ấy hơi khựng lại. Tôi cũng vậy. Không ai nói gì. Nhưng tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. —Cô ấy nắm tay mình. —Bình tĩnh. Tôi cúi đầu, cố giấu nụ cười. Lần đầu tiên, tôi không còn thấy những suy nghĩ ấy là một điều phiền phức nữa. Bởi vì tôi đã hiểu. Có những người bước vào thanh xuân của chúng ta bằng một cách rất bình thường. Một chiếc bàn phía trước. Một câu nói khó nghe. Một lần giúp đỡ. Một buổi chiều cùng đi qua hành lang. Rồi chẳng biết từ khi nào, người ấy trở thành điều mình mong chờ nhất trong một ngày. Tôi từng nghĩ mình cần nghe được lòng cậu ấy để hiểu cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng, tôi mới nhận ra— người tôi cần hiểu nhất… lại chính là trái tim của mình. Và nó đã sớm có câu trả lời rồi. Tôi thích Trần Dịch Phong. Có lẽ là thích rất nhiều.